Loading...

HẠC HÀM XUÂN
#3. Chương 3

HẠC HÀM XUÂN

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Kiếp trước nàng cũng như vậy .

 

 

Dường như ba chữ ‘Thẩm Minh Uẩn’ trong lòng nàng.

 

 

Chính là hiện thân của chữ “sai”.

 

 

“Phụ thân đã nói rồi .” Trưởng tỷ hít sâu một hơi , tựa như đang ban bố ân điển.

 

 

“Nhà họ Chu ở phía nam thành, thứ t/ử của Chu lão thái gia đã mất chính thê, đang tìm người tục huyền. Ba ngày nữa muội sẽ xuất giá. Phụ thân nói , dù sao đó cũng là gia đình đứng đắn, còn hơn tư thông với một tên què. Nếu muội còn không biết điều…”

 

 

Nàng ngừng một lát, đắc ý mỉm cười :

 

 

“Chẳng lẽ muội thật sự định gả cho tên què ấy sao ?”

 

 

Nói xong, nàng kéo vạt váy mới, vội vã bỏ đi như thể đang tránh tai họa.

 

 

Thứ t/ử Chu gia ấy , hôm qua ta đã tình cờ gặp trên phố.

 

 

Dung mạo cũng coi như đoan chính.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Chỉ tiếc rằng người vẫn còn sống sờ sờ, trên đỉnh đầu đã hiện ra hai chữ: C/h/ế/t yểu.

 

 

Quanh đi quẩn lại , bọn họ lại chọn cho ta một con đường c/h/ế/t.

 

 

Ta còn chưa nghĩ ra cách gì hay thì chứng ho ngày càng trở nặng.

 

 

Vào thu, đêm nào ta cũng ho đến mức không thể ngủ yên.

 

 

Ta sai Thúy Nhi đến Hồi Xuân Đường một chuyến.

 

 

Khi nàng trở về, trời đã nhá nhem tối.

 

 

“Nhị cô nương, tiểu nhị ở Hồi Xuân Đường nói Dung đại phu đã ghi nhớ rồi .”

 

 

“Còn nói ba ngày nữa, ngài ấy sẽ đích thân đến.”

 

 

Ngừng một lát, nàng lại nói thêm một câu, trên mặt mang theo vẻ khó tả:

 

 

“Tiểu nhị còn nói … Dung đại phu dặn rằng mấy ngày này nếu cô nương không có việc gì thì đừng đi đâu cả.”

 

 

Sáng sớm ba ngày sau , mặt trời lên cao, trong phủ bỗng trở nên náo nhiệt khác thường.

 

 

“Đến rồi , đến rồi ! Người của Hồi Xuân Đường đến rồi !”

 

 

Ta ghé bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

 

 

Người dân khắp con ngõ đều kéo đến trước cửa nhà ta xem náo nhiệt.

 

 

Bốn người khiêng một cỗ kiệu nhỏ.

 

 

Phía sau là tám tiểu nhị bưng những tráp lễ.

 

 

Lụa đỏ quấn hết vòng này đến vòng khác, trải dài một màu đỏ thắm từ đầu phố đến tận cổng lớn nhà ta .

 

 

Từng chồng tráp lễ lần lượt được khiêng vào trong.

 

 

Gấm vóc, son phấn, một đôi ngỗng, bánh trái, lễ trà .

 

 

Trên cùng đặt một tấm thiếp đỏ rắc nhũ vàng.

 

 

Sắc đỏ ấy trông thật vui mắt.

 

 

Phụ thân đứng trước cửa, cổ nghẹn cứng.

 

 

Vẻ mặt người chẳng khác nào vừa bị ai giáng một quyền vào n/g/ự/c.

 

 

Trưởng tỷ từ phía sau chạy ra , vừa nhìn thấy liền hét thất thanh:

 

 

“Hắn thật sự muốn cưới Thẩm Minh Uẩn sao ?!”

 

 

Quản sự run rẩy đưa tấm thiếp đỏ rắc nhũ vàng vào trong viện.

 

 

Ta đứng dưới hành lang, nhìn những hàng chữ thanh tú trên giấy:

 

 

“Dung Diễn của Hồi Xuân Đường, từ lâu đã nghe danh Thẩm nhị cô nương.”

 

 

“Ba ngày trước nhận một đồng tiền khám bệnh, hôm nay đến tận cửa, xin hoàn trả cùng lúc.”

 

 

“Đồng thời cầu cưới Thẩm nhị cô nương làm thê t/ử.”

 

 

“Sính lễ đã dâng, kính đợi hồi âm.”

 

 

Trưởng tỷ bật cười như xé gan xé ruột.

 

 

“Phụ thân ! Người nghe xem! Một tên lang trung thọt chân, mang theo mấy hộp bánh trái đã dám đến cầu thân ! Hắn xem Thẩm gia chúng ta là cái gì chứ!”

 

 

Mặt phụ thân từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang tím.

 

 

Người giật lấy tấm thiếp đỏ xé toạc, nhấc chân định ra đuổi người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hac-ham-xuan/chuong-3

 

 

Ta đứng dưới hành lang, thản nhiên nhìn màn náo loạn ấy .

 

 

Cách nhau cả một khoảng sân.

 

 

Ta nhìn thấy bóng người mặc trường sam vải xanh đứng ngoài ngưỡng cửa.

 

 

Hắn không bước vào viện, chỉ đứng giữa tiếng cười nhạo và những lời chỉ trỏ vang khắp con ngõ.

 

 

Sống lưng thẳng tắp.

 

 

Tựa như những lời chế giễu cuồn cuộn như thủy triều ngoài cửa đều chẳng liên quan gì đến hắn .

 

 

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, chuẩn xác bắt gặp ánh nhìn của ta .

 

 

Hắn khẽ gật đầu về phía ta .

 

 

Ba chữ trên đỉnh đầu hắn được ánh mặt trời chiếu rọi, đỏ rực đến bỏng mắt.

 

 

Đó chính là Cửu Thiên Tuế đấy.

 

 

Kiếp trước , ta giả vờ hiểu chuyện mà rốt cuộc vẫn chẳng có được gì.

 

 

Kiếp này , ta đã thề nhất định phải tranh giành, giành lấy những gì mình muốn .

 

 

Nào ngờ mọi thứ lại đến với ta dễ dàng, chẳng tốn chút công sức nào.

 

 

Ta vịn vào cột hành lang, bật cười thành tiếng.

 

 

“Ta gả!”

 

 

06

 

 

Ngày đại hôn, không có kiệu hoa diễu phố, cũng chẳng có tiếng chiêng trống vang trời.

 

 

Một cỗ kiệu nhỏ phủ nỉ xanh đi ra từ cửa hông Thẩm phủ, lặng lẽ được khiêng vào Hồi Xuân Đường.

 

 

Suốt từ đầu đến cuối, phụ thân chẳng nở lấy một nụ cười .

 

 

Trước khi ta ra cửa, ông chỉ nói một câu:

 

 

“Bước ra khỏi cánh cửa này , Thẩm gia sẽ không còn đứa con gái như ngươi nữa.”

 

 

Mẫu thân nhét vào tay ta một xâu tiền, chẳng khác nào bố thí cho ăn mày:

 

 

“Sau này sống không tốt thì đừng về đây khóc lóc.”

 

 

Ta mỉm cười , xoay người bước lên kiệu.

 

 

Trưởng tỷ ngược lại chẳng nói gì, chỉ lấy khăn che mặt, vẻ ghét bỏ hiện rõ.

 

 

Cả kinh thành đều đang chờ xem trò cười của ta .

 

 

Nhưng khi ngồi trong cỗ kiệu nhỏ ấy , nhìn Thẩm phủ dần khuất xa.

 

 

Trong lòng ta lại cảm thấy yên ổn hơn bao giờ hết.

 

 

Bái đường xong, ta được đưa vào động phòng.

 

 

Dung Diễn vén khăn voan lên, dưới ánh nến, hắn nhìn ta hồi lâu.

 

 

“Để nàng phải chịu ấm ức rồi .”

 

 

“Không ấm ức.”

 

 

“Là ta tự chọn chàng .”

 

 

Đêm ấy , hắn ôm chăn đệm đến thư phòng.

 

 

Những đêm sau đó, hắn đều ngủ ở thư phòng.

 

 

Dần dần, trên dưới y quán đều biết ông chủ và nương t/ử ngủ riêng phòng.

 

 

Có người sốt ruột thay ta , có người cảm thấy xấu hổ thay ta , nhưng ta chẳng hề để tâm.

 

 

Một đêm nọ, ta mang trà an thần đến cho hắn , cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

 

 

“Dung Diễn, ta xuất giá trong cảnh mất mặt thế này , cả kinh thành đều cười nhạo chàng cưới phải một kẻ phiền phức khó giải quyết, chẳng lẽ chàng không cảm thấy mất mặt sao ?”

 

 

Hắn đang nghiền t/h/u/ố/c, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ta .

 

 

Không chút do dự đáp:

 

 

“Sao có thể chứ?”

 

 

“Đây là lựa chọn của ta .”

 

 

“Bọn họ muốn cười nhạo thì đó là chuyện của bọn họ.”

 

 

Hắn gạt bột t/h/u/ố/c vào gói giấy, giọng điệu vẫn bình thản như thường.

 

 

“Chỉ là… còn một chuyện quan trọng hơn…”

 

 

“Hửm?”

 

 

“Ta muốn đợi đến khi nàng thật lòng cam nguyện.”

 

 

Ta bưng chén trà đứng trước cửa, hai tai đỏ bừng.

 

 

Chương 3 của HẠC HÀM XUÂN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo