Loading...

Hoa Tái Sinh
#1. Chương 1

Hoa Tái Sinh

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

 

Thấy ta nói không chút do dự.

 

Thần sắc Bùi Văn Chiêu thoáng cứng đờ.

 

Nhưng rất nhanh đã giãn ra .

 

Dường như sự dứt khoát của ta vừa hay hợp ý hắn .

 

“Thanh Ninh, nàng chịu nghĩ thông suốt là tốt rồi .”

 

“Lần này chẳng qua chỉ là đưa cuộc đời vốn đã sai lệch trở về đúng quỹ đạo mà thôi.”

 

Hắn vừa nói vừa khẽ thở ra một hơi .

 

Trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

 

“Kiếp trước , ta và Minh Châu bỏ lỡ nhau , khiến nàng ấy gả nhầm người , uổng phí bao nhiêu năm tháng chịu đựng khổ sở.”

 

“Kiếp này , ta sẽ không bỏ lỡ nàng ấy nữa. Nàng cũng đừng xen vào cản trở, phá hỏng nhân duyên của chúng ta .”

 

Ta liếc nhìn hắn một cái.

 

Xoay người rời đi .

 

“Bùi Văn Chiêu, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi .”

 

Mối tình từng khiến ta cam tâm đ.á.n.h đổi cả đời.

 

Giờ đây nghĩ lại .

 

Chỉ còn thấy hết sức hoang đường.

 

Từ nay đường đời rộng dài, mỗi người đi một ngả.

 

Chẳng ai cần phải ngoảnh đầu nhìn lại .

 

2

 

Trở về khuê phòng.

 

Ta ngồi trước gương hồi lâu.

 

Người trong gương chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt sáng ngời, hai má vẫn còn nét hồng hào của thiếu nữ.

 

Người ngoài trông thấy, ắt sẽ không tiếc lời khen một câu: “Quả là một giai nhân thanh tú!”

 

Nhưng đôi mắt ấy đã chẳng còn trẻ trung nữa.

 

Mười năm hôn nhân đã mài mòn sạch sẽ sự ngây thơ của ta .

 

Ta sớm đã không còn là trưởng nữ Thẩm gia chẳng hiểu lòng người năm xưa.

 

Ngay sau khi chào đời, ta đã được tổ mẫu bế đến nuôi dưỡng bên người .

 

Các bậc trưởng bối nói rằng.

 

Thuở nhỏ, ta trắng trẻo đáng yêu như một nắm tuyết.

 

Tổ mẫu vừa trông thấy đã không nỡ buông tay.

 

Mẫu thân tuy không tình nguyện.

 

Nhưng cũng chẳng dám trái ý.

 

Năm thứ hai.

 

Bà sinh hạ Minh Châu.

 

Đem toàn bộ tình yêu thương dành cho đứa con gái út được giữ lại bên mình .

 

Thuở nhỏ, ta chỉ cảm thấy mẫu thân vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

 

Nhưng cũng xa cách đến lạ lẫm.

 

Mỗi khi thấy bà cúi xuống chỉnh lại vạt áo cho Minh Châu.

 

Kiên nhẫn căn dặn nàng.

 

Trong lòng ta lại âm thầm dâng lên một nỗi chua xót.

 

3

 

Tổ mẫu xuất thân từ Hầu phủ.

 

Tầm nhìn và lễ nghi của bà đều vượt xa người thường.

 

Bà đích thân dạy ta đọc sách, quản gia, cầm kỳ thi họa.

 

Mong rằng một ngày nào đó, ta có thể gánh vác việc nội trạch của một gia tộc quyền quý.

 

Minh Châu được mẫu thân nuôi dưỡng từ nhỏ.

 

Tính tình kiêu căng, tùy hứng.

 

Đã không chịu đọc sách.

 

Lại chẳng muốn học nữ công hay quản lý sổ sách.

 

Tổ mẫu không vừa mắt thói lười biếng của nàng.

 

Bởi vậy càng dồn nhiều tâm sức vào ta .

 

Còn mẫu thân đối với ta chỉ có danh phận mẹ con, chẳng có lấy nửa phần tình cảm.

 

Tựa như từ ngày ta được bế đi .

 

Duyên phận mẫu t.ử giữa chúng ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

 

Sau khi ta cập kê, tổ mẫu thay ta định hôn sự với Cố Thừa Dã, thế t.ử phủ Anh Quốc công.

 

Bà trịnh trọng căn dặn ta : “Những năm qua, tổ mẫu luôn dạy dỗ con theo tiêu chuẩn của một vị tông phụ. Mối hôn sự này có được chẳng dễ dàng, con chớ phụ tấm lòng khổ tâm của tổ mẫu.”

 

Ta cúi đầu vâng lời.

 

Cố Thừa Dã có thân phận tôn quý.

 

Nhưng chúng ta chỉ từng gặp nhau hai lần trước mặt các bậc trưởng bối.

 

Ngay cả một câu chuyện riêng cũng chưa từng nói .

 

Ta không có tình ý với chàng .

 

Nhưng ta hiểu những điều tổ mẫu mưu tính.

 

Từng câu từng chữ đều là vì mong ta có được cuộc sống yên ổn sau này .

 

Tổ mẫu chưa bao giờ chỉ dạy ta cách lấy lòng nhà chồng.

 

Hồng Trần Vô Định

Nếu sổ sách có sai sót thì phải tra xét thế nào.

 

Nếu hạ nhân ỷ thế hi// ếp người thì phải xử trí ra sao .

 

Nếu gặp trưởng bối vô lý thì nên giữ vững chừng mực bằng cách nào.

 

Từng chuyện một, bà đều dạy ta rõ ràng cặn kẽ.

 

Khi ấy , ta còn chê những quy củ ấy quá rườm rà.

 

Mãi đến sau này , một mình chống đỡ Bùi gia suốt mười năm.

 

Ta mới hiểu rằng, đằng sau sự nghiêm khắc ấy chính là tất cả chỗ dựa và bản lĩnh mà tổ mẫu có thể trao cho ta .

 

Đáng tiếc, kiếp trước ta đã hiểu ra quá muộn.

 

4

 

Hôn sự của ta vừa được định đoạt.

 

Mẫu thân đã chẳng thể ngồi yên.

 

Bà dắt Minh Châu đến viện của tổ mẫu.

 

Cầu xin tổ mẫu cũng tìm cho tiểu nữ nhi một nhà có gia thế hiển hách tương đương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-tai-sinh/chuong-1

 

Tổ mẫu không chịu chiều theo ý hai người : “Minh Châu không giỏi quản gia, chẳng thông thi thư, cũng không có được sự trầm ổn như Thanh Ninh, hà tất phải chen chân vào gia tộc quyền quý để chịu khổ?”

 

“Chi bằng tìm một phu quân có gia thế thấp hơn đôi chút, nhưng biết cầu tiến. Có Thẩm gia nâng đỡ, con bé mới có thể sống những ngày tháng an nhàn.”

 

Vốn dĩ đây là những tính toán tốt cho Minh Châu, thế nhưng mẫu thân chỉ nghe ra sự khinh thường trong đó.

 

Sau khi trở về phòng, bà gục trước mặt phụ thân , khóc lóc không ngừng: “Thiếp gả vào Thẩm gia bao nhiêu năm nay, vậy mà lão thái thái vẫn chê xuất thân của thiếp thấp kém, đến cả Minh Châu cũng phải chịu ấm ức theo…”

 

“Nếu đã khinh thường con gái của thứ xuất đến vậy … năm xưa sao còn cưới thiếp ? Chẳng lẽ những ấm ức lớn nhỏ mà thiếp phải chịu suốt bao năm qua đều không đáng kể sao …”

 

Phụ thân bị bà khóc lóc đến đau đầu: “Mẫu thân chưa từng hà khắc với nàng. Với tính tình của Minh Châu, thật sự gả vào nhà quyền quý chưa chắc đã là phúc. Tìm một người xuất thân thanh bần nhưng có chí tiến thủ, ngược lại còn ổn thỏa hơn.”

 

Sau đó, phụ thân chọn trúng môn sinh của mình là Bùi Văn Chiêu: “… Hắn đỗ bảng nhãn, hiện đang giữ chức tu soạn tại Hàn Lâm viện. Chỉ cần không đi vào đường tà, sớm muộn gì cũng sẽ có tiền đồ.”

 

Minh Châu biết mình chỉ có thể gả cho một tiểu quan xuất thân hàn môn.

 

Liền đập vỡ gần nửa số đồ đạc trong phòng.

 

Ngày nào cũng tuyệt thực.

 

Mẫu thân cũng cùng nàng rơi lệ.

 

Khiến cả gia trạch chẳng được yên ổn .

 

Tổ mẫu nghe xong chỉ lạnh lùng nói một câu: “Tài cán chẳng bao nhiêu mà đòi hỏi lại quá cao. Cứ mặc kệ hai mẹ con họ làm loạn, đói rồi tự khắc sẽ ăn.”

 

Nửa tháng sau .

 

Hai mẹ con bỗng nhiên yên ắng trở lại .

 

Phụ thân tưởng rằng họ đã cam chịu số phận.

 

Nhưng ta lại sai người âm thầm để mắt tới.

 

Quả nhiên tra ra bọn họ đang lén lút mua chuộc hỉ nương và phu kiệu.

 

Chính là đang có ý định tráo đổi tân nương.

 

5

 

Khi nghe tin hồi báo.

 

Ban đầu, ta chỉ cảm thấy hết sức hoang đường.

 

Nhưng ngay sau đó, tim ta đập nhanh đến mức gần như không thể kìm nén.

 

Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu ta vào chính khoảnh khắc ấy :

 

Nếu bọn họ đã nhất quyết muốn tráo đổi hôn sự.

 

Vậy sao ta không thuận nước đẩy thuyền?

 

Khi ấy , chẳng ai biết rằng.

 

Ta đã sớm đem lòng yêu mến Bùi Văn Chiêu.

 

Hắn thường đến phủ bái kiến phụ thân .

 

Chúng ta từng tình cờ gặp nhau vài lần ở hành lang.

 

Hắn có dung mạo thanh tú tuấn nhã.

 

Tính tình thanh lãnh, ít nói .

 

Văn chương viết ra vừa thanh nhã vừa vững chắc.

 

Hệt như người trong mộng thời thiếu nữ của ta , một nam t.ử thoát tục, chẳng vướng bụi trần.

 

Có một lần , ta cải nam trang đến tham dự thi hội.

 

Không cẩn thận đắc tội với một tên công t.ử ăn chơi.

 

Đối phương thấy ta có gương mặt non nớt.

 

Liền dây dưa mãi không buông.

 

Ta và nha hoàn cũng đang cải nam trang đều hoảng hốt không biết phải làm sao .

 

Chính Bùi Văn Chiêu đã đứng ra giải vây.

 

Kể từ đó.

 

Ta đã trao trọn trái tim mình cho hắn .

 

Bởi vậy , khi mẫu thân mang chén “ trà an thần” đã bỏ t.h.u.ố.c đến.

 

Dẫu biết rõ có điều bất thường, ta vẫn uống cạn một hơi .

 

Đến khi tỉnh lại , ta đã bái đường thành thân , trở thành tức phụ Bùi gia.

 

6

 

Mười năm sau đó.

 

Giờ nghĩ lại , vẫn giống như một chiếc đèn kéo quân quay quá nhanh, cảnh tượng nối tiếp cảnh tượng.

 

Người đầu tiên phát hiện tân nương bị tráo đổi chính là Cố Thừa Dã.

 

Đêm tân hôn, chàng gõ cửa lớn Bùi gia, đứng ngoài cửa sổ sốt ruột gọi ta : 

 

“Thanh Ninh, nàng đừng sợ. Nhân lúc chuyện này vẫn chưa truyền ra ngoài, chúng ta lập tức đổi lại , mọi thứ vẫn còn kịp.”

 

Nhưng ta lại cách một khung cửa sổ mà từ chối: “Đã bái thiên địa rồi , giờ ta đã là phụ nhân Bùi gia…”

 

“Cố công t.ử, xin hãy trở về…”

 

Chàng đứng trong gió lạnh rất lâu.

 

Cuối cùng cũng chẳng nói thêm lời nào.

 

Ngày hôm sau , cả ba nhà náo loạn thành một đoàn.

 

Mẫu thân một mực khẳng định đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn .

 

Nhưng ván đã đóng thuyền.

 

Hai mối hôn sự đành phải đ.â.m lao theo lao.

 

Cố Thừa Dã thu dọn hành trang, lên đường đến biên quan.

 

Từ đó suốt nhiều năm không trở về.

 

Bùi Văn Chiêu không rời đi .

 

Nhưng giữa hắn và ta dường như luôn tồn tại một bức tường vô hình.

 

Hắn vẫn luôn nhớ thương Minh Châu.

 

Cũng giống như Cố Thừa Dã từng nhớ thương ta .

 

Ta sinh con dưỡng cái cho hắn , phụng dưỡng trưởng bối.

 

Lại nhờ vào các mối quan hệ bên nhà mẹ đẻ để giúp hắn giao thiệp, xoay xở trong giới phu nhân quan lại .

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Hoa Tái Sinh – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo