Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đúng lúc đó, có người gọi:
“Xin hỏi cô là Chu Vũ Đồng phải không ?”
Tôi quay lại .
Một chàng trai trẻ mặc áo khoác xám, đeo ba lô đang đứng trước mặt.
“ Tôi tên Giang Thần.”
“ Tôi là tình nguyện viên của Quỹ Công ích Thanh Hòa.”
Anh đưa danh thiếp .
“Quỹ chúng tôi là đơn vị hợp tác trong một số dự án hỗ trợ giáo d.ụ.c vùng núi.”
“Phía Quỹ Phát triển Thanh thiếu niên đã hỏi ý kiến cô trước khi chuyển số liên lạc dùng cho dự án cho chúng tôi .”
“Chúng tôi muốn trao đổi với cô về việc sử dụng khoản kinh phí, đồng thời thay những đứa trẻ nói một lời cảm ơn.”
Nghe vậy , sự cảnh giác trong tôi dịu xuống một chút.
“ Tôi không muốn danh tính mình bị công khai.”
“Cô yên tâm.”
Giang Thần lập tức nói .
“Thông tin này chỉ dùng cho phối hợp dự án.”
“Nếu không có sự đồng ý của cô, chúng tôi sẽ không công bố.”
Tôi gật đầu.
“Vậy được .”
Anh lại hỏi:
“Có thể mời cô uống cốc cà phê, nói kỹ hơn về dự án không ?”
Tôi vẫn từ chối.
“Hôm nay tôi còn việc.”
Giang Thần không miễn cưỡng.
“Không sao .”
“Nếu sau này cô muốn tìm hiểu thêm về dự án, có thể liên hệ tôi .”
Anh đưa danh thiếp .
Lần này tôi nhận lấy.
Trên đó chỉ có tên quỹ, tên Giang Thần và số điện thoại.
Tôi cất vào túi.
Khi ấy tôi chưa biết , người vừa xuất hiện trước mặt sẽ trở thành một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình .
Một tuần sau , cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.
Việc đầu tiên là nghỉ việc.
Tôi vốn làm hoạch định nội dung, lương khoảng 6.000 tệ.
Sau khi trúng thưởng và hoàn thành việc quyên góp, tôi quyết định rời khỏi môi trường làm việc khiến mình kiệt sức.
Ông chủ rất kinh ngạc.
“Chu Vũ Đồng, bây giờ kinh tế khó khăn, cô nghỉ rồi đi đâu ?”
Tôi không kể chuyện trúng thưởng.
Chỉ nói muốn đổi môi trường.
Sau đó tôi chuyển nhà.
Tôi trả căn phòng chưa tới 20 mét vuông, thuê một căn hai phòng ngủ một phòng khách ở khu ngoại ô yên tĩnh hơn.
Tiền thuê không quá cao.
Chủ nhà là một chị hơn 50 tuổi, tính tình hòa nhã.
Trong lúc dọn đồ, tôi tìm thấy một chiếc thùng cũ.
Bên trong là giấy khen, sổ tay và một tấm ảnh gia đình.
Ảnh chụp khi tôi 3 tuổi.
Bố mẹ ôm tôi , cả ba cùng cười .
Năm năm sau , họ rời khỏi cuộc đời tôi .
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
“Bố, mẹ .”
“Nếu hai người còn sống, liệu có trách con vì đã đem 9,6 triệu tệ quyên hết không ?”
Tôi lau nước mắt.
Rồi tự trả lời.
Chắc là không .
Bố mẹ tôi đều là những người lương thiện.
Tôi tin họ sẽ hiểu.
Sau khi ổn định chỗ ở, vấn đề thực tế lại xuất hiện.
9,6 triệu tệ đã quyên hết.
Trong tay tôi chỉ còn khoảng 50.000 tệ tiết kiệm từ những năm đi làm .
Tôi vẫn phải sống.
Tôi
bắt đầu gửi hồ sơ xin việc, đồng thời thử nhận việc
viết
tự do.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-5
Đúng lúc đó, tôi nhận điện thoại từ Lâm Phương Hoa, Tổng thư ký Quỹ Công ích Thanh Hòa.
“Cô Chu, tôi muốn mời cô tham gia một dự án.”
“Dự án gì?”
“Chúng tôi đang chuẩn bị một chương trình hỗ trợ tâm lý và đồng hành tinh thần dành cho trẻ em vùng núi có cha mẹ đi làm xa.”
“Chúng tôi biết cô từng mất cha mẹ từ nhỏ, có trải nghiệm trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm.”
“Vì vậy muốn mời cô làm cố vấn nội dung ban đầu cho dự án.”
“Có thù lao.”
Tôi im lặng.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với công tác thiện nguyện.
Ban đầu tôi chỉ muốn quyên tiền.
Nhưng cụm từ “đồng hành tinh thần” khiến tôi động lòng.
Tôi hiểu sự cô đơn của một đứa trẻ thiếu cha mẹ .
Dù hoàn cảnh của tôi không hoàn toàn giống những đứa trẻ có cha mẹ đi làm xa, cảm giác thiếu một người thực sự ở bên vẫn có nhiều điểm tương đồng.
“ Tôi muốn suy nghĩ một chút.”
“Được.”
Lâm Phương Hoa nói .
“Thứ Bảy tuần sau chúng tôi có buổi chia sẻ ở thư viện thành phố.”
“Nếu cô muốn tìm hiểu thêm, có thể tới.”
Cuối cùng tôi đi .
Buổi chia sẻ tổ chức ở phòng đa chức năng tầng ba.
Giang Thần là một trong những người thuyết trình.
Anh kể về những đứa trẻ vùng núi.
Có một cô bé tên Tiểu Mai, 10 tuổi, bố mẹ đi làm xa, sống cùng bà.
Nguyện vọng lớn nhất của em không phải quần áo mới hay đồ ăn ngon.
Mà chỉ là bố mẹ có thể về ăn sinh nhật với mình một lần .
Nghe tới đó, mắt tôi cay lên.
Sau phần chia sẻ, Lâm Phương Hoa tới hỏi tôi :
“Nếu cô đồng ý, chúng tôi muốn mời cô chia sẻ vài phút.”
Lần này họ hỏi ý kiến trước .
Tôi do dự rồi đồng ý.
Lên sân khấu, tôi nói :
“ Tôi không phải trẻ em có cha mẹ đi làm xa.”
“ Tôi là trẻ mồ côi từ năm 8 tuổi.”
“Hoàn cảnh không hoàn toàn giống nhau .”
“ Nhưng tôi hiểu cảm giác tuổi thơ thiếu sự hiện diện của cha mẹ .”
“ Tôi hiểu cảm giác nhìn người khác được bố mẹ đón về, còn mình chỉ có thể đứng từ xa.”
“ Tôi quyên tiền không phải vì mình cao thượng.”
“Chỉ là khi có cơ hội giúp những đứa trẻ ấy bớt cô độc một chút, tôi muốn thử.”
“Có lẽ trong lúc giúp chúng, tôi cũng đang chữa lành chính mình .”
Sau buổi chia sẻ, nhiều người tới nói chuyện.
Giang Thần đưa tôi một chai nước.
“Cảm ơn cô đã đồng ý chia sẻ.”
Tôi nhìn anh .
“Lần này ít nhất anh cũng biết hỏi trước .”
Anh cười .
“Lần đầu gặp cô tôi đã bị cảnh cáo rồi , đương nhiên phải nhớ.”
Tôi cũng bật cười .
Tối ấy , chúng tôi cùng ăn cơm.
Giang Thần hỏi:
“Cô đang tìm việc phải không ?”
“Ừ.”
“Quỹ chúng tôi thiếu người làm nội dung và vận hành dự án.”
“Cô từng làm hoạch định nội dung, nếu hứng thú có thể thử.”
Tôi suy nghĩ.
Một công việc có thu nhập.
Lại đúng chuyên môn.
Quan trọng nhất là có ý nghĩa.
“Được.”
“ Tôi thử.”
Vài ngày sau , tôi tham gia phỏng vấn chính thức.
Trong lúc mọi thứ đang dần ổn định thì một chuyện khác xảy ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.