Loading...
“Chỉ tiếc, nam nhân như vậy cũng khó vượt qua cửa ải tình ái.”
Hắn sải bước đi tới, ngay trước mặt toàn thể khách khứa.
Cất giọng sang sảng:
“Thẩm Minh Uẩn là người mà Tiêu mỗ hết lòng để tâm.”
“Hôm nay Tiêu mỗ nói rõ tại đây.”
“Kẻ nào còn dám khiến nàng chịu dù chỉ nửa phần khó xử, chính là đối địch với Tiêu Quyết ta .”
Mọi người trong sảnh đều ngơ ngác trước sự che chở bất ngờ ấy .
Ngay sau đó, tiếng xôn xao lập tức bùng lên.
Tiếng bàn tán gần như muốn hất tung cả mái nhà.
“Tiêu tiểu tướng quân quả nhiên si tình.”
“Đây chẳng phải là người trong lòng ngài ấy sao ? Phu quân người ta cưới hỏi đàng hoàng vẫn còn sống sờ sờ kia kìa!”
“Khoan đã , người thay Thẩm đại tiểu thư viết thư năm xưa chính là nàng ta … chẳng phải nàng ta đã phụ bạc mối tình sâu đậm cả đời của tướng quân sao ?”
Ta bưng chén trà , ngồi giữa vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình .
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay thấm sâu đến tận đáy lòng.
Tiêu Quyết vẫn luôn như vậy .
Hắn đứng giữa ánh hào quang, dáng vẻ chẳng khác nào đang ban phát ân huệ.
Giọng điệu tựa như đang tuyên án, thứ hắn muốn chính là khiến cả sảnh đường kinh ngạc.
Là để tất cả mọi người đều biết rằng trong lòng trong mắt Tiêu Quyết hắn chỉ có mình ta .
Duy chỉ có một điều hắn chưa từng nghĩ đến.
Sau khi yến tiệc kết thúc, ta vẫn phải tiếp tục sống giữa thế gian này .
“Tiêu tướng quân thật là uy phong.”
Một giọng nói vang lên từ cửa đại sảnh.
Dung Diễn chống gậy đứng ở đó, chẳng biết đã đứng bao lâu.
Hắn khẽ gật đầu với hầu phu nhân đang ngồi ở chủ vị.
“Nội t/ử thân thể yếu ớt, Dung mỗ đến đón nàng về nhà uống t/h/u/ố/c. Xin cáo từ.”
Hắn đưa tay ra , ta liền đặt tay mình vào tay hắn .
Được hắn nửa dìu nửa che chở, đưa ra khỏi đại sảnh ngập tràn tiếng bàn tán.
Phía sau , giọng Tiêu Quyết đột nhiên lại vang lên.
“Thẩm Minh Chi.”
Bước chân ta khựng lại .
“Ba trăm bức thư năm xưa, chính là do ngươi cầu xin Minh Uẩn viết thay .”
“Chứ không phải như lời thiên hạ bàn tán rằng Minh Uẩn đã hao tâm tổn trí tính kế.”
“Ngươi có dám nhắc lại chuyện ấy một lần nữa trước mặt tất cả mọi người không ?”
10
Thẩm Minh Chi ngay tại chỗ đập vỡ chén rượu, vừa khóc vừa chạy khỏi hầu phủ.
Kể từ hôm ấy , bí mật này tựa như lớp giấy dán cửa sổ bị xé rách một góc.
Không thể che giấu thêm được nữa.
Thế nhưng dần dần, lời đồn lại biến tướng.
Chuyện “Thẩm nhị cô nương viết thư thay trưởng tỷ để câu dẫn tướng quân” lan truyền khắp kinh thành.
Ta lại một lần nữa trở thành trò cười trong miệng thiên hạ.
Si tình trao nhầm người , tu hú chiếm tổ khách.
Đã xuất giá rồi mà vẫn được người tình cũ công khai bày tỏ tình ý trước mặt mọi người .
Khi ta trở về, xe ngựa của phụ mẫu đã đợi sẵn ở đầu ngõ dẫn vào y quán.
Mẫu thân vừa nhìn thấy ta đã giơ tay định đ/á/n/h, nhưng bị phụ thân ngăn lại .
Bà liền chỉ thẳng vào mặt ta :
“Ngươi đã khiến Thẩm gia mất hết thể diện! Thanh danh của tỷ tỷ ngươi đều bị hủy hoại trong tay ngươi!”
Ta
đứng
dưới
bậc thềm,
nhìn
hai gương mặt méo mó vì tức giận của bọn họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hac-ham-xuan/chuong-5
Bỗng nhiên, ta ngay cả sức lực để giải thích cũng chẳng còn.
Mệnh số của con người có lẽ đã được trời cao định sẵn.
Dẫu sống lại bao nhiêu kiếp cũng không thể thay đổi.
Trở về Hồi Xuân Đường, ta tự nhốt mình trong phòng.
Suốt cả ngày không nói một lời.
Đến giờ lên đèn, cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ.
Dung Diễn đứng ngoài cửa, cất tiếng dò hỏi, giọng điệu cẩn thận mà dịu dàng.
“Ở Tây Sơn có một căn nhà tranh dùng để bào chế t/h/u/ố/c, mỗi năm ta đều đến đó ở một thời gian.”
“Thu dọn hành lý đi , ngày mai theo ta đến đó.”
“Y quán sẽ đóng cửa nửa tháng, cứ nói là về nhà ngoại thăm người thân .”
Thấy ta không lên tiếng, hắn đứng ngẩn ngơ hồi lâu mới xoay người rời đi .
Sáng hôm sau , trời còn chưa sáng, xe ngựa đã ra khỏi cổng thành.
Lạc Nhạn Cốc còn tĩnh lặng hơn trong ký ức.
Hai gian nhà gỗ, một dòng suối nhỏ.
Phía sau nhà là một luống d/ư/ợ/c thảo do chính tay hắn trồng.
Ban ngày, hắn lên núi hái t/h/u/ố/c, ta phơi và đảo d/ư/ợ/c liệu, chẳng ai nhắc đến chuyện ở kinh thành.
Đêm xuống, mưa lớn trút xuống.
Ta sợ hãi vô cùng.
Đêm ta c/h/ế/t vì bệnh ở kiếp trước cũng là một đêm mưa giông sấm chớp như thế này .
Khi tiếng sấm dữ dội vang rền trên mái nhà, ta đang co ro trong góc giường.
Cửa phòng bị đẩy ra , hắn mang theo hơi ẩm khắp người bước vào .
Hắn ôm trọn ta vào lòng qua lớp chăn.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cằm tựa lên đỉnh đầu ta .
“Ngủ đi .”
“Có ta ở đây.”
Suốt nửa canh giờ cứng đờ trong vòng tay hắn .
Nhịp tim hắn vẫn trầm ổn , mạnh mẽ.
Từng nhịp, từng nhịp, truyền qua l/ồ/ng n/g/ự/c đến bên ta .
Sau đó, ta thiếp đi từ lúc nào, ngay cả bản thân cũng không hay biết .
Nửa đêm, ta bị một tiếng rên nghẹn ngào đ/á/n/h thức.
Vết thương cũ ở chân trái của hắn tái phát vì cơn mưa giông.
Cả người hắn nóng hầm hập như lửa đốt.
Trong cơn mê man, hắn nắm lấy cổ tay ta .
Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Mẫu phi…”
11
Bảy năm trước , khi ta mười bốn tuổi, ta từng đến nhà ngoại ở Tây Sơn ở nhờ một thời gian.
Hôm ấy , vì mải ngắm ráng chiều mà ta trở về thành muộn.
Trên đường núi, ta nghe thấy tiếng sói tru.
Ta sợ hãi vô cùng, vội vàng chạy như bay về nhà.
Nhưng lại phát hiện một người đang nằm trong bụi cỏ.
Hắn co quắp giữa vũng m/á/u, một bên chân m/á/u thịt be bét.
Mấy con sói đang lảng vảng cách đó không xa.
Sợ đến mức chiếc đèn l/ồ/ng trong tay rơi xuống đất.
Thế nhưng ta vẫn cố lấy hết can đảm chạy tới.
Ta kéo hắn vào một hang núi.
Vết thương trên chân hắn tím đen, mưng mủ, còn hắn sốt cao đến mức không ngừng nói mê sảng.
Lúc thì gọi “mẫu phi”, lúc lại kêu “đừng đóng cửa cung”.
Đại phu dưới chân núi không chịu vào cốc.
Họ nói người bị sói c/ắ/n không thể cứu sống, dính vào chỉ tổ rước xui xẻo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.