Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bị thương vẫn còn là chuyện nhỏ.
Chứ lăn xuống sườn dốc ngay trước mặt vị hôn phu.
Mới thực sự là chuyện khiến người ta xấu hổ.
Chàng nhìn ta , ánh mắt bất giác dịu dàng hơn: “Trời đã khuya rồi , để ta đưa nàng về chỗ tổ mẫu nhé…”
Ta gật đầu: “Được, nếu trở về muộn, tổ mẫu sẽ lo lắng.”
Chúng ta chậm rãi bước dọc theo con đường núi.
Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót.
Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Thấy ta không còn xa cách như trước .
Chàng dần thả lỏng.
Bắt đầu kể những chuyện thú vị trong quân doanh.
Ta cũng kể cho chàng nghe về những cuốn sách mình đọc gần đây.
Tuy là người theo nghiệp võ.
Nhưng không ngờ câu nào ta nói , chàng cũng có thể tiếp lời.
Suốt dọc đường, chúng ta trò chuyện vô cùng tự nhiên, hòa hợp.
Đến lúc ấy ta mới nhận ra .
Trước kia , ta chưa từng thật lòng tìm hiểu con người này .
Kiếp trước .
Chàng đến đón ta ngay trong đêm.
Sau khi bị từ chối, chàng cũng không cưỡng ép.
Chỉ tôn trọng lựa chọn của ta .
Rồi một mình lên đường đến biên quan.
Ánh trăng trải khắp con đường núi.
Không khí se lạnh khiến đầu óc ta càng thêm tỉnh táo.
Lần này .
Ta bỗng muốn thuận theo lòng mình .
Nghiêm túc bước trên một con đường mà bản thân không còn phải chịu ấm ức, cũng chẳng cần nhẫn nhịn cầu toàn nữa.
12
Hồng Trần Vô Định
Ngày hôm sau .
Cố Thừa Dã cùng hai vị trưởng bối đi dạo quanh trang viên.
Chàng nói chuyện dí dỏm, hài hước.
Lại chịu gạt bỏ dáng vẻ cao quý của một vị thế t.ử.
Liên tiếp kể mấy chuyện vui trong quân doanh.
Chọc cho tổ mẫu và phu nhân Anh Quốc công cười đến mức phải lau nước mắt.
Ta nhìn chàng bằng ánh mắt tán thưởng, ánh mắt chàng cũng luôn dõi theo ta .
Mãi đến lúc này , ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của bốn chữ “mi mục truyền tình” trong sách, hóa ra chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến lòng người ấm áp đến vậy .
Mẫu thân và Minh Châu thấy chàng thân phận cao quý, dung mạo tuấn tú, lại đối đãi với mọi người hòa nhã, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Minh Châu mặc một bộ váy áo màu hồng phấn, tiến đến gần chàng , nũng nịu hỏi:
“Cố ca ca, nghe nói bên bờ suối có thể câu cá, huynh đưa muội đi có được không ?”
Nàng cố tình nở nụ cười ngây thơ, đôi khuyên tai đính ngọc khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng.
Xuân Đào tức đến giậm chân: “Nhị tiểu thư biết rõ ngài ấy là vị hôn phu của người , sao còn cố tình sán lại gần chứ?”
Ta uống cạn chén trà lê tuyết trong tay: “Cứ mặc muội ấy , không cần để tâm.”
Nếu Cố Thừa Dã dễ dàng xiêu lòng
trước
chút dáng vẻ nũng nịu
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-tai-sinh/chuong-4
Kiếp trước chàng đã chẳng để Minh Châu chịu cảnh phòng không gối chiếc suốt mười năm.
Quả nhiên, Minh Châu vây quanh chàng nói chuyện hồi lâu, vẻ mất kiên nhẫn giữa hai hàng mày chàng càng lúc càng rõ.
Cuối cùng, chàng đi thẳng đến trước mặt ta : “Thanh Ninh, trong quân doanh đột nhiên có việc, lát nữa ta sẽ quay lại trò chuyện với nàng.”
Chàng xoay người rời đi .
Chỉ để lại Minh Châu đứng chôn chân tại chỗ.
Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, khó coi vô cùng.
13
Chúng ta ở lại trang viên hai ngày.
Cố Thừa Dã luôn tìm cách khiến các bậc trưởng bối vui lòng.
Miệng tổ mẫu tuy chê chàng ồn ào.
Nhưng đáy mắt lại tràn đầy vẻ hài lòng.
Bà nhìn ra được .
Ta không còn chỉ vì hiếu thuận mà miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này .
Mà đã thật lòng nguyện ý đón nhận chàng .
Khi trở về phủ, người gác cổng vội đến bẩm báo: “Bùi đại nhân đã đợi nhị tiểu thư suốt hai canh giờ rồi .”
Ta cáo lui với mẫu thân : “Nữ nhi xin phép về viện thu xếp hành trang trước .”
Trở về phòng.
Ta cẩn thận cất giữ những món trang sức phu nhân Anh Quốc công tặng.
Sau đó mới ngồi xuống uống nửa chén trà .
Chẳng bao lâu sau , Xuân Đào đã cười tươi chạy về: “Bùi đại nhân đặc biệt mang đến món bánh đường mà nhị tiểu thư thích ăn.”
“ Nhưng nhị tiểu thư đang lúc tức giận, chẳng nể mặt hắn chút nào.”
“Nàng ta chê bánh trái quá rẻ tiền, còn nói Bùi đại nhân đã không có bạc để nuôi nổi nàng ta , lại chẳng hiểu nàng ta muốn gì. Nếu biết điều thì nên tự mình từ hôn…”
Kiếp trước , hai người hiếm khi có dịp ở bên nhau .
Vì vậy vẫn có thể giữ trong lòng những tưởng tượng tốt đẹp về đối phương.
Nhưng giờ đây, sau khi tận mắt chứng kiến sự giàu sang phú quý ở trang viên, Minh Châu đã ghen tị đến đỏ mắt.
Cuối cùng cũng để lộ rõ bản tính tham phú phụ bần.
Bùi Văn Chiêu xưa nay luôn tự phụ.
Cũng chẳng biết sau khi nghe những lời ấy , hắn còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
Ta chỉ mong hai người họ tiếp tục giày vò nhau thêm một thời gian, đừng phụ mối “nhân duyên trời định” này .
Khi đến viện tổ mẫu thỉnh an, ta bắt gặp Bùi Văn Chiêu đang sa sầm mặt mày ở hành lang.
Hắn phớt lờ Xuân Đào đứng bên cạnh, bất ngờ túm c.h.ặ.t cổ tay ta :
“Đã nói rõ sẽ không liên quan đến nhau nữa, tại sao nàng còn âm thầm phá hoại chuyện của ta ?”
14
Câu chất vấn hoang đường ấy khiến ta tức giận, lập tức giơ tay tát hắn .
Một tiếng “chát” giòn giã vang lên, Bùi Văn Chiêu nghiêng mặt sang một bên, cả người sững sờ.
Ta nhân cơ hội rút tay về, lùi lại hai bước: “Bùi đại nhân, đây là nội viện Thẩm gia, không phải nơi để ngươi tùy tiện làm càn.”
Đến lúc này , hắn mới nhớ ra .
Ta hiện giờ vẫn là trưởng nữ Thẩm gia.
Cũng là thế t.ử phu nhân chưa qua cửa của phủ Anh Quốc công.
Chứ không phải người thê t.ử mặc hắn lạnh nhạt đối xử ở kiếp trước .
Ta xoay người định rời đi , hắn lại hỏi từ phía sau : “Nàng thật sự không giở trò gì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.