Loading...

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG
#9. Chương 9

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG

#9. Chương 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Sau hôn lễ, chúng tôi không đi nghỉ dưỡng.

 

Hai người lại tới Thanh Sơn.

 

Bọn trẻ tổ chức cho chúng tôi một buổi chúc mừng nhỏ.

 

Bóng bay bay đầy trời.

 

Tiếng cười vang khắp sân.

 

Tối ấy có lửa trại.

 

Tôi kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện của Tiểu Mai.

 

Không kể cái c.h.ế.t của em như một bi kịch để dọa trẻ.

 

Tôi chỉ nói :

 

“Có một cô bé từng rất thích vẽ.”

 

“Em ấy từng vẽ một ngôi nhà nơi bố mẹ luôn ở bên.”

 

“Sau này em ấy rời khỏi chúng ta vì một tai nạn.”

 

“ Nhưng câu chuyện của em khiến rất nhiều người hiểu rằng trẻ em không chỉ cần tiền và sách vở.”

 

“Các em còn cần người lớn thật sự nhìn thấy cảm xúc của mình .”

 

Tôi nhìn bọn trẻ.

 

“Cho nên nếu buồn, phải nói .”

 

“Nếu sợ, phải nói .”

 

“Nếu cần giúp, cũng phải nói .”

 

“Đừng tự mình chịu đựng.”

 

Đêm ấy , tôi và Giang Thần đi trong sân trường.

 

Anh hỏi:

 

“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp không ?”

 

“Nhớ.”

 

“Anh đột nhiên chặn em trên cầu vượt.”

 

“Lúc đó em thật sự tưởng anh là người kỳ quặc.”

 

Giang Thần cười .

 

“Anh chỉ muốn liên hệ với người đã tài trợ cho dự án.”

 

Tôi quay sang.

 

“Khoản tiền đó đúng là đã thay đổi rất nhiều chuyện.”

 

“Ừ.”

 

Anh nắm tay tôi .

 

“Anh đã làm ở Quỹ Thanh Hòa từ trước rồi . Nhưng chính khoản quyên góp ấy đã đưa dự án đến Thanh Sơn, cũng cho anh cơ hội gặp em.”

 

“Sau khi quen em, anh càng chắc chắn mình muốn tiếp tục đi con đường thiện nguyện này thật lâu.”

 

Tôi siết nhẹ tay anh .

 

“Còn em thì nhờ gặp mọi người mới tìm được một công việc mà mình thật sự muốn làm .”

 

Anh kéo tôi lại gần.

 

“Vậy chúng ta đều gặp đúng người vào đúng lúc.”

 

Tôi mỉm cười .

 

Có lẽ đúng là như vậy .

 

Thêm ba năm nữa trôi qua.

 

Tính từ ngày tôi gia nhập Quỹ Công ích Thanh Hòa đã tròn 5 năm.

 

“Kế hoạch Đồng hành Tâm hồn” từ dự án cấp tỉnh dần phát triển ra nhiều địa phương khác, phủ hơn 100 trường vùng núi và hỗ trợ hàng chục nghìn trẻ em.

 

Đội ngũ tình nguyện viên trên toàn hệ thống đã vượt 10.000 người .

 

Tôi trở thành Phó Tổng thư ký của quỹ, phụ trách một phần hoạt động vận hành và quản lý dự án.

 

Công việc bận hơn trước rất nhiều.

 

Nhưng mỗi năm tôi vẫn tới Thanh Sơn vài lần .

 

Lần nào cũng mang hoa tới mộ Tiểu Mai.

 

Bố mẹ em vẫn ở trong làng.

 

Họ trồng hơn 10 mẫu đất, nuôi mấy chục con lợn.

 

Sau này còn nhận chăm sóc lâu dài cho hai đứa trẻ mồ côi trong vùng.

 

Mỗi lần gặp tôi , mẹ Tiểu Mai đều nói :

 

“Chúng tôi hiểu quá muộn.”

 

“Tiền mất còn kiếm lại được .”

 

“Thời gian của con thì không .”

 

Tôi chưa bao giờ nói cái c.h.ế.t của Tiểu Mai “đáng giá” hay “ không uổng”.

 

Không có cái c.h.ế.t của một đứa trẻ nào cần được dùng để đổi lấy bài học.

 

Tôi chỉ hy vọng những người còn sống có thể đừng để bi kịch giống vậy lặp lại .

 

Một buổi chiều, thư ký gõ cửa.

 

“Phó Tổng thư ký Chu, có một ông lão nói là họ hàng của chị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-9
”

 

“Họ hàng?”

 

Tôi đã 5 năm gần như không liên lạc với bên cô dượng.

 

“Mời vào .”

 

Một lúc sau , một người đàn ông tóc bạc bước vào .

 

Tôi mất vài giây mới nhận ra .

 

“Dượng?”

 

Là Vương Đức Phát.

 

Ông già đi rất nhiều.

 

Lưng hơi còng.

 

Tóc bạc gần hết.

 

“Vũ Đồng.”

 

Giọng ông khàn.

 

“Dượng tới vì một chuyện.”

 

Tôi rót nước.

 

“Chuyện gì?”

 

Ông im lặng rất lâu.

 

“Cô cháu mất rồi .”

 

Tay tôi cứng lại .

 

“Khi nào?”

 

“Tháng trước .”

 

“Ung thư gan giai đoạn cuối.”

 

“Phát hiện thì đã di căn.”

 

“Chưa tới hai tháng.”

 

Tôi ngồi yên.

 

Trong lòng xuất hiện một khoảng trống rất lạ.

 

Chu Mỹ Lan.

 

Người phụ nữ tôi từng sợ.

 

Từng hận.

 

Từng cố gắng thoát khỏi.

 

Đột nhiên biến mất khỏi thế giới.

 

“Lúc cuối… cô có đau nhiều không ?”

 

“Những ngày cuối hôn mê.”

 

“Trước khi đi có tỉnh lại một lúc.”

 

“Bà ấy nói muốn gặp cháu.”

 

Dượng lấy từ túi một chiếc túi vải.

 

Bên trong là một quyển sổ tiết kiệm cũ và phong thư.

 

“Tài khoản này được mở từ năm cháu 8 tuổi, khi vừa tới nhà.”

 

Tôi mở ra .

 

Tên chủ tài khoản là Chu Vũ Đồng.

 

Số dư hiện tại là 38.000 tệ.

 

Lịch sử cho thấy nhiều năm liền, thỉnh thoảng có vài trăm tệ hoặc một khoản nhỏ được gửi vào .

 

Tôi ngẩng đầu.

 

“Đây là gì?”

 

“Tiền cô cháu để lại .”

 

Dượng nói .

 

“Có phần là tiền lì xì của cháu ngày nhỏ.”

 

“Có phần là tiền thưởng cháu từng nhận.”

 

“Sau này bà ấy cũng thỉnh thoảng gửi thêm một ít.”

 

“Ban đầu bà ấy định giữ số tiền này làm của hồi môn cho cháu.”

 

“Sau này hai bên cắt liên lạc, bà ấy không còn cơ hội đưa nữa, nhưng vẫn giữ nguyên tài khoản ấy .”

 

Tôi nhìn những con số .

 

Cảm xúc rất phức tạp.

 

38.000 tệ không thể xóa đi những năm tháng tôi từng chịu thiệt thòi.

 

Nó cũng không biến tất cả những việc cô từng làm thành đúng.

 

Nhưng ít nhất nó cho tôi biết , con người ấy không hoàn toàn chỉ có một mặt.

 

Tôi mở lá thư.

 

“Vũ Đồng.

 

Khi cháu đọc được thư này , có lẽ cô đã không còn.

 

Cô biết cháu từng hận cô.

 

Và cô cũng biết mình không có quyền trách cháu.

 

Cô từng nuôi cháu, nhưng cũng từng khiến cháu chịu rất nhiều ấm ức.

 

Cô thiên vị Vương Hạo.

 

Cô tiếc tiền với cháu.

 

Cô dùng ân tình để ép cháu gửi tiền sau khi đi làm .

 

Sau khi cháu trúng thưởng, cô lại nổi lòng tham, thậm chí làm ra những chuyện không nên làm .

 

Những điều này đều là lỗi của cô.

 

Cô không muốn dùng câu ‘vì thương cháu’ để biện hộ.

 

Thương một đứa trẻ mà để nó sống trong sợ hãi và tủi thân thì tình thương ấy cũng đã méo mó rồi .

 

Chỉ là cô muốn cháu biết một chuyện.

 

Ngày cháu tới nhà cô năm 8 tuổi, cô thật sự từng thương cháu.

 

Thấy cháu khóc gọi mẹ , cô cũng khóc sau lưng.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo