Loading...
07
Mới được sống yên ổn vài ngày, Tiêu Quyết đã lại tìm đến.
Hôm ấy trời trong xanh, nắng ch/ói chang, những chiếc rương gỗ sơn đỏ của Tiêu phủ được khiêng thành hàng dài từ tướng quân phủ đến tận cửa Hồi Xuân Đường.
Lụa đỏ trải dài suốt nửa con phố.
Tiêu Quyết mặc một bộ cẩm bào màu huyền, đứng trước những chiếc rương.
Hắn cất giọng sang sảng: “Mời Thẩm nhị cô nương ra ngoài gặp mặt.”
Người dân khắp phố đều ùn ùn kéo đến xem náo nhiệt.
“Tiêu tướng quân đang làm gì vậy ? Chẳng phải Thẩm nhị cô nương đã xuất giá rồi sao ?”
“Những chiếc rương gỗ sơn đỏ này đựng… chẳng lẽ là sính lễ năm xưa!”
“Chậc chậc, nhị cô nương Thẩm gia này trông có vẻ an phận, hóa ra lại …”
Những lời ấy tựa như lớp thạch miên dày đặc, bao bọc khiến người ta ngột ngạt đến không thở nổi.
Ta đứng trong y quán, cách bên ngoài một cánh cửa, ký ức kiếp trước lại cuồn cuộn ùa về như thủy triều.
Kiếp trước , các quý nữ khắp kinh thành vây quanh cười nhạo ta , nói rằng ta đường đường là tướng quân phu nhân.
Thế mà trên người lại chẳng có mấy món trang sức châu báu đáng giá để đem ra khoe.
Nay hắn quả thực đã hào phóng hơn, nhưng lại một lần nữa khiến ta trở thành trò cười cho thiên hạ.
Ta siết c/h/ặ/t khung cửa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Phu nhân.”
Dung Diễn đi ngang qua ta , trên người mặc trường sam vải xanh, trong tay vẫn cầm nửa cây cân tiểu ly.
Hắn bước ra cửa, chẳng buồn liếc nhìn Tiêu Quyết lấy một lần , cứ thế đi thẳng đến chiếc rương đầu tiên, mở nắp ra .
“Gấm Thục thượng hạng, dùng để gói t/h/u/ố/c cũng không tệ.”
Đến chiếc rương thứ hai: “Nhân sâm núi lâu năm? Hồi Xuân Đường đang thiếu thứ này .”
Hắn cứ thế lần lượt mở từng chiếc rương, xem xét ba mươi sáu rương lễ vật chẳng khác nào đang chọn hàng ở chợ d/ư/ợ/c liệu.
Có người bật cười thành tiếng, ngay sau đó, tiếng cười lan ra khắp đám đông.
Tiêu Quyết cứng đờ trước những chiếc rương, chẳng khác nào một pho tượng bị băng tuyết phong kín.
Dung Diễn mở xong chiếc rương cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn hắn , giọng điệu bình thản.
“Tấm lòng của tướng quân, Hồi Xuân Đường xin nhận.”
“Nếu có thể đổi tất cả thành d/ư/ợ/c liệu, hẳn sẽ cứu được không ít người .”
“Nếu tướng quân không còn việc gì khác…”
Hắn nghiêng người , nhường lối trước cửa.
“Không tiễn.”
Đám đông cười vang rồi dần tản đi .
Tiêu Quyết đứng giữa những dải lụa đỏ trải đầy mặt đất.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua vai Dung Diễn về phía ta .
Hắn hé miệng, dường như muốn nói điều gì đó.
Ta đã lùi vào trong cửa.
Đêm ấy , chứng ho của ta tái phát, Dung Diễn châm cứu cho ta .
Ánh nến trong phòng cháy sáng rực, hắn bỗng làm như vô tình hỏi một câu:
“Thuở nhỏ, phu nhân từng đến Lạc Nhạn Cốc ở Tây Sơn chưa ?”
08
Tay Dung Diễn rất vững vàng, hắn nắm lấy cổ tay ta .
Đầu ngón tay hắn chậm rãi ấn từng điểm trong lòng bàn tay ta .
“Hợp Cốc.”
Hắn ấn xuống một chỗ, “Thái Uyên.”
Đầu ngón tay hắn tựa như đang viết chữ trong lòng bàn tay ta .
Từng nét, từng nét, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi.
Cảm giác nhồn nhột từ lòng bàn tay dần lan đến tận trái tim.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hac-ham-xuan/chuong-4
Ta giật mình rụt tay về, nhưng lại bị hắn nắm c/h/ặ/t.
“Đừng động.”
Ánh nến vàng nhạt.
Hắn cúi đầu, hàng mi phủ xuống dưới mắt một khoảng bóng mờ.
Xương cổ tay nhô lên khi châm cứu, đường nét bờ vai khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta chợt nhớ ra .
Đã lâu lắm rồi ta không ngẩng đầu nhìn những chữ trên đỉnh đầu hắn .
Chúng dường như là lá bùa hộ thân của ta .
Ta từng sợ rằng một ngày nào đó tỉnh dậy, những chữ ấy sẽ biến mất.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Rồi ta lại phải trải qua những tháng ngày phiêu bạt, không nơi nương tựa.
Nhưng những ngày gần đây, ánh mắt ta đã không còn vì chúng mà thấp thỏm bất an.
Ta lại lo lắng cho chân trái của Dung Diễn mỗi khi trời mưa.
Để ý đến sự cẩn trọng của hắn khi thử t/h/u/ố/c, luôn nếm trước một ngụm nhỏ.
Để ý đến số bạc hắn lặng lẽ bớt đi khi bốc t/h/u/ố/c cho những người nghèo khổ.
Tim ta chợt nảy lên một nhịp, ta vội vàng ngoảnh mặt đi .
Không ổn rồi .
Thứ gọi là rung động này , phải trả một cái giá vô cùng đắt.
“Chứng ho của phu nhân đã đỡ hơn rồi .”
Hắn rút kim, chợt ngẩng mắt lên, ánh nhìn dừng tại kẽ ngón cái và ngón trỏ của ta .
“Vết sẹo này từ đâu mà có ?”
Ta vô thức co các ngón tay lại .
“Hồi nhỏ nghịch ngợm nên bị rạch trúng.”
Hắn không hỏi thêm, chỉ thu dọn túi kim rồi đứng dậy.
Đi đến cửa, bước chân hắn chợt khựng lại .
“Thuốc đang đun trên bếp, để nguội bớt rồi hãy uống.”
Cửa khép lại , trong phòng chỉ còn một mình ta .
Ta xòe bàn tay trước ánh nến.
Vết sẹo cũ nơi kẽ ngón tay cong cong, tựa một vầng trăng khuyết không trọn vẹn.
Bảy năm trước , tại Lạc Nhạn Cốc.
Khi ta kéo một người toàn thân đẫm m/á/u trốn vào hang núi.
Vết sẹo ấy chính là do nanh sói cào phải .
Kể từ đêm đó, ta thường xuyên mơ thấy Lạc Nhạn Cốc.
09
Hoa yến ở Vĩnh Ninh hầu phủ chính là nơi cơn ác mộng của ta bắt đầu.
Ta cứ ngỡ sống lại một đời, mình có thể tránh được nơi ấy .
Nhưng Dung Diễn lại nói : “Phu nhân cứ mãi không ra ngoài, những lời đồn đại sẽ chỉ càng thêm quá quắt.”
Không thể khước từ, ta đành đến dự.
Quả nhiên, ta vừa vào tiệc.
Mấy vị quý nữ quen biết đã vây quanh.
“Thẩm tỷ tỷ nay đã trở thành nương t/ử của chủ y quán, không biết có quen không ?”
“Nghe nói một nửa số bệnh nhân đến Hồi Xuân Đường đều là nể mặt Tiêu tiểu tướng quân đấy.”
Ta đang định đứng dậy rời tiệc thì ngoài cửa bỗng vang lên một trận xôn xao.
Tiêu Quyết đến rồi .
Hắn mặc nhung trang, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Ánh mắt quét một vòng khắp đại sảnh, cuối cùng dừng thẳng trên người ta .
Trong buổi tiệc, có người khẽ cảm thán.
“Tiêu tướng quân quả là người có tình có nghĩa, tiền tuất dành cho các tướng sĩ t/ử trận ở Bắc Cương, năm nào ngài ấy cũng đích thân mang đến trao.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.