Loading...
Những bức ảnh được chụp tại một nhà hàng phương Tây, trước mặt hai người là bữa tối lãng mạn với ánh nến lung linh.
Cố Xuyên đang cầm d/a/o nĩa, cẩn thận cắt thịt bò bít tết cho Tô Lê.
Dòng chú thích viết : “Bít tết được đích thân tổng tài cắt giúp, nhất định ngon hơn bình thường nhiều.”
Bên dưới , không ít đồng nghiệp thi nhau khen hai người ngọt ngào. Tô Lê còn kín đáo khoe rằng Cố Xuyên, người trước nay chẳng thích uống rượu, hôm nay đã đặc biệt uống hết nửa chai vang đỏ để ăn mừng cô hoàn thành dự án.
Phần bình luận càng thêm náo nhiệt, đủ loại lời suy đoán xuất hiện. Cố Xuyên chẳng hề đính chính, chỉ trả lời ngắn gọn: “Việc nên làm thôi.”
Thậm chí có người không hiểu tình hình còn hỏi khi nào được uống rượu mừng đám cưới, Cố Xuyên chỉ đáp bằng ba dấu chấm, trong khi Tô Lê gửi lại biểu tượng mặt tinh nghịch.
Cam Không Chua
Lần này , tôi không còn tức tối vì sự mập mờ của hai người như trước , cũng không gọi điện chất vấn Cố Xuyên để rồi lại bị anh trách mắng.
Tôi chỉ nhắn cho anh biết bản phương án đã hoàn thành, sau đó đem tài liệu để vào phòng làm việc của anh rồi lái xe về.
Khi về tới nhà, tôi mới đọc được tin nhắn gửi từ điện thoại Cố Xuyên.
“Chị Lục Hiểu, em là Tô Lê. Cảm ơn chị đã vất vả làm dự án giúp em, hôm nào em mời chị đi ăn nhé~”
Trước đây, Cố Xuyên luôn giữ điện thoại bên mình . Tôi chỉ cầm máy anh lên xem giờ cũng bị mắng là xâm phạm đời tư. Vậy mà hiện giờ anh lại sẵn sàng giao điện thoại cho Tô Lê, mặc cô ta đọc tin nhắn riêng giữa hai chúng tôi , thậm chí còn thay anh trả lời.
Tôi bật ra một tiếng cười giễu cợt.
Quả nhiên, vị trí trong trái tim khác nhau thì cách đối xử cũng hoàn toàn khác.
Chỉ là lúc này , lòng tôi lại yên ả đến kỳ lạ.
Những chuyện từng khiến tôi đau khổ như trời sập, bây giờ nghĩ lại đều trở nên vô nghĩa.
Tình cảm có thể đổi thay , nhưng những nỗ lực bản thân bỏ ra thì sẽ không phụ bạc chính mình .
Tôi mở lịch kiểm tra ngày tháng.
Trong tám ngày nghỉ Quốc khánh, Cố Xuyên mải đưa Tô Lê đi du lịch. Tôi đã tận dụng thời gian ấy để nộp đơn xin thôi việc.
Đúng như dự đoán, khi ở cạnh Tô Lê, Cố Xuyên chỉ tập trung vào cô ta , đến mức chẳng xem nội dung mà trực tiếp ký duyệt đơn.
Hiện tại chỉ còn ba ngày nữa, sau khi hoàn thành bàn giao, tôi có thể chính thức rời khỏi nơi này .
Suy nghĩ một lát, tôi gọi cho người thầy hướng dẫn tại viện nghiên cứu nước ngoài.
Ngay sau khi tốt nghiệp, nhờ thành tích nổi bật, tôi đã được viện tuyển dụng và dành cho chế độ đãi ngộ rất tốt .
Nhưng
khi
nghe
Cố Xuyên bảo
muốn
khởi nghiệp và cần
người
giúp sức,
tôi
đã
lập tức từ bỏ vị trí
ấy
mà
không
chút đắn đo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hieu-chuyen/chuong-2
Mặc cho thầy nhiều lần khuyên can, tôi vẫn quyết tâm trở về nước, cùng Cố Xuyên bắt đầu sự nghiệp từ con số không .
Nghĩ lại bây giờ, khi ấy tôi thật sự quá ngốc nghếch.
Khi cuộc gọi kết nối, tôi trình bày nguyện vọng của mình .
Tôi tưởng thầy sẽ trách móc một trận, không ngờ ông chỉ thở dài, nói rằng thực ra đã biết tình hình của tôi từ lâu, thậm chí cũng đã muốn mời tôi quay về viện từ trước .
“ Nhưng lần này , em chắc chắn đã cân nhắc kỹ rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Dạ, em suy nghĩ kỹ rồi , thủ tục nghỉ việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa.”
“Nghỉ việc? Em đang nói nghỉ việc gì?”
Một giọng nói đầy kinh ngạc bất ngờ vang lên.
Tôi ngoảnh đầu, nhìn thấy Cố Xuyên vừa mở cửa bước vào .
2.
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại, phát hiện cuộc gọi với thầy đã kết thúc.
Tôi bình thản khóa màn hình.
“Một người bạn thôi, người ấy đang dự định nghỉ việc.”
Cố Xuyên cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ: “Bạn bè kiểu gì mà giờ muộn thế còn bàn chuyện công việc với em?”
Tôi đang cân nhắc nên giải thích thế nào thì điện thoại của anh bỗng vang lên. Đó là tin nhắn từ Tô Lê, kể rằng trên đường về nhà cô ta bắt gặp một chú mèo hoang nhỏ nên đã chạy vào cửa hàng mua một cây xúc xích.
Khóe môi Cố Xuyên bất giác hiện lên nụ cười .
Dường như chợt nhớ tôi vẫn đứng trước mặt, anh vội thu lại biểu cảm vui vẻ, thờ ơ căn dặn: “Đừng suốt ngày tâm sự những chuyện tiêu cực với bạn bè nữa, rảnh thì dành thời gian tìm hiểu các dự án đi .”
Giọng nói hờ hững ấy khác hẳn sự dịu dàng khi anh trò chuyện cùng Tô Lê.
Tôi không tranh luận, cũng chẳng nhắc lại chuyện chính anh đã giao hết dự án cho Tô Lê. Cố Xuyên cũng không còn để ý đến tôi , chỉ mải cười nhắn tin rồi bước vào phòng.
Chẳng bao lâu, bên trong vang lên tiếng anh cười vô cùng sảng khoái.
Anh đã hoàn toàn quên rằng suốt bao năm qua, tôi luôn đồng hành cùng anh , bận rộn làm việc tới mức quên ăn quên ngủ, đến những người bạn cũ cũng chẳng còn thời gian liên lạc.
Nhưng vậy cũng tốt , tôi khỏi phải tiếp tục phí lời tranh cãi.
Tôi trở lại căn phòng nhỏ vốn được sửa từ phòng chứa đồ, lấy những tài liệu tiếng Anh mình vẫn chưa đọc xong ra nghiên cứu.
So với năm năm trước , hướng phát triển của viện nghiên cứu đã thay đổi đáng kể. Muốn trở lại làm việc, dù có thầy hướng dẫn hỗ trợ, bản thân tôi vẫn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn.
May mắn nền tảng kiến thức của tôi khá tốt , nên việc học lại cũng không mất quá nhiều thời gian.
“Em đang xem tạp chí bằng tiếng Anh à ?”
Tôi đang tập trung đọc tài liệu thì chẳng biết từ lúc nào Cố Xuyên đã bước vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.