Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng cô có gia đình riêng, có con riêng, rồi càng ngày càng thiên vị, càng ngày càng coi sự hy sinh của mình lớn hơn nỗi đau của cháu.
Đến cuối cùng, cô biến sự cưu mang thành cái cớ để đòi hỏi cháu.
Cô biết mình sai quá muộn.
Quyển sổ này là phần tiền cô đã để dành từ trước .
Không nhiều.
Cháu giữ hay không tùy cháu.
Cô chỉ muốn nói một câu mà nhiều năm cô chưa từng nói t.ử tế.
Xin lỗi .
Cô không mong cháu quên.
Cũng không ép cháu tha thứ.
Chỉ mong sau này cháu sống tốt .
Nếu có kiếp sau , hy vọng cô sẽ biết cách yêu thương một đứa trẻ đúng hơn.
Cô, Chu Mỹ Lan.”
Tôi đọc hết lá thư.
Nước mắt rơi lúc nào không biết .
Không phải vì mọi đau đớn đột nhiên biến mất.
Cũng không phải vì tôi phát hiện hóa ra cô luôn là người tốt .
Không.
Những gì đã xảy ra vẫn xảy ra .
Cô từng thật sự thiên vị.
Từng thật sự ích kỷ.
Từng thật sự tham lam.
Từng làm tôi tổn thương.
Nhưng trước khi c.h.ế.t, bà ít nhất đã nhìn thấy lỗi của mình .
Và lần đầu tiên trong đời, không dùng câu “cô đã nuôi cháu” để bắt tôi phải tha thứ.
Tôi gấp lá thư lại .
“Dượng.”
“Cô chôn ở đâu ?”
“Trên núi quê.”
“Gần bố mẹ cháu.”
Chiều hôm ấy , tôi và Giang Thần lái xe về quê.
Tôi mua một bó cúc trắng.
Đi từng bước lên sườn núi.
Mộ cô nằm cách mộ bố mẹ tôi không xa.
Tôi đặt hoa xuống.
Ngồi rất lâu.
“Cô.”
“Cháu tới rồi .”
Gió thổi qua.
Cỏ lay nhẹ.
“Cháu đọc thư rồi .”
“Những chuyện trước đây, cháu sẽ không giả vờ như chưa từng xảy ra .”
“ Nhưng cháu cũng không muốn tiếp tục mang theo hận thù.”
“Cháu tha thứ cho cô.”
“Không phải vì cô từng âm thầm để dành 38.000 tệ.”
“Cũng không phải vì cô đã mất.”
“Mà vì cháu không muốn phần còn lại của cuộc đời mình vẫn bị quá khứ điều khiển.”
Tôi lau nước mắt.
“Cháu bây giờ sống rất tốt .”
“Có công việc cháu thích.”
“Có người yêu thương và tôn trọng cháu.”
“Có rất nhiều đứa trẻ khiến cháu cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.”
“Cô không cần lo nữa.”
Giang Thần quỳ xuống bên cạnh tôi .
“Cô.”
“Cháu là Giang Thần.”
“Cháu sẽ cùng Vũ Đồng sống thật tốt .”
“Không phải thay cô bù đắp những gì đã qua.”
“Chỉ là từ nay về sau , chúng cháu sẽ tự xây dựng cuộc sống của mình .”
Trên đường xuống núi, tôi quay đầu nhìn lại một lần .
Trong lòng chợt nhẹ hơn.
Nhiều năm trước , tôi từng nghĩ thứ mình hận nhất là Chu Mỹ Lan.
Sau này mới hiểu, điều đau nhất thật ra là cảm giác mình không được yêu thương.
Tôi từng rất muốn chứng minh mình đủ tốt để người khác yêu.
Muốn học giỏi hơn.
Ngoan hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-10
Kiếm nhiều tiền hơn.
Cho tới khi tôi nhận ra , một đứa trẻ không cần phải chứng minh giá trị mới xứng đáng được yêu.
Tôi cũng vậy .
Sau khi trở lại thành phố, tôi dùng 38.000 tệ cô để lại , cộng thêm tiền tiết kiệm của mình , lập một quỹ học bổng nhỏ tại Trường Tiểu học Hy Vọng Thanh Sơn.
Tôi đặt tên:
“Học bổng Chu Mỹ Lan.”
Không phải để biến bà thành một người hoàn hảo.
Mà để giữ lại phần tốt đẹp ít ỏi nhưng thật sự từng tồn tại.
Trong lễ trao học bổng, tôi nói với bọn trẻ:
“Người lớn cũng có thể mắc sai lầm.”
“Có những người yêu thương người khác nhưng không biết cách yêu đúng.”
“Có những người tới tận cuối đời mới hiểu mình đã làm tổn thương ai.”
“Các em không cần vì một người từng đối xử không tốt với mình mà phủ nhận toàn bộ giá trị của bản thân .”
“Cũng không cần vì họ từng đối xử tốt một lần mà buộc mình phải quên hết những tổn thương.”
“Tha thứ là lựa chọn.”
“Không tha thứ cũng là lựa chọn.”
“Điều quan trọng nhất là đừng để quá khứ quyết định cả tương lai.”
Tối hôm ấy , tôi và Giang Thần ngồi ngoài ban công.
Anh hỏi:
“Em thấy nhẹ hơn chưa ?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Em không còn muốn hỏi cô có thật sự yêu em hay không nữa.”
“Tại sao ?”
“Bởi vì câu trả lời không còn quan trọng như trước .”
Tôi tựa đầu lên vai anh .
“Điều quan trọng là bây giờ em biết tự yêu mình .”
“Cũng biết thế nào là một mối quan hệ lành mạnh.”
Giang Thần nắm tay tôi .
Tôi nhìn lên bầu trời.
Không tìm ngôi sao nào để gán cho một người đã mất.
Chỉ nhìn rất lâu.
Trong lòng bình yên.
Tôi từng trúng 12 triệu tệ.
Sau thuế là 9,6 triệu.
Tôi đã quyên toàn bộ.
Có người nói tôi ngu.
Có người nói tôi điên.
Có người nói nếu giữ số tiền ấy , đời tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Có lẽ họ nói đúng.
Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không , câu trả lời vẫn là không .
Bởi vì số tiền ấy đã xây được những lớp học.
Giúp hàng nghìn đứa trẻ có cơ hội học hành tốt hơn.
Cũng đưa tôi tới một con đường mà trước đó tôi chưa từng biết mình muốn đi .
Tôi mất một khoản tiền rất lớn.
Nhưng đổi lại , tôi tìm được sự tự do.
Tìm được công việc khiến mình tin rằng mỗi ngày đều có ý nghĩa.
Tìm được những người thật sự tôn trọng mình .
Và quan trọng nhất—
Tôi tìm lại được chính mình .
Tôi không còn là đứa trẻ 8 tuổi ngồi trong gian nhỏ ngoài ban công, nghe tiếng nước mưa rơi cả đêm rồi tự hỏi tại sao chẳng có ai thương mình .
Tôi cũng không còn là cô gái mỗi tháng vừa nhận lương đã vội chuyển hết tiền đi chỉ vì sợ bị nói là vong ân.
Tôi là Chu Vũ Đồng.
Tôi có quyền quyết định tiền của mình đi đâu .
Có quyền quyết định ai được ở lại trong cuộc đời mình .
Có quyền từ chối.
Có quyền tha thứ.
Cũng có quyền bước tiếp.
Và từ rất lâu rồi , tôi đã không còn cần bất kỳ ai cho phép mình được sống một cuộc đời tốt đẹp nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.