Loading...

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG
#4. Chương 4

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Cô nhìn tôi .

 

“Vậy cháu định làm gì?”

 

“Không cần cô lo.”

 

“Vũ Đồng.”

 

Bà lập tức đổi giọng.

 

“Hay cháu chuyển cho cô trước 1 triệu tệ.”

 

“Cô giữ giúp.”

 

“Sau này cháu cần thì lấy.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không.”

 

“Tại sao ?”

 

“Bởi vì tiền này cháu muốn dùng vào việc khác.”

 

“Việc gì?”

 

Tôi không trả lời.

 

Tôi quay trở lại phòng tiệc.

 

Ngồi xuống.

 

Tiếp tục ăn.

 

Một lát sau cô dượng quay lại .

 

Sắc mặt hai người đều rất xấu nhưng trước mặt mọi người vẫn cố giữ vẻ bình thường.

 

Cô ngồi cạnh tôi , hạ giọng:

 

“Cháu nói thật đi .”

 

“Có phải bên ngoài có đàn ông lừa tiền cháu không ?”

 

Tôi quay sang.

 

“Cháu đến bạn trai còn không có .”

 

“Vậy tại sao không đưa tiền cho cô?”

 

Tôi không trả lời.

 

Tôi chỉ tiếp tục ăn.

 

Mãi tới khi no, tôi mới đặt đũa xuống.

 

Lau miệng.

 

Đứng dậy.

 

“Cô, dượng, bữa cơm này cháu ăn xong rồi .”

 

Tất cả mọi người đều nhìn tôi .

 

Tôi nói :

 

“Có một chuyện tôi muốn thông báo.”

 

“Giải thưởng là 12 triệu tệ.”

 

“Sau khi trừ thuế, tôi thực nhận khoảng 9,6 triệu tệ.”

 

“Sáng nay, toàn bộ 9,6 triệu tệ đã được chuyển vào dự án giáo d.ụ.c dành cho trẻ em vùng núi có cha mẹ đi làm xa.”

 

“Không còn một đồng nào.”

 

Cả phòng tiệc c.h.ế.t lặng.

 

Đôi đũa trong tay cô rơi xuống.

 

Vương Hạo bật dậy làm đổ ghế.

 

“Chị điên rồi à ?!”

 

“12 triệu đấy!”

 

“Em nói sai rồi .”

 

Tôi nhìn cậu .

 

“Chị thực nhận 9,6 triệu.”

 

“Và đúng, chị đã quyên toàn bộ.”

 

“Không thể nào!”

 

Dượng lao tới nắm vai tôi .

 

“Cháu đang lừa chúng tôi đúng không ?”

 

Tôi lạnh lùng nhìn ông.

 

“Dượng, xin dượng buông cháu ra .”

 

“Khoản tiền đã chuyển.”

 

“Thỏa thuận quyên góp đã hoàn tất.”

 

Tay ông từ từ buông xuống.

 

Cô lại lao tới định đ.á.n.h tôi nhưng bị người khác giữ.

 

“Đồ vong ân!”

 

“Tao nuôi mày bao nhiêu năm, vậy mà mày đem hết tiền cho người ngoài!”

 

“Mày có xứng với tao không ?”

 

Tôi đứng im.

 

Vương Hạo cũng tức đỏ mặt.

 

“Chị quyên cho những người đó làm gì?”

 

“Họ có liên quan gì tới chị?”

 

Tôi nhìn cậu .

 

“Có.”

 

“Bởi vì chị biết cảm giác một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ là như thế nào.”

 

“Chị từng là trẻ mồ côi.”

 

“Còn nhiều đứa trẻ ở vùng núi tuy vẫn còn bố mẹ , nhưng bố mẹ phải đi làm xa quanh năm, chúng lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm và chăm sóc.”

 

“Chị không thể thay đổi tuổi thơ của mình .”

 

“ Nhưng chị có thể giúp vài đứa trẻ khác có tuổi thơ đỡ khó khăn hơn.”

 

Cả phòng im lặng.

 

Tôi nhìn cô.

 

“Cô, phần ân tình cô từng cưu mang cháu, cháu chưa từng phủ nhận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-4
”

 

“ Nhưng cháu cũng không muốn dùng cả đời để trả một món nợ không bao giờ có điểm cuối.”

 

“Từ hôm nay, coi như chúng ta thanh toán rõ ràng.”

 

Nói xong, tôi cúi đầu với mọi người rồi rời khỏi khách sạn.

 

Ánh nắng bên ngoài rơi lên người .

 

Tôi hít sâu.

 

Trong lòng nhẹ đến lạ.

 

Sáng hôm ấy , trước khi tới dự tiệc, tôi đã hoàn tất việc quyên góp.

 

Tôi chuyển toàn bộ 9,6 triệu tệ cho một chương trình giáo d.ụ.c vùng núi thông qua Quỹ Phát triển Thanh thiếu niên của tỉnh.

 

Tôi yêu cầu danh tính mình không được công khai ra ngoài.

 

Tuy nhiên tôi vẫn để lại một số điện thoại dùng riêng cho việc xác nhận dự án và giám sát sử dụng tiền.

 

Tôi không muốn nhận lời tung hô nào.

 

Tôi chỉ muốn biết tiền thật sự tới được nơi cần tới.

 

Sau khi ra khỏi khách sạn, tôi gọi cho Hiệu trưởng Lý của Trường Tiểu học Hy Vọng huyện Thanh Sơn, một trong những trường trọng điểm được nhận kinh phí từ dự án.

 

“Hiệu trưởng Lý, khoản tiền đã tới chưa ?”

 

“Đã tới rồi !”

 

Giọng ông kích động.

 

“Cô Chu, trường chúng tôi đã nhận được thông báo phân bổ kinh phí.”

 

“Nhờ khoản này , chúng tôi có thể xây hai tòa nhà dạy học mới, thay bàn ghế, bổ sung sách và thiết bị , còn có thể tuyển thêm giáo viên.”

 

“Thật sự cảm ơn cô.”

 

Tôi nghe tới đây, mắt hơi nóng.

 

“Không cần cảm ơn tôi .”

 

“ Tôi chỉ hy vọng bọn trẻ có thể học hành t.ử tế.”

 

“Nếu chúng có cơ hội thay đổi tương lai, vậy số tiền này mới thật sự đáng giá.”

 

Cúp máy, tôi đứng bên đường rất lâu.

 

9,6 triệu tệ.

 

Nếu giữ lại , tôi có thể mua nhà, mua xe, sống thoải mái.

 

Nhưng tôi không hối hận.

 

Tôi từng vô số lần hy vọng khi mình còn nhỏ, sẽ có một người nào đó đưa tay kéo mình khỏi những ngày tháng tối tăm.

 

Bây giờ tôi đã trưởng thành.

 

Tôi không thể quay lại cứu đứa trẻ 8 tuổi năm xưa.

 

Nhưng tôi có thể giúp một đứa trẻ khác.

 

Điện thoại lại rung.

 

Là cô.

 

Tôi nghe máy.

 

“Chu Vũ Đồng, mày quay về đây ngay!”

 

“Cô.”

 

Tôi bình tĩnh nói .

 

“Tiền đã quyên rồi .”

 

“Cô có làm ầm thế nào cũng không thay đổi được .”

 

“Mày sẽ hối hận!”

 

“Không.”

 

“Cháu không hối hận.”

 

Nói xong, tôi cúp máy.

 

Chặn số của cô.

 

Sau đó chặn dượng, Vương Hạo và những người họ hàng liên tục gọi tới hỏi tiền.

 

Tôi quyết định từ hôm ấy phải thật sự sống cho mình .

 

Nhưng ngay khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, một tin nhắn từ số lạ lại xuất hiện.

 

“Chu Vũ Đồng, chuyện này chưa xong.”

 

“Bố mẹ mày còn để lại tài sản chưa giải quyết rõ.”

 

“Đừng tưởng quyên hết tiền là có thể phủi sạch quan hệ.”

 

Tôi nhìn tin nhắn, chỉ cảm thấy buồn cười .

 

Bố mẹ tôi năm đó chỉ để lại một căn nhà cũ.

 

Sau khi họ mất, cô là người giám hộ đã bán căn nhà ấy .

 

Tiền bán nhà được dùng thế nào, tôi khi ấy còn quá nhỏ nên không thể biết rõ.

 

Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng truy cứu.

 

Bây giờ ngược lại bà còn nhắc tới di sản.

 

Tôi xóa tin nhắn.

 

Đi bộ tới một cây cầu vượt.

 

Đứng giữa dòng người , tôi chợt cảm thấy mình rất nhỏ bé.

 

Nhưng đồng thời lại tự do hơn bao giờ hết.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo