Loading...
“Tiểu Điệp?”
Ta cất cao giọng hơn một chút.
Nàng vẫn như không nghe thấy.
Bất đắc dĩ, ta đành đi về phía nàng.
Gió lạnh rít từng cơn, trên mặt sông dần nổi lên một làn sương mỏng, mờ ảo tựa khói.
Trong màn sương m/ô/n/g lung, bóng dáng Tiểu Điệp trông mảnh mai, yếu ớt đến thế, tựa hồ chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn nàng xuống sông.
Ơ?
Không ngờ gió thật sự nổi lên.
Ta nóng lòng muốn về nhà, bèn chạy nhanh vài bước về phía nàng. Khi sắp đến gần, ta thấy nàng đang ngây người , kinh ngạc nhìn chằm chằm xuống mặt nước.
Trong lòng ta chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tất cả những chuyện này quả thực giống hệt những điều ta đã nghe thấy một tháng trước .
“Tiểu Điệp…”
Ta nhìn theo ánh mắt nàng ra mặt sông, không ngờ dưới nước lại có một người đang nổi chìm.
Khuôn mặt người ấy trắng bệch, toàn thân ướt sũng, lạnh lẽo, lúc nổi lên, lúc chìm xuống theo dòng nước… Mượn ánh đèn từ bờ sông hắt tới, ta chăm chú nhìn kỹ, thoáng chốc đầu óc ong lên, tựa như vừa bị một chiếc b/úa lớn giáng mạnh vào .
Ta biết người ấy .
Chính là đại tiểu thư của Cẩm Tú phường, Thẩm Lệnh Nghi!
31
Nhưng liệu nàng ta có còn là Thẩm Lệnh Nghi nữa không ?
Đã mất tích hơn một tháng, sống không thấy người , c/h/ế/t chẳng thấy xác, vậy mà giờ đây nàng ta lại xuất hiện giữa dòng Hải Hà!
Hơn nữa, đúng như lời muội muội nàng ta từng kể, toàn thân ướt sũng, mặt mũi trắng bệch, đang vẫy tay gọi người trên bờ.
Hai chân ta lập tức mềm nhũn.
Thế nhưng vừa quay đầu nhìn lại , ta đã thấy nửa người Tiểu Điệp chìm xuống sông.
Thẩm Lệnh Nghi chẳng thèm nhìn ta lấy một lần , chỉ mỉm cười vẫy tay gọi Tiểu Điệp.
Răng ta va vào nhau lập cập, hai chân bủn rủn không còn chút sức lực, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Tiểu Điệp của ta phải làm sao đây?
Ta c/ắ/n răng quyết tâm, bước theo xuống sông:
“Tiểu Điệp, đừng đi !!”
Ta vội vàng tiến lên mấy bước, túm lấy cánh tay Tiểu Điệp, liều mạng kéo nàng trở lại , thế nhưng nàng còn nặng nề, khó lay chuyển hơn cả con sư t/ử đá lớn trước cổng nha môn!
Gần như chính nàng đang kéo ngược ta về phía trước !
Ta dốc hết sức lực.
Đúng lúc ấy , “Thẩm Lệnh Nghi” quay sang nhìn ta .
Giữa tròng mắt trắng dã khổng lồ của nàng ta là hai con ngươi bé xíu chỉ bằng hạt vừng, trông vô cùng quỷ dị.
Ta cố nén nỗi kinh hoàng, cảm giác ghê rợn cùng thôi thúc muốn bỏ chạy, liều mạng kéo c/h/ặ/t Tiểu Điệp. Một dự cảm mách bảo ta rằng, chỉ cần buông tay, Tiểu Điệp sẽ biến mất, hệt như Thẩm Lệnh Nghi một tháng trước !
Trong lúc nguy cấp, ta chợt lóe lên một ý nghĩ, người ta thường nói đau đớn có thể khiến con người tỉnh táo.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta rút cây trâm trên tóc, đ/â/m mạnh vào cánh tay Tiểu Điệp.
Thiếu nữ run rẩy, nghẹn ngào bật ra tiếng kêu t/h/ả/m thiết: “Tiểu thư, mau chạy đi .”
“Tiểu thư, mau chạy đi .”
“Tiểu thư, mau chạy đi !!!”
Linh hồn nàng đang gào thét,
muốn
ta
bỏ mặc nàng mà chạy trốn một
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-9
Thế nhưng thân thể nàng lại không chịu sự điều khiển của chính mình , vẫn chậm rãi bước về phía Thẩm Lệnh Nghi.
Nước mắt ta tuôn trào:
“Tiểu Điệp ngốc, muội muốn ta phải sống trong hối hận suốt những ngày tháng còn lại vì đêm nay đã bỏ rơi muội sao ?”
Khoảng cách giữa chúng ta và Thẩm Lệnh Nghi không ngừng thu hẹp.
Đúng lúc ấy , ta thấp thoáng nhìn thấy nửa thân dưới ẩn dưới mặt nước của nàng ta , không ngờ lại là một chiếc đuôi cá!
Hà yêu?
32
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một sức mạnh bất ngờ kéo lấy ta .
Ta hoảng hốt quay đầu.
Thiếu niên khoác một thân áo trắng, đôi mắt trong veo phảng phất hơi nước.
Là Tô Kỳ!
Sao hắn lại ở đây?
Tô Kỳ chẳng tốn chút sức lực nào đã kéo cả ta lẫn Tiểu Điệp ra khỏi dòng sông.
Thoát c/h/ế/t trong gang tấc.
Dưới gốc liễu, ta và Tiểu Điệp chẳng khác nào hai con chim cút rơi xuống nước, đáng thương ôm nhau khóc nức nở.
“Tiểu thư, hu hu hu, tiểu thư!”
“Tiểu Điệp, hu hu hu, Tiểu Điệp!”
Sau khi khóc đủ, lấy lại bình tĩnh, hai chúng ta vội vàng cảm tạ Tô Kỳ, liên tục gọi hắn là ân nhân cứu mạng.
Thiếu niên nhướng mày, đôi mắt trong trẻo nhìn ta chăm chú:
“Đã trở thành ân nhân của nàng rồi , Tề tiểu thư vẫn định tiếp tục tránh mặt ta sao ?”
Nhất thời, ta luống cuống không biết phải làm sao .
Hắn đã mấy lần ngỏ lời mời, nhưng ta đều khéo léo từ chối.
Thấy mặt ta đỏ bừng, hắn không tiếp tục trêu chọc nữa, mà thuê một cỗ xe ngựa đưa ta và Tiểu Điệp về phủ.
33
Đêm ấy , trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng lại bị đẩy mở.
Nghe tiếng bước chân dần tiến đến gần, ta lại bất giác cảm thấy yên lòng. Không ngờ mình đã quen với những giấc mộng như thế này rồi .
Vẫn như mọi lần , Tô Kỳ ôm lấy ta .
Vẫn như mọi lần , hắn khẽ hôn lên dái tai ta .
Ta nhớ đến ơn cứu mạng của hắn , nhớ đến dáng vẻ hắn xuất hiện trong thời khắc nguy nan.
Đôi mắt tựa chứa sao trời và sương tuyết, dung mạo đẹp như ngọc, phong thái tựa tiên nhân.
Tà áo tung bay như cuốn theo mây trắng, chẳng khác nào thần linh giáng thế.
Càng nghĩ, lòng ta càng dâng lên những gợn sóng xao động.
Ta hạ quyết tâm, xoay người lại , chủ động ôm lấy hắn từ phía trước .
Thiếu niên sững sờ, dường như không ngờ ta sẽ làm như vậy .
Ta ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve cằm hắn :
“Đã là mộng, dựa vào đâu lần nào cũng chỉ có ngươi khinh bạc ta ? Bổn tiểu thư đương nhiên cũng có thể t/ùy ý làm theo ý mình .”
Ta ghé sát tới, muốn hôn hắn .
Nào ngờ hắn lại tránh đi .
Toàn thân Tô Kỳ căng cứng, dường như bị ta dọa sợ: “Đừng như vậy , làm thế không tốt .”
Ta cười lạnh, châm chọc:
“Đêm nào ngươi cũng vào mộng bắt nạt ta thì được , còn đổi lại là ta bắt nạt ngươi thì không được sao ?”
Hắn vội giải thích:
“Nàng hiểu lầm rồi , ta làm vậy là để bảo vệ nàng, thứ dưới sông Hải Hà…”
Ai thèm nghe hắn nói đông nói tây chứ.
Chẳng đợi hắn nói hết, ta đã ngẩng đầu hôn lên môi hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.