Loading...

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG
#7. Chương 7

HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Hai ngày sau , phía cô thông qua luật sư đề nghị rút đơn và hòa giải.

 

Ban đầu bà không đồng ý xin lỗi công khai.

 

Tôi từ chối hòa giải.

 

Cuối cùng bà chấp nhận.

 

Ngày ký biên bản rút đơn, một số phóng viên địa phương đã biết tới vụ tranh chấp vì trước đó phiên tòa có người dự thính.

 

Cô đứng trước cửa tòa, không còn vẻ hung hăng ban đầu.

 

Bà nói trước máy quay :

 

“ Tôi là Chu Mỹ Lan.”

 

“ Tôi xin lỗi cháu gái Chu Vũ Đồng.”

 

“Vì lòng tham và sự không cam lòng, tôi đã dùng một tài liệu không xác thực để gây áp lực cho cháu.”

 

“Đó là lỗi của tôi .”

 

“ Tôi đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện và sẽ phối hợp làm rõ nguồn gốc tài liệu.”

 

Bà cúi đầu.

 

Tôi nhìn rất lâu.

 

Trong lòng không hả hê.

 

Chỉ thấy mệt.

 

“Cô.”

 

Tôi nói .

 

“Chuyện tới đây thôi.”

 

“Sau này đừng tìm cháu vì tiền nữa.”

 

“Chúng ta cũng đừng liên lạc.”

 

Tôi quay người .

 

Giang Thần đi bên cạnh.

 

Lần này tôi thật sự bước ra khỏi mối quan hệ đã trói mình từ năm 8 tuổi.

 

Sau khi vụ kiện kết thúc, tôi chính thức gia nhập Quỹ Công ích Thanh Hòa.

 

Lâm Phương Hoa trực tiếp phỏng vấn tôi .

 

“Chu Vũ Đồng, tại sao cô muốn làm công tác thiện nguyện?”

 

Tôi suy nghĩ rồi trả lời:

 

“Bởi vì tôi từng là đứa trẻ cần được giúp.”

 

“ Tôi biết cảm giác không có ai đứng về phía mình .”

 

“Bây giờ nếu có thể đứng về phía một đứa trẻ khác, tôi muốn thử.”

 

Chị gật đầu.

 

“Hoan nghênh cô gia nhập.”

 

Chức vụ ban đầu của tôi là chuyên viên dự án, chủ yếu phụ trách nội dung và triển khai “Kế hoạch Đồng hành Tâm hồn”.

 

Lương tháng 4.500 tệ.

 

Không cao.

 

Nhưng đủ sống.

 

Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa.

 

Văn phòng quỹ chỉ vài chục mét vuông, có 7, 8 bàn làm việc.

 

Trên tường dán đầy tranh trẻ em và ảnh hoạt động.

 

Giang Thần chỉ cho tôi từng tấm.

 

“Đây là năm ngoái chúng tôi tới Thanh Sơn.”

 

“Cậu bé này bị cảm nặng, chúng tôi đưa đi khám.”

 

Tôi hỏi:

 

“Anh làm công tác thiện nguyện bao lâu rồi ?”

 

“Hơn 3 năm.”

 

“Tốt nghiệp đại học là bắt đầu.”

 

“Tại sao ?”

 

Anh im lặng một chút.

 

“Bởi vì hồi nhỏ tôi cũng là trẻ có cha mẹ đi làm xa.”

 

“Bố mẹ đi làm từ khi tôi còn nhỏ, tôi sống cùng ông bà.”

 

“Thời gian đó tôi rất hướng nội.”

 

“Sau này tiếp xúc với công tác xã hội và hoạt động thiện nguyện, tôi mới dần bước ra .”

 

Tôi nhìn anh .

 

Hóa ra giữa chúng tôi có nhiều điểm giống nhau hơn tôi tưởng.

 

Sau đó, tôi và Giang Thần cùng chuẩn bị “Kế hoạch Đồng hành Tâm hồn”.

 

Chúng tôi tuyển tình nguyện viên.

 

Thiết kế nội dung đào tạo.

 

Xây dựng nguyên tắc bảo vệ trẻ em.

 

Lên lịch thăm trường.

 

Hai người đều khá cứng đầu nên thường tranh luận.

 

Nhưng nhờ vậy , phương án ngày càng hoàn chỉnh.

 

Một tháng sau , đợt đầu tiên gồm 20 tình nguyện viên được phân tới 5 trường vùng núi.

 

Tôi và Giang Thần dẫn đội tới Trường Tiểu học Hy Vọng huyện Thanh Sơn.

 

Lúc trở lại , trường đã có thay đổi.

 

Tòa nhà mới đang xây.

 

Sân được cải tạo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-hang-doi-1-trieu-te-an-nghia-toi-quay-lung-quyen-het-tien-thuong/chuong-7

 

Phòng học có thêm đèn, quạt, bàn ghế mới.

 

Khoản kinh phí 9,6 triệu tệ ban đầu được phân bổ theo dự án, trong đó trường Thanh Sơn là một trong những đơn vị nhận phần hỗ trợ lớn nhất.

 

Hiệu trưởng Lý nắm tay tôi .

 

“Cô Chu, bọn trẻ thật sự có cơ hội đổi một môi trường học tốt hơn rồi .”

 

Tôi chỉ nói :

 

“Thầy dùng tiền đúng chỗ là được .”

 

Hoạt động đầu tiên là cùng trẻ vẽ tranh.

 

Tôi lại gặp Tiểu Mai.

 

Em vẫn gầy.

 

Vẫn ít nói .

 

Nhưng khi nhìn thấy tôi , mắt lập tức sáng lên.

 

“Chị thật sự tới.”

 

Tôi ngồi xuống.

 

“Chị đã hứa mà.”

 

Tiểu Mai đưa cho tôi bức tranh.

 

Trên giấy có hai người .

 

Một người lớn.

 

Một bé gái.

 

“Đây là ai?”

 

“Chị và em.”

 

Tim tôi mềm xuống.

 

“Tiểu Mai, sau này chị còn tới nữa.”

 

“Thật không ?”

 

“Thật.”

 

“Vậy móc ngoéo.”

 

Tôi đưa ngón út ra .

 

Hai người móc tay.

 

Trên đường về, tôi vẫn nghĩ tới bức tranh ấy .

 

Giang Thần hỏi:

 

“Đang nghĩ gì?”

 

“ Tôi nghĩ giá mà những chương trình như thế này có sớm hơn.”

 

“Rất nhiều đứa trẻ đã phải chờ quá lâu.”

 

Giang Thần nói :

 

“Không thể thay đổi quá khứ.”

 

“ Nhưng có thể bắt đầu từ hiện tại.”

 

Tôi gật đầu.

 

Tôi ngày càng chắc chắn mình đã chọn đúng công việc.

 

Nhưng vài tháng sau , một cuộc điện thoại khiến mọi thứ đảo lộn.

 

Là Hiệu trưởng Lý.

 

“Cô Chu…”

 

Giọng ông rất nặng.

 

“Tiểu Mai xảy ra chuyện rồi .”

 

Tôi lập tức đứng dậy.

 

“Em ấy sao ?”

 

“Chiều nay tan học, mấy đứa trẻ lên sườn núi gần làng hái hoa.”

 

“Tiểu Mai trượt chân ngã xuống.”

 

“Đang cấp cứu.”

 

Tôi và Giang Thần lái xe tới Thanh Sơn ngay trong đêm.

 

Khi tới bệnh viện, Hiệu trưởng Lý đứng ngoài hành lang, mắt đỏ.

 

Tôi nhìn biểu cảm của ông, trong lòng đã có dự cảm xấu .

 

“Tiểu Mai đâu ?”

 

Ông lắc đầu.

 

“Bác sĩ không cứu được .”

 

Hai chân tôi mềm nhũn.

 

Giang Thần đỡ lấy.

 

“Không thể…”

 

“Em ấy còn nhỏ như vậy …”

 

Hiệu trưởng kể mấy đứa trẻ lên hái hoa vì muốn tặng cho “chị ở thành phố”.

 

Lòng tôi như bị bóp c.h.ặ.t.

 

Tôi vào nhìn Tiểu Mai lần cuối.

 

Bàn tay em lạnh ngắt.

 

Tôi nắm lấy.

 

“Tiểu Mai.”

 

“Chị tới rồi .”

 

“Em mở mắt nhìn chị một lần được không ?”

 

Không có tiếng trả lời.

 

Tôi khóc tới mức gần như không thở nổi.

 

Đám tang diễn ra ba ngày sau .

 

Bố mẹ Tiểu Mai từ nơi làm việc vội trở về.

 

Mẹ em khóc tới ngất.

 

Bố em quỳ trước mộ, không nói nổi một câu.

 

Sau tang lễ, họ tìm tôi .

 

“Cô Chu.”

 

Mẹ Tiểu Mai nắm tay tôi .

 

“Con bé rất thích cô.”

 

Tôi cúi đầu.

 

“Cháu xin lỗi .”

 

“Nếu cháu không hứa sẽ tới, có lẽ em ấy sẽ không đi hái hoa…”

 

“Không.”

 

Bà lắc đầu.

 

“Không phải lỗi của cô.”

 

“Là chúng tôi .”

 

“Chúng tôi cứ nghĩ kiếm thêm tiền là tốt cho con.”

 

“ Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của HỌ HÀNG ĐÒI 1 TRIỆU TỆ ÂN NGHĨA, TÔI QUAY LƯNG QUYÊN HẾT TIỀN THƯỞNG – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo