Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 13: Không Phải Là Tiểu Vũ
Lâm Tố tỉnh lại giữa những tiếng cười khúc khích vang vọng bên tai.
Một cơn gió nhẹ lướt qua gò má nàng, mang theo hương cỏ non thanh mát cùng tiếng chim hót líu lo từ nơi xa vọng lại . Ánh nắng dịu dàng phủ xuống khoảng sân quen thuộc, nhuộm mọi thứ thành một màu vàng ấm áp.
Lần này , nàng không giật mình bật dậy.
Không hoảng loạn.
Không gào thét.
Cũng không vội vàng tìm đường bỏ chạy.
Nàng chỉ chậm rãi mở mắt, chống tay ngồi dậy rồi mỉm cười .
"Chào buổi sáng, Tiểu Bảo."
Tiểu Bảo lập tức cười tươi.
"Chào tỷ tỷ!"
Ngay sau đó, đám trẻ xung quanh ùa tới như thường lệ.
Đứa kéo tay áo nàng.
Đứa bện tóc cho nàng.
Đứa khác lại nhét một chiếc bánh nếp nóng hổi vào tay nàng.
Khung cảnh vẫn giống hệt những lần trước .
Bình yên.
Vui vẻ.
Ấm áp.
Như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nhưng chỉ có Lâm Tố biết .
Lần này đã khác.
Nàng không còn phản ứng theo bản năng nữa.
Sau vô số lần lặp lại giữa tiếng cười , sự sợ hãi và những lần bất tỉnh vô nghĩa, nàng đã hiểu được một điều.
Đây tuyệt đối không phải một giấc mộng bình thường.
Cũng không phải một ảo cảnh đơn thuần.
Nơi này đang cố giữ nàng lại .
Và muốn nàng trở thành một phần của nó.
Lâm Tố khẽ hít sâu.
Ánh mắt trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Lần này ..."
"Ta sẽ không để bị dắt mũi nữa."
Nàng tự nhủ trong lòng.
Sau đó chủ động hòa vào đám trẻ.
Nàng cùng bọn chúng đá cầu.
Nhảy dây.
Nặn đất.
Thả thuyền giấy.
Chơi đuổi bắt.
Thậm chí còn cố ý cười đùa như thể hoàn toàn chìm đắm trong thế giới này .
Nhưng thực chất, mỗi trò chơi đều là một lần nàng âm thầm quan sát.
Quan sát biểu cảm.
Quan sát lời nói .
Quan sát từng chi tiết nhỏ nhất.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Rồi đến tận giữa trưa.
Lâm Tố vẫn không nhắc tới chuyện rời đi .
Không nhắc tới việc trở về.
Không nhắc tới thế giới bên ngoài.
Và đúng như nàng suy đoán.
Vòng lặp không hề xuất hiện.
Không có tiếng đồng d.a.o quái dị.
Không có cảm giác buồn ngủ bất thường.
Không có cảnh vật tan chảy như sáp nóng.
Không có những gương mặt biến dạng đáng sợ.
Mọi thứ đều duy trì trạng thái bình thường.
Bình thường đến mức đáng sợ.
Lâm Tố khẽ siết ngón tay.
Trong lòng dần xuất hiện một suy đoán.
"Không phải nơi này phát hiện ta khác thường."
"Mà là..."
"Có thứ gì đó không cho phép ta rời đi ."
Đến buổi chiều.
Bọn trẻ đã chơi mệt.
Tất cả nằm lăn ra bãi cỏ nghỉ ngơi.
Lâm Tố ngồi giữa đám trẻ, vừa bóc chiếc bánh nếp trong tay vừa giả vờ thuận miệng hỏi:
"À đúng rồi ."
"Các đệ tên là gì nhỉ?"
Một bé trai lập tức giơ tay.
"Đệ là Tiểu Vũ!"
Một đứa khác chen vào :
"Đệ cũng là Tiểu Vũ!"
"Ta nữa!"
"Ta cũng tên Tiểu Vũ!"
"Chúng ta đều là Tiểu Vũ nha!"
Tiếng cười vang lên khắp nơi.
Lâm Tố cứng người .
Nụ cười trên môi suýt nữa đông lại .
Nàng đảo mắt nhìn quanh.
Mười mấy đứa trẻ.
Cả trai lẫn gái.
Vậy mà...
Tất cả đều tên Tiểu Vũ?
Điều đó hoàn toàn vô lý.
Ngay cả Tiểu Bảo cũng nghiêm túc gật đầu.
"Đệ cũng là Tiểu Vũ."
"Chỉ là người lớn thích gọi đệ là Tiểu Bảo thôi."
Một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng nàng.
Lâm Tố cố giữ giọng bình thường.
"Vậy..."
"Mẹ của các đệ tên là gì?"
Lần này .
Không ai tranh nhau trả lời.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Từng đứa trẻ cúi đầu.
Giống như đang nhớ lại điều gì đó rất xa xôi.
"Mẹ thích mặc áo đỏ..."
"Mẹ hay hát ru..."
"Một bài đồng d.a.o rất cũ..."
"Mẹ nấu cháo ngon lắm..."
"Mẹ bảo không được ra khỏi rừng thông..."
"Mẹ nói đừng tin người lạ..."
"Mẹ sẽ luôn bảo vệ chúng ta ..."
Từng câu.
Từng chữ.
Rời rạc.
Nhưng lại ghép thành cùng một hình ảnh.
Một người phụ nữ mặc áo đỏ.
Một người mẹ dịu dàng.
Một người luôn xuất hiện trong ký ức của tất cả bọn chúng.
Lâm Tố càng nghe càng thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì những lời kể đáng sợ.
Mà vì...
Tất cả bọn trẻ đều đang miêu tả cùng một người .
Giống hệt nhau .
Không sai lệch dù chỉ một chi tiết.
"Không thể nào..."
Nàng vô thức lẩm bẩm.
Không thể nào tất cả bọn trẻ này đều là con của cùng một người .
Không thể nào tất cả đều là Tiểu Vũ.
Điều đó hoàn toàn đi ngược với lẽ thường.
Gió bắt đầu mạnh hơn.
Những ngọn cỏ xung quanh lay động dữ dội.
Bầu không khí ấm áp ban đầu dần trở nên nặng nề.
Đúng lúc ấy .
Một giọng nói non nớt vang lên.
"Thế còn tỷ tỷ?"
Lâm Tố giật
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-linh-tru-yeu-ky/chuong-13
Một bé gái tóc ngắn đang ngẩng đầu nhìn nàng.
Đôi mắt đen láy.
Trong veo.
Nhưng lại khiến người khác bất an một cách khó hiểu.
"Tỷ tên là gì?"
"Mẹ của tỷ là ai?"
Ngay lập tức.
Tất cả bọn trẻ đều quay đầu nhìn nàng.
Ánh mắt đồng loạt tập trung vào một điểm.
Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào nơi này .
Lâm Tố cảm nhận được ...
Sự nghi ngờ.
Nàng nuốt nước bọt.
Trả lời theo bản năng:
"Ta..."
"Ta tên là Lâm Thư."
"Mẹ ta là một người bình thường."
"Làm nội trợ..."
"KHÔNG PHẢI!!!"
Tiếng hét đồng loạt vang lên.
Ầm!
Âm thanh như sét đ.á.n.h giữa trời quang.
Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội.
Lâm Tố giật nảy người .
Trước mặt nàng.
Những gương mặt trẻ thơ bắt đầu méo mó.
"Tỷ không phải Tiểu Vũ!"
"Mẹ không phải người như vậy !"
"Tỷ nói dối!"
"Tỷ không phải một phần của chúng ta !"
"Tỷ không phải Tiểu Vũ!"
"Tỷ không phải Tiểu Vũ!"
"Tỷ không phải Tiểu Vũ!"
Những tiếng hét chồng chéo lên nhau .
Mặt đất bắt đầu nứt vỡ.
Bầu trời trong xanh dần chuyển thành màu đỏ như m.á.u.
Những hàng cây héo rũ.
Mặt hồ gợn sóng.
Những chiếc thuyền giấy đồng loạt vỡ vụn thành từng mảnh.
Khung cảnh đẹp đẽ ban đầu tan biến.
Thứ còn lại chỉ là sự quỷ dị và méo mó.
Đám trẻ đồng loạt nghiêng đầu.
Đôi mắt trống rỗng.
Nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Giống như những con b.úp bê bị hỏng.
"Tại sao tỷ không phải Tiểu Vũ?"
"Tại sao tỷ khác với chúng ta ?"
Một đứa trẻ chậm rãi bước tới.
Bàn tay nhỏ bé vươn ra .
Như muốn chạm vào mặt nàng.
Lâm Tố vô thức lùi lại .
Rồi toàn thân cứng đờ.
Bởi vì nàng phát hiện...
Đứa trẻ kia không có bóng.
Không chỉ nó.
Mà tất cả.
Không một đứa nào có bóng.
Lâm Tố cảm thấy m.á.u trong người như đông cứng.
Chúng không phải người .
Không phải quỷ.
Không phải linh hồn.
Chúng giống như những mảnh ký ức bị bóp méo.
Những tàn ảnh bị mắc kẹt trong một câu chuyện bi thương nào đó.
Những bản sao méo mó đang lặp đi lặp lại cùng một đoạn hồi ức.
"Tỷ phải trở về..."
"Tỷ là Tiểu Vũ..."
"Tỷ thuộc về nơi này ..."
"Tỷ phải về với mẹ ..."
"Chỉ có mẹ mới yêu chúng ta ..."
"Chỉ có mẹ mới không bỏ rơi chúng ta ..."
Tiếng đồng d.a.o quỷ dị lại vang lên.
Lần này còn đáng sợ hơn trước .
Đám trẻ vừa hát vừa tiến tới.
Đôi mắt đỏ rực như m.á.u.
Nụ cười ngày càng méo mó.
Lâm Tố cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm.
Nhưng đúng lúc ấy .
Nàng bỗng cảm giác sau gáy có thứ gì đó cấn cấn.
Một cảm giác rất quen thuộc.
Nàng vội vàng đưa tay ra phía sau cổ.
Đầu ngón tay chạm phải một lá bùa.
Lâm Tố ngẩn người .
Rồi lập tức nhớ ra .
Là bùa hộ thân của Thanh Tâm.
Tên nhị sư huynh lắm lời ấy không biết đã lén nhét vào cổ áo nàng từ lúc nào.
Có lẽ hắn quá cẩn thận.
Nên còn cố ép sát lá bùa vào viền áo.
Trải qua nhiều lần bất tỉnh và ngã xuống.
Nó mới dần trượt ra ngoài.
Một luồng ấm áp bất chợt lan khắp cơ thể.
Nỗi sợ hãi trong lòng nàng giảm đi rất nhiều.
Lâm Tố siết c.h.ặ.t lá bùa.
Ánh mắt dần kiên định.
"Ta không phải Tiểu Vũ."
"Ta là Lâm Tố."
"Ta có sư phụ."
"Có sư huynh ."
"Có Linh Đạo Tông."
"Ta không thuộc về nơi này !"
Nói xong.
Nàng lập tức rút một lá bùa gọi hồn trong tay áo.
Không hề do dự.
Xoẹt!
Lá bùa bị xé toạc.
Một đạo bạch quang bùng nổ.
ẦM!!!
Không gian rung chuyển dữ dội.
Tiếng đồng d.a.o lập tức nghẹn lại .
Những đứa trẻ đồng loạt phát ra tiếng thét t.h.ả.m thiết.
Nhưng đó không còn là giọng trẻ con nữa.
Mà giống như tiếng khóc của hàng trăm linh hồn bị giam cầm suốt nhiều năm.
Khắp không gian xuất hiện vô số vết nứt.
Bầu trời vỡ tan.
Mặt đất sụp đổ.
Tất cả cảnh vật hóa thành những mảnh kính vỡ.
Lâm Tố cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh về phía sau .
Giống như có ai đó đang lôi nàng ra khỏi vực sâu vô tận.
Khi mở mắt lần nữa.
Nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Xung quanh là một khu rừng âm u tĩnh mịch.
Không còn tiếng cười .
Không còn đồng d.a.o.
Không còn những đứa trẻ tự xưng là Tiểu Vũ.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính nàng vang vọng trong màn sương.
Lâm Tố chống tay ngồi dậy.
Toàn thân đau nhức.
Trước mặt nàng.
Một chiếc thuyền giấy đã cháy hơn phân nửa.
Từng làn khói đen vẫn đang âm ỉ bốc lên.
Mà bên cạnh chiếc thuyền giấy ấy .
Lặng lẽ nằm đó.
Là một sợi tóc đỏ dài.
Đỏ đến mức ch.ói mắt giữa màn sương xám lạnh.
Lâm Tố nhìn sợi tóc.
Trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Dường như...
Nàng đã thật sự chạm tới bí mật được chôn giấu sâu nhất bên trong Mộng Linh Trận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.