Loading...
Triệu Minh Ý nhớ lại Kinh Triệu Doãn đã đóng dấu dưới con mắt lom lom như hổ rình mồi của Triệu Nguyên Cát. Lại nhìn Thẩm Tư Nguyên ngơ ngác chẳng hay biết gì, bất giác lắc đầu.
"Tước vị của súc sinh kia đã bị phế, người cũng bị tống giam trong phủ, con muốn xử trí ra sao cũng được ..."
"Không cần đâu , mẫu thân , những chuyện hôm qua coi như đã c/h/ế/t, ta không muốn truy cứu nữa."
"Mẫu thân , người có trách ta không ?" Ta rơm rớm mắt đỏ hoe nhìn mỹ phụ trước mặt. Nếu không có ta , phủ Quốc công cũng chẳng đến nỗi tứ tán phân ly. Bùi Trường Canh không sai, quả thực ta đã hủy hoại nhà hắn .
"Oan có đầu nợ có chủ, Tư Nguyên, không cần vì ác quả của kẻ khác mà tự trách, giúp đỡ người khác không sai, tự bảo vệ mình cũng không sai, vĩnh viễn đừng nghi ngờ đạo lý của sự lựa chọn."
"Tư Nguyên, từ trước tới nay con luôn rất can đảm!"
Từ lúc Bùi Thịnh Kỳ nuôi ngoại thất, dưới lớp vỏ hào nhoáng của phủ Quốc công đã giấu giếm mối hiểm nguy rình rập. Từ lúc Bùi Trường Canh hùa theo bao che cho phụ thân , giữa bọn họ đã chẳng còn tình mẫu t/ử.
Triệu Minh Ý trước nhất là chính mình , sau đó mới là mẫu thân , là thê t/ử. Nếu chính bản thân không còn tồn tại, những vai trò được thế tục gán ghép cũng chỉ là hư vô ảo vọng.
Nhật Nguyệt
…
Trạch viện mới tậu cũng ở phố Thiên Hỷ, nhưng chưa tu sửa xong. Vậy nên ta vẫn ở lại phủ công chúa tịnh dưỡng. Trong những chuỗi ngày bình thường đó, điều bất thường duy nhất là tần suất hoàng đế đến thăm ta .
Ta thực sự thấy ngài ấy ... quá ư là cần mẫn rồi .
Thấy nét hoài nghi trên mặt ta , bỗng nhiên nghe ngài ấy cất lời: "Tư Nguyên tỷ tỷ lúc trước bảo coi trẫm như đệ đệ , lẽ nào là gạt trẫm sao ? Khi quân là trọng tội."
Ta: "..."
Triệu Nguyên Cát thật khâm phục tài trí phản xạ chớp nhoáng của bản thân , dù thấy có hơi mất giá. Nhưng cái cớ này đúng là xài tốt chán.
"Hay là nói , Tư Nguyên tỷ tỷ khi trước đối xử tốt với trẫm như vậy , còn mưu đồ gì khác chăng?" Triệu Nguyên Cát bày ra vẻ mặt hết sức vô tội.
Ta: "..."
"Thần thiếp lúc trước lỡ lời xằng bậy, cúi xin Bệ hạ đừng để trong lòng."
Sắc mặt Triệu Nguyên Cát lập tức xị xuống mắt thường cũng thấy. Xong rồi , gọi chị xưng em cũng không xong. Lúc trước danh hoa có chủ, hắn tiến thoái không xong. Nay Thẩm Tư Nguyên khó khăn lắm mới tự do, hắn vẫn bó tay hết cách.
Trên đường hồi cung, hắn cúi gục đầu buồn bã nhẩm tính trong xe ngựa. Tới khi sát thủ lật tung nóc xe, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ám vệ rất nhanh đã giải quyết xong đám sát thủ. Phùng Lục hốt hoảng lao tới kiểm tra thân thể Triệu Nguyên Cát. Chưa kịp đến gần, đã trơ mắt nhìn hoàng đế cầm thanh đao của sát thủ vạch một đường thẳng tắp trước n/g/ự/c mình .
"Bệ hạ...!!"
"Phùng Lục, ngươi nói xem, nàng nghe tin trẫm bị hành thích có sốt sắng không ?"
Phùng Lục: "..."
Phùng Lục sợ tới mức suýt ngất xỉu,
hắn
ngàn vạn
lần
không
ngờ hoàng đế
lại
dám dùng hạ sách m/á/u me thế
này
. Lẩm bẩm kêu than: "Bệ hạ,
sao
lại
đến bước
này
cơ chứ, giả bộ đau ốm là
được
rồi
, m/á/u me đầm đìa thế
này
lỡ
có
mệnh hệ gì... nô tài
có
c/h/ế/t vạn
lần
cũng khó đền tội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gio-hoa-hoe-sang-bau-troi/chuong-14
"
"Trẫm không muốn gạt người , nếu làm phải làm cho trót."
Phùng Lục luôn cảm thấy lời này chẳng đúng, nhưng lại không thể nói ra . Nào có rảnh mà đắn đo, mặt Triệu Nguyên Cát tái bợt vì mất m/á/u quá nhiều. Nếu không đưa về cung băng bó kịp, Thẩm Tư Nguyên có sốt ruột hay không thì chưa biết , e là liệt tổ liệt tông nhà họ Triệu lại là người sốt ruột trước .
Lúc mẫu thân đến thăm ta , cũng tiện mang theo luôn tin hoàng đế bị hành thích.
Ta lặng thinh thật lâu.
"Những ngày qua chắc con cũng thấy, Triệu Nguyên Cát đối với con..."
Đúng thế, mặc dù luôn dùng danh nghĩa tỷ đệ , ánh mắt khi yêu một người chẳng thể giấu giếm. Nỗi xót xa, những lo toan, và cả lòng ái mộ của Triệu Nguyên Cát đối với ta , toàn bộ phơi bày rành rành qua đôi mắt sáng ngời đó.
Tất cả những hành vi quái đản khi trước , lúc ta nhìn ra tâm tư giấu kín của hắn , đều tìm ra câu trả lời. Ban đầu ta hết sức ngỡ ngàng, bởi chuyện này thật quá mức hoang đường. Về sau ta mang lòng suy đoán đi chứng thực, đâu đâu cũng thấy kẽ hở. Sự nhẫn nhịn và kiềm chế dè dặt của ngài ấy có phần khôi hài, nhưng lại khiến người ta xiêu lòng.
Xiêu lòng?!
Điều đó làm ta hoảng sợ, những chuyện ở phủ Quốc công đã khiến ta rớt mất một lớp da. Chớ nói gì tới cung cấm thăm thẳm, hồng nhan chưa kịp già ân sủng đã đoạn. Quãng đời còn lại , ta chỉ mong yên ổn độ nhật, chẳng buồn dính dáng tới đám quyền quý cao môn nữa.
Mẫu thân thấy vẻ thê lương hiện trên mặt ta , không khỏi nắm c/h/ặ/t t/a/y ta .
"Con đang vướng bận điều gì?"
Ta lắc đầu.
"Chúng ta như mây với bùn, hơn nữa ta từng là thần thê, e rằng sẽ vấy bẩn thanh danh của ngài ấy ."
Mẫu thân siết c/h/ặ/t t/a/y ta : "Mây với bùn cái gì chứ, nam nhân người ta còn không bận tâm, con rước muộn phiền làm gì?"
"Danh tiếng của Triệu Nguyên Cát vốn dĩ đã chẳng ra gì, con còn vì hắn mà suy tính. Thầy trò bọn hắn là cá mè một lứa, cũng chẳng cần chúng ta chịu trách nhiệm, con cứ coi như là chữa thương đi ."
Ta nghe mẫu thân buông lời càng nói càng thêm hoang đường, đôi mắt trợn trừng.
"Mẫu thân nói thật với con, tuổi xuân không giữ lại được , cớ sao con lại tự trói mình trong một góc hẹp. Tư Nguyên, hãy kịp thời hưởng lạc. Lúc trước ở phủ Quốc công, cho dù có khuyên bảo thế nào con cũng chỉ duy trì bộ mặt cẩn trọng nhún nhường, về sau đành để tùy con."
"Nay con khó khăn lắm mới được tự do, cần gì phải đóng mình trong vòng cương tỏa."
"Mẫu thân , ta không giống người , người là công chúa..."
"Công chúa ch/ó má gì chứ, chẳng qua chỉ là cái danh xưng hão, Bùi Thịnh Kỳ nếu thực sự coi ta là công chúa, còn dám ra ngoài nuôi ngoại thất? Nếu không nhờ con và Cố Hàm Chương, Triệu Nguyên Cát căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới sự sống c/h/ế/t của cô mẫu hờ này ."
"Từ nay về sau hãy sống theo ý mình , lời ong tiếng ve bên ngoài cứ coi như gió thoảng bên tai, nếu con không tự thương xót lấy mình , thì con còn trông chờ vào ai thương xót con nữa."
Những lời nói kinh thế hãi tục của mẫu thân từ chỗ kinh hãi trở về bình tâm, ta lại bắt đầu thấy... hình như cũng có lý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.