Loading...
Thiếu niên tuấn mỹ bị hôn đến khẽ rên một tiếng, nghiêng đầu muốn tránh, nhưng ta đã vòng tay ôm lấy cổ hắn , giữ c/h/ặ/t đ/ầ/u hắn , tiếp tục hôn.
Môi răng quấn quýt, giọng hắn dần trở nên khàn khàn:
“Đừng như vậy … Linh Nhi, đừng như vậy …”
Hắn đưa tay che mắt ta : “Ngủ đi , nàng sẽ có một giấc mộng đẹp .”
Theo lời thì thầm tựa tiếng nói mớ của hắn , cơn buồn ngủ trong ta càng lúc càng sâu.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi hắn , vị m/á/u tanh lập tức lan ra giữa hai hàm răng.
Tên đáng ghét!
Đêm nào cũng vào mộng khinh bạc ta .
Giờ đây ta đã động tình, hắn lại không chịu nữa.
34
Ngày hôm sau , ta sai người đến nha môn và Thẩm gia, kể lại những chuyện mà ta cùng Tiểu Điệp đã trải qua.
Thế nhưng chẳng một ai tin ta .
Bọn họ còn nói ta dùng lời yêu ma để mê hoặc lòng người .
Thẩm lão gia nổi giận:
“Nữ nhi ta đến nay vẫn bặt vô âm tín, vậy mà Tề gia các người còn dám nói nó đã biến thành yêu quái sao ?”
“Hai nhà chúng ta không thù không oán, vì sao các người lại phải sỉ nhục nó đến thế!”
…
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vài ngày sau , lại có người mất tích.
Lần này là một nhạc công kéo đàn nhị ở Đào Nhạc phường.
Nghe nói hắn cùng mấy người bằng hữu uống trà tại trà lâu, giữa chừng bảo muốn đi giải quyết nhu cầu, nào ngờ từ đó không bao giờ trở lại .
Một lão bá bán tỳ bà run rẩy kể rằng mình đã trông thấy người nhạc công ấy , nói hắn vừa ngân nga một khúc hát, vừa nghênh ngang nhảy xuống sông Hải Hà.
Điều rùng rợn nhất là…
Lão bá ấy nói , trong màn sương mờ ảo, ông thấp thoáng nhìn thấy một nữ t/ử mặc y phục màu xanh đang đứng dưới sông!
“Ngày Lệnh Nghi nhà ta mất tích, nó mặc một chiếc váy xanh lục mà.” Thẩm phu nhân khóc mãi không ngừng. “Người dưới sông có phải Lệnh Nghi nhà ta không ? Nó vẫn còn sống sao ?”
Thẩm lão gia im lặng, ngay trong ngày đã mang lễ vật đến tận nhà bái phỏng phụ thân ta .
Cách một bức bình phong, ta tỉ mỉ thuật lại mọi chuyện xảy ra đêm ấy . Khi nghe đến đoạn ta và Tiểu Điệp suýt mất mạng, phụ thân chẳng còn màng giữ thể diện, bật khóc nức nở.
“Linh Nhi ơi, suýt chút nữa cha đã phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi !”
Ông vừa khóc , Thẩm phu nhân cũng khóc theo.
Thẩm phu nhân vừa khóc , Thẩm lão gia cũng đưa tay lau nước mắt.
Nghe nói ta và Tiểu Điệp được Tô Kỳ cứu mạng, phụ thân nhất quyết đòi đến tận khách điếm bái tạ hắn cho bằng được .
Vụ án mất tích bí ẩn của Thẩm Lệnh Nghi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người .
Những lời Thẩm nhị tiểu thư nói khi trước từng bị coi là “lời trẻ con nói bừa”, “ăn nói hoang đường”, nay lại được ta , Tiểu Điệp và lão bá bán tỳ bà xác nhận là sự thật.
Lòng người trong thành Thiên Tân một lần nữa rơi vào cảnh hoang mang, lo sợ.
35
Thế nhưng so với hà yêu, còn có một chuyện khiến ta bận tâm hơn.
Đó chính là kế
muội
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-10
Đêm qua, trong mộng, ta đã c/ắ/n môi Tô Kỳ, vậy tại sao hôm nay trên môi kế muội lại có vết thương?
Ta nhìn chằm chằm đôi môi anh đào của kế muội , trong lòng không khỏi nghi hoặc: Chẳng lẽ những đêm ấy không phải là mộng? Chẳng lẽ kế muội chính là Tô Kỳ, mà Tô Kỳ cũng chính là kế muội ?
Hoang đường quá!
Hoang đường đến mức khiến người ta bật cười .
“Tỷ tỷ, tỷ đang cười gì vậy ?” Thiếu nữ nhìn ta , vẻ mặt ngây thơ.
Ánh mắt ta rời khỏi khóe môi nàng, chuyển lên đôi mắt, mỉm cười đáp:
“Không có gì, chỉ là chợt nghĩ đến một chuyện thú vị thôi.”
Đêm nay, nếu ngươi còn dám đến, ta nhất định sẽ kiểm tra ngươi một phen.
Để xem rốt cuộc ngươi là thứ yêu quái gì!
36
Đêm ấy , hắn hoặc nàng đều không đến.
Không sao , ta không tin hắn hoặc nàng có thể mãi mãi không xuất hiện.
37
Trong lúc chờ đợi, đương nhiên ta vẫn phải bận rộn với công việc làm tranh Tết khắc ván gỗ Dương Liễu Thanh của mình .
In tranh là công đoạn thứ ba.
Bận rộn suốt hai ngày, cuối cùng bức Hà Thần Lăng Ba Đồ của ta cũng hoàn thành công đoạn in chồng màu.
Sau khi in xong, phải đợi bản tranh khô mới có thể tô màu. Thời gian chờ khô khá lâu, ước chừng phải hơn một tháng.
Thế là ta có thời gian rảnh rỗi.
Lúc này đang giữa mùa hè.
Nhà ta có một biệt viện ở ngoại ô, tên là Chẩm Khê cư. Nơi ấy vô cùng mát mẻ, rất thích hợp để tránh nóng.
Ta, kế muội , Khổng Linh và Giang Chiếu Tuyết cùng nhau đến Chẩm Khê cư.
Một là để tránh nóng.
Hai là để tránh xa con quái vật trong thành.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá trúc, rơi xuống thành từng đốm vàng vụn. Gió mát lướt qua rừng trúc, cuốn đi hơi nóng mùa hè. Cách đó không xa, dòng suối chảy róc rách, phát ra những âm thanh trong trẻo, êm tai.
Đúng là tháng ngày bình yên biết bao!
Thế nhưng trong lòng ta lại đang cuộn trào sóng dữ.
Lúc này , ta và kế muội đang ngồi đ/á/n/h cờ trong đình hóng mát.
Nhưng tâm trí ta hoàn toàn không đặt trên bàn cờ.
Đêm qua, Tô Kỳ đã đến.
Ta nhân cơ hội c/ắ/n mạnh vào cổ hắn một cái, để lại một dấu răng.
Ta kín đáo quan sát cổ kế muội .
Trên cổ nàng quấn một chiếc khăn lụa mỏng, thoạt nhìn chỉ là vật trang sức, nhưng liệu có thật sự chỉ để trang sức không ? Bên dưới chiếc khăn ấy có đang che giấu bí mật nào của nàng chăng?
“Vân Nương, đến nếm thử một quả tỳ bà đi .”
Khổng Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của ta . Hắn cầm một quả tỳ bà đã bóc vỏ, ân cần đưa đến trước mặt kế muội .
Giang Chiếu Tuyết cũng bóc một quả, nhưng lại đưa cho ta .
Ta không nhận.
Ánh mắt trở lại bàn cờ.
Sau một thoáng suy tính, ta ung dung, bình thản ăn liền mười hai quân cờ của kế muội .
Trên bàn cờ, quân trắng tan tác, thắng bại đã định.
Ta phân tâm đến mức này mà vẫn thắng được sao ? Ta đúng là thiên tài!
Ngoài mặt ta vẫn điềm nhiên như không , nhưng trong lòng đã đắc ý đến mức cái đuôi tưởng chừng sắp vểnh tận trời: “Đa tạ đã nhường, đa tạ đã nhường.”
Khổng Linh mỉa mai:
“Quả thực là muội muội nàng đã nhường nàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.