Loading...

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG
#2. Chương 2

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Ngày tôi chuyển đi , hiếm khi cô chủ động gọi điện.

 

“Vũ Đồng à , ra ngoài làm việc cho tốt .”

 

“Đừng làm mất mặt nhà họ Chu.”

 

“Có thời gian nhớ về thăm cô, cô cũng nhớ cháu.”

 

Ngoài miệng tôi đáp được .

 

Trong lòng lại chỉ cười khổ.

 

Nhớ tôi sao ?

 

Có lẽ là nhớ khoản tiền tôi có thể gửi về mỗi tháng.

 

Quả nhiên, sau khi tôi bắt đầu đi làm , cách vài hôm cô lại gọi.

 

Lúc thì nói nhà cần sửa.

 

Lúc lại nói dượng bị bệnh.

 

Khi khác lại bảo Vương Hạo muốn mua thứ này thứ kia .

 

Mỗi tháng nhận lương, trừ tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, phần còn lại phần lớn tôi đều gửi về.

 

Có lúc gửi ít, cô sẽ không vui.

 

Trong lời ngoài lời đều trách tôi :

 

“Cháu lớn rồi là quên ai nuôi cháu phải không ?”

 

Tôi biết bà đang dùng hai chữ ân tình để trói mình .

 

Nhưng lúc ấy tôi vẫn không thể hoàn toàn dứt ra .

 

Dù sao cô dượng quả thật đã cưu mang tôi suốt 10 năm.

 

Mặc dù trong 10 năm ấy , tôi chưa từng thật sự cảm nhận được mình là một thành viên trong gia đình.

 

Nhưng ít nhất tôi đã có một mái nhà để ngủ, có một nơi tránh mưa gió.

 

Phần ân tình đó, tôi vẫn luôn ghi nhận.

 

Tình trạng ấy kéo dài cho tới ngày tôi trúng thưởng.

 

Hôm đó là thứ Sáu.

 

Tan làm , tôi cùng đồng nghiệp ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ.

 

Đi ngang máy bán vé số , đồng nghiệp nói muốn mua mấy tờ vé cào chơi thử rồi hỏi tôi có muốn mua cùng không .

 

Ban đầu tôi không định mua.

 

Tôi luôn cảm thấy những thứ này chỉ dựa vào may rủi.

 

Nhưng đồng nghiệp cứ giục mãi, cuối cùng tôi tiện tay mua một tờ giá 10 tệ.

 

Không ngờ lần cào ấy lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi .

 

Tôi nhìn dãy số trên tờ vé, đầu óc ong ong.

 

Giải nhất.

 

12 triệu tệ.

 

Sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận khoảng 9,6 triệu tệ.

 

Tôi không dám tin vào mắt mình .

 

Xem đi xem lại mấy lần .

 

Còn kéo đồng nghiệp tới xác nhận giúp.

 

Cô ấy vừa nhìn xong đã hét lên.

 

Cả cửa hàng đều quay sang.

 

Tôi sợ tới mức lập tức nhét vé vào túi rồi kéo cô ấy chạy ra ngoài.

 

Đêm ấy tôi hoàn toàn không ngủ.

 

Nằm trên giường nhìn trần nhà tới sáng.

 

12 triệu tệ.

 

Đối với tôi là một con số gần như không có khái niệm.

 

Khoản tiền lớn nhất tôi từng có trước đó chỉ là hơn 20.000 tệ dành dụm được sau nhiều năm đi học và làm thêm.

 

Bây giờ đột nhiên có người nói tôi sở hữu hàng triệu tệ.

 

Tôi chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.

 

Mấy ngày sau , tôi tới Trung tâm Xổ số Phúc lợi của tỉnh nhận thưởng, hoàn tất các thủ tục cần thiết.

 

Khi số tiền sau thuế chính thức vào tài khoản, tôi mới có cảm giác chân thật.

 

Tôi thật sự có tiền rồi .

 

Ý nghĩ đầu tiên của tôi vẫn là cô dượng.

 

Mặc dù những năm ấy họ đối xử với tôi không tốt , nhưng tôi vẫn nghĩ họ là người thân đã nuôi mình lớn.

 

Tôi định cho họ một khoản tiền.

 

Coi như trả lại phần ân tình mà mình vẫn luôn mang trong lòng.

 

Tôi gọi điện cho cô.

 

Sau khi nghe tin tôi trúng thưởng, bà im lặng vài giây.

 

Rồi giọng đột nhiên trở nên bình tĩnh khác thường.

 

“Vũ Đồng, chuyện lớn như vậy sao không nói với gia đình sớm?”

 

“Cháu đang ở đâu ?”

 

“Cô với dượng qua ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-2
”

 

Lúc ấy tôi cảm thấy phản ứng của bà hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

Tôi nói địa chỉ.

 

Hai tiếng sau , cô dượng xuất hiện trước cửa.

 

Cô mặc áo khoác đỏ mới tinh, tóc rõ ràng vừa làm , trên mặt đ.á.n.h phấn kỹ càng.

 

Dượng cũng mặc vest mới, giày da bóng loáng, còn xách một giỏ hoa quả.

 

“Vũ Đồng à , cô nhớ cháu c.h.ế.t đi được !”

 

Vừa vào cửa, cô đã ôm lấy tôi .

 

Mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi suýt ngạt thở.

 

Tôi bị sự nhiệt tình đột ngột ấy làm cho luống cuống.

 

“Cô, dượng, hai người tới nhanh vậy ?”

 

“Cháu nói gì thế?”

 

“Cháu trúng giải lớn, cô đương nhiên phải tới chúc mừng!”

 

Bà buông tôi ra , mắt lại nhìn quanh căn phòng thuê nhỏ hẹp.

 

“Cháu xem cháu sống ở nơi gì thế này ?”

 

“Nhỏ như vậy , đồ đạc cũng chẳng có gì.”

 

“Bây giờ có tiền rồi phải đổi chỗ ở tốt hơn.”

 

Dượng đứng cạnh lập tức phụ họa:

 

“ Đúng đúng, mua căn lớn.”

 

“Tốt nhất mua biệt thự.”

 

“Sau này chúng ta cũng tiện thường xuyên tới thăm cháu.”

 

Nghe tới đây, trong lòng tôi khẽ động.

 

Thường xuyên tới?

 

Sao câu ấy nghe kỳ lạ đến vậy ?

 

Sau đó cô dượng nhiệt tình đến mức giống như đổi thành hai người khác.

 

Rót nước.

 

Hỏi han.

 

Cô còn vào bếp nấu cho tôi một bát mì, nói là mừng tôi trúng thưởng.

 

Bát mì mặn đến mức khó ăn, sợi mì cũng nấu nhừ.

 

Nhưng tôi vẫn ăn hết.

 

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nấu cho tôi một bữa.

 

Trước kia khi ở nhà họ, gần như đều là tôi làm những việc ấy .

 

Ăn xong, cuối cùng bà cũng nói tới mục đích thật.

 

“Vũ Đồng.”

 

Cô nắm tay tôi .

 

“Một mình cháu cầm nhiều tiền như vậy , cô không yên tâm.”

 

“Cháu còn trẻ, kinh nghiệm xã hội ít.”

 

“Lỡ bị người ta lừa thì sao ?”

 

“Hay là cháu giao tiền cho cô giữ.”

 

“Cô giúp cháu quản lý, đầu tư, chắc chắn tốt hơn để trong ngân hàng.”

 

Nghe tới đây, lòng tôi lập tức cảnh giác.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ.

 

“Cô, cháu nghĩ tiền vẫn nên để cháu tự quản.”

 

“Cháu quản được cái gì?”

 

Dượng lập tức chen vào .

 

“Cháu biết đầu tư thế nào không ?”

 

“Biết chống lạm phát không ?”

 

“Một cô gái trẻ như cháu hiểu được bao nhiêu?”

 

Cô trừng ông một cái rồi quay sang tôi cười .

 

“Ý cô không phải thế.”

 

“Cô chỉ nghĩ chúng ta là người một nhà.”

 

“Tiền của cháu cũng là tiền của gia đình.”

 

“Cháu yên tâm, cô không bạc đãi cháu.”

 

“Sau này cô mua nhà cho cháu, lại tìm cho cháu một người chồng tốt .”

 

“Cả đời cháu chẳng phải lo gì nữa.”

 

Nghe vậy , trong lòng tôi lạnh xuống.

 

Người một nhà.

 

Khi tôi sống trong gian nhỏ ngoài ban công, sao không ai nói chúng tôi là người một nhà?

 

Khi tôi sốt cao không được đưa đi bệnh viện, sao không ai nói là người một nhà?

 

Khi tôi tự vay tiền học đại học, sao không ai nói là người một nhà?

 

Bây giờ tôi có tiền, tất cả lại trở thành người một nhà.

 

Tôi không trở mặt ngay.

 

Chỉ nói :

 

“Cô, chuyện này để cháu suy nghĩ.”

 

“Số tiền lớn quá, cháu phải tính kỹ.”

 

Thấy tôi chưa từ chối hẳn, bà cũng không ép thêm.

 

“Được, cháu nghĩ đi .”

 

“ Nhưng đừng để lâu.”

 

“Tiền nằm yên cũng mất giá.”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo