Loading...

Hoan Yến
#10. Chương 10: +20

Hoan Yến

#10. Chương 10: +20


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

19

Có đại phu tới bắt mạch cho ta .

Có phụ thân thở dài.

Có mẫu thân rơi nước mắt, nghẹn ngào khóc thầm vì ta .

Lại còn có người nắm lấy tay ta bên mép giường, cất tiếng gọi tên ta với vẻ ôn nhu.

Là Thái t.ử Dung Ngọc, hắn ta tới thăm ta .

Vừa nghe thấy giọng nói của hắn ta , ta lại nhớ lại rất nhiều hình ảnh kiếp trước .

Ta thấy được t.h.i t.h.ể c.h.ế.t t.h.ả.m của A Tự.

Thấy được mẫu thân trở nên ngây dại sau khi biết tin tin tức A Tự qua đời.

Thấy được dáng vẻ phụ thân lúc tuổi già quỳ gối trước mặt Dung Ngọc, hèn mọn van xin hắn ta thủ hạ lưu tình, ít nhất hãy để lại một mạng cho ta và mẫu thân .

Đời trước , Dung Ngọc nhờ sự nâng đỡ của Tô gia ta mới dẹp sạch đại bộ phận đối thủ.

Thế nhưng cuối cùng hắn ta lại chê Tô gia chúng ta công cao lấn chủ.

Hắn ta thừa lúc Hoàng thượng bệnh nặng, lấy danh nghĩa Thái t.ử giám quốc để thâu tóm quyền lực.

Khi ấy , Tần Yến đã là vị Thủ phụ trẻ tuổi nhất của Khương quốc.

Có điều hắn ba ngày hai bận không lên triều, trông tựa như lười biếng đến cực điểm.

Rất nhiều người đều mắng hắn coi rẻ Thái t.ử, bất kính với hoàng quyền.

Thực ra những kẻ đó mắng chẳng sai chút nào, hắn đúng là coi rẻ Thái t.ử thật.

Thế nhưng đây lại chẳng phải nguyên nhân khiến hắn không lên triều.

Chẳng qua là vì hắn sắp c.h.ế.t, số lần phát độc càng lúc càng thường xuyên nên mới động một chút là bế môn tĩnh dưỡng.

Danh vọng của Thái t.ử ngày một cao còn Tần Yến lại càng lúc càng ít lộ diện.

Thái t.ử dần dần chẳng còn đặt Tần Yến vào mắt nữa.

Sau khi Thái t.ử giám quốc, việc đầu tiên hắn ta làm chính là nhổ tận gốc dòng họ Tô thị chúng ta .

Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.

Hắn ta sai người khám xét thu hồi tài sản nhà ta rồi đẩy ta vào tiện tịch.

Ta đứng trước cửa Câu Lan Viện, bị tú bà ép hát khúc diễm từ.

Đám nam nhân bẩn thỉu ở Câu Lan Viện đều đang cười nhạo ta .

Cười ta trước kia làm màu thanh cao đến thế, hôm nay chẳng phải vẫn trở thành loài hoa tàn liễu rũ đó sao .

Cười xem đêm đầu tiên của đệ nhất tài nữ kinh thành này sẽ bán được cái giá thế nào.

Sau cùng, rốt cuộc Tần Yến tỉnh lại từ trong cơn mê man. Nhận được tin tức, hắn lập tức phi ngựa lao tới.

Đoán chừng hắn đã vội vã phi tới, thành ra sắc môi tái nhợt, ngay cả trong từng hơi thở cũng mang theo mùi m.á.u tanh nhàn nhạt:

"Ta tới chậm rồi … Diệu Diệu."

Giọng nói của hắn run run, nơi đáy mắt cuộn trào tình cảm sâu đậm cùng sự bạo nộ đang cố gắng đè nén.

Chỉ là mới nói được một nửa, Tần Yến lại đột ngột dừng lại .

Đến khi mở miệng lần nữa, hắn đã đổi sang dáng vẻ đại gian thần như thường ngày, nét mặt hài hước lạnh lùng diễm lệ:

"Tô Diệu cô nương đại khái là thích kiểu nam nhân ôn nhu ngoan ngoãn. Ta đúng là không phải loại người đó thật. Thế nhưng hiện tại nàng đại khái nên nhìn cho rõ rồi chứ? Thái t.ử lại càng không phải cái thứ tốt đẹp gì. Thà rằng nàng đi theo ta còn hơn."

Tần Yến vừa nói vừa tàn nhẫn giật mạnh ta vào lòng, khoác lên người ta chiếc áo ấm rồi trùm mũ có rèm che cho ta .

Hắn rút kiếm ngay tại chỗ, lấy mạng mụ tú bà ép ta hát khúc diễm từ kia , lại sai người rút lưỡi của đám nam nhân đê tiện đã cười nhạo ta , tiện tay móc luôn đôi mắt của bọn chúng.

Máu chảy lênh láng khắp mặt đất.

Hắn ngông cuồng kiêu ngạo đến thế, mà mọi người lại chỉ dám đố kỵ, nguyền rủa sau lưng rằng kẻ quyền thần gian nịnh này c.h.ế.t không được t.ử tế.

Chẳng một ai dám ra ngăn cản lưỡi kiếm của hắn .

Sau cùng, hắn trương dương bế ta rời đi .

…

Những hình ảnh ký ức hỗn hỗn độn độn.

Bên tai ta lại lần nữa truyền đến giọng nói của Thái t.ử Dung Ngọc:

"Diệu Diệu? Diệu Diệu?"

Diệu cái quỷ gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-10

Khi Tần Yến gọi ta là Diệu Diệu, âm cuối khẽ móc lên, đến cả tiếng thở cũng tựa như đang dụ dỗ.

Thế nhưng Thái t.ử vừa gọi ta một tiếng lại chỉ khiến ta buồn nôn.

Hận ý cuộn trào thôi thúc ta mở mắt ra .

20

Dung Ngọc thấy ta tỉnh lại , vẻ lo lắng trên mặt không giống giả vờ, lực nắm tay ta cũng tăng thêm vài phần:

"Diệu Diệu, nàng đã đỡ hơn chút nào chưa ?"

Ta dùng sức rút tay mình về, mệt đến mức vã một thân mồ hôi:

"Điện hạ, xin hãy lui ra xa một chút."

Ta phải cố nén lắm mới không mắng ra chữ "Cút".

Ánh mắt Dung Ngọc phức tạp nhìn ta , nét mặt hơi cứng đờ:

"Diệu Diệu, ý nàng là sao ?"

Ta nhẫn nại tính tình, giả vờ cáo lỗi :

"Ta có bệnh dạ dày, lúc ốm đau hay thấy buồn nôn, nếu lỡ nôn lên người điện hạ thì không hay ."

Dung Ngọc im lặng một lúc, lát sau mới ôn nhu giận trách:

"Diệu Diệu nói lời gì vậy ? Sao ta có thể chán ghét nàng?"

Nói xong, hắn ta còn giơ tay ra , làm như đau lòng muốn vuốt ve mái tóc ta .

Ta ngoảnh đầu đi , lặng lẽ né tránh.

… Nhưng ta chán ghét ngươi.

Bàn tay Dung Ngọc khựng lại giữa chừng đầy gượng gạo, ánh mắt hơi trầm xuống.

Ta đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, liếc một cái liền nhận ra mấy thứ đồ hắn ta mang tới liền chỉ tay từng món, giả như không biết :

"Xuân Nhi, lư trầm hương kia là ai đốt vậy ? Còn cả mấy món điểm tâm đó nữa, mau ném ra ngoài đi ."

"Việc này … Đây là do Thái t.ử điện hạ mang tới."

Xuân Nhi có chút khó xử.

Ta dứt khoát nôn khan vài tiếng:

"Trong phòng này hương khí lẫn lộn, ta thật sự thấy hơi ngột ngạt."

Dù Dung Ngọc am hiểu ngụy trang vẻ ôn nhu đến mấy cũng chẳng chịu nổi sự chán ghét liên tiếp này của ta . Sắc mặt hắn ta lập tức trở nên tồi tệ, ngoài cười nhưng trong không cười bảo:

"Xem ra đồ ta mang tới không vừa mắt Diệu Diệu rồi . Vậy thì ném đi ."

Thế nhưng…

Ném đồ thôi vẫn chưa đủ.

Thứ ta ghê tởm nhất chính là con người hắn ta cơ.

Thế là, ta nhẹ nhàng liếc Dung Ngọc một cái rồi vội vàng che miệng lại , diễn lại lần hai:

"Oẹ ~"

Dung Ngọc là Thái t.ử Đông Cung, đã từng bị người khác đối xử thế này bao giờ?

Đến một tia nếp nhăn khi cười hắn ta cũng chẳng buồn diễn nữa, chỉ lạnh lùng buông một câu:

"Nếu Diệu Diệu thấy không khỏe, vậy ngày khác ta lại đến."

Nhìn bóng lưng Dung Ngọc đi xa, ta thở phào một hơi rồi hạ lệnh cho các thị nữ cũng lui ra ngoài, đóng c.h.ặ.t cửa phòng.

Lần này , bên tai mới hoàn toàn thanh tịnh.

Ta sờ sờ chiếc vòng ngọc xuất hiện thêm trên cổ tay:

"Ra đây đi , Tần Yến. Ta biết huynh ở đây."

Chiếc vòng ngọc đó quen thuộc vô cùng.

Kiếp trước Tần Yến từng đeo nó vào tay ta , còn không cho phép ta gỡ xuống.

Đó là di vật duy nhất người mẫu thân quá cố để lại cho hắn .

Hắn từng coi nó như tính mạng nhưng cuối cùng lại tặng cho ta .

Chỉ là khi đó ta không biết trân trọng, vô ý làm rơi vỡ nát.

Tần Yến đã ngẩn ngơ nhìn những mảnh vỡ đó rất lâu.

Hắn cúi người nhặt từng mảnh từng mảnh lên, cố gắng ghép lại nhưng cuối cùng chỉ nở nụ cười với làn môi tái nhợt:

"Không thích đồ ta tặng đến thế sao ? Hả? Sau khi ta c.h.ế.t, đến một món đồ của ta Diệu Diệu cũng không muốn giữ lại sao ?"

Sơ suất tại ta .

Ở trong phúc mà không biết phúc, coi ngọc quý như mắt cá phế bỏ.

…

Giờ đây, chiếc vòng tay này lại một lần nữa được hắn đeo vào cổ tay ta .

Sớm hơn kiếp trước bốn năm.

Ta biết hắn đã đến…

Đang ẩn mình đâu đó trong bóng tối.

Ta thậm chí còn có thể tưởng tượng ra nét mặt hài hước mà khinh khỉnh khi hắn lạnh lùng nheo đôi mắt phượng xem kịch hay .

Quả nhiên, bóng dáng quen thuộc bước ra từ bóng tối.

Ta liền bị một đôi tay ngang nhiên bế bổng lên.

…

 

Bạn vừa đọc xong chương 10 của Hoan Yến – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo