Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
15
Kiếp trước , hắn cũng từng nói không ít lời âu yếm.
Chỉ là ta trước nay chẳng bao giờ tin, tự nhiên cũng hiếm khi đáp lại hắn .
Ta đã từng tận mắt thấy dáng vẻ m.á.u b.ắ.n đầy người khi hắn g.i.ế.c người .
Cũng từng chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Yến khi mặt không đổi sắc c.h.ặ.t đứt tứ chi người khác, quẳng vào lu rượu thi hành cực hình.
Bởi vậy , những lời âu yếm của Tần Yến khi ấy lọt vào tai ta chẳng khác nào mấy lời khùng điên.
Đặc biệt là khi ta biết được thủ đoạn giúp hắn leo lên vị trí cao.
Tần Yến thời niên thiếu chịu đủ mọi khinh nhục lăng mạ, thương bệnh vô số .
Để giấu tài, hắn cố tình ẩn nhẫn không thể hiện.
Thế nhưng thực ra từ nhỏ hắn đã lén lút học văn, luyện kiếm và lôi kéo nhân tài.
Hắn ở trong bóng tối ngụy trang thành vô số thân phận hoàn toàn khác nhau , chuyên làm ăn buôn bán gom tiền từ giới quyền quý kinh thành.
Một thiếu niên nhìn như đê tiện như bùn đất.
Ở nơi không ai hay biết , hắn đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát, chất kim xây ngọc.
Tất cả chỉ còn thiếu một cơ hội để thẳng bước trên đường mây.
Cơ hội có thể mưu tính bất cứ lúc nào.
Nhưng quãng đời còn lại của Tần Yến lại bị ta hủy hoại.
Cuộc ám sát vào trận săn mùa thu năm ấy , hắn cứu ta có lẽ chỉ là tiện tay.
Nào ngờ lưỡi đao trông chẳng có gì nổi bật kia lại mang độc tính trí mạng, ngắn ngủi mấy năm đã đưa hắn đi gặp Diêm Vương.
Tần Yến thực sự đã chịu thiệt thòi quá nhiều.
Mấy năm đầu, hắn còn có thể dựa vào t.h.u.ố.c men duy trì, giả vờ như thân thể không có gì đáng ngại để tung hoành thao túng quyền bính trong triều.
Chẳng một ai nhận ra sơ hở của hắn .
Còn ta , mãi đến năm phủ Thái phó sụp đổ, bị tịch thu tài sản rồi sung vào tiện tịch mới được Tần Yến mang đi .
Lúc ấy ta cũng giống như đại đa số mọi người , chẳng hề hay biết đó thực ra đã là năm cuối cùng trong cuộc đời Tần Yến.
Ta bị hắn giam lỏng nơi hậu viện sâu hút, nghe tiếng ho khan không thể đè nén truyền ra từ phòng hắn , ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c dằng dặc không tan trong viện, lại nhìn thấy vết m.á.u hắn nôn ra chưa kịp thay y phục bẩn, lúc ấy mới biết được bí mật của Tần Yến.
Hắn cũng chẳng có ý giấu ta , thậm chí còn học được cách lấy bệnh bắt chẹt:
"Ta đều đã sắp c.h.ế.t rồi , Diệu Diệu còn không chịu nói hai câu dễ nghe dỗ dành ta sao ? Thật là vô tình. Nàng thích Thái t.ử đến thế cơ à ? Hừ, hắn ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nghe người ta nói xung hỷ có thể nối dài tính mạng, hay là… Diệu Diệu xung hỉ cho ta thử xem? Không đồng ý thì thôi, đừng dùng ánh mắt như d.a.o nhọn kia trừng ta . Tòa phủ đệ này của ta có thể ăn thịt người chắc? Nàng lại vội vã muốn rời đi đến thế ư? Đợi khi ta c.h.ế.t rồi lại thả nàng đi , có được không ?"
Thực ra giữa ta và Thái t.ử nhiều lắm cũng chỉ tính là chút tình nghĩa thanh mai trúc mã, chẳng hề chạm đến thích hay yêu.
Huống chi, từ khoảnh khắc ta biết được chính Thái t.ử hại c.h.ế.t đệ đệ ta , thì ta chỉ còn lại hận thù đối với hắn ta .
Ấy thế mà những lúc rảnh rỗi Tần Yến lại luôn ghen tuông mỉa mai Thái t.ử vài câu, vừa chua chát vừa quan sát thần sắc của ta .
Ta không tin Tần Yến thực sự coi trọng ta , ta đoán đại khái là hắn không cam lòng.
Hắn
không
cam lòng vì sự trù tính nhiều năm của
mình
lại
hoàn
toàn
bị
hủy hoại
vào
khoảnh khắc cứu
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-8
Thế nên Tần Yến mới giam lỏng ta nơi hậu viện, bắt ta đồng hành cùng hắn , hầu hạ hắn để thỏa mãn tư d.ụ.c cố chấp của mình .
Điều khiến ta câm nín nhất chính là……
Từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng ở chốn khuê phòng, trước khi phủ Thái phó sụp đổ thì đến một vật nặng nhỏ cũng chưa từng cầm qua.
Vậy mà Tần Yến lại nhất quyết dạy ta luyện kiếm.
Thanh kiếm đó nặng muốn c.h.ế.t, ta cầm một lúc đã mỏi tay, giận dỗi ném xuống đất không chịu luyện.
Tần Yến hiếm khi sa sầm mặt trước mặt ta :
"Chủy thủ thì nàng chê ngắn, đao kiếm nàng lại chê nặng. Ám khí nàng chê ném không chuẩn, b.ắ.n cung nàng còn chê đau tay. Bàn tay này của Diệu Diệu đúng là tự phụ, rốt cuộc dạy cái gì nàng mới chịu học đây?"
Ta đáp trả mỉa mai:
"Ta học những thứ đó làm gì? Để giống như huynh , động một chút là g.i.ế.c người sao ?"
Hắn cười , ước chừng là tức đến bật cười .
Bởi vì sau khi cười hai tiếng, sắc mặt Tần Yến chợt tái nhợt, nhíu c.h.ặ.t mày ho nặng nề, thế rồi nôn ra một b.úng m.á.u.
Ta tưởng hắn sẽ từ bỏ.
Thế nhưng sau khi hồi sức, Tần Yến lại thản nhiên lau sạch vệt m.á.u bên môi rồi bảo ta tiếp tục, còn cười ngâm ngâm uy h.i.ế.p ta :
"Này Diệu Diệu, nếu hôm nay vẫn chưa học được trò trích diệp phi hoa thì hầu hạ ta tắm gội đi , có được không ?"
Trong lòng ta mắng hắn là kẻ điên.
Nhưng câu nói này của Tần Yến lại luôn có thần hiệu.
Để không phải hầu hạ hắn tắm gội thay y phục rồi thừa hoan dưới thân , rốt cuộc ta đã học được không ít thứ.
Chỉ là dần dần, ta trố mắt nhìn Tần Yến từ một công t.ử phong hoa tuyệt diễm biến thành một con thú mắc kẹt giãy giụa hấp hối.
Bàn tay hắn càng lúc càng kiệt lực.
Hắn không cầm nổi kiếm cũng chẳng giương nổi cung.
Rốt cuộc cũng tới lượt ta giễu cợt Tần Yến:
"Huynh làm điều gian ác, cho dù ngồi ở vị trí cao thì sống trên đời còn có gì vui? Đợi sau khi huynh c.h.ế.t, trên đời chẳng ai khóc thương huynh đâu , bọn họ chỉ hoan hô ăn mừng thôi."
Tần Yến chằm chằm nhìn ta , hỏi ngược lại :
"Nàng cũng sẽ không khóc sao ?"
Ta liền không cần nghĩ ngợi:
"Sẽ không ."
Hắn thất thần trong phút chốc rồi mới chậm rãi cười nhạo:
"Ừm, vậy thì sống đúng là chẳng có gì vui."
Ta liền bồi thêm:
"Vậy sao huynh còn sống làm gì? Chi bằng cắt đứt t.h.u.ố.c men, c.h.ế.t đi cho xong chuyện."
Bị ta nguyền rủa hắn cũng không hề giận, trên gương mặt tăm tối chỉ đẫm vẻ bất lực:
"Mèo hoang nhỏ không có lương tâm, nếu ta c.h.ế.t rồi thì ai bảo vệ nàng đây? Dạy nàng nửa ngày trời, thế mà đến một con gà nàng cũng không chịu c.ắ.t c.ổ. Nếu ta không g.i.ế.c sạch những kẻ muốn hại nàng thì làm sao dám c.h.ế.t đây?"
Những lúc bình thường, hắn thích gọi ta là Diệu Diệu.
Hắn bảo tên này gọi nghe như gọi mèo.
Thế nên, khi Tần Yến ngẫu nhiên không mấy vui vẻ thì liền gọi ta là mèo hoang nhỏ.
Đến ngày Tần Yến rốt cuộc chịu thả ta rời đi , thần sắc hắn đã tàn tạ đầy bệnh tật.
Đến cả nói chuyện hắn cũng tốn cực kỳ nhiều sức lực, nhưng ánh mắt cố tình vẫn mang theo sự tàn nhẫn:
"Sau khi ta c.h.ế.t, nàng không được oán ta , ghét ta nữa. Nếu không ta liền hóa thành lệ quỷ, hàng đêm tìm nàng trong mộng xuân, cùng nàng vui thích dây dưa, quấy rối khiến nàng không được yên…"
Nói được một nửa, hắn lại đột ngột dừng lại .
Chung quy khẽ cười khổ một tiếng, bất lực đỏ bừng mắt:
"Thôi vậy . Nàng yên tâm đi , trên đời này sẽ không có quỷ đâu . Cũng sẽ không còn có ta nữa."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.