Loading...

HẠC HÀM XUÂN
#7. Chương 7

HẠC HÀM XUÂN

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Thế nhưng ông vẫn giữ vẻ bề trên , mở miệng mắng c/h/ử/i.

 

 

“Đồ bạch nhãn lang! Thẩm gia nuôi ngươi khôn lớn đến chừng này , nay trong nhà xảy ra chuyện, ngươi lại trốn trong cái y quán kia hưởng phúc!”

 

 

Ta đứng giữa chính đường, nhìn bọn họ.

 

 

“Chẳng phải ngày ta xuất giá, phụ thân đã nói không còn đứa con gái như ta nữa sao ?”

 

 

“Mới qua mấy tháng, nay ta lại được làm nữ nhi Thẩm gia rồi ư?”

 

 

Mẫu thân càng khóc dữ dội hơn.

 

 

“Minh Uẩn, mẫu thân cũng có nỗi khổ riêng.”

 

 

“Nỗi khổ của hai người , ta hiểu.”

 

 

Ta ngắt lời bà: “Chẳng qua là vì ta ngoan ngoãn nghe lời, còn nàng thì làm loạn, dỗ dành ta dễ hơn mà thôi.”

 

 

“Hôm nay ta đến không phải để đòi lại công đạo từ hai người .”

 

 

“Ta đã sớm chẳng còn trông mong vào công đạo nữa.”

 

 

“Ta chỉ muốn nói cho hai người biết , đứa con gái hiểu chuyện của hai người đã c/h/ế/t từ lâu rồi .”

 

 

“Đến khi c/h/ế/t, ngay cả một bài vị cũng chẳng có .”

 

 

Ta xoay người bước ra cửa, đến ngưỡng cửa thì thoáng dừng chân.

 

 

Sau đó không hề ngoảnh đầu lại nữa.

 

 

Phía sau vang lên tiếng mẫu thân vừa khóc vừa the thé mắng c/h/ử/i, dần dần xa khuất.

 

 

Khi ta trở về Hồi Xuân Đường, trời đã đến giờ lên đèn.

 

 

Dung Diễn ngồi dưới ánh đèn đợi ta , trước mặt trải một tờ văn thư.

 

 

“Đây là gì?”

 

 

“Khế thư của Hồi Xuân Đường.”

 

 

“Cùng với ba cửa tiệm mới mua.”

 

 

“Một nửa đều thuộc về nàng.”

 

 

Ta sững sờ.

 

 

“Từ ngày mai, nàng chính là chủ nhân của Hồi Xuân Đường.”

 

 

“Hiệu t/h/u/ố/c của nàng, y quán của ta , mỗi người chúng ta quản lý một bên.”

 

 

15

 

 

Dung Diễn cứ thế, hết lần này đến lần khác nâng đỡ ta mỗi khi ta rơi vào cảnh khốn khó.

 

 

Hiệu t/h/u/ố/c của ta khai trương được ba tháng, việc làm ăn dần khởi sắc.

 

 

Ta cải tiến các loại d/ư/ợ/c phẩm dưỡng nhan, còn nhận được đơn đặt t/h/u/ố/c trị thương của quân doanh.

 

 

Những người được thuê làm việc trong tiệm đều là các góa phụ và cô nhi không nơi nương tựa.

 

 

Ta dạy họ nhận biết d/ư/ợ/c liệu, sắp xếp hàng hóa, tự lập mưu sinh.

 

 

Tiêu Quyết lại tìm đến.

 

 

Vừa ra tay, hắn đã hào phóng đến kinh người .

 

 

Từ nay về sau , toàn bộ t/h/u/ố/c trị thương của quân đội Bắc Cương đều chỉ được mua từ hiệu t/h/u/ố/c của ta .

 

 

Quay đầu lại , hắn còn mua đứt mấy hiệu t/h/u/ố/c lâu năm đang cạnh tranh với ta .

 

 

Nửa tháng sau , những lời đồn đại bắt đầu nổi lên.

 

 

“Hiệu t/h/u/ố/c của Thẩm gia ấy à ? Hừ, chẳng qua là dựa vào đơn đặt hàng của tướng quân phủ.”

 

 

“Một nữ nhân thì biết làm ăn buôn bán gì, chẳng phải vẫn có nam nhân đứng sau chống lưng sao ?”

 

 

Ánh mắt của những người cùng nghề nhìn ta chẳng khác nào nhìn một con chim nhỏ bám víu cành cao.

 

 

Hôm ấy , rốt cuộc ta không nhịn được nữa, xông thẳng vào tướng quân phủ.

 

 

Tiêu Quyết đang luyện đao trên giáo trường.

 

 

Thấy ta đến, mắt hắn sáng lên, lập tức thu đao bước tới đón.

 

 

“Minh Uẩn!”

 

 

Ta ném mạnh một quyển sổ sách xuống trước mặt hắn .

 

 

“Tiêu Quyết! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi , những thứ ta muốn không phải là những điều này !”

 

 

Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc, hồi lâu không thốt nên lời.

 

 

“Thứ ta muốn là đồng bạc sạch sẽ do chính tay mình kiếm được !”

 

 

“Ta mở hiệu t/h/u/ố/c, thuê nữ công, dạy họ tay nghề, là muốn nữ t/ử trên đời này có một con đường sống mà không cần dựa dẫm vào nam nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hac-ham-xuan/chuong-7
”

 

 

“Còn ngươi thì hay rồi , chỉ một đạo quân lệnh ban xuống, tất cả lại biến thành bằng chứng cho thấy ta đang bám víu vào ngươi!”

 

 

“Trọng sinh một đời, vòng đi vòng lại , ngài vẫn muốn đóng đinh ta vào ba chữ ‘dựa nam nhân’!”

 

 

“Xin ngươi hãy buông tha cho ta đi !”

 

 

Giáo trường im lặng đến đáng sợ.

 

 

Gió cuốn theo cát bụi, thổi đến mức mắt người đau rát.

 

 

Tiêu Quyết đứng sững tại chỗ, chẳng khác nào vừa bị người ta giáng một gậy vào đầu.

 

 

Hồi lâu sau , hắn mới khàn giọng lên tiếng:

 

 

“Ta chỉ là… tưởng rằng đó là điều nàng mong muốn .”

 

 

Ta nhìn hắn .

 

 

Khoảnh khắc ấy , ta bỗng chẳng còn tức giận nữa.

 

 

Chỉ cảm thấy mệt mỏi.

 

 

“Tiêu Quyết, ngươi có biết yêu là gì không ?”

 

 

Hắn hé miệng.

 

 

“Ngay cả ta cũng chưa hoàn toàn hiểu thấu, nhưng ta biết chắc chắn không phải kiểu yêu như của ngươi.”

 

 

“Thứ tình cảm khiến người ta chán ghét, ngột ngạt, thậm chí buồn nôn ấy .”

 

 

Ánh sáng trong mắt Tiêu Quyết dần lụi tắt.

 

 

Ta xoay người bước ra khỏi tướng quân phủ.

 

 

Đây là lần đầu tiên hắn không đuổi theo ta .

 

 

Trong làn gió phía sau , một câu nói rất khẽ của hắn truyền đến.

 

 

Giống như hắn đang tự nói với chính mình hơn:

 

 

“Nàng nói đúng… Ta không biết yêu.”

 

 

“Cho nên bất kể làm gì cũng đều sai.”

 

 

“Ngay cả mạng sống này cũng suýt trao nhầm chỗ.”

 

 

Khi ấy , ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói này .

 

 

Vài ngày sau , vào một đêm khuya, một cỗ kiệu nhỏ phủ nỉ xanh không mấy nổi bật dừng trước cửa sau Hồi Xuân Đường.

 

 

Người trong cung đến, bí mật truyền triệu Dung Diễn nhập cung.

 

 

Lão hoàng đế đã lâm vào cơn nguy kịch, chẳng còn sống được bao lâu nữa.

 

 

16

 

 

Dung Diễn đi suốt bảy ngày.

 

 

Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta xa nhau kể từ khi thành thân .

 

 

Mấy đêm ấy , vầng trăng trên trời bị mây che khuất bao nhiêu lần , ta đều nhớ rõ.

 

 

Đêm hắn trở về, gương mặt Dung Diễn đầy vẻ mệt mỏi.

 

 

Trong khuỷu tay hắn vắt một bộ mãng bào mới tinh được gấp ngay ngắn.

 

 

Vừa bước vào cửa, hắn đã nhét nó vào lòng ta .

 

 

“Nặng lắm.”

 

 

Ta không biết mấy ngày qua hắn đã trải qua những chuyện gì trong cung.

 

 

Chỉ cảm thấy dáng vẻ hắn như vừa bôn ba trên đường núi suốt mấy ngày mấy đêm.

 

 

Đêm ấy , hắn ngồi dưới ánh đèn rất lâu.

 

 

Lần đầu tiên phá lệ, hắn kể cho ta nghe câu chuyện về thân thế của mình .

 

 

Hắn là hoàng t/ử nhỏ tuổi nhất của lão hoàng đế.

 

 

Sinh mẫu của hắn chỉ là một vị tài nhân không được sủng ái.

 

 

Đêm bà lâm bệnh qua đời trong cung.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Hắn khi ấy mới mười một tuổi, bám lấy cửa cung khóc lóc kêu gào.

 

 

Dẫu khản cả giọng, cũng chẳng gọi được một ai đến.

 

 

Trong hoàng cung, một vị tài nhân c/h/ế/t đi chẳng khác nào một con mèo hoang bỏ mạng.

 

 

Không ai bận tâm.

 

 

Hắn trèo qua tường cung trốn chạy, giữa đường bị sói dữ c/ắ/n đứt gân chân.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của HẠC HÀM XUÂN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo