Loading...

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG
#3. Chương 3

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Sau khi họ rời đi , tôi ngồi một mình rất lâu.

 

Tôi biết chuyện chưa kết thúc.

 

Quả nhiên chưa tới hai ngày, Vương Hạo gọi.

 

“Chị, nghe nói chị trúng thưởng rồi ?”

 

Giọng cậu ta phấn khích.

 

“Em đang thích một chiếc Porsche.”

 

“Chị mua cho em đi ?”

 

Tôi nghe xong suýt bật cười vì tức.

 

Porsche?

 

Cậu ta đúng là dám mở miệng.

 

Năm nay Vương Hạo 22 tuổi.

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba chưa từng làm việc nghiêm túc.

 

Cả ngày dựa vào bố mẹ .

 

Bây giờ lại muốn tôi mua xe sang cho mình .

 

“Vương Hạo, tiền này chị có dự định khác.”

 

“Không thể tùy tiện tiêu.”

 

“Có gì mà không thể?”

 

Cậu ta chẳng coi ra gì.

 

“Tiền tiêu rồi còn kiếm.”

 

“Hơn nữa chị là chị em.”

 

“Mua cho em chiếc xe thì sao ?”

 

“Chị tiếc tiền à ?”

 

“Không phải tiếc.”

 

“Chỉ là tiền đã có sắp xếp.”

 

“Được rồi , em biết rồi .”

 

Giọng cậu ta lập tức khó chịu.

 

“Chị đúng là keo kiệt.”

 

“Đợi mẹ em tới đòi, xem chị có cho không !”

 

Nói xong liền cúp máy.

 

Tôi nhìn điện thoại rất lâu.

 

Lần đầu tiên trong lòng hiện ra một suy nghĩ rõ ràng.

 

Có lẽ trong mắt họ, tôi chưa từng là người thân .

 

Tôi chỉ là một nguồn tiền có thể khai thác.

 

Một tuần sau , cô gọi điện bảo muốn tổ chức tiệc ở khách sạn lớn nhất quê để mừng tôi trúng thưởng.

 

Ban đầu tôi từ chối.

 

Tôi không thích phô trương, cũng không muốn ứng phó với hàng loạt họ hàng xa lạ.

 

Nhưng cô kiên quyết.

 

Bà nói đây là “vinh dự của nhà họ Chu”, nhất định phải để mọi người biết nhà họ có người trúng giải lớn.

 

Cuối cùng tôi đồng ý.

 

Không phải vì tôi thật sự muốn dự tiệc.

 

Mà vì khi ấy trong lòng tôi đã có một quyết định.

 

Tiệc tổ chức vào trưa thứ Bảy.

 

Cô bao sảnh lớn nhất, bày đủ 20 bàn.

 

Mỗi bàn hơn 2.000 tệ.

 

Tổng cộng hơn 40.000 tệ.

 

Khi tôi tới nơi, cả sảnh gần như toàn người tôi không quen.

 

Họ hàng xa bên cô.

 

Người thân bên dượng.

 

Bạn bè.

 

Thậm chí có những người chính cô cũng phải nghĩ một lúc mới nhớ ra quan hệ.

 

Vừa thấy tôi , ánh mắt họ lập tức sáng lên.

 

“Vũ Đồng à , ông là cậu ba của bà ngoại cháu, lúc nhỏ còn từng bế cháu.”

 

“Gần đây nhà ông hơi khó khăn, cháu có thể cho vay 100.000 tệ không ?”

 

“Cháu Vũ Đồng, em họ cháu sắp cưới, tiền sính lễ còn thiếu…”

 

“Cô Chu, tôi là bạn của dượng cô, con trai tôi muốn ra nước ngoài du học…”

 

Từng người vây lấy tôi .

 

Tai tôi chỉ còn tiếng tiền.

 

May mà người dẫn chương trình lên sân khấu, mọi người mới trở về bàn.

 

Bữa tiệc bắt đầu.

 

Cô và dượng lên sân khấu phát biểu.

 

Cô vừa nói vừa lau nước mắt, kể năm xưa đã “vất vả nuôi tôi lớn” thế nào, “tiết kiệm từng đồng cho tôi đi học” ra sao .

 

Nói đến mức bên dưới cũng có người cảm động.

 

“Mỹ Lan đúng là người cô tốt .”

 

“Nuôi cháu như con ruột.”

 

“Vũ Đồng đúng là có phúc.”

 

Tôi ngồi bên dưới , ngoài mặt vẫn cười .

 

Trong lòng lại nhớ tới vô số chuyện cũ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-3

 

Năm tôi 12 tuổi, sốt tới 39 độ.

 

Tôi run rẩy xin cô đưa đi bệnh viện.

 

Bà chỉ nói :

 

“Trẻ con sốt là bình thường, uống nước nóng là được .”

 

“Đi bệnh viện tốn tiền.”

 

Sau đó bà quay người mua cho Vương Hạo một chiếc áo phao hơn 1.000 tệ.

 

Năm 15 tuổi, tôi thi đứng thứ ba toàn huyện.

 

Tôi vui mừng về báo.

 

Cô đang đ.á.n.h mạt chược, đầu cũng không ngẩng.

 

“Biết rồi .”

 

“Tối nhớ nấu cơm.”

 

Năm 18 tuổi, tôi đỗ đại học.

 

Bà lại thở dài.

 

“Giá mà cháu không đỗ thì còn đỡ tốn tiền.”

 

Những ký ức ấy , tôi chưa từng quên.

 

Đến lượt tôi phát biểu, người dẫn chương trình mời tôi lên sân khấu.

 

Tôi nhận micro.

 

“Trước tiên, cảm ơn mọi người hôm nay đã tới.”

 

“Thứ hai, tôi muốn cảm ơn cô và dượng.”

 

“Dù thế nào, họ cũng là người đã cưu mang tôi từ năm 8 tuổi.”

 

“Phần ân tình ấy tôi vẫn luôn nhớ.”

 

Tôi nhìn thấy cô dượng nở nụ cười hài lòng.

 

Tôi tiếp tục:

 

“Vì vậy , tôi quyết định tặng cô dượng 50.000 tệ, coi như chút lòng của mình .”

 

Cả sảnh lập tức ồn ào.

 

Nụ cười trên mặt cô cứng đờ.

 

Dượng trợn mắt.

 

“50… 50.000?”

 

Cô nhìn tôi khó tin.

 

“Vũ Đồng, cháu nói đùa à ?”

 

“Cháu trúng 12 triệu mà chỉ cho cô 50.000?”

 

“Cô, 50.000 này là để cháu cảm ơn cô dượng đã cưu mang mình .”

 

“Còn số tiền khác, cháu có sắp xếp.”

 

“Sắp xếp gì?”

 

Dượng bật dậy.

 

“Một đứa trẻ như cháu biết sắp xếp cái gì?”

 

“Dượng.”

 

Tôi nhìn ông.

 

“Đây là tiền của cháu.”

 

“Cháu có quyền quyết định dùng thế nào.”

 

Bên dưới bắt đầu có người bàn tán.

 

“12 triệu mà chỉ cho 50.000?”

 

“Dù sao cũng là người nuôi nó lớn.”

 

“Có tiền rồi đúng là thay đổi.”

 

Tôi coi như không nghe thấy.

 

Cô nghiến răng.

 

“Vũ Đồng, ra ngoài với cô.”

 

Tôi theo họ ra hành lang.

 

Vừa tới chỗ vắng người , cô lập tức hỏi:

 

“Rốt cuộc cháu có ý gì?”

 

“Cháu đã nói rồi .”

 

“50.000 tệ là lòng biết ơn của cháu.”

 

“50.000?”

 

Bà gần như hét lên.

 

“Cô nuôi cháu 10 năm!”

 

“Cho cháu ăn, cho cháu mặc, cho cháu đi học!”

 

“Cháu lấy 50.000 đuổi cô?”

 

Tôi nhìn bà, cuối cùng bật cười .

 

“Cô thật sự muốn nhắc lại chuyện năm đó sao ?”

 

“Cháu ăn gì, cô còn nhớ không ?”

 

“Đồ cô và Vương Hạo ăn còn lại .”

 

“Cháu mặc gì?”

 

“Quần áo cũ, giày cũ người khác không cần.”

 

“Cháu đi học thế nào?”

 

“Từ năm 18 tuổi, tiền học đại học đều do cháu vay và tự làm thêm.”

 

“Cô đã trả cho cháu bao nhiêu?”

 

Bà nghẹn lời.

 

Dượng lập tức chen vào :

 

“Bất kể thế nào chúng tôi cũng nuôi cháu lớn.”

 

“Không có chúng tôi , cháu đã lang thang ngoài đường rồi .”

 

Câu đó khiến tôi im lặng.

 

Đúng .

 

Tôi không phủ nhận.

 

Cho nên tôi mới vẫn muốn trả ơn.

 

“Cháu chưa từng phủ nhận chuyện hai người đã cưu mang.”

 

Tôi nói .

 

“ Nhưng cưu mang không đồng nghĩa với việc cháu phải giao toàn bộ cuộc đời và tiền bạc cho hai người .”

 

 

Vậy là chương 3 của HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo