Loading...
Miệng tuy hỏi Tô Kỳ, nhưng ánh mắt hắn lại liếc về phía Giang Chiếu Tuyết.
Tên Khổng Nhị đáng ghét này đang định làm gì đây!
Tô Kỳ phản bác:
“Người xưa có câu, quen nhau đến bạc đầu vẫn như người xa lạ, vừa gặp lần đầu đã tựa tri kỷ lâu năm.”
“Ta và Tương Linh vừa gặp đã như quen biết từ lâu.”
Sắc mặt Giang Chiếu Tuyết càng thêm lạnh lẽo.
Tô Kỳ lấy từ hộp thức ăn của mình ra rất nhiều bánh ngọt:
“Trà nguội uống vào chát miệng, chi bằng ăn một miếng bánh rán Nhĩ Đóa Nhãn nhé? Chính tay ta làm đấy.”
Ta vừa định đưa tay nhận lấy.
Giang Chiếu Tuyết đã lạnh nhạt lên tiếng:
“Nàng ấy không thích bánh rán, nàng ấy thích bánh quẩy xoắn của Quế Phát Tường hơn.”
Vừa nói , hắn vừa đưa tới một đĩa bánh quẩy xoắn.
Hai người cách ta nhìn nhau , một người mặt lạnh như sương, một người ánh mắt thanh nhã, tĩnh lặng.
Một người nói :
“Tương Linh, chẳng phải trước khi lên thuyền, muội đã nói nếu bọn ta không chuẩn bị bánh quẩy xoắn của Quế Phát Tường, muội sẽ phất tay áo bỏ đi sao ? Đây, tất cả đều là của muội , chẳng ai tranh với muội đâu .”
Người còn lại mỉm cười :
“Tương Linh cô nương, ăn mãi một hương vị cũng sẽ thấy ngán, chi bằng thử một món mới xem sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hai đĩa bánh cứ thế đưa qua đưa lại trước mắt ta .
Gió sông lạnh lẽo thổi tới, làm những sợi tóc trước trán ta rối tung, ta chậm rãi cụp mắt xuống.
Điều bọn họ muốn nói không chỉ là chuyện bánh trái, mà còn có hàm ý sâu xa.
Một lát sau , ta hạ quyết tâm.
Ta vươn tay, cầm lấy một chiếc bánh rán đưa vào miệng, cong môi mỉm cười : “Ngọt quá.”
20
Bàn tay đang bưng đĩa bánh của Giang Chiếu Tuyết cứng đờ giữa không trung.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lời vừa đến bên môi lại bị nuốt ngược vào trong. Hắn quay đầu, nhìn về màn sương mờ trên sông.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng lạnh nhạt với hắn như vậy .
Chỉ cần hắn có mặt, trong mắt ta chưa bao giờ chứa nổi một người nào khác.
Nhưng giờ phút này , hắn đã không còn quan trọng nữa.
Ngoài mặt ta vẫn bình thản như không , nhưng trong lòng lại mang tâm trạng bi tráng mà ăn chiếc bánh rán ấy — ngọt, ngọt, ngọt quá đi mất!!! Rốt cuộc Tô Kỳ đã cho bao nhiêu đường vào đây vậy !
Ta muốn ăn bánh quẩy xoắn.
Ta vốn dĩ chẳng hề thấy ngán món ấy .
Thế nhưng, chọn bánh quẩy xoắn cũng đồng nghĩa với việc chọn Giang Chiếu Tuyết.
Khẩu vị của ta tuy không thay đổi, nhưng lòng ta đã đổi thay rồi .
21
Màn đêm dần buông, đèn đuốc khắp nơi lần lượt được thắp sáng.
Một con cò trắng lướt qua mặt nước, đầu cánh khẽ chạm vào bóng mây in trên dòng sông.
Đột nhiên, từ một chiếc thuyền phía xa vang lên những tiếng kêu kinh hãi.
“Cứu mạng!!”
“Có người rơi xuống nước rồi !”
Rất nhiều người nhảy ùm xuống hồ, chẳng khác nào thả sủi cảo vào nồi nước sôi.
Chiếc thuyền xảy ra chuyện cách chúng ta rất xa. Khổng Linh nghe thấy động tĩnh, liền sai người chèo thuyền hoa đến đó.
Sau một hồi dò hỏi, chúng
ta
mới
biết
người
rơi xuống nước là đại tiểu thư của Cẩm Tú phường, Thẩm Lệnh Nghi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-6
Nghe nói , Thẩm cô nương đang đứng ở đầu thuyền thưởng ngoạn phong cảnh thì một trận gió quái dị bất ngờ thổi tới, khiến nàng đứng không vững, ngã xuống hồ.
Đám gia đinh giỏi bơi lội vội vàng nhảy xuống nước cứu người .
Thế nhưng điều kỳ lạ là sau khi rơi xuống nước, Thẩm tiểu thư lại đột nhiên biến mất không chút dấu vết!
Trước sau chỉ trong chốc lát, sao người lại biến mất được chứ?
22
Đêm ấy , khi Tiểu Điệp hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, nàng lại nhắc đến chuyện này .
“Kỳ lạ thật đấy!”
“Nghe nói lúc Thẩm đại tiểu thư rơi xuống nước, nhị tiểu thư vừa khéo nhìn thấy.”
“Nhị tiểu thư nói dưới nước có một người đang vẫy tay gọi tỷ tỷ mình , còn tỷ tỷ nàng ấy là tự nhảy xuống hồ.”
Ánh đèn leo lét.
Trên vách tường, bóng ta và bóng Tiểu Điệp lay động, đan xen vào nhau , trông khá rùng rợn.
Ta vội vàng rửa mặt chải đầu cho xong rồi chui tọt vào chăn:
“Dưới hồ sao lại có người được chứ? Thẩm nhị tiểu thư có nhìn rõ không ?”
Tiểu Điệp vừa kể vừa khoa tay múa chân:
“Nhị tiểu thư nói người dưới nước có khuôn mặt trắng bệch, ướt sũng, đáng sợ lắm!”
“ Nhưng nàng ấy mới chín tuổi, mọi người đều bảo nàng ấy bị dọa đến hoảng loạn, hoa mắt nên mới nói năng lung tung.”
Ta co rúm người lại , kéo chăn quấn thật c/h/ặ/t:
“Tiểu Điệp, đêm nay muội ngủ cùng ta được không ? Ta sợ lắm.”
Tiểu Điệp đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán ta :
“Tiểu thư đừng sợ, chắc chắn là Thẩm nhị cô nương nhìn nhầm thôi.”
“Nô tỳ đang đến kỳ nguyệt sự, lỡ làm bẩn chăn đệm của tiểu thư thì không hay .”
Nàng thổi tắt ngọn đèn.
Căn phòng vốn còn le lói ánh sáng vàng nhạt lập tức chìm vào bóng tối.
23
Thời gian từng chút một trôi qua, trong lòng ta cứ thấp thỏm bất an, trằn trọc mãi không sao ngủ được .
Trở mình hết lần này đến lần khác, ta lại ngửi thấy một mùi tanh của cá thoang thoảng.
Thật kỳ lạ.
Ban ngày đi ngang qua hồ nước, ta cũng đâu ngửi thấy mùi nồng đến thế.
Vừa ngửi thấy mùi tanh, ta lại nhớ đến chuyến du hồ, nhớ đến Thẩm Lệnh Nghi mất tích, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Đúng lúc ta đang sợ đến phát run.
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi bị đẩy mở.
Đêm khuya tĩnh mịch.
Tiếng đẩy cửa nghe rõ mồn một.
Ta kinh hãi, tim như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.
Muốn kêu lên, nhưng cổ họng lại như bị nhét đầy bông, chẳng thể phát ra tiếng nào.
Muốn nhìn xem người đến là ai, nhưng lại sợ trông thấy một khuôn mặt ướt sũng, trắng bệch.
Ngay khi ta đang sợ đến dựng cả tóc gáy, người ấy bỗng cất giọng mềm mại, ngọt ngào: “Tỷ tỷ, muội sợ lắm, muội muốn ngủ cùng tỷ.”
Là Tô Vân sao ?
Ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn có chút vui mừng.
Tuy ta không thích nàng, nhưng có người bầu bạn vẫn tốt hơn.
Nhất là trong đêm khuya âm u, đáng sợ thế này , ta thực sự rất cần một người ở bên cạnh!
Ta giả vờ miễn cưỡng:
“Ta không thích ngủ chung với người khác, nhưng… nhưng nếu muội đã sợ như vậy thì cứ qua đây đi , chỉ được đêm nay thôi đấy, nhiều nhất là cả đêm mai nữa… Không, thấy muội đáng thương như vậy , mấy ngày tới muội đều có thể ngủ cùng ta .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.