Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
16
Sau này ta mới hiểu ra .
Con người Tần Yến này bất kính thần phật, chẳng màng thiện ác.
Thế nhưng hắn lại có con đường của riêng mình .
Hắn khoác lên mình tấm da Diêm La là để bước chân vào địa ngục.
Triều đình thời loạn thế có quá nhiều cuộc đấu đá quyền lực.
Chướng mắt chướng tai, hắn liền dùng c.h.é.m g.i.ế.c để đè nén c.h.é.m g.i.ế.c, lấy gian nịnh để dọn dẹp gian nịnh, quyết không c.h.ế.t chẳng ngừng với những linh hồn tham lam, tởm lợm kia .
Những kẻ bị hắn lấy mạng chẳng có một ai là thứ tốt đẹp .
Tất cả đều là ác quỷ do chính tay hắn bắt lấy.
Mấy con quỷ đó từng hại ta cũng từng hại vô số người khác.
Chỉ có điều bọn chúng đều khoác lên mình tấm da giả nhân giả nghĩa.
Cho đến cuối cùng.
Dù bị vạn người phỉ báng và chỉ trích, hắn cũng chỉ lạnh lùng cười nhạt, coi như chẳng có gì to tát.
Dù sao từ nhỏ hắn đã quen với những lời c.h.ử.i rủa.
Dù sao bản thân hắn cũng vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Đến khi ta vội vã chạy tới để xung hỉ cho Tần Yến thì thời gian đã quá muộn.
Hắn nằm trên giường bệnh mê man một giấc chẳng tỉnh, mãi cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ ta khoác lên mình bộ hỷ phục vì hắn .
Ta đặt nụ hôn lên làn môi giá lạnh cứng đờ của hắn , bật khóc nức nở thốt ra vô số lời xin lỗi .
Vào khoảnh khắc ấy , ta vô cùng khao khát rằng trên đời này thực sự có quỷ, để quỷ đến tìm ta .
17
Trên đường trở về phủ, tinh thần ta lơ đễnh.
Tô Tự lên tiếng gọi ta hoàn hồn:
"Trưởng tỷ, tên tạp chủng Tần gia kia không bắt nạt tỷ đấy chứ? Danh tiếng hắn ở kinh thành chẳng ra làm sao . Hình như Thái t.ử ca ca không thích tỷ qua lại với tên tạp chủng Tần gia đó, tỷ tỷ vẫn nên kiêng dè một chút thì hơn."
Ta nhìn Tô Tự, cực kỳ muốn nói cho đệ ấy biết …
Đời trước , đệ ấy c.h.ế.t trong tay Thái t.ử ca ca mà đệ ấy tin tưởng nhất.
Mà người lặn lội ngàn dặm chạy tới nhặt xác cho đệ ấy lại chính là tên tạp chủng Tần gia mà đệ ấy chướng mắt.
Có lẽ nhận ra nét mặt ta không vui, Tô Tự rốt cuộc cũng thu liễm ngữ khí rồi cẩn trọng nhìn ta :
"Tỷ, tỷ không vui sao ?"
Ta khéo léo hỏi ngược lại :
"Nếu tương lai ta và Thái t.ử trở mặt thành thù, A Tự, đệ chọn ai?"
Tô Tự ngẩn người :
"Tỷ tỷ làm sao lại trở mặt thành thù với Thái t.ử chứ?"
Ta vén rèm nhìn dòng người rộn rã ngoài cửa sổ xe ngựa:
"Hoàng cung nguy hiểm, Đông Cung lại càng lắm sóng gió. Đó là nơi sẽ ăn thịt người . Thái t.ử ca ca của đệ đã bị nuốt chửng rồi ."
Tô Tự nhìn ta bằng ánh mắt ý vị sâu xa:
"Chẳng lẽ tỷ tỷ
đã
biết
được
nội tình gì nên
không
muốn
gả cho Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-9
ử ca ca? Phụ
thân
còn bảo chờ đến yến tiệc Trung thu tháng
sau
, Hoàng thượng sẽ ban chỉ tứ hôn cho hai
người
đấy."
Ta cười lạnh:
"Yên tâm, thánh chỉ này sẽ không rơi xuống đầu ta nữa đâu ."
Cuộc ám sát bãi săn diễn ra trước yến tiệc Trung thu.
Đời trước , Tần Yến đã dùng hết thủ đoạn để hủy bỏ mối hôn sự giữa ta và Thái t.ử.
Lần này , ta sẽ tự tay hủy bỏ nó.
18
Sau khi trở về phủ Thái phó, thị nữ nói cho ta biết Tô Minh Nhan đã bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường.
Nghe nói nàng ta còn bị phạt đ.á.n.h thước vào tay, ba ngày liền không cho ăn cơm, chỉ cho uống nước trà .
Vốn dĩ Tô Minh Nhan mò về phủ trước thời hạn là để chiếm lấy tiên cơ, diễn một màn ác nhân cáo trạng trước .
Thế nhưng tiếc thay , nếu ta đã dám ở lại Tần phủ thì tự nhiên sớm đã chuẩn bị đầy đủ.
Tuy rằng người chưa về phủ, nhưng lời nhắn của ta đã sớm thông qua gã sai vặt của Tô Tự mà truyền tới tai phụ mẫu trước một bước.
Thậm chí cả ngón nghề c.ắ.n ngược lại ta để tự giải vây cho bản thân của Tô Minh Nhan, ta cũng đã dặn gã sai vặt nói lại trước cho bọn họ nghe .
Ta thực sự đã hiểu quá rõ bản lĩnh của Tô Minh Nhan rồi .
Vậy nên, khi Tô Minh Nhan trở về trong phủ rồi diễn một trò giả vờ vô tội, nhu nhược khóc lóc cãi chày cãi cối, phụ thân ta chẳng những không tha thứ mà ngược lại còn phạt nàng ta nặng hơn.
Mẫu thân nghe nói ta bị Tô Minh Nhan hạ d.ư.ợ.c thì sợ ta bị tổn hại thân thể.
Bà tự tay giục ta uống sạch chén canh bổ rồi đuổi hết thị nữ đi . Đợi trong phòng không còn ai, bà mới đỏ bừng mắt ôm lấy ta , đau lòng mắng xối xả:
"Ta thật lòng thật ý đối xử với con nha đầu đó, ai ngờ lại nuôi ra một kẻ bạch nhãn lang! Tên thiếu công t.ử Tần gia kia mang danh tiếng gì chứ? Nó dám hạ d.ư.ợ.c con rồi nhét con lên giường hắn ! Vạn nhất nếu mà…"
Mẫu thân càng nói càng kích động. Ta sợ câu tiếp theo bà sẽ há mồm mắng Tần Yến nên vội vàng trấn an ngắt lời, nói vài câu hay giúp Tần Yến rằng nhờ có hắn hỗ trợ.
Thế nhưng mẫu thân nghe xong thì trọng tâm lại rơi vào nơi khác.
"Tần Yến đó cũng thật kỳ lạ, người ngoài chẳng phải đều bảo hắn là kẻ ngông cuồng đê tiện sao ? Sao hắn có thể giúp con được chứ?"
Ta nhẹ nhàng mỉm cười :
"Vậy nên mới nói , tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật."
Chỉ có điều…
Thứ d.ư.ợ.c Tô Minh Nhan hạ cho ta không tính là quá mạnh, nhưng tác dụng phụ về sau lại rất dai dẳng.
Đời trước Tần Yến từng dạy ta phương pháp áp chế d.ư.ợ.c hiệu trong cơ thể, thế nhưng chung quy ta học nghệ không tinh.
Ngày hôm đó tuy rằng ta không sao , nhưng nào ngờ bắt đầu từ ngày thứ hai, ta liên tục phát sốt mấy trận liền.
Trong lúc tinh thần mê mạn, ta hoàn toàn không phân biệt nổi đâu là tỉnh đâu là mơ, đâu là kiếp trước đâu là kiếp này .
Trong mơ hồ, ta nghe thấy rất nhiều âm thanh vang lên.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.