Loading...
Thế nhưng Ôn Huyên vẫn chưa chịu thôi:
“Linh Nhi tỷ, đệ đã bao trọn Đào Nhạc phường để nghe hát, ngày mai tỷ có muốn đến không ? Tỷ đừng hiểu lầm, đệ hẹn Vân tỷ tỷ trước , sợ tỷ ấy cô đơn nên mới tiện thể gọi tỷ đi cùng thôi.”
Ta lắc đầu:
“Không đi , Tô công t/ử đã hẹn ta đi thả diều rồi .”
Là giả đấy.
Quả thực Tô Kỳ từng hẹn ta , nhưng ta đã khéo léo từ chối.
Đêm nào ta cũng nằm những giấc mộng như vậy , thực sự chẳng còn mặt mũi nào đối diện với hắn . Đây chẳng qua chỉ là cái cớ ta dùng để đối phó với Ôn Huyên.
Nghe nói ta có hẹn với Tô Kỳ, ánh mắt kế muội chợt khựng lại trên người ta , dường như có chút kinh ngạc.
Ngay sau đó, nàng khẽ mỉm cười , đầy ẩn ý.
Sao vậy ?
Chẳng lẽ nàng biết ta đang nói dối?
Sao nàng lại biết được ? Tô Kỳ đã kể cho nàng nghe ư?
Ôn Huyên sững người , vành tai khẽ động, dường như nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
“Tô công t/ử? Tô công t/ử nào?”
Kế muội đúng lúc mỉm cười :
“Tô Kỳ là đường huynh của muội , người Kim Lăng, tài mạo song toàn .”
“Vừa gặp Linh Nhi tỷ tỷ, huynh ấy đã bị tỷ ấy mê hoặc rồi . Bây giờ, e rằng trong lòng huynh ấy , ngay cả muội là muội muội cũng chẳng quan trọng bằng một phần nhỏ của Linh Nhi tỷ nữa.”
Sắc mặt Ôn Huyên lập tức thay đổi: “Thật sao ?”
28
Bên bờ sông lúc hoàng hôn, ráng đỏ phủ kín chân trời, hàng liễu xanh mướt trải dài.
Ôn Huyên chặn đường ta .
Hắn có dung mạo tuấn tú, phong thái thanh nhã, xuất chúng.
Lúc này , gương mặt đẹp như ngọc của hắn ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào hỏi ta : “Linh Nhi, tỷ quen Tô Kỳ từ bao giờ? Tỷ có thích hắn không ?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Gọi ta là tỷ tỷ.”
Thiếu niên c/ắ/n môi, nước mắt chực trào, tức giận nói : “Tỷ trả lời câu hỏi của đệ trước đi .”
Thấy hắn thực sự đáng thương, ta bèn an ủi: “Chuyện ấy chẳng liên quan đến đệ .”
Ào!
Nước mắt hắn lập tức tuôn rơi, từng giọt lớn lăn dài như những viên trân châu đứt dây, đẹp đến nao lòng.
Ta vốn không chịu nổi cảnh nam t/ử khóc lóc, huống hồ hắn mới mười sáu tuổi.
Ta thở dài, tiếp tục an ủi: “Còn không mau tránh đường!”
Thiếu niên c/ắ/n môi:
“Nếu tỷ không nói rõ, đệ tuyệt đối không để tỷ đi !”
Ta không khỏi nhíu mày.
Ôn Huyên tính tình phóng khoáng, hoạt bát, trời sinh thích cười .
Tuy hắn từng thích ta , nhưng sau khi gặp kế muội , rõ ràng đã thay lòng đổi dạ . Vậy tại sao lúc này lại đến dây dưa với ta ?
Trong lòng ta chợt nảy ra một suy đoán.
Để kiểm chứng, ta lạnh giọng hỏi:
“Chẳng phải đệ thích Tô Vân sao ? Cớ gì cứ bám lấy ta hỏi mãi không thôi? Đệ bỏ mặc nàng ấy ở t/ửu lâu, không sợ nàng ấy giận sao ?”
Đôi mắt Ôn Huyên đỏ hoe, buột miệng đáp:
“Đệ chỉ sợ tỷ giận đệ thôi!”
Vừa dứt lời, mặt hắn đã đỏ hơn cả ráng chiều nơi chân trời.
Thiếu niên tuấn tú nghẹn ngào nói :
“ Nhưng đệ lại sợ tỷ không giận đệ … Tỷ giận đệ , chứng tỏ tỷ để tâm đến đệ , chứng tỏ tỷ sẽ ghen vì đệ .”
Hóa ra là vậy .
Hóa
ra
là
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-8
Ôn Huyên không thật lòng thích Tô Vân, mà chỉ muốn chọc cho ta ghen.
Rốt cuộc là tên chuyên phá đám nào đã bày cho hắn cái chủ ý ngu ngốc ấy ?
Trong đầu ta hiện lên một gương mặt tuấn mỹ, diễm lệ.
Chắc chắn là tên khốn Khổng Linh kia !
Hắn biết Ôn Huyên vô cùng thích ta , tuyệt đối sẽ không thật sự đem lòng yêu kế muội .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mà tình cảm Ôn Huyên dành cho ta lại quá mức lộ liễu, nhất định sẽ bị kế muội nhìn ra manh mối.
Kế muội ắt sẽ cho rằng Ôn Huyên đang d/a/o động giữa ta và nàng, nhận định thiếu niên này là kẻ đứng núi này trông núi nọ.
Sự “ thay lòng đổi dạ ” của Ôn Huyên càng làm nổi bật tấm chân tình son sắt, trước sau như một mà Khổng Linh dành cho kế muội .
Tính toán thật hiểm độc.
Ta thật muốn khiến tên Khổng Linh đáng ghét ấy phải chịu một phen bẽ mặt!
Khi ấy , ta còn chưa biết rằng chẳng bao lâu sau , Khổng Linh sẽ liên tiếp phải chịu mấy phen bẽ mặt.
29
Ta nghiêng đầu nhìn Ôn Huyên: “Sao thế? Khóc thật rồi à ?”
Thiếu niên đỏ mặt, tránh ánh mắt ta .
Ta lại ghé tới, nghiêng đầu nhìn hắn : “Ôi chao, khóc mà trông cũng đẹp đấy chứ.”
Hắn lại xoay người , tránh mặt ta .
Ta quay đầu định đi : “Đã muốn tránh ta thì ta đi vậy .”
“Tỷ đứng lại !!”
Thiếu niên tức đến đỏ bừng mặt, vội vàng đuổi theo.
Ta khẽ mỉm cười :
“Đệ rất tốt , nhưng ta không thích đệ . Ta thích người thông minh.”
Hắn không phục:
“Đệ có chỗ nào không thông minh chứ?”
“Thi từ ca phú, đệ thuận tay là viết được . Những bài sách luận dài, từng câu từng chữ của đệ đều tinh diệu.”
“Cứ lấy bài từ đệ viết cho Đào Nhạc phường nửa tháng trước mà nói , chưa đầy năm ngày đã được truyền hát khắp phố lớn ngõ nhỏ.”
“Hai năm trước , đệ đã thi đỗ cử nhân, nếu không mắc một trận bệnh, có lẽ giờ đây đã đỗ tiến sĩ rồi .”
“Nay sức khỏe đệ đã hoàn toàn bình phục, năm sau đệ sẽ lên kinh dự thi hội, nhất định đỗ cao ngay lần đầu, để tỷ được làm phu nhân của trạng nguyên.”
Ta mới nói có hai câu.
Vậy mà đã khiến hắn thao thao bất tuyệt cả một hồi.
Ta nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngấn lệ của hắn , hắn lại thẹn thùng cúi đầu.
Haizz!
30
Ôn Huyên thực sự quá quấn người , nhất quyết đòi đưa ta đi du hồ, ngồi thuyền ngắm cảnh, dường như chẳng muốn xa ta dù chỉ một khắc.
Ta nghĩ ra một cách:
“Nói đi nói lại , tất cả đều tại Khổng Linh.”
“Nếu không phải hắn bày cho đệ cái chủ ý ngu ngốc ấy , quan hệ giữa ta và đệ cũng chẳng đến mức xa cách, lạnh nhạt như hôm nay.”
Thiếu niên rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng thấy có lý.
Hắn quyết định đi tìm Khổng Linh tính sổ.
Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn , ta gọi Tiểu Điệp đang đứng dưới gốc liễu: “Chúng ta về nhà thôi.”
Màn đêm dần buông.
Đèn đuốc bên bờ sông lần lượt được thắp sáng.
Tiểu Điệp ở phía xa dường như không nghe thấy tiếng ta gọi, chỉ đứng ngây người nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.