Loading...
Giọng anh khàn đặc: “Giờ thì em hiểu chưa ?”
Tôi ngây ngốc lắc đầu, rồi như chợt hiểu ra điều gì, lại khẽ gật đầu.
Anh thở dài khe khẽ, lần nữa cúi xuống hôn tôi . Lần này , nụ hôn còn sâu hơn, mãnh liệt hơn cả lúc nãy.
Rùa
Tôi đã chẳng còn nhớ sau đó mình trở về phòng ngủ bằng cách nào nữa.
Chỉ nhớ suốt đêm ấy , anh dịu dàng và nâng niu tôi đến từng chút một, như thể sợ chỉ cần sơ ý sẽ làm tổn thương một báu vật vô giá.
Cả đêm chìm trong những cảm xúc đan xen hỗn loạn, đến cuối cùng, dường như chút men say cũng hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi phát hiện anh vẫn chưa ngủ. Dưới ánh trăng sáng trong, anh đang nhìn tôi không chớp mắt.
Thấy tôi bất ngờ mở mắt, anh luống cuống nhắm nghiền mắt lại , giả vờ như mình đã ngủ say từ lâu.
Lòng tôi bỗng mềm nhũn. Tôi khẽ rúc sâu hơn vào lòng anh , bên tai là tiếng t/i/m anh đập nhanh đến mức rối loạn cả nhịp.
Sáng hôm sau , anh đã dậy từ rất sớm.
Tôi nằm trên giường, nhìn khoảng trống bên cạnh, nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Chẳng bao lâu sau , anh bước vào , trên tay cầm một cốc nước ấm. Thấy tôi đã tỉnh, anh liền dừng lại ở cửa.
“Đầu còn đau không ?”
Tôi lắc đầu.
Anh đặt cốc nước xuống bàn, đứng tại chỗ do dự một lát rồi mới khẽ nói :
“Em ngủ thêm một chút đi .”
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại .
Tôi đưa tay chạm vào chiếc gối vẫn còn vương hơi ấm của anh , trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Tất cả những chuyện này ... thật sự không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?
17
Sau đêm hôm ấy , dường như mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng lại cũng giống như chẳng có gì khác trước .
Bùi Thư Lê vẫn là Bùi Thư Lê, ít nói , gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng mấy khi để lộ cảm xúc.
Nhưng giờ đây, anh đã biết về nhà đúng giờ để ăn tối. Khi tôi ngồi làm đồ thủ công, anh sẽ ngồi bên cạnh xem tài liệu, đến đêm lại ôm tôi vào lòng ngủ.
Chỉ là... anh vẫn chưa chịu nói ra câu ấy .
Sáng hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, anh hỏi:
“Hôm nay em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ.”
Anh đứng ở cửa, do dự một chút rồi nói :
“Anh đã dặn dì giúp việc hầm canh gà rồi .”
Cánh cửa được khép lại thật khẽ.
Tôi ngồi trên sofa, trong lòng bỗng thấy trống trải vô cùng.
Cô bạn thân Giang Tĩnh hẹn tôi ra ngoài mua sắm. Thấy tôi cứ như người mất hồn, cô ấy liền huých nhẹ vai tôi :
“Sao thế này ? Bùi tổng đối xử với cậu không tốt à ?”
Tôi lắc đầu: “Không, anh ấy đối xử với tớ tốt lắm.”
“Thế cậu còn làm mình làm mẩy cái gì nữa?”
Tôi ... nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào.
Buổi tối, chúng tôi cùng nhau xem phim, anh để tôi chọn.
Tôi chọn một bộ phim tình cảm. Đến đoạn nam nữ chính tỏ tình dưới mưa, tôi lén liếc nhìn anh .
Anh đang chăm chú
nhìn
màn hình. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt nghiêng của
anh
càng toát lên vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-kin-tinh-yeu-trong-anh-mat/chuong-7
Tôi khẽ gọi: “Bùi Thư Lê.”
Anh quay sang: “Ừ?”
Giọng anh trầm thấp, quyến rũ đến mức khiến t/i/m tôi bất giác lỡ mất một nhịp.
Tôi hé môi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám hỏi.
Nhỡ đâu anh chỉ xem đêm hôm ấy là chuyện gần gũi vợ chồng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường thì sao ? Nhỡ đâu anh vốn chẳng thích tôi nhiều như tôi vẫn tưởng?
Anh đợi một lát, thấy tôi không nói gì thì lại quay đầu tiếp tục xem phim.
Chỉ có bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay tôi là âm thầm siết c/h/ặ/t hơn đôi chút.
Cuối tuần, anh hủy hết mọi cuộc hẹn xã giao, đưa tôi đi xem triển lãm nghệ thuật.
Giữa dòng người đông đúc, anh luôn đi sát bên cạnh tôi . Mỗi khi có ai đó vô tình va phải , anh lại lặng lẽ đưa tay kéo tôi vào lòng che chở.
Anh cúi đầu hỏi: “Em có mệt không ?”
Tôi lắc đầu.
Anh liền tự nhiên nắm lấy tay tôi :
“Vậy chúng ta sang bên kia xem thêm nhé?”
Lòng bàn tay anh rộng lớn, ấm áp, bao trọn lấy bàn tay tôi .
Tôi nhìn bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của anh , trong lòng vừa thấy ngọt ngào, lại vừa có chút chua xót.
Buổi tối, sau khi tắm xong, anh tựa vào đầu giường xem email.
Tôi chui vào chăn, cố tình nhích sang một bên, nằm cách xa anh hơn một chút.
Anh đặt iPad xuống, vươn cánh tay dài kéo tôi trở lại vào lòng.
Bàn tay anh khẽ chạm lên cánh tay tôi :
“Em lạnh à ?”
“Không lạnh.”
Anh cũng không hỏi thêm nữa, cứ thế ôm lấy tôi , tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.
Nghe tiếng t/i/m anh đập trầm ổn , mạnh mẽ bên tai, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Mọi thứ đẹp đẽ đến mức cứ như một giấc mơ.
Anh đối xử với tôi rất tốt , dịu dàng, chu đáo đến từng chút một... Thế nhưng, anh lại nhất quyết không chịu cho tôi một lời nói rõ ràng.
Sáng hôm sau , tôi ngủ dậy muộn, anh đã đi làm từ lâu.
Trên bàn ăn có sẵn bữa sáng cùng một mảnh giấy nhỏ:
“Cho vào lò vi sóng hâm nóng một phút nhé!”
Nhìn mảnh giấy ấy , tôi bất giác nhớ đến những tờ giấy nhớ mà anh đã cất giữ suốt bao năm qua.
Vậy là bây giờ, anh cũng đang học cách yêu tôi theo cách mà tôi từng yêu anh sao ?
Nhưng mà... rốt cuộc những điều này có ý nghĩa gì chứ?
Tôi bước đến bên tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra .
Bản thỏa thuận ly hôn ấy vẫn nằm yên trong đó.
Tôi không biết , rốt cuộc mình có nên lấy nó ra nữa hay không .
18
Cảm giác bất an ấy càng cố kìm nén lại càng lớn dần, cứ như quả cầu tuyết không ngừng lăn, chẳng cách nào ngăn lại được .
Tối thứ 6, khi tôi đang xử lý đơn hàng của cửa hàng online, điện thoại bỗng hiện lên một tin nóng đang gây xôn xao trên mạng:
#Tổng giám đốc Bùi thị bí mật gặp gỡ hot girl mạng mới nổi#
Bức ảnh được chụp khá mờ. Anh đứng trước cửa một nhà hàng, bên cạnh là một cô gái trẻ đang ghé sát vào anh để nói chuyện.
Dòng chú thích bên dưới đầy vẻ mập mờ: “Hai người có cử chỉ thân mật, trò chuyện vô cùng vui vẻ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.