Loading...
Ta định tiếp tục nịnh nọt, nhưng thấy ánh nhìn của chàng thì đành thành thật.
“Chân của tướng quân vốn lành lặn, vậy mà chàng cứ để A nương châm hết kim này sang kim khác, chẳng phải muốn đùa c/h/ế/t hai mẹ con thiếp sao ?”
“Thiếp tiếc tiền thật, nhưng nào dám đ/á/n/h đổi cả tính mạng để giữ bạc!”
Sắc mặt Phó Vân Đình lập tức sa sầm.
“Vậy nàng chịu ở lại Phó gia, từ đầu đến cuối chỉ vì tiền?”
“Chứ còn vì gì nữa?”
“Chẳng lẽ tướng quân nghĩ mới từng ấy ngày mà thiếp đã đem lòng yêu chàng ?”
Nghe xong, chàng thoáng sững lại rồi bất ngờ buông tay, đẩy ta khỏi đùi mình .
Chàng tự lăn xe tới bên giường, chống mạnh hai tay, thoắt cái đã nhảy lên nằm quay mặt vào trong.
Trước khi nằm hẳn xuống còn không quên trừng ta một cái.
Nhảy giỏi lắm, cứ nhảy mãi đi !
Ta đúng là có lỗi vì gả thay rồi còn tính chuyện bỏ trốn, nhưng đâu cần tức đến mức ấy .
Dẫu vậy , Phó Vân Đình vẫn không hề sai người xử phạt, khiến lòng ta càng chẳng thể yên.
Một lúc lâu sau , ta dè dặt hỏi: “Tướng quân, đêm nay thiếp nên ngủ ở đâu ?”
Chàng vẫn nằm quay lưng về phía ta , chỉ đáp cụt ngủn: “Tùy nàng.”
Ta lập tức sáng mắt: “Vậy thiếp về thiên phòng ngủ nhé?”
Nghe ta nói lớn tiếng, chàng liền ngoảnh lại , lông mày giật nhẹ.
Ta cứ tưởng mình sẽ bị giữ lại , nào ngờ chàng chỉ quay mặt đi rồi nói .
“Chuyện gả thay và chữa chân, ta sẽ không tiết lộ với người khác.”
“Nếu muốn tiếp tục làm tướng quân phu nhân, sau này tuyệt đối không được trốn nữa.”
Ta ngẩn ra , không ngờ chàng thực sự bằng lòng bỏ qua mọi chuyện.
“Tiểu Lê Lê nhất định sẽ chăm sóc phu quân chu đáo!”
Mừng quá, ta ghé tới hôn vội lên mặt chàng một cái.
Vậy mà vừa được hôn, vẻ mặt Phó Vân Đình lại lạnh tanh.
“Ra ngoài!”
Ta hậm hực quay đi .
Nam nhân này quả là kỳ quặc, chẳng hiểu sao cứ phải đóng giả kẻ tàn phế, ngay cả chuyện phòng the cũng mang ra giả vờ.
Ta gả vào Phó gia được tròn một tháng thì chân phải của Phó Vân Đình dần dần “ có cảm giác” rõ rệt.
Nhìn lão phu nhân vừa lau nước mắt vừa bận rộn tế cáo trời đất tổ tiên, ta cũng đoán được đôi phần lý do chàng phải ngồi trên xe lăn.
Nếu Thánh thượng không muốn một vị công thần quyền thế tiếp tục đứng dậy, thì chàng đành phải giả như mình không đứng được .
Nhưng để an ủi lão phu nhân, chàng lại phối hợp với màn châm cứu của A nương, cho bà chút hy vọng.
Thế nên chân phải có thể từ từ hồi phục, còn chân trái thì chữa kiểu gì cũng không chuyển biến.
Khổ nỗi người làm mẹ quá thương con.
Ngoài lúc quỳ trong từ đường cầu xin tổ tiên phù hộ, bà thường xuyên tới hậu viện, cố sức nhéo chân trái Phó Vân Đình để thử phản ứng.
“Con có thấy gì không ?”
“Vân Đình, mẹ đang nhéo bên này này !”
“Con đừng làm mẹ sợ, nhị lang chẳng chịu làm nên trò trống gì, cái nhà này còn phải trông vào con chấn hưng đấy!”
Phó Vân Đình chỉ
ngồi
chịu trận, mặc bà hết nhéo
lại
xoa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-the/chuong-5
Thêm gần một tháng nữa trôi qua, chân trái của chàng vẫn chẳng có chút động tĩnh.
Lão phu nhân cho đặt tượng Phật nhỏ ngay trong tẩm phòng, cầu mong bệnh tật tiêu tan.
Bà còn nắm tay A nương, hết lần này tới lần khác khẩn khoản nhờ người tìm cách chữa cho con trai.
Không còn đường lui, A nương bèn giả vờ về Giang Châu tìm Liễu thần y đã cao tuổi xin một phương t/h/u/ố/c.
Từ khi nghe có t/h/u/ố/c mới, lão phu nhân đến thăm càng thường xuyên.
Mỗi lần chàng uống một bát t/h/u/ố/c, bà đều phải thắp hương khấn vái rất lâu mới yên lòng.
Ta càng nhìn càng chẳng hiểu hai mẹ con nhà này đang nghĩ gì.
Người mẹ hết cầu trời lại lạy Phật, chỉ mong con trai có thể đứng lên.
Còn con trai vốn đi đứng khỏe mạnh thì cứ im lặng uống t/h/u/ố/c, thuận theo mọi chuyện.
Hai người đang diễn trò gì vậy , chẳng lẽ chỉ để giữ tiếng mẹ hiền con thảo?
Một hôm, ta lại mang t/h/u/ố/c đã sắc tới cho Phó Vân Đình như thường lệ.
Thấy chàng cau mày uống cạn, ta nhịn không nổi mới hỏi: “Vì sao tướng quân không nói thật với mẫu thân ?”
Chàng nhìn ta khá lâu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta tưởng mình sắp nghe được một lời giải thích trọng đại, nào ngờ chàng chỉ đáp ba chữ.
“Nàng đoán xem?”
Ta tức đến mức giật lấy chiếc bát rỗng rồi bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại .
Bất chợt phía sau vang lên tiếng ho liên hồi.
“Tướng quân đừng diễn nữa, thiếp đâu còn dễ bị chàng gạt.”
Miệng nói cứng là vậy , cuối cùng ta vẫn lo lắng quay đầu.
Chiếc bát trong tay rơi xuống nền, vỡ loảng xoảng.
“Phó Vân Đình, chàng đừng dọa thiếp !”
Ta hốt hoảng chạy trở lại bên người chàng .
Mới một khắc trước còn khỏe mạnh, lúc này chàng đã ho bật ra một ngụm m/á/u tươi.
Trên vạt áo trắng ngà, vết m/á/u đỏ ch/ói mắt đến kinh người .
Chàng cố đưa tay trấn an ta , nhưng còn chưa kịp nói câu nào, cả thân người đã đổ gục.
“Tướng quân!”
“Phó Vân Đình!”
Ta gọi mãi, lay mãi, chàng vẫn chẳng có chút phản ứng.
Một vị tướng quân đột nhiên trúng độc, chuyện lớn như thế lập tức khiến cả phủ náo loạn.
Chẳng ai chịu nghe hai mẹ con ta giải thích, người hầu đã xông vào trói c/h/ặ/t cả hai.
Lão phu nhân nhận tin vội chạy đến, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Bà giơ tay tát ta một cái đau điếng.
“Nếu con trai ta xảy ra chuyện, ta nhất định bắt tiện nhân ngươi phải chôn theo!”
Trương thái y cũng được mời gấp tới phủ, trong lúc đó Phó Vân Đình vẫn mê man bất tỉnh.
Ông bắt mạch rồi kiểm tra hết lần này đến lần khác, cuối cùng bước ra với vẻ kinh hãi.
“Tướng quân trúng phải kịch độc, tình hình vô cùng nguy cấp!”
Nghe vậy , lão phu nhân loạng choạng, suýt ngã xuống nền.
“Mau đem bã t/h/u/ố/c vừa sắc tới đây cho Trương thái y kiểm tra!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.