Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trở về thành phố, tôi suy sụp mấy ngày.
Tôi nhốt mình trong nhà.
Không muốn ăn.
Không muốn gặp ai.
Trong đầu luôn xuất hiện câu hỏi:
Nếu hôm đó tôi không tới trường thì sao ?
Nếu không hứa với Tiểu Mai thì sao ?
Đến ngày thứ tư, Giang Thần tới gõ cửa.
“Vũ Đồng.”
“Cô không thể tự trách mình mãi.”
“Tiểu Mai sẽ không muốn cô sống như vậy .”
Tôi ngồi im bên trong.
Anh nói tiếp:
“Cô đã hứa sẽ giúp thêm nhiều đứa trẻ.”
“Cô còn nhớ không ?”
Cuối cùng tôi mở cửa.
Giang Thần nhìn tôi .
“Cái c.h.ế.t của em ấy là tai nạn.”
“Chúng ta không thể thay đổi.”
“ Nhưng chúng ta có thể làm một việc.”
“Tiếp tục giúp những đứa trẻ khác.”
Tôi khóc .
Nhưng lần này , sau khi khóc xong, tôi trở lại làm việc.
Chúng tôi lập “Học bổng Tiểu Mai”.
Mở thêm kênh tư vấn trực tuyến.
Tăng quy định an toàn cho các hoạt động ngoài trường.
Ba tháng sau , tòa nhà mới tại trường Thanh Sơn hoàn thành.
Trong lễ khánh thành, Hiệu trưởng Lý mời tôi viết một câu trên bảng lưu niệm.
Tôi viết :
“Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, mỗi giấc mơ đều đáng được bảo vệ.”
Sau buổi lễ, tôi tới mộ Tiểu Mai.
Đặt một bó cúc trắng.
“Tiểu Mai.”
“Trường mới đẹp lắm.”
“Chị sẽ tiếp tục làm .”
“Những điều chưa kịp làm cùng em, chị sẽ cố gắng làm cho những đứa trẻ khác.”
Khi ra khỏi nghĩa trang, Giang Thần đang chờ.
Hai chúng tôi đi song song trên đường quê.
“Anh nghĩ người c.h.ế.t sẽ đi đâu ?”
Tôi hỏi.
“Anh không biết .”
“ Nhưng nếu có thiên đường, Tiểu Mai chắc chắn sẽ ở đó.”
Tôi nhìn hoàng hôn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong lòng không còn hoàn toàn tối tăm.
Một năm sau ngày tôi gia nhập Quỹ Công ích Thanh Hòa, “Kế hoạch Đồng hành Tâm hồn” đã phủ hơn 20 trường vùng núi, hỗ trợ hơn 3.000 trẻ em có cha mẹ đi làm xa.
Đội ngũ tình nguyện viên từ 20 người tăng lên hơn 200.
Tôi cũng từ chuyên viên dự án trở thành người phụ trách một nhóm dự án.
Công việc rất bận.
Nhưng tôi thật sự thích.
Một hôm, tôi nhận được điện thoại từ Vương Hiểu Lệ, giáo viên ở Trường Tiểu học Hy Vọng Thanh Sơn.
“Cô Chu, tôi muốn nói với cô một chuyện.”
“Bố mẹ Tiểu Mai quyết định ở lại làng.”
Tôi sững người .
“Họ không đi làm xa nữa sao ?”
“Không.”
“Họ nói sau chuyện của Tiểu Mai, họ mới hiểu thời gian ở bên con không thể dùng tiền mua lại .”
“Bây giờ họ trồng rau, nuôi lợn.”
“Còn thường tới trường giúp nấu cơm, dọn dẹp.”
Tôi nghe mà vừa vui vừa xót.
Giá như họ hiểu sớm hơn.
Nhưng trên đời không có nếu như.
Đúng lúc đó, Giang Thần mang hai hộp cơm vào .
“Ăn trưa.”
Tôi mở ra .
Thịt kho tàu với trứng xào cà chua.
Tôi cười .
“Sao anh biết tôi thích?”
“Quan sát một năm rồi mà vẫn không biết thì quá vô tâm.”
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
Giang Thần kể quỹ vừa nhận một khoản tài trợ lớn cho dự án.
Tôi lập tức vui lên.
“Vậy có thể mở rộng thêm.”
Anh nhìn tôi .
“Vũ Đồng, cô
thay
đổi
rất
nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-8
”
“Chỗ nào?”
“Tự tin hơn.”
“Ngày mới tới quỹ, cô luôn đề phòng mọi người .”
“Bây giờ cô dám tranh luận, dám đưa ra quyết định, cũng dám chịu trách nhiệm.”
Tôi cười .
“Chắc bị anh với chị Phương Hoa ép trưởng thành.”
Giang Thần cũng cười .
Một lát sau , anh im lặng.
Rồi đặt đũa xuống.
“Vũ Đồng.”
“Ừ?”
“ Tôi thích cô.”
Tôi ngây người .
“Anh nói gì?”
“ Tôi thích cô.”
Anh nói lại .
“Không phải vì khoản tiền cô từng quyên.”
“Cũng không phải vì thấy cô đáng thương.”
“Mà vì sau thời gian làm việc cùng nhau , tôi thật sự thích con người cô.”
“Cô có thể không trả lời ngay.”
“ Tôi chỉ muốn cô biết .”
Tối hôm ấy tôi không ngủ được .
Tôi xem lại ảnh suốt một năm.
Có ảnh chúng tôi ở trường.
Có ảnh cùng tăng ca.
Có ảnh ăn mì bên đường.
Có ảnh cả hai cùng mệt tới ngủ gục trên bàn.
Tôi chợt nhận ra , từ lúc nào không biết , Giang Thần đã xuất hiện trong gần như mọi đoạn ký ức quan trọng.
Ngày hôm sau , tôi tìm anh .
“Giang Thần.”
Anh nhìn tôi căng thẳng.
“ Tôi nghĩ rồi .”
“Thế nào?”
“ Tôi cũng thích anh .”
Mắt anh sáng lên.
“Thật?”
“Thật.”
“ Nhưng nói trước , yêu nhau không được ảnh hưởng công việc.”
“Anh cũng đang định nói câu đó.”
Tôi bật cười .
Từ hôm ấy , cách xưng hô giữa chúng tôi cũng thay đổi.
Không còn “ tôi – cô”.
Mà thành “ anh – em”.
Tình yêu của chúng tôi rất bình thường.
Không có quà xa xỉ.
Không có những buổi hẹn hào nhoáng.
Phần lớn thời gian là cùng tăng ca, cùng đi vùng núi, cùng ăn một bát mì sau khi làm việc đến khuya.
Nhưng tôi cảm thấy rất yên tâm.
Một tháng sau , tôi dẫn anh về quê thăm mộ bố mẹ .
Tôi nói trước bia mộ:
“Bố, mẹ .”
“Con dẫn một người về gặp hai người .”
“Anh ấy tên Giang Thần.”
“Là bạn trai con.”
Giang Thần quỳ xuống.
“Chú, dì.”
“Cháu sẽ đối xử tốt với Vũ Đồng.”
“Không phải vì cô ấy yếu đuối cần bảo vệ.”
“Mà vì cháu tôn trọng cô ấy và muốn cùng cô ấy đi tiếp.”
Tôi nhìn anh .
Mắt nóng lên.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không cần bám vào ai để tồn tại.
Nhưng vẫn có người nguyện ý đi cạnh mình .
Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .
Hai năm sau ngày tôi gia nhập quỹ, tôi và Giang Thần kết hôn.
Hôn lễ rất đơn giản.
Không tổ chức ở khách sạn sang trọng.
Chỉ bày vài bàn trong sân quỹ, mời bạn bè, đồng nghiệp, tình nguyện viên và một số giáo viên đại diện.
Lâm Phương Hoa là người chứng hôn.
Chị cười nói :
“Hai người này từ ngày đầu hợp tác đã cãi nhau vì phương án.”
“Cãi hai năm cuối cùng cãi thành vợ chồng.”
Mọi người bật cười .
Rất nhiều đứa trẻ chúng tôi từng giúp cũng gửi quà.
Có tranh.
Hạc giấy.
Thiệp tự làm .
Một cậu bé tên Tiểu Quân tặng tôi khung ảnh thủ công.
“Cô Chu.”
“Sau này em cũng muốn làm người giúp người khác.”
Tôi xoa đầu em.
“Vậy trước tiên phải học thật tốt .”
“Vâng!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.