Loading...
Ta nghiến răng, cúi người xuống.
Từng ngụm, từng ngụm một, hút m/á/u mủ từ vết thương trên chân hắn ra .
Ta cứ thế chăm sóc hắn , ngay cả việc hắn có thể sống sót hay không cũng chẳng biết .
Ngày hắn hạ sốt, vừa mở mắt liền hoảng hốt hỏi một câu.
“Ngươi là ai?”
Rồi hắn bỗng như nhớ ra điều gì.
Tháo nửa miếng ngọc bội đeo bên thắt lưng, nhét vào tay ta .
“Đợi ta .”
Ta quả thực đã từng thật lòng chờ đợi.
Dù sao hắn cũng có dung mạo rất tuấn tú.
Nhưng đợi đến năm ta cập kê, vẫn chẳng có ai đến tìm.
Thế là ta cất miếng ngọc ấy xuống ngăn dưới cùng của hộp trang sức.
Sau này , ta gả cho người khác.
Khi ta c/h/ế/t vì bệnh trong hậu viện Tiêu gia, nửa miếng ngọc ấy cũng theo ta vào quan tài.
Ta đột ngột quay đầu nhìn Dung Diễn đang nằm trên giường, sốt cao đến mê man.
Thiếu niên toàn thân đẫm m/á/u trong hang núi năm ấy .
Tiếng gọi “mẫu phi” ấy , bên chân tàn phế ấy .
Ta vội bò dậy, lục tìm trong hòm t/h/u/ố/c của hắn .
Trong ngăn bí mật có một bọc vải được gấp ngay ngắn.
Mở ra xem, bên trong là nửa miếng ngọc bội.
Vết gãy gồ ghề, sắc ngọc ôn nhuận.
Ta run rẩy lấy nửa miếng ngọc của mình từ trong n/g/ự/c áo ra , ghép chúng lại với nhau .
Hai mảnh khớp nhau hoàn toàn , không một khe hở.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Thật sự là chàng sao ?”
Ta đột ngột quay đầu.
Chẳng biết Dung Diễn đã mở mắt từ bao giờ.
Hắn đang lặng lẽ nhìn ta , ánh nến phản chiếu trong đáy mắt.
“Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi .”
Hắn chống tay ngồi dậy.
Hắn nói từng chữ một, chậm rãi mà rõ ràng:
“Minh Uẩn, ta đem lòng yêu nàng.”
“Từ bảy năm trước .”
12
Những ngày tháng ở Lạc Nhạn Cốc của chúng ta ngọt ngào đến lạ.
Hai người đã trao nhau chân tình, quấn quýt chẳng nỡ rời xa.
Khi chúng ta trở về kinh thành, Thẩm phủ đã náo loạn đến long trời lở đất.
Minh Chi đã bỏ trốn theo người khác.
Nàng còn cuỗm đi hơn nửa số bạc riêng của mẫu thân .
Chỉ để lại một bức thư, nói rằng đời này không phải người ấy thì không gả.
Phụ thân bạc trắng đầu chỉ sau một đêm, hết lần này đến lần khác dâng tấu xin cáo phép.
Mẫu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Chẳng bao lâu, bọn họ lại bắt đầu tính toán đến ta .
Mẫu thân đích thân hầm canh lê ngọt mang đến Hồi Xuân Đường.
Bà nắm tay ta , luôn miệng gọi “con gái ngoan”.
Phụ thân sai người mang đến cả cây gấm Vân, nói là vải chuẩn bị may y phục mùa hè cho ta .
Nhìn bát canh ấy , ta chợt nhớ đến chuyện thuở nhỏ.
Mùa đông năm ấy , ta bị phạt quỳ đến mức sốt cao không dứt, sau đó mắc chứng ho dai dẳng.
Bát canh lê ngọt có công dụng nhuận phổi đều bị Minh Chi uống sạch.
Thấy ta đứng bên cạnh thèm thuồng, mẫu thân chỉ nói một câu, lần sau sẽ cho con.
Thấy ta chẳng uống lấy một ngụm, nước mắt mẫu thân lập tức tuôn rơi:
“Minh Uẩn, nay con đã xuất giá, cánh cứng rồi phải không , đến lời mẫu thân nói cũng không chịu nghe nữa sao ?”
Ta cụp mắt:
“Mẫu
thân
, trong canh
có
hạnh nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hac-ham-xuan/chuong-6
”
“Từ nhỏ con đã không ăn được hạnh nhân, người quên rồi sao ?”
Bà sững sờ đứng tại chỗ.
Bà quả thực đã quên.
Ba tháng sau , một nữ t/ử tiều tụy, hốc hác bước qua cổng thành.
Chính là Thẩm Minh Chi.
Nàng trở về một mình .
Hóa ra ý trung nhân của nàng.
Đã bị bắt đi sung quân.
13
Sau khi Thẩm Minh Chi trở về, nàng như biến thành một người khác.
Nữ t/ử từng khóc lóc đòi sống đòi c/h/ế/t, nhất quyết không phải người ấy thì không gả, nay đã chẳng còn bóng dáng.
Nàng bán hết trang sức, đi khắp nơi dò hỏi danh sách những người bị sung quân.
Nam nhân ấy bỏ trốn ngay trong đêm, bị đ/á/n/h c/h/ế/t bằng gậy ngay trước cổng doanh trại, t/h/i t/h/ể cũng bị chôn ngay tại chỗ.
Ý trung nhân của nàng cứ thế mà c/h/ế/t.
Quay đầu lại , nàng liền bắt đầu theo đuổi Tiêu Quyết.
Đúng là chuyện mà với tính cách của nàng, chẳng có gì lạ khi nàng làm ra .
Nàng chặn trước cổng tướng quân phủ.
Chặn cả đường hắn vào triều.
Khi Tiêu Quyết mở tiệc đãi khách, nàng xông thẳng vào .
Một thân bạch y, nàng lao đến nhào vào lòng hắn .
Cuối cùng bị thị vệ vừa kéo vừa khiêng ra ngoài.
Cả kinh thành được phen xem đủ trò cười .
Tiêu Quyết rốt cuộc cũng bị nàng dây dưa đến mức nổi giận.
Hôm ấy , Thẩm Minh Chi lại chặn trước đầu ngựa của hắn .
“Tướng quân, người viết thư năm xưa vốn dĩ phải là ta !”
“Hôn sự ấy vốn là của ta !”
Tiêu Quyết ghìm cương ngựa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng.
“Đời này Tiêu Quyết ta chỉ nhận một mình Thẩm Minh Uẩn.”
Ta đứng giữa đám đông, lòng bình thản như đang xem trò cười của nhà người khác.
Chẳng biết Dung Diễn đã đến bên cạnh ta từ bao giờ.
Hắn chen qua đám đông, chẳng nói một lời, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta .
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Trên lưng ngựa, ánh mắt Tiêu Quyết vượt qua đám đông, tìm đến ta .
Đáy mắt hắn sáng rực, nóng bỏng, tựa như đang chờ ta cảm động.
Ta cúi đầu, mặc cho Dung Diễn nắm tay dẫn mình trở về.
Đêm ấy , Thẩm phủ gửi thư đến.
Nét chữ của mẫu thân nguệch ngoạc đến mức chẳng còn ra hình dạng:
“Minh Uẩn, tỷ tỷ con điên rồi .”
“Cha con sắp bị Ngự sử đàn hặc, trong nhà không chống đỡ nổi nữa.”
“Mẫu thân cầu xin con, hãy bảo Dung đại phu bỏ bạc ra lo liệu, nhờ vả các mối quan hệ.”
“Rồi đi cầu xin Tiêu tiểu tướng quân thêm một lần nữa.”
“Dù sao hắn đã công khai nói những lời ấy trước mặt mọi người .”
“Chỉ cần con mở miệng cầu xin, hắn nhất định sẽ chịu nghe .”
“Chẳng lẽ con thật sự có thể thấy c/h/ế/t mà không cứu sao ?”
14
Rốt cuộc, ta vẫn trở về Thẩm phủ một chuyến.
Mẫu thân như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Bà quỳ trước chính đường, vừa thấy ta bước vào , nước mắt đã tuôn rơi.
“Minh Uẩn, mẫu thân quỳ xuống cầu xin con.”
Thấy ta không có ý định tiến lên đỡ, vẻ mặt bà cũng thoáng lộ ra sự khó xử.
Phụ thân ngồi bệt trên ghế, chỉ sau một đêm đã già đi cả chục tuổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.