Loading...
TÔI TRÚNG 12 TRIỆU TỆ, CÔ DƯỢNG BÀY TIỆC CHIA TIỀN, TÔI ĂN XONG MỚI NÓI: TẤT CẢ ĐÃ QUYÊN HẾT
“Cô, dượng, bữa cơm này cháu ăn xong rồi .”
Tôi lau miệng, đứng dậy, nhìn một lượt những gương mặt tham lam xen lẫn giả tạo của đám họ hàng ngồi kín quanh bàn.
“12 triệu tệ đó, cháu không giữ lại một đồng nào. Sau khi trừ thuế, toàn bộ 9,6 triệu tệ thực nhận đã được cháu quyên cho dự án giáo d.ụ.c dành cho trẻ em vùng núi có cha mẹ đi làm xa.”
Cả phòng tiệc lập tức chìm vào im lặng.
Đôi đũa trong tay cô tôi rơi “cạch” xuống đất.
Mặt dượng đỏ tím như gan heo.
Vương Hạo bật dậy quá mạnh, chiếc ghế sau lưng bị hất đổ xuống sàn.
“Chị điên rồi à ?!”
Cô tôi cuối cùng cũng phản ứng lại , hét lên ch.ói tai.
Tôi nhìn bà, chậm rãi bật cười .
Đúng vậy .
Có lẽ trong mắt họ, tôi thật sự đã điên.
Nhưng lần này , tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi tên Chu Vũ Đồng, năm nay 24 tuổi, làm nhân viên hoạch định nội dung cho một công ty quảng cáo.
Lương tháng hơn 6.000 tệ một chút.
Tôi thuê một căn phòng đơn chưa tới 20 mét vuông trong một khu dân cư cũ giữa thành phố.
Mỗi sáng 7 giờ thức dậy chen tàu điện ngầm, tối tăng ca tới 9, 10 giờ là chuyện thường ngày, cuối tuần thỉnh thoảng vẫn bị khách hàng gọi điện thúc sửa phương án.
Cuộc sống khá eo hẹp, nhưng dù sao tôi cũng có thể tự nuôi sống mình .
Ít nhất tôi không cần giống hồi nhỏ, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Nói về thân thế của tôi thật ra cũng không phức tạp.
Năm tôi 8 tuổi, bố mẹ gặp t.a.i n.ạ.n giao thông, cả hai đều qua đời.
Từ đó chỉ còn lại một mình tôi .
Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chẳng hiểu mất đi bố mẹ có nghĩa là gì.
Tôi chỉ biết khóc .
Là cô ruột Chu Mỹ Lan đón tôi về nhà.
Bà nói :
“Sau này cô sẽ chăm cháu. Cháu cứ coi cô như mẹ cũng được .”
Khi ấy tôi thật sự tin.
Còn cảm động tới mức ôm bà khóc rất lâu.
Cô tôi lớn hơn bố tôi 3 tuổi, lấy dượng Vương Đức Phát, người mở một cửa hàng kim khí trong huyện.
Điều kiện nhà họ không tính là kém.
Ở huyện có hai căn nhà, một căn để ở, một căn cho thuê.
Cửa hàng kim khí của dượng làm ăn cũng tạm ổn , tuy không thể gọi là giàu sang nhưng ít nhất cơm áo không thiếu.
Thế nhưng chỉ sau khi chuyển tới sống cùng họ, tôi mới hiểu thế nào là ăn nhờ ở đậu.
Con trai cô dượng là Vương Hạo, nhỏ hơn tôi 3 tuổi.
Trong nhà, cậu ta giống hệt một tiểu hoàng đế.
Ngày đầu tôi tới, cô đã nói rất rõ:
“Vũ Đồng à , nhà mình cũng không rộng. Cháu ngủ tạm ở gian nhỏ ngoài ban công nhé.”
“Bình thường phụ cô làm việc nhà, trông em một chút. Cô đã nhận cháu về nuôi, cháu cũng phải biết đỡ đần trong nhà.”
Khi ấy tôi mới 8 tuổi.
Tôi có thể nói gì?
Chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Gian nhỏ ngoài ban công chỉ rộng khoảng 3, 4 mét vuông.
Đặt một chiếc giường xếp
vào
là gần như chẳng còn chỗ
đứng
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-1
Mùa hè nóng hầm hập như lò hấp.
Mùa đông gió lùa lạnh như hầm băng.
Trời mưa lớn, mái còn dột.
Tôi phải đặt chậu dưới chỗ nước rơi, cả đêm nghe tiếng tí tách mà không ngủ nổi.
Nhưng những thứ ấy vẫn chưa phải điều khiến tôi tủi thân nhất.
Khó chịu nhất chính là cách họ đối xử với tôi .
Mỗi lần ăn cơm, món ngon luôn được đặt gần Vương Hạo.
Trước mặt tôi quanh năm chỉ có rau xanh, củ cải hoặc những món đơn giản nhất.
Vương Hạo ăn thịt tới chán, còn tôi cả tháng chưa chắc được ăn vài miếng.
Có lần tôi thèm quá, lén gắp một miếng thịt kho tàu.
Cô nhìn thấy, lập tức dùng đũa đ.á.n.h vào mu bàn tay tôi .
“Đứa nhỏ này sao chẳng biết điều gì cả?”
“Thịt đó để cho em cháu bồi bổ!”
Mu bàn tay tôi đỏ lên một mảng.
Đau tới mức nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Nhưng tôi không khóc thành tiếng.
Tôi biết có khóc cũng chẳng ai dỗ dành.
Chuyện đi học cũng không khác là bao.
Vương Hạo học trường tư, một năm học phí mấy chục nghìn tệ, còn học đủ loại lớp phụ đạo, lớp năng khiếu.
Còn tôi được đưa vào trường tiểu học công lập có điều kiện kém nhất trong huyện.
Cô nói đó là “học gần nhà, tiện đi lại ”.
Lên cấp hai, cấp ba cũng vậy .
Mỗi lần cần đóng học phí, tôi đều phải nghe bà nhắc đi nhắc lại :
“Nuôi cháu đúng là không dễ.”
“Cháu phải biết cảm ơn.”
“Nhà cô không nợ cháu.”
Tôi nghe những lời ấy suốt nhiều năm.
Năm thi đại học, tôi đỗ một trường trọng điểm ở tỉnh lỵ.
Khi biết tin, phản ứng đầu tiên của cô không phải vui mừng.
Bà cau mày tính tiền.
“Học đại học phải tốn bao nhiêu?”
“Học phí với sinh hoạt phí một năm phải mấy chục nghìn tệ đúng không ?”
“Bốn năm cộng lại chẳng phải hơn 200.000 tệ sao ?”
“Nhà mình đào đâu ra nhiều tiền như vậy ?”
Lòng tôi khi ấy lạnh đi một nửa.
Nhưng tôi vẫn c.ắ.n răng nói :
“Cô, cháu có thể vay hỗ trợ sinh viên.”
“Bình thường cháu cũng có thể đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí.”
“Cháu sẽ không để cô dượng phải gánh quá nhiều.”
Lúc đó bà mới miễn cưỡng nói :
“Thôi được , tự cháu liệu.”
“Dù sao trong nhà cũng chẳng có tiền dư cho cháu.”
Cứ như vậy , từ năm 18 tuổi tôi bắt đầu tự lo việc học.
Học phí dùng khoản vay hỗ trợ sinh viên.
Thời gian rảnh thì làm ở tiệm trà sữa, làm gia sư, phát tờ rơi.
Việc nào kiếm được tiền, tôi gần như đều từng thử.
Có lúc mệt tới mức vừa về ký túc xá nằm xuống đã ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau lại dậy đi học như chưa có chuyện gì.
Bốn năm đại học trôi qua, tôi thuận lợi tốt nghiệp, còn dành dụm được chút tiền để trả một phần khoản vay.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được việc ở tỉnh lỵ, thuê nhà bên ngoài.
Từ đó mới coi như thật sự rời khỏi căn nhà của cô dượng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.