Loading...

HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ
#11. Chương 11

HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ

#11. Chương 11


Báo lỗi

“Ta từng đấu cờ với Vân Nương, kỳ nghệ của nàng ấy hơn xa ta . Nếu nàng ấy nghiêm túc, e rằng nàng sẽ thua t/h/ả/m hại.”

 

Giang Chiếu Tuyết cũng tỏ vẻ công bằng:

 

“ Đúng là như vậy .”

 

“Kỳ nghệ của Vân Nương vô cùng cao siêu, chẳng phải chúng ta có thể sánh bằng. Có lẽ nàng ấy cố ý thua muội thôi.”

 

Thật mất hứng!

 

Dù nàng ấy có nhường ta đi nữa, hai người nhất thiết phải vạch trần ngay trước mặt ta như thế sao ?

 

Ta hừ một tiếng, tức tối c/ắ/n ngập răng vào một miếng dưa hấu.

 

Vừa nhổ hạt, tâm trạng ta lại dần vui vẻ trở lại .

 

Hừ hừ, nếu hai người bọn họ phát hiện thiếu nữ mà mình đang tranh nhau theo đuổi thực chất là một nam t/ử, không biết vẻ mặt sẽ đặc sắc đến mức nào đây.

 

38

 

Hoàng hôn buông xuống.

 

Ta ngồi xổm bên bờ suối nghịch nước, chờ đến giờ dùng bữa.

 

Giang Chiếu Tuyết ôm một bó hoa đỗ nhược, từ rừng trúc bước ra . Thân hình nam t/ử cao thẳng như trúc, đôi mắt trong tựa lưu ly, toàn thân toát lên vẻ thanh cao, quý phái.

 

Trông thấy ta , hắn khẽ mỉm cười :

 

“Tương Linh, chẳng phải muội thích hoa đỗ nhược nhất sao ? Ta đặc biệt hái cho muội đấy.”

 

Ta khách sáo đáp:

 

“Huynh vất vả rồi , nhưng ta không cần.”

 

Giang Chiếu Tuyết sững người :

 

“Muội không muốn hoa đỗ nhược sao ? May mà ta còn chuẩn bị một món quà khác, chắc chắn muội sẽ thích.”

 

Hắn uống nhầm t/h/u/ố/c rồi sao ?

 

Chẳng phải trước giờ vẫn luôn tránh mặt ta ư?

 

Giang công t/ử đưa tới một chiếc hộp gấm.

 

Vì tò mò, lần này ta không từ chối.

 

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của hắn , ta mở chiếc hộp ra . Bên trong là một bức tượng đất nung hình thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu.

 

Thiếu nữ có đôi mắt hình lá liễu, đôi má hồng như hoa đào, trong lòng ôm một bó hoa đỗ nhược thật lớn.

 

Khi mỉm cười , hai lúm đồng tiền hiện lên vô cùng đáng yêu.

 

Đó là tượng đất của tiệm Nê Nhân Trương.

 

Người được nặn chính là ta .

 

Ta ngẩn ngơ nhìn bức tượng, lòng chẳng chút gợn sóng. Quả thực, đây từng là thứ mà ta vô cùng, vô cùng mong muốn có được .

 

Nhưng quá khứ đã qua từ lâu rồi .

 

Ta đậy nắp hộp, đưa trả lại cho hắn , giọng điệu xa cách mà khách sáo:

 

“Đa tạ Chiếu Tuyết ca ca.”

 

“ Nhưng nam t/ử trong thành thường tặng tượng đất cho nữ t/ử để làm tín vật định tình. Nam nữ hữu biệt, huynh và ta vẫn nên giữ chừng mực, tránh để người ngoài bàn ra tán vào .”

 

Giang Chiếu Tuyết sững sờ.

 

Đôi mắt hắn dần đỏ hoe, giọng nói đầy bi thương: “Muội thông minh như vậy , hẳn phải hiểu tâm ý của ta chứ.”

 

Ta nhìn hắn :

 

“Huynh cũng thông minh như vậy , hẳn cũng phải hiểu tâm ý của ta .”

 

Hắn đau đớn lảo đảo, si ngốc nhìn ta chằm chằm, lắc đầu nói :

 

“Ta không tin, ta không tin chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà muội đã thay lòng đổi dạ ! Ta không tin!”

 

“Muội đang giận dỗi ta , có đúng không ?”

 

Ta nghiêm túc đáp:

 

“Không phải giận dỗi, ta đã có người trong lòng rồi .”

 

“Người trong lòng?” Giang Chiếu Tuyết lảo đảo lùi hai bước, bó hoa đỗ nhược trong tay rơi đầy xuống đất. “Là Tô Kỳ sao ?”

 

Ta không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

 

Không muốn nói thêm, ta đứng dậy rời đi .

 

Để lại một mình hắn dưới ánh chiều tà, bên chân là những đóa hoa rơi vương vãi.

 

Khi ta đã đi xa, phía sau chợt truyền đến giọng nói đầy căm giận của hắn :

 

“Tô Kỳ không giống người tốt , muội đừng để hắn lừa gạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-11
”

 

39

 

Màn đêm dần phủ xuống những mái hiên cong.

 

Bữa tối được bày trong thủy tạ, đám nha hoàn dọn thức ăn xong liền lui xuống, chỉ để lại một mình Tiểu Điệp đứng bên hầu hạ.

 

Ta nâng chén rượu, đứng dậy đi đến bên cạnh kế muội , tươi cười mời rượu nàng.

 

Nàng nâng chén lên.

 

Ta giả vờ vấp chân, ngã nhào vào người nàng, rượu cũng đổ đầy lên cổ nàng. “Muội không sao chứ? Đều tại tỷ tỷ bất cẩn, xem kìa, khăn quàng cổ của muội ướt hết rồi .”

 

Vừa nói , ta vừa đưa tay định tháo khăn, nhưng đã bị nàng nắm lấy tay.

 

Nàng nhìn ta , vẻ muốn nói lại thôi.

 

Ta nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

 

Trong gang tấc, sóng ngầm cuộn trào.

 

Nàng khẽ thở dài, tựa như bất đắc dĩ, lại như đang cười khổ, bàn tay dần buông lỏng, mặc cho ta hành động.

 

Cuối cùng, chiếc khăn lụa mỏng cũng bị ta tháo xuống.

 

Ánh mắt ta chợt ngưng đọng.

 

Trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, một dấu răng hiện lên rõ ràng!

 

Tim ta đập dồn dập, ngước mắt nhìn nàng. Nàng đang mỉm cười với ta , vậy mà còn dám cười với ta ! Đôi mắt cong cong ý cười , tựa như đang nói rằng…

 

“Không sai, đúng như nàng đoán. Đó không phải là mộng, ta chính là Tô Kỳ.”

 

40

 

Ngươi đâu chỉ là Tô Kỳ, ngươi còn là yêu quái nữa đấy!

 

Một yêu quái đã cứu mạng ta và Tiểu Điệp, có ơn với ta .

 

Mặt ta đỏ bừng.

 

Trong lòng có cả trăm điều nghi hoặc muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng khổ nỗi bên cạnh lại có tên Khổng Linh chướng mắt.

 

Khổng Linh chẳng hiểu ra sao :

 

“Hai người nhìn nhau đắm đuối làm gì vậy ? Thức ăn nguội hết rồi .”

 

“Vân Nương, đến nếm thử món cá quế hoa đào này đi .”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tên công t/ử điệu đà như chim công ấy ân cần gắp thức ăn cho nàng, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: “Sao Chiếu Tuyết còn chưa trở lại nhỉ?”

 

Ta nói bằng giọng châm chọc:

 

“Có người đúng là đồ l/ừ/a đ/ả/o.”

 

Kế muội buộc lại khăn quàng cổ, dịu dàng dỗ dành:

 

“Có người chưa từng lừa dối ai cả.”

 

“Rõ ràng ngay đêm đầu tiên, có người đã khai sạch bí mật của mình rồi , chỉ tại người kia không chịu tin thôi.”

 

Ta đáp:

 

“Thật sao ?”

 

“Nếu có người thật sự quang minh lỗi lạc, tại sao không nói rõ mọi chuyện giữa ban ngày ban mặt, cứ nhất định phải làm loạn vào ban đêm?”

 

Kế muội cười khổ:

 

“Có người ban ngày cũng từng đến tìm người kia , nhưng đến mặt cũng chẳng được gặp, chỉ được ăn hết lần này đến lần khác những bữa canh đóng cửa.”

 

Chuyện này …

 

Khi kế muội đến tìm, quả thực ta đã mấy lần đuổi nàng đi .

 

Khi Tô Kỳ đến tìm, ta cũng vì xấu hổ không dám gặp mà tìm cớ thoái thác.

 

Đáng ghét, hóa ra nàng nói câu nào cũng có lý!

 

Thấy ta á khẩu không đáp được .

 

Kế muội dịu dàng nói :

 

“Bởi vì là do người kia ban cho, nên dù chỉ được ăn canh đóng cửa cũng thấy ngon miệng, dù bị hắt hủi cũng thấy vui lòng, bởi vậy chưa từng tức giận.”

 

“Chỉ mong người kia cũng đừng giận người này nữa.”

 

Ta giả vờ không nghe thấy, cúi đầu chăm chú ăn thức ăn, mặt đỏ như cà chua.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 11 của truyện HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo