Loading...

Họa Linh Trừ Yêu Ký
#11. Chương 11: Cây kẹo hồi ức của Thanh Tâm

Họa Linh Trừ Yêu Ký

#11. Chương 11: Cây kẹo hồi ức của Thanh Tâm


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 11: Cây Kẹo Hồi Ức Của Thanh Tâm

Trong lòng Mộng Linh Trận.

Gió xuân dịu dàng lướt qua hàng cau trước sân.

Những chiếc lá xanh non khẽ lay động dưới ánh nắng vàng nhạt. Mùi bánh đậu xanh mới ra lò hòa quyện với hương t.h.u.ố.c thảo d.ư.ợ.c đang được sắc trên bếp đất, tạo thành một cảm giác ấm áp đến khó tả.

Thanh Tâm ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước hiên nhà.

Không.

Phải nói là Tiểu Thanh Tâm mới đúng.

Lúc này cậu đã biến thành bộ dáng năm, sáu tuổi.

Hai má phúng phính.

Đôi mắt tròn xoe sáng rực.

Hai chân ngắn ngủn đung đưa không ngừng.

Trên tay là một cây kẹo mạch nha vàng óng, dài đến mức gần bằng cả cánh tay.

“Ông nội! Ông nội nhìn nè!”

Cậu nhảy dựng lên, hí hửng chạy về phía trước .

“Hôm nay con sắc t.h.u.ố.c không làm cháy nồi nữa nha!”

Ông lão tóc bạc đang ngồi phân loại d.ư.ợ.c liệu bật cười hiền từ.

“Ừ.”

“Thanh Tâm nhà ta giỏi lắm.”

Ông đưa tay xoa đầu cháu trai.

“Mai sau nhất định sẽ trở thành thần y nổi danh thiên hạ.”

Nghe được lời khen, đôi mắt Tiểu Thanh Tâm sáng bừng lên như được thắp đèn.

Đúng lúc ấy .

Bà nội cũng từ trong bếp bước ra .

Trên tay bưng một khay bánh đậu xanh còn nóng hổi.

“Ăn thêm cái này đi .”

“Mai còn theo bà học nhận biết d.ư.ợ.c liệu.”

Thanh Tâm vui đến mức suýt khóc .

Bánh đậu xanh.

Kẹo mạch nha.

Ông bà nội.

Ánh nắng mùa xuân.

Tất cả đều đẹp đến mức không chân thực.

Cậu c.ắ.n một miếng kẹo thật lớn.

Nước mắt lưng tròng.

“Đây…”

“Đây chính là thiên đường mà…”

Nếu cuộc đời có thể mãi mãi dừng lại ở đây.

Vậy thì tốt biết bao.

Không có tu luyện.

Không có yêu quái.

Không có những lần bị thương.

Không có những ngày bị đuổi đ.á.n.h khắp sân vì lén học y thuật.

Chỉ có gia đình.

Chỉ có niềm vui đơn giản nhất.

 

Nhưng ngay lúc ấy .

Một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên từ trong nhà.

“THẰNG NHÓC KIA!!!”

ẦM!!!

Cánh cửa bị đạp tung.

Một người đàn ông trung niên mặt mũi đỏ bừng lao ra như mãnh hổ xuống núi.

Trên tay còn cầm một cây chổi chà dài ngoằng.

Thanh Tâm lập tức c.h.ế.t lặng.

Nụ cười trên mặt đông cứng.

“Cha…”

Người đàn ông chỉ cây chổi vào mặt cậu .

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ?!”

“Học hành đàng hoàng!”

“Đi thi làm quan!”

“Vậy mà ngươi lại lén chạy theo ông bà học bốc t.h.u.ố.c?!”

Thanh Tâm theo phản xạ lùi ba bước.

Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ lập tức trào lên.

Đây không phải ký ức đẹp .

Đây là ký ức thật!

“Khoan đã !”

“Không đúng!”

“Đây là huyễn cảnh mà!”

“Cha sao lại xuất hiện ở đây?!”

Vút!

Cây chổi xé gió lao tới.

Bốp!!!

“A Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”

Thanh Tâm ôm m.ô.n.g nhảy dựng lên.

Nước mắt thiếu điều b.ắ.n ra ngoài.

“Đau quá!”

“Ảo cảnh gì mà đ.á.n.h đau vậy trời?!”

Người cha tức đến mức râu tóc dựng đứng .

“Đau mới nhớ!”

“Ta nuôi ngươi lớn từng này !”

“Không phải để ngươi suốt ngày đi đào rễ cây với nhặt lá t.h.u.ố.c!”

“Cha!”

Thanh Tâm vừa chạy vừa gào.

“Con cứu người mà!”

“Cứu người đó!”

“Cứu người có gì sai đâu ?!”

“Không sai!”

Người cha hét lại .

“ Nhưng cứu người có nuôi nổi bản thân không ?!”

 

Đúng lúc ấy .

Từ trong bếp lại có thêm một thân ảnh lao ra .

Mẹ hắn .

Trên tay cầm nguyên chiếc dép tổ ong.

Khí thế ngút trời.

“Con hư!”

“Ta sinh con ra là để làm rạng danh tổ tiên!”

“Không phải ngày nào cũng chui vào đống t.h.u.ố.c bắc!”

Thanh Tâm thiếu chút khóc thành tiếng.

“Không phải đống t.h.u.ố.c bắc!”

“Đó là phòng bốc t.h.u.ố.c!”

“Khác nhau chỗ nào?!”

“Khác rất nhiều!”

“Con còn phân loại t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-11
c nữa!”

“Đó!”

Người mẹ chỉ tay.

“Nghe chưa ?!”

“Nó còn tự hào nữa kìa!”

Thanh Tâm:

“…”

Không hiểu sao cậu cảm thấy mình càng giải thích càng t.h.ả.m.

 

Thế là cuộc truy sát kinh điển bắt đầu.

Một bên là Thanh Tâm ôm cây kẹo mạch nha chạy bán sống bán c.h.ế.t.

Một bên là cha cầm chổi.

Một bên là mẹ cầm dép.

Ba người hợp thành một vòng tròn hoàn mỹ quanh gốc cau giữa sân.

“Đứng lại !”

“Không!”

“Ngươi còn dám chạy?!”

“Con đâu có ngu!”

“Dám cãi nữa hả?!”

“Á! Đừng vụt vào tóc con!”

“Con vừa gội đầu xong đó!”

“Ngươi còn biết giữ tóc?!”

“Đương nhiên!”

“Thầy t.h.u.ố.c phải có hình tượng!”

“Ta đ.á.n.h c.h.ế.t cái hình tượng của ngươi!”

Tiếng la hét vang vọng khắp sân.

Ông nội ngồi uống trà .

Bà nội ngồi ăn bánh.

Hai người nhìn cuộc truy sát quen thuộc ấy với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Rõ ràng cảnh tượng này không phải lần đầu xảy ra .

 

Không biết chạy bao lâu.

Thanh Tâm mới dần thở chậm lại .

Bước chân cũng chậm lại .

Nhìn cha mẹ trước mặt.

Nhìn ánh mắt tức giận ấy .

Bỗng nhiên…

Hắn không còn muốn chạy nữa.

Bởi vì hắn nhận ra một điều.

Trong ký ức của mình .

Cha mẹ chưa từng thật sự ghét hắn .

Họ chỉ quá lo lắng.

Lo hắn nghèo.

Lo hắn khổ.

Lo hắn không có tương lai.

Lo hắn sẽ giống những lang y nghèo trong thôn, cả đời sống lay lắt với vài đồng bạc lẻ.

Những trận đòn năm đó.

Những lời quở trách năm đó.

Suy cho cùng…

Đều xuất phát từ tình thương.

Chỉ là thứ tình thương ấy quá vụng về.

Quá cứng nhắc.

Và quá áp đặt.

 

Đúng lúc ấy .

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí hắn .

“Ảo cảnh không chỉ là mộng đẹp …”

“Mà còn là nơi chứa những tiếc nuối chưa được tha thứ…”

Thanh Tâm khựng lại .

Nhìn cha.

Nhìn mẹ .

Nhìn ông bà nội.

Ánh mắt dần trở nên dịu xuống.

“Con biết rồi …”

Hắn khẽ cười .

“Con từng rất giận.”

“Con từng nghĩ mọi người chưa bao giờ hiểu con.”

“ Nhưng bây giờ…”

“Con hiểu rồi .”

Người cha đứng lặng.

Người mẹ cũng lặng im.

Gió xuân khẽ thổi qua.

Khung cảnh bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Giống như một bức tranh bị nước làm nhòe.

 

“Ngươi đã nhìn thấu rồi sao ?”

Một giọng nói xa lạ vang lên giữa không trung.

Ánh sáng ch.ói lòa từ bốn phía đổ xuống.

Ông bà.

Cha mẹ .

Ngôi nhà.

Gốc cau.

Bánh đậu xanh.

Tất cả dần tan thành những hạt sáng li ti.

Thanh Tâm đứng yên tại chỗ.

Khóe môi vẫn mang theo nụ cười .

“Ừ.”

“Ta nhìn thấu rồi .”

“Không phải ai phản đối ta cũng là kẻ thù.”

“Đôi khi…”

“Chỉ là họ yêu thương ta theo cách mà họ cho là đúng.”

Ầm!

Không gian rung chuyển dữ dội.

Ảo cảnh hoàn toàn vỡ vụn.

 

Khi mở mắt lần nữa.

Thanh Tâm đã trở về bộ dáng trưởng thành.

Y bào trắng khẽ lay động trong gió.

Xung quanh là một vùng không gian xa lạ, phủ đầy ánh sáng nhàn nhạt.

Tầng thứ nhất của Gương Phản Chiếu.

Đã bị phá vỡ.

Thanh Tâm cúi đầu nhìn bàn tay mình .

Trong lòng bàn tay.

Vẫn còn một cây kẹo mạch nha.

Vàng óng.

Trong suốt.

Tỏa ra ánh sáng dịu dàng như ký ức đẹp nhất của tuổi thơ.

Hắn khẽ bật cười .

Cẩn thận cất cây kẹo vào trong tay áo.

“Ông nội.”

“Bà nội.”

“Cha.”

“Mẹ.”

“Con sống rất tốt .”

Nói xong.

Thanh Tâm hít sâu một hơi .

Ánh mắt lần nữa trở nên sáng ngời.

Rồi bước tiếp về phía bóng tối phía trước .

Bởi vì hắn biết .

Đại sư huynh còn đang ở đâu đó.

Tam sư huynh còn đang ở đâu đó.

Tiểu sư muội cũng còn đang chờ bọn họ đi cứu.

Mộng Linh Trận…

Vẫn chưa kết thúc.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của Họa Linh Trừ Yêu Ký – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hài Hước, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Dưỡng Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo