Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ta sẽ dùng hết mọi biện pháp có thể, khiến ngươi mất đi quan chức, thanh danh và tất cả chỗ dựa, để ngươi nếm thử cảm giác bị dồn đến đường cùng là thế nào.”
Cuối cùng, ta nhìn gương mặt trắng bệch của hắn : “Cho nên ngươi nên cảm thấy may mắn vì kiếp này , giữa ngươi và ta chẳng còn bất kỳ quan hệ nào.”
Bùi Văn Chiêu không thể thốt thêm nổi một lời.
Khi gia đinh mời hắn rời đi .
Bước chân hắn loạng choạng.
Bóng lưng lần đầu tiên lộ ra vẻ suy sụp thực sự.
(Hồng Trần Vô Định làm , cấm ăn cắp)
33
Ngày hôm sau .
Ta gạt bỏ tất cả chuyện cũ.
Khoác lên mình bộ giá y, rời khỏi Thẩm gia.
Giữa đoàn người đưa dâu.
Bùi Văn Chiêu đứng từ xa.
Thần sắc u ám.
Ánh mắt vẫn luôn dõi theo kiệu hoa.
Ta không vén rèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Bên ngoài kiệu, tiếng chiêng trống vang trời.
Phía trước chính là cuộc đời do ta tự mình lựa chọn.
Màn đêm vừa buông xuống, trong tân phòng, nến đỏ đã thắp sáng rực rỡ.
Ta vốn tưởng Cố Thừa Dã sẽ bị đám đồng liêu chuốc rượu đến tận đêm khuya, nào ngờ chàng chẳng mấy chốc đã đẩy cửa bước vào .
Ta ngạc nhiên hỏi: “Chàng không cần tiếp đãi tân khách bên ngoài sao ?”
Cố Thừa Dã lắc đầu, bỗng ôm c.h.ặ.t ta vào lòng: “Đêm qua ta nằm mơ một giấc mộng, trong mơ, tân nương được kiệu hoa rước đến không phải là nàng… Ta vội vàng chạy đi tìm nàng, nhưng nàng nhất quyết không chịu theo ta trở về… Khiến ta sợ đến c.h.ế.t khiếp…”
Nói đến cuối cùng.
Giọng chàng vậy mà run rẩy.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mí mắt ta .
Ta ngẩng đầu lên, liền trông thấy hai mắt chàng đỏ hoe.
Lòng ta chợt dâng lên nỗi chua xót, khẽ an ủi: “Chẳng phải ta vẫn đang bình an ở đây sao ?”
Chàng không buông tay, chỉ nâng niu gương mặt ta , chăm chú ngắm nhìn từng chút một:
“Thanh Ninh, lần này không nhầm nữa, thật sự là nàng, đúng không ?”
“Đây không phải một giấc mộng khác, chỉ cần tỉnh dậy là mọi thứ sẽ tan biến, đúng không ?”
Hóa ra có những nỗi sợ hãi không chỉ mình ta ghi nhớ.
Có lẽ chàng không có ký ức trọn vẹn về kiếp trước .
Nhưng trong mộng, chàng đã từng nếm trải nỗi đau mà cuộc hôn nhân bị tráo đổi ấy để lại .
Ta dùng sức ôm c.h.ặ.t lấy chàng : “Không nhầm đâu , là ta . Người gả cho chàng chính là Thẩm Thanh Ninh.”
Cố Thừa Dã vùi mặt vào vai ta , khóc hồi lâu, rồi đột nhiên bế bổng ta lên, xoay một vòng:
“Cuối cùng ta cũng cưới được Thanh Ninh rồi , nàng thật sự đã trở thành thê t.ử của ta !”
“Tốt quá rồi !”
Ta bị chàng chọc cho vừa cười vừa rưng rưng nước mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên bên trán chàng :
“Nguyện được một người một lòng một dạ , đến bạc đầu cũng chẳng lìa xa.”
Chàng ngạc nhiên vui mừng nhìn ta , trân trọng đặt những nụ hôn lên giữa đôi mày và khóe môi ta :
“Sống c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-tai-sinh/chuong-12
t
hay
chia lìa,
ta
cùng nàng
đã
hẹn ước. Nắm lấy tay nàng, cùng nàng
đi
đến bạc đầu.”
Cuộc sống sau khi thành hôn.
Hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước .
Ta sợ lạnh.
Mỗi khi đông đến, Cố Thừa Dã đều sai người chuẩn bị thêm than sưởi từ sớm.
Ta bận rộn đến mức vai gáy đau nhức.
Chàng liền vụng về xoa bóp giúp ta .
Có chuyện vui hay gặp khó khăn.
Chàng cũng đều thành thật chia sẻ với ta .
Chúng ta thỉnh thoảng cũng xảy ra tranh cãi.
Nhưng chưa bao giờ dùng sự im lặng để trừng phạt đối phương.
Ta từng mạnh miệng nói rằng mình không lo chàng sẽ thay lòng đổi dạ .
Thật ra , sâu thẳm trong lòng vẫn còn lưu lại bóng ma của kiếp trước .
Mãi đến khi chung sống lâu ngày, ta mới phát hiện.
Giữa hai chúng ta , hình như chàng mới là người sợ bị phụ bạc hơn…
Đôi khi ta chỉ về muộn nửa canh giờ.
Chàng đã đứng ngồi không yên, chờ đợi trước cửa.
Đến khi thấy ta trở về, lại giả vờ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua.
Hồng Trần Vô Định
Mẫu thân sau khi trải qua bài học lần ấy .
Dường như cũng đã tỉnh ngộ đôi phần.
Bà cầu xin phụ thân tìm cho Minh Châu một mối hôn sự khác.
Đối phương là một gia đình thương nhân có gia sản giàu có .
Khi đến phủ Anh Quốc công thăm ta , bà thấp giọng nói :
“Có phụ thân con và người tỷ tỷ như con ở đây, nhà ấy ắt sẽ nâng niu Minh Châu, không dám bạc đãi nó.”
“Ta đã không thể dạy dỗ nó nên người nữa. Sau này nếu nó lại gây ra chuyện gì, ta chỉ mong con trong khả năng của mình , có thể trông nom, giúp đỡ nó đôi chút. Suy cho cùng, chính người mẫu thân như ta đã có lỗi với hai tỷ muội các con…”
Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe .
Không đáp lại lấy một lời.
Làm thiếu phu nhân nhà thương nhân quả thực có thể sống sung túc.
Nhưng sau này , Minh Châu làm bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ và thể diện của phủ Quốc công.
Đối với một người luôn một lòng muốn vượt qua ta như nàng.
Có lẽ điều này còn khó chịu đựng hơn cả cảnh nghèo khó.
Có điều.
Được sống những ngày tháng bình yên, ổn định.
Chưa chắc đã không phải là bến đỗ thích hợp nhất dành cho nàng.
Minh Châu thành hôn chưa được bao lâu.
Bùi Văn Chiêu đã bị điều ra làm quan ở địa phương.
Hắn nhờ người gửi đến một xấp thư dày cộp.
Ta chẳng mở lấy một phong.
Cố Thừa Dã ngồi bên cạnh.
Hai mắt nhìn chằm chằm vào xấp thư ấy .
Cắn móng tay đến mức suýt nữa chẳng còn gì.
Ta vội vàng ném hết thư vào chậu than.
Nhìn những trang giấy cuộn lại trong ngọn lửa, dần hóa thành tro bụi.
Gương mặt sa sầm suốt cả buổi chiều của chàng lúc này mới tươi tỉnh trở lại .
Chàng ân cần bưng nước nóng đến.
Thử đi thử lại nhiệt độ nước.
Động tác tuy vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc.
Nhất quyết đòi rửa chân cho ta .
Hoàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.