Loading...
Anh đưa tay lấy tạp chí của tôi , tùy tiện lật qua vài trang rồi ném trả.
Anh cười khẩy: “Em đọc những thứ này làm gì? Đọc có hiểu nổi không ?”
“ Tôi chỉ xem qua để biết thêm thôi.”
Tôi thu xếp lại tài liệu, trả lời hờ hững.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Trước đây, cứ mỗi lần Cố Xuyên chủ động tới gặp, tôi đều vô cùng vui vẻ. Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ phản ứng lạnh nhạt như vậy nên nhất thời sững sờ.
Nét mặt anh thoáng mất tự nhiên.
“ Đúng là có chút việc.”
“Tiểu Lê vừa thực hiện thành công một dự án quan trọng, tôi đang định đề bạt cô ấy . Cũng là để tạo động lực cho nhân viên khác. Em nghĩ thế nào?”
Cố Xuyên nhìn tôi chờ phản ứng.
Ngoài miệng anh hỏi ý kiến, nhưng tôi hiểu rõ đây chỉ là lời thông báo, anh hoàn toàn không quan tâm tôi có đồng tình hay không .
Tôi gật đầu: “ Tôi chẳng có ý kiến gì.”
“ Nhưng đã có khen thưởng thì phải có kỷ luật, bằng không rất khó quản lý đội ngũ.”
“Đã lâu em không hoàn thành dự án nào, vì vậy tôi dự định tạm thời chuyển em xuống bộ phận cấp dưới . Khi có cơ hội phù hợp, tôi sẽ điều em trở lại .”
“Em cứ yên tâm, không kéo dài lâu đâu . Anh làm vậy cũng vì lợi ích chung, em là bạn gái anh , chắc chắn sẽ ủng hộ anh đúng không ?”
Tôi âm thầm cười nhạt.
Hóa ra đến giờ anh vẫn chưa hề biết tôi đã xin nghỉ việc.
Anh có thể nhận ra tâm trạng Tô Lê chỉ qua một thay đổi rất nhỏ, cũng dễ dàng ghi nhớ những sở thích vụn vặt của cô ta . Thế nhưng người bạn gái là tôi đã gửi đơn thôi việc, chính tay anh còn ký tên chấp thuận, mà anh hoàn toàn chẳng hay biết .
Thật ra chỉ cần vài chuyện nhỏ cũng đủ nhận ra ai được quan tâm, ai bị xem nhẹ.
Thấy tôi không lên tiếng, Cố Xuyên tưởng tôi đang chuẩn bị cãi lý như mọi lần , sắc mặt lập tức trở nên khó chịu.
“Dù em có đồng ý hay không thì quyết định đã được ban hành. Phòng làm việc của em bây giờ cũng giao lại cho Tiểu Lê rồi .”
“Muốn thì chấp nhận điều chuyển, không muốn thì cứ nghỉ việc.” Anh buông lời đe dọa. “ Nhưng anh khuyên em nên cân nhắc cẩn thận, công ty sắp niêm yết rồi , rời đi hay ở lại đều phải suy nghĩ cho kỹ.”
Giọng điệu anh đầy tự tin, như thể chắc chắn tôi chẳng thể rời bỏ.
Những chuyện kiểu này đã xảy ra không biết bao lần . Chỉ trong một năm, vì vài lời của Tô Lê, chức vụ của tôi trong công ty liên tục bị hạ xuống.
Trước kia tôi đều chịu đựng được , nên giờ Cố Xuyên càng tin tôi không nỡ bỏ đi .
Tôi bất giác cười chua chát.
“ Tôi đâu có phản đối.”
“Vậy cứ quyết định thế đi .”
Cố Xuyên lập tức nhẹ nhõm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hieu-chuyen/chuong-3
Trong suy nghĩ của anh , việc tôi không cãi lại đồng nghĩa đã chấp nhận.
Anh vừa định rời khỏi, nhưng như phát hiện điều gì đó, anh bỗng quay đầu.
“Anh nhớ trước đây trên bàn em có bức ảnh chụp chung của hai đứa, sao giờ không thấy nữa?”
Lúc ấy tôi mới sực nhớ.
Không chỉ trên bàn, mà từ bức tường phòng ngủ tới trong ví tiền, đâu đâu cũng từng có ảnh chung của chúng tôi . Tôi dùng chúng để tự nhắc mình rằng dù Cố Xuyên đối xử thế nào, anh vẫn là người yêu tôi .
Nhưng sau khi phát hiện chuyện giữa anh và Tô Lê, tôi mới thấy bản thân trước đây ngu ngốc đến mức đáng thương.
Từng bức ảnh ấy giờ chẳng khác nào đang chế giễu tôi như một kẻ hề.
Tôi không muốn giải thích dài dòng, chỉ đáp nhỏ: “ Tôi vô ý làm vỡ khung nên đã cất ảnh đi rồi .”
“Sao chuyện gì em cũng làm vụng về vậy ?”
Cố Xuyên nhíu mày trách móc, lập tức cúi đầu quan sát dưới chân xem có kính vỡ không .
“Rảnh thì quét dọn lại cho sạch, nhỡ có người giẫm phải thì nguy hiểm.”
Dặn xong, anh liền xoay người bước ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng lưng ấy , tôi chẳng nhịn được mà bật cười đầy mỉa mai.
Tất nhiên anh chẳng lo tôi bị thương, người anh đang quan tâm rõ ràng là Tô Lê.
Đây vốn là ngôi nhà của hai chúng tôi , nhưng anh đã không ít lần dẫn Tô Lê tới.
Cam Không Chua
Ban đầu anh lén lút đưa cô ta vào nhà, về sau khi tôi nhận ra những dấu hiệu bất thường và chất vấn, anh lập tức lấy bằng chứng chứng minh hai người chỉ gặp nhau vì công việc, đồng thời tranh thủ trách tôi ghen tuông vô lý, lòng dạ nhỏ nhen.
Sau đó, như cố tình chọc tức tôi , anh càng ngày càng ngang nhiên đưa Tô Lê về nhà.
Lâu dần, tôi bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình .
Ngày nào tôi cũng tự hỏi phải chăng lỗi lầm thuộc về mình . Giờ nghĩ lại , nếu dùng toàn bộ thời gian tự dằn vặt ấy vào việc khác, có lẽ tôi đã đạt được thành tựu từ lâu.
Sáng hôm sau , Cố Xuyên công bố quyết định thăng chức cho Tô Lê, đồng thời tuyên bố điều tôi xuống vị trí thấp nhất.
Các đồng nghiệp vẫn chưa biết tôi đã nộp đơn nghỉ việc, vừa tíu tít chúc mừng Tô Lê, vừa nhìn tôi với ánh mắt thương hại, thì thầm đoán xem lần này tôi có nổi giận hay không .
Nhưng họ phải thất vọng, vì tôi vẫn bình thản như không có gì xảy ra .
Những ngày tiếp theo, khi Cố Xuyên tổ chức tiệc ăn mừng thành tích cho Tô Lê, tôi đang hoàn thiện hồ sơ xin thị thực.
Khi hai người cùng nhau đi chơi công viên giải trí, tôi đang thu dọn hành lý. Sau cùng, những thứ cần mang theo chỉ gói gọn trong một chiếc vali nhỏ.
Khi họ tham gia tiệc xã giao ở câu lạc bộ và được mọi người cổ vũ uống rượu giao bôi, tôi đã hoàn thành toàn bộ công việc bàn giao.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.