Loading...

Họa Linh Trừ Yêu Ký
#12. Chương 12: Cổ Tự Mê Trận – Tam Sư Huynh Chơi Trốn Tìm

Họa Linh Trừ Yêu Ký

#12. Chương 12: Cổ Tự Mê Trận – Tam Sư Huynh Chơi Trốn Tìm


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Một khắc trước , Văn Khanh còn nhìn thấy thân ảnh Thanh Tâm biến mất giữa tầng trận.

Một khắc sau .

Hắn đã đứng trong một thế giới hoàn toàn khác.

Trước mắt hắn là một biển sách vô tận.

Không thấy bầu trời.

Không thấy mặt đất.

Không thấy điểm cuối.

Chỉ có vô số thư tịch cổ xưa đang lơ lửng giữa hư không .

Kinh văn.

Đạo điển.

Dã sử.

Phù lục.

Tạp ký.

Cổ thư của các triều đại đã biến mất từ hàng ngàn năm trước .

Tất cả đều đang chậm rãi xoay tròn như những vì sao giữa ngân hà.

Mỗi bước chân hắn hạ xuống.

Làn sương dưới chân lại tản ra .

Từng bậc đá cổ màu xám hiện lên từ hư vô, kéo dài mãi về phía trước .

Giống như đang dẫn hắn tiến sâu vào một mê cung được tạo thành từ tri thức.

Văn Khanh im lặng nhìn một lúc.

Sau đó...

Khóe miệng khẽ giật.

"Nếu đây là bẫy..."

"Thì kẻ bố trí trận pháp đúng là hiểu ta thật."

Đối với người khác.

Đây có thể là địa ngục.

Nhưng với hắn .

Đây gần như là thiên đường.

Đúng lúc ấy .

Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.

"Văn Khanh tiên sinh ..."

"Lâu rồi không gặp..."

Hắn quay đầu.

Một quyển cổ thư màu xanh đang lơ lửng bên cạnh.

Bìa sách hơi cũ.

Góc trái còn bị rách một mảnh.

Trên mặt bìa ghi rõ:

《Luận Đạo Cổ Văn – Tập Ba Mươi Tám》

Văn Khanh:

"..."

Cuốn sách lại rung rung.

"Còn nhớ ta không ?"

Khóe mắt Văn Khanh giật mạnh.

"Nhớ."

"Sao lại không nhớ."

"Mười năm trước ta chép lại ngươi suốt ba tháng."

"Cuối cùng lỡ tay làm đổ nghiên mực lên trang cuối."

"Rồi bị sư phụ đ.á.n.h hai trượng."

Cuốn sách lập tức hưng phấn.

"Ha ha ha!"

"Ký ức thật đáng nhớ!"

"Hay là ngươi đọc lại ta đi !"

Văn Khanh suy nghĩ hai giây.

Sau đó thành thật đáp:

"Không."

"Ngươi viết không hay lắm."

Không khí lập tức yên lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

ẦM!!!

Toàn bộ thư tịch xung quanh đồng loạt rung lên.

"Hắn nói ta viết không hay !"

"Tên phản đồ học giới!"

"Phản bội tri thức!"

"Đả đảo Văn Khanh!"

Vô số sách cổ lao tới.

Tốc độ nhanh như tên b.ắ.n.

Văn Khanh biến sắc.

"Khoan đã !"

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà!"

Bốp!

Một quyển sách đập thẳng vào mặt hắn .

Bốp bốp bốp!

Hàng chục cuốn khác tiếp tục lao tới.

Văn Khanh lập tức chộp lấy một cuốn 《Tứ Phương Dị Lục》 làm khiên.

"Đủ rồi !"

"Ta đang phá trận!"

"Không phải đến đây đọc bình luận sách!"

Đúng lúc hỗn loạn nhất.

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

"Tam sư huynh !"

Toàn bộ sách cổ lập tức khựng lại .

Giống như đám học trò gặp trưởng lão tuần tra.

Từng quyển một lặng lẽ lui ra .

Không dám phát ra tiếng động.

Văn Khanh ngẩn người .

"Tiểu sư muội ?"

Hắn còn chưa kịp quay đầu.

Một dải lụa trắng mềm mại đã từ phía sau bay tới.

Xoẹt!

Hai mắt hắn bị che kín.

Trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.

Giọng nói của Lâm Tố vang lên bên tai.

Mang theo chút tinh nghịch quen thuộc.

"Chơi trốn tìm nha."

"Mười hơi thở."

"Nếu huynh tìm được muội ."

"Muội sẽ thưởng cho huynh ."

"Nếu không ..."

Giọng nói chợt kéo dài.

"Muội sẽ biến mất mãi mãi."

Nụ cười trên mặt Văn Khanh lập tức biến mất.

"Lâm Tố?"

"Muội đừng đùa."

Không có ai trả lời.

Chỉ còn tiếng đếm.

"Mười..."

"Chín..."

"Tám..."

"Khoan đã ."

"Trốn tìm là trò trẻ con."

"Ta không chơi."

"Bảy..."

"Sáu..."

"Ta là đệ t.ử Cổ Văn Các."

"Năm..."

"Bốn..."

"Ta nghiên cứu cổ ngữ."

"Ba..."

"Hai..."

"..."

Văn Khanh nghiến răng.

"Được."

"Chơi thì chơi."

"Một."

Tiếng đếm kết thúc.

Khăn bịt mắt biến mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-12

Văn Khanh mở mắt.

Trước mặt hắn là một hành lang dài vô tận.

Hai bên san sát vô số cánh cửa.

Trên mỗi cánh cửa đều ghi tên một cuốn sách.

《Luận Âm Dương》

《Thiên Đạo Dị Chí》

《Sử Ký Linh Tộc》

《Tình Sử Của Tiểu Bạch Long》

Văn Khanh đọc đến đây thì khựng lại .

"Khoan."

"Cái gì cơ?"

"Tiểu Bạch Long mà cũng có tình sử?"

Đúng lúc ấy .

Một cánh cửa bật mở.

Một cái đầu không có mặt từ bên trong thò ra .

"Ngươi tìm tiểu sư muội à ?"

Văn Khanh giật mình .

"..."

"Ta tìm."

" Nhưng không tìm ngươi."

Cái đầu gật gù.

"Đi thẳng."

"Rẽ trái."

"Rồi mang theo lòng tin."

"Lòng tin gì?"

"Tin rằng tiểu sư muội sẽ không vô tình làm nổ tung nơi này ."

"..."

Văn Khanh im lặng.

Sau đó thành thật đáp:

"Khó tin quá."

Cái đầu lập tức tan thành khói.

Ngay khi hắn bước qua cánh cửa cuối cùng.

Thế giới lại thay đổi.

Trước mắt xuất hiện một khu rừng.

Nhưng không phải rừng cây.

Mà là rừng sách.

Thân cây được ghép từ vô số cổ thư.

Cành lá là những trang giấy vàng úa.

Mỗi khi gió thổi qua.

Tiếng giấy lật vang lên xào xạc như hàng vạn người đang đọc sách cùng lúc.

Văn Khanh ngẩng đầu.

Rồi đứng hình.

Bởi vì trên mỗi thân cây.

Đều có một Lâm Tố.

Một người đang trèo cây.

Một người đang ăn bánh.

Một người đang ngủ.

Một người đang ngồi khóc .

Một người đang cười toe toét.

Một người đang vẫy tay.

"Tam sư huynh !"

"Muội ở đây!"

"Không đúng!"

"Muội ở đây cơ!"

"Huynh tìm được rồi !"

"Không phải !"

"Nhầm rồi nha!"

Bùm!

Một cây sách phát nổ.

Tro giấy bay đầy trời.

Văn Khanh bị phủ kín đầu tóc.

Một quyển sách bên cạnh run rẩy nói :

"Đừng tin ai cả."

"Trừ người nói sai ngữ pháp."

Văn Khanh ngẩn người .

Sau đó đôi mắt chợt sáng lên.

"Thì ra là vậy ."

Hắn chậm rãi chỉnh lại y phục.

Buộc gọn mái tóc phía sau .

Rồi lấy ra cuốn sổ ghi chép luôn mang theo bên mình .

Ánh mắt dần trở nên sắc bén.

"Ta hiểu rồi ."

"Đây không phải trò trốn tìm."

"Đây là khảo nghiệm."

"Lâm Tố thật..."

"Tuy hậu đậu."

"Tuy hay gây họa."

" Nhưng tuyệt đối không thể phạm những lỗi cổ ngữ sơ đẳng như thế."

Hắn bắt đầu đi qua từng bóng hình.

"Ngươi sai."

Bùm!

Một Lâm Tố biến mất.

"Câu này thiếu chủ ngữ."

Bùm!

Một Lâm Tố khác nổ tung.

"Ngữ pháp đời thứ ba Linh Duyên không dùng cách diễn đạt này ."

Bùm!

"Cổ ngữ sai ba chữ."

Bùm!

"Từ này xuất hiện sau thời đại Thiên Nguyên hai trăm năm."

Bùm!

Hàng loạt bóng dáng liên tiếp tan biến.

Cả khu rừng rung chuyển dữ dội.

Cuối cùng.

Chỉ còn lại một bóng người .

Nàng đang ngồi bên một con suối giấy.

Lưng quay về phía hắn .

Hai chân khẽ đung đưa.

Bàn tay nghịch những dòng nước được tạo thành từ từng trang sách trắng.

Không nói .

Không cười .

Không gây ồn ào.

Giống hệt Lâm Tố mỗi khi buồn.

Văn Khanh chậm rãi bước tới.

Lần đầu tiên từ khi tiến vào trận pháp.

Ánh mắt hắn xuất hiện d.a.o động.

"Tiểu sư muội ..."

Hắn đưa tay ra .

Khoảng cách chỉ còn một bước.

Một bước cuối cùng.

Nhưng ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm tới vai nàng.

ẦM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Dòng suối giấy vỡ tung.

Bầu trời đen kịt.

Toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ.

Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng từ bốn phương tám hướng.

"Đã hết mười hơi thở."

"Trò chơi..."

"Chính thức bắt đầu."

Trong khoảnh khắc ấy .

Bầu trời hóa thành mực đen.

Những trang giấy khổng lồ bay loạn.

Vô số cổ tự đỏ như m.á.u hiện lên giữa không trung.

Văn Khanh chậm rãi quay đầu.

Bởi vì hắn cảm nhận được .

Có thứ gì đó đang đứng phía sau mình .

Một bàn tay lạnh ngắt.

Từ từ đặt lên vai hắn .

Nhẹ.

Nhưng lạnh tới tận linh hồn

Vậy là chương 12 của Họa Linh Trừ Yêu Ký vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hài Hước, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo