Loading...
GIỚI THIỆU:
Ba vị thanh mai trúc mã của ta đều đem lòng yêu mến kế muội .
Thế nhưng người kế muội thích lại là ta .
Nửa đêm, mưa như trút nước.
Cửa phòng ngủ bị đẩy mở.
Kế muội vén từng lớp màn lụa, chui vào chiếc chăn lông ngỗng của ta , vươn tay ôm lấy eo ta .
“A tỷ, muội sợ sấm sét.”
Ta chán ghét nàng: “Buông tay.”
Nào ngờ lại vô tình chạm vào n/g/ự/c nàng.
Sao lại bằng phẳng thế này ?
Ta còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy một tiếng cười khẽ:
“Bởi vì ta là nam t/ử mà.”
01
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mưa xuân rả rích.
Một cỗ xe ngựa tiến vào thành Thiên Tân, bên trong ngồi một thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên nữ.
Nàng có gương mặt đẹp như hoa phù dung, đôi mắt long lanh tựa làn sóng thu cùng đôi môi anh đào chúm chím.
Dáng người thướt tha, khí chất thanh nhã.
Nàng chính là kế muội từ trên trời rơi xuống mà cha ta nhặt về cho ta , Tô Vân.
Ngày vào thành, nàng vén rèm xe, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Chỉ một cái nhìn ấy .
Người đi đường trên phố không ai không dừng bước, ngây ngốc nhìn theo hướng xe ngựa khuất dần, luôn miệng kêu rằng mình vừa được trông thấy tiên nữ.
Ta nghĩ, e rằng bất kỳ nam t/ử nào trên đời khi nhìn thấy Tô Vân cũng đều sẽ thần hồn điên đảo.
02
Tô Vân và mẫu thân nàng dọn vào đại trạch Tề gia.
Cha ta vui vẻ ra mặt, hồ hởi giới thiệu hai mẹ con họ với ta , còn không quên dặn dò: “Vân Nhi nhỏ hơn con một tuổi, lại vừa chân ướt chân ráo đến đây, con phải quan tâm, chăm sóc muội muội nhiều hơn.”
Tô Vân mỉm cười với ta , đôi mắt đen láy cứ dán c/h/ặ/t lên người ta , mang theo vài phần ý vị khó hiểu.
Ta cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn sẵn lòng đối xử tốt với nàng.
Sợ nàng cô đơn, ta giới thiệu những người bằng hữu của mình cho nàng làm quen, trong đó có cả ba vị thanh mai trúc mã của ta .
Nào ngờ đâu .
Sau khi nhìn thấy Tô Vân, cả ba vị thanh mai trúc mã ấy đều lần lượt xa lánh ta .
Dẫu có đến tìm ta , cũng chỉ để dò hỏi chuyện về Tô Vân.
03
Hôm ấy , trời nắng đẹp rực rỡ.
Vị thanh mai trúc mã thứ nhất của ta , Khổng Linh, tay phe phẩy quạt, thong dong bước đến trong ánh nắng, trên tay còn xách một hộp thức ăn.
Hắn có dung mạo tuấn mỹ, diễm lệ, nụ cười lười biếng, ung dung.
Là con khổng tước hoa hòe nổi tiếng trong thành.
Đáng tiếc, người thì đẹp mà miệng lại cay độc:
“Hôm nay ta sai người đến Quế Phát Tường mua ít bánh quẩy xoắn, này , bố thí cho ngươi một cái.”
“Chỉ một cái thôi đấy, đừng tham lam, những cái còn lại đều là của Vân nương.”
Vốn dĩ ta đang vẽ tranh.
Nghe vậy , ta dừng b/út, trừng mắt nhìn hắn :
“Ai thèm đồ bố thí của ngươi? Ta chẳng thèm!”
Bánh quẩy xoắn của Quế Phát Tường nổi tiếng khó mua, ngày nào trời còn chưa sáng đã bị người ta tranh nhau mua sạch.
Ta từng sai người đi tranh mua mấy lần , nhưng đều không mua được .
Bánh quẩy xoắn của tiệm
ấy
ngon vô cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-1
Giữa mỗi chiếc bánh đều kẹp một thanh bánh giòn được làm từ hỗn hợp vừng, nhân hạt đào, nhân hạt dưa, mơ xanh, hoa quế cùng nhiều nguyên liệu khác. Cắn một miếng, vị giòn tan, ngọt thơm lan tỏa, dư vị còn đọng mãi… A, muốn ăn quá, muốn ăn quá đi mất!
Nhưng lòng tự trọng còn quan trọng hơn mỹ thực.
Ta, Tề Tương Linh, tuyệt đối không ăn đồ bố thí mang tính sỉ nhục!
“Ồ? Vậy ta mang hết đi nhé?”
Vị quý công t/ử lắc lắc hộp thức ăn, nhấc chân định rời đi , nhưng khóe mắt vẫn lén liếc nhìn ta .
“Khoan đã !” Ta gọi hắn lại .
Ta nghĩ thông rồi .
Dù sao cũng đã bị hắn chế giễu, nếu còn không ăn, chẳng phải ta đã chịu nhục một cách vô ích sao ?
Bị hắn chọc tức một trận mà ngay cả nửa miếng bánh cũng chẳng được ăn, thực sự quá thiệt thòi.
Ta mở hộp thức ăn, ăn đến mức hai mắt sáng rực.
Khổng Linh nở nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích:
“Đã ăn đồ của ta thì phải trả lời ta một câu hỏi.”
“Khụ… Vân nương có từng nhắc đến ta trước mặt ngươi không ? Nàng ấy nói những gì? Trong lòng nàng ấy , ta là người như thế nào? Nàng ấy có cảm tình với Ôn Huyên, Giang Chiếu Tuyết hay ta hơn?”
Ta chớp chớp mắt: “Chẳng phải đã nói chỉ hỏi một câu thôi sao ?”
Hắn bất lực nói : “Được rồi , cho phép ngươi ăn thêm hai cái nữa.”
Cơ hội không thể bỏ lỡ.
Ta lập tức ăn thêm hai cái.
04
Khổng Linh là người có dung mạo tuấn mỹ nhất trong ba vị thanh mai trúc mã của ta .
Hắn vô cùng tự luyến, luôn cho rằng khắp thiên hạ chẳng có ai xứng với mình .
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn để tâm đến một người như vậy .
Hắn dám dùng lời lẽ châm chọc ta .
Nếu không trêu chọc hắn một phen, ta sẽ viết ngược chữ Tề!
Ta giả vờ bị nghẹn bánh quẩy xoắn: “Nước… nước…”
Khổng công t/ử xưa nay phóng khoáng, bất kham, vậy mà lúc này lại vội vàng rót trà đưa nước cho ta , ân cần ra mặt.
Sau khi uống trà thông cổ, ta lại liếc nhìn ngón tay mình : “Ôi chao, tay bẩn mất rồi .”
Hắn lại lấy khăn đưa cho ta .
Ta thong thả lau sạch từng mẩu vụn bánh trên ngón tay, tỉ mỉ, chậm rãi, nhất quyết không trả lời câu hỏi của hắn , khiến hắn nóng lòng như có trăm móng vuốt cào cấu trong tim, sốt ruột đến không chịu nổi.
Bấy giờ ta mới ung dung đáp:
“Nàng ấy chưa từng nhắc đến ngươi trước mặt ta .”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “ chưa từng”, khiến ánh mắt con khổng tước hoa hòe lập tức tối sầm.
Hồi lâu sau , hắn mới giả vờ chẳng hề để tâm, làm bộ t/ùy ý hỏi:
“Ngươi còn chưa trả lời hết mà.”
“Trong lòng nàng ấy , ta là người thế nào? Nàng ấy có cảm tình với Ôn Huyên, Giang Chiếu Tuyết hay ta hơn?”
Ta xòe hai tay: “Không~ biết ~”
Khổng Linh sững người , nhìn ta bằng ánh mắt khó mà diễn tả thành lời: “Như thế mà cũng gọi là trả lời sao ?”
Ta tỏ vẻ vô tội:
“Sao lại không tính chứ? Không biết chính là không biết , chẳng lẽ ta phải nói dối để lừa ngươi sao ?”
“Thành thật là một đức tính tốt đẹp , bổn cô nương đây là người có phẩm hạnh cao quý.”
Hắn cười khẩy, châm chọc:
“Thành thật là một đức tính tốt , nhưng lòng đố kỵ lại khiến con người trở nên xấu xí.”
“Tề Tương Linh, lát nữa ngươi nhớ soi gương đi .”
Ta lập tức quay đầu soi gương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.