Loading...
Hạ Mộng tức đến bật cười :
“ Tôi bảo các anh xóa bỏ tư cách nhà sáng lập của Hứa Tuệ à ? Tôi ép các anh lấy bằng sáng chế của cô ấy đưa cho tôi sao ?”
“ Tôi có bảo một người thì nói cô ấy chẳng khác nào một người đàn bà từng trải qua hôn nhân thất bại, người còn lại thì bảo từ nhỏ cô ấy đã yếu đuối, không biết tức giận sao ?”
“Nếu các anh thực sự coi trọng Hứa Tuệ, liệu tôi có dám làm những chuyện đó không ?”
Sắc mặt Lục Tư Minh cứng đờ, những ngón tay khẽ run lên.
Chu Tự quay mặt sang chỗ khác, cũng không nói thêm lời nào.
Hạ Mộng tháo thẻ nhân viên, ném mạnh xuống đất:
“Thanh toán đầy đủ tiền lương và tiền thưởng cho tôi . Tôi nghỉ việc ngay bây giờ!”
“Công ty đang lúc khó khăn mà cô còn đòi nghỉ việc sao ?”
Chu Tự nghiến răng.
“Bọn tôi đối xử với cô tốt như thế, trả lương cho cô còn cao hơn Hứa Tuệ. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cô đã muốn bỏ đi ?”
“Nếu không thì sao ?”
Hạ Mộng cười mỉa mai.
“Chẳng lẽ anh muốn tôi trở thành Hứa Tuệ thứ hai, cùng các anh chịu khổ khởi nghiệp, cuối cùng ngay cả danh hiệu nhà sáng lập cũng không kiếm nổi?”
“Trên đời này chỉ có kẻ ngốc như Hứa Tuệ mới tin các anh thôi!”
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
Lục Tư Minh day day thái dương, cười lạnh:
“ Đúng là tôi mù mắt rồi mới vì loại người như cô mà đ/á/n/h mất Tuệ Tuệ. Cút ngay cho tôi !”
Chu Tự vẫn không nuốt trôi cục tức:
“Cứ để cô ta đi như vậy sao ? Nếu không phải tại cô ta ...”
“Ông cũng cút đi !”
Lục Tư Minh lập tức ngắt lời.
“Chính ông là người nói Tuệ Tuệ từ nhỏ đã yếu đuối, không biết tức giận đấy!”
Chu Tự ngẩn người , sau đó nổi giận:
Nhật Nguyệt
“Ông bảo tôi cút? Mẹ kiếp, Lục Tư Minh, ông còn giả vờ làm người tốt cái gì?”
“Từ chuyện đăng ký dự thi mà bỏ quên Hứa Tuệ cho đến chuyện đưa bằng sáng chế của cô ấy cho Hạ Mộng, chẳng phải ông đều đã đồng ý hết sao ?”
Cậu ta túm c/h/ặ/t cổ áo Lục Tư Minh:
“Đừng tưởng tôi không biết ông đang có ý đồ gì!”
Trong lúc giằng co, chẳng biết từ lúc nào, cả ba người đã lao vào đ/á/n/h nhau . Vừa đ/á/n/h, họ vừa lôi hết những chuyện xấu xa của nhau ra vạch trần.
Căn phòng vốn được trang trí thanh lịch nhanh ch/óng biến thành một đấu trường hỗn loạn.
Cuối cùng, cả ba đều bị cảnh sát đưa đi .
Chị Vương hỏi tôi có cảm thấy hả giận hơn chút nào không .
Tôi trả lời:
“Có ạ.”
Nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự cảm thán.
Quả nhiên, con người ta không thể trao đi thứ mà bản thân mình vốn không có .
Chẳng hạn như một nhân cách lành mạnh, hay một trái t/i/m chân thành.
Chính vì vậy , họ mới sinh ra lòng xem thường, coi sự hy sinh của người khác là điều hiển nhiên.
Tôi thoát khỏi đoạn video, cũng không còn quan tâm đến ba người họ nữa.
…
Sau đó, tin tức công ty của Lục Tư Minh
bị
đứt gãy dòng vốn cũng truyền đến tai
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/het-long-mot-lan-du-roi/chuong-10
Người gọi điện cho tôi là mẹ của Chu Tự. Bác hỏi tôi có thể giúp Chu Tự một tay không , nói rằng dạo này cậu ta suốt ngày ru rú trong nhà.
Dù sao cũng là hàng xóm hơn hai mươi năm, tôi không thể nói những lời quá tuyệt tình.
“Bác ạ, bác bảo Chu Tự thử tìm một công việc khác làm xem sao .”
Thỉnh thoảng, điện thoại tôi lại nhận được những cuộc gọi từ số lạ ở Hàng Châu. Tôi đều không nghe máy.
Sau Tết, công ty chuẩn bị khởi động một dự án mới, sử dụng thuật toán tiên tiến nhất để xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới.
Mạnh Thiến cũng đưa tôi vào nhóm dự án. Có quá nhiều tài liệu cần chuẩn bị nên tôi vô cùng bận rộn.
Ngày hai mươi tám Tết, Mạnh Thiến đột nhiên hỏi tôi :
“Em có muốn về Hàng Châu thăm lại chốn cũ không ?”
Tôi vội vàng xua tay.
Chuyện đó chẳng khác nào tự mình đi xem lại hiện trường vụ án cả.
Thế nhưng lời từ chối của tôi chẳng có tác dụng. Cuối cùng, tôi vẫn bị chị kéo lên tàu cao tốc.
Sau hơn nửa năm, tôi lại một lần nữa đứng trước cửa công ty cũ.
Nhân viên gần như đã nghỉ việc hết. Cây kim ngân đặt bên ngoài cửa cũng đã héo khô.
Lục Tư Minh ngồi ủ rũ trước cửa kính sát đất, dưới chân bày la liệt mấy chiếc thùng carton.
Đột nhiên, tôi nhớ lại ngày đầu tiên chuyển đến đây.
Khi ấy , Lục Tư Minh từng nói với tôi :
“Tuệ Tuệ, em cứ yên tâm. Anh nhất định sẽ gây dựng cho em một mái nhà ở thành phố này !”
Lúc đó, anh tràn đầy nhiệt huyết, trong đôi mắt ngập tràn khát vọng và hoài bão về tương lai.
Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng người nhìn sang.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau .
Trong đôi mắt u ám của anh lập tức lóe lên một tia sáng.
Giống như một người sắp c/h/ế/t khát giữa sa mạc, bất ngờ nhìn thấy một ốc đảo.
“Tuệ Tuệ? Em đến tìm anh sao ?”
“Em vẫn còn quan tâm đến anh , đúng không ?”
“Trước đây là do anh mang tư tưởng gia trưởng. Em quá xuất sắc, khiến anh luôn sợ người khác sẽ cướp em đi , nên mới không muốn em xuất hiện trước mặt mọi người .”
“Anh hứa, sau này bất kể tham gia sự kiện nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuất hiện...”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta :
“Lục Tư Minh, chuyện hồi đại học khi đăng ký dự thi mà bỏ quên tên tôi , thật sự chỉ là vô tình sao ?”
“Đến lúc đăng ký tên công ty cũng bỏ quên tôi , thật sự chỉ vì tên bốn người quá dài, quá rườm rà sao ?”
Lục Tư Minh há miệng định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của tôi , anh ta lại không thể thốt ra nổi một lời.
Tôi đã hiểu ra , không khỏi bật cười :
“Vậy nên, anh đừng cố khoác lên những hành động giả tạo của mình một lớp vỏ đẹp đẽ nữa.”
“Rõ ràng anh ghen tị vì tôi giỏi hơn anh , nên mới hết lần này đến lần khác tìm cách xóa bỏ tên tôi , giẫm đạp lên tôi để nâng mình lên.”
“Không phải anh nhận ra mình sai rồi , mà là anh biết sợ rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.