Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3
Nghi vấn nổi lên trong lòng, ta thử lên tiếng:
"Tần thiếu công t.ử, ngươi xuống tay nặng như vậy , ta sẽ đau đấy."
Nếu là Tần Yến của đời trước , khi nghe thấy câu này của ta thì mắt chắc chắn sẽ đỏ lên, giọng điệu mềm mại mà dịu dàng lại ngay.
Nhưng lúc này , vẻ tăm tối trong mắt Tần Yến chẳng những không tan bớt phần nào mà hắn còn nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười nhạt:
"Lúc Tô Diệu tiểu thư trúng t.h.u.ố.c ngủ mê, hình như bị mộng mị nên vừa khóc vừa cười . Lúc ta lại gần, ngươi liền ôm c.h.ặ.t lấy ta không buông. Ta định gỡ ra thì Tô Diệu tiểu thư lại càng ôm c.h.ặ.t hơn, đã thế còn khóc nói …"
Ngữ điệu hắn hơi khựng lại .
Tim ta cũng theo đó mà thắt lại một nhịp:
"Ta… đã nói những gì?"
Giọng Tần Yến trầm xuống, nhếch môi vẽ nên một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt:
"Ngươi nói , sống không thể chung giường với ta thì c.h.ế.t nhất định phải chung mồ. Ngươi còn nói , đường xuống hoàng tuyền lạnh lẽo, không muốn để ta đi một mình nên ngươi muốn đi cùng để bạn bầu với ta ."
Ta nhất thời lặng thinh.
Ánh mắt hắn chuyển sang chén trà trên bàn:
"Vốn dĩ định dùng trà lạnh tạt cho Tô tiểu thư tỉnh lại nhưng ngươi càng nói càng thái quá, ôm cũng ngày càng c.h.ặ.t nên ta mới ra tay. Lực đạo tuy có hơi nặng, nhưng cũng là vì muốn giúp Tô tiểu thư mau ch.óng thoát khỏi cơn mộng mị mà thôi."
Ta nhìn hắn , tinh tế nghiền ngẫm từng chữ từng câu trong lời hắn nói , thế mà lại chẳng tìm ra nổi một tia sơ hở.
Hóa ra hắn không hề cố ý ôn nhu.
Là ta vô tình đ.á.n.h bậy đ.á.n.h bạ, làm xáo trộn mất diễn biến của đời trước .
Trong phút chốc, cảm giác thất vọng tràn trề cuộn dâng trong lòng.
Ánh sáng mờ nhạt lọt qua ô cửa sổ chiếu lên sườn mặt hắn , phủ lên người hắn một vẻ huyền ảo hệt như một giấc mơ.
Đến khi hắn cất lời lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng thong thả nhưng lại mang theo sự xa cách nhàn nhạt, đ.á.n.h tan hoàn toàn giấc mộng của ta :
"Những lời nói mớ của Tô Diệu tiểu thư thật thú vị, có điều ta đây tiếc mạng lắm, chưa vội xuống đường hoàng tuyền nên chẳng dám phiền Tô Diệu tiểu thư đi cùng."
Ta gật gật đầu.
Đúng vậy , trên đời ai mà chẳng tiếc mạng.
Chẳng ai muốn c.h.ế.t cả.
Nhưng một kẻ tiếc mạng như hắn … đời trước lại chẳng thể sống qua nổi tuổi 25.
Mắt ta ươn ướt, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn :
"Ta biết rồi . Hôm nay Tần thiếu công t.ử giúp ta một lần , từ nay về sau ngày nào ta cũng sẽ cầu chúc Tần thiếu công t.ử sống lâu trăm tuổi, tai qua nạn khỏi."
Có lẽ do ta nói quá đỗi chân thành, ngược lại lại khiến cho mọi chuyện trở nên khó tin.
Tần Yến lặng lẽ nhìn ta , ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Ta không giải thích thêm nữa mà chỉnh đốn lại y phục cùng b.úi tóc cho ngay ngắn, đoan trang giữ đúng lễ nghi, chỉ chờ đợi con mồi bước vào bẫy.
Ta biết , rất nhanh thôi…
Tô Minh Nhan sẽ căn đúng canh giờ mà dẫn Thái t.ử đến đây tìm ta .
Quả nhiên chưa đầy một tuần trà , bên ngoài đã có một đám người rầm rộ kéo đến, vây kín trước cửa phòng Tần Yến.
Then cửa không gài, bọn họ dễ dàng đẩy cửa xông thẳng vào trong.
Từ ngoài cửa, giọng nói giả vờ kinh ngạc đầu tiên dĩ nhiên phát ra từ miệng Tô Minh Nhan:
"Tỷ tỷ? Sao tỷ lại ngủ trong phòng của Tần thiếu công t.ử thế này ?"
4
Sống thêm một đời, ta đ.á.n.h giá lại Tô Minh Nhan.
Dù là thứ nữ, nhưng di nương mất sớm nên từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng dưới gối mẫu thân ta , lớn lên cùng ta từ bé.
Mẫu thân chưa từng khắt khe với nàng ta , ta thân làm đích trưởng tỷ cũng nơi chốn chiếu cố, phàm là có y phục trang sức đẹp đều chẳng bao giờ quên phần nàng ta .
Thế nhưng nàng ta lại hiếm khi mặc những thứ chúng ta ban tặng.
Nàng ta thích mặc trang phục màu trắng thuần khiết, trang điểm nhạt nhòa, cài trâm gỗ, đeo hoa tai ngọc.
Nàng ta giỏi pha trà , mỗi lần pha trà đều ngâm bài thơ của Trà Thánh:
"Chẳng chuộng lôi chén vàng, chẳng thích ly ngọc bạch; Chẳng màng sáng vào triều, chẳng mộng tối lên đài; Chỉ nguyện nước sông Tây, chảy về thành Lăng Châu."
Ta từng cho rằng tính tình nàng ta đạm mạc, không màng thế sự nên mới không thích lụa là gấm vóc phồn hoa.
Nhưng hóa ra chẳng phải .
Nàng ta chỉ hiểu thấu đạo lý giả yếu kém, giả nghèo khổ trước mặt người đời từ khi còn nhỏ mà thôi.
Nàng ta càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ăn mặc càng mộc mạc thì mọi người lại càng xót thương nàng ta .
Huống chi…
Muốn xinh đẹp thì mặc đồ tang.
Tô Minh Nhan hiểu rất sâu đạo lý này .
Nàng ta cho rằng làm vậy sẽ khơi dậy ý muốn bảo vệ của Thái t.ử.
Nàng
ta
tưởng Thái t.ử thật sự giống như lời đồn, là
người
ôn nhuận hiền lành nhất
trên
đời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-2
Ta mỉm cười hỏi Tô Minh Nhan:
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
Chắc hẳn nàng ta không ngờ ta lại chẳng hề hoảng loạn chút nào, nên nét mặt cứng đờ trong phút chốc.
Nhưng nàng ta đã diễn suốt mười mấy năm, ván cờ hôm nay lại nhất quyết phải thắng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Thần sắc nàng ta chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, đến đôi mắt cũng đỏ bừng trông như thể đang xót xa cho ta vậy :
"Tỷ tỷ! Tỷ say rượu thì nên đến phòng khách nghỉ ngơi, sao có thể nằm ngủ trong phòng Tần Yến công t.ử chứ?"
Chát!
Ta tát thẳng một cái vào mặt nàng ta .
Nửa bên mặt nàng đỏ rực, thậm chí móng tay ta còn cào ra vết m.á.u.
Nàng ta ngơ ngác nhìn ta , không thể tin nổi.
Đám người xem náo nhiệt xung quanh cũng lập tức lặng ngắt như tờ.
Ta xoa xoa bàn tay nói :
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ngủ trong phòng Tần thiếu công t.ử? Ngày thường phụ mẫu vẫn dạy dỗ hai chúng ta , ra ngoài làm khách phải thận trọng từ lời nói đến việc làm . Ta chẳng qua đến tìm Tần thiếu công t.ử mượn cuốn Xuyên Vực Chí để đọc , ngươi lại rùm beng nói chuyện ta say rượu trước mặt mọi người , kéo đến tận đây rồi mở miệng ra là nói nhảm. Ngươi muốn bôi tro trát trấu vào danh tiết của đích trưởng tỷ này ? Hay muốn làm phủ Thái phó phải hổ thẹn? Cái tát này , ngươi chịu có oan không ?"
Ta đứng thẳng lưng, đường đường chính chính chất vấn.
Trong kế hoạch của Tô Minh Nhan, đáng lẽ ta phải hôn mê bất tỉnh trong căn phòng này để mặc cho nàng ta hắt nước bẩn mới đúng.
Hoặc giả như ta có tỉnh lại thì cũng sẽ giống như đời trước , vì thể diện gia tộc mà nhẫn nhịn nhất thời, không chọc thủng mặt nàng trước đám đông, không phơi bày chuyện tỷ muội tranh đấu ra ngoài.
Ngặt nỗi ta lại sửa sang ăn bận chỉnh tề, điềm nhiên ngồi đây chờ nàng ta .
Mọi người đâu có mù…
Giờ phút này , trong phòng Tần Yến, chăn gối thẳng thớm ngăn nắp, y phục trên người ta cũng chẳng xộc xệch lấy một ly.
Những người vây quanh ở đây đều đến từ các gia đình thế tộc cửa cao nhà rộng, ai mà chưa từng chứng kiến chuyện dơ bẩn chốn thâm trạch?
Ta chỉ cần gợi nhẹ một chút, bọn họ tự khắc sẽ hiểu thấu điểm mấu chốt bên trong.
Ta cố ý nói ra để những người thuộc thế gia này hiểu rõ rằng bọn họ đều đã bị Tô Minh Nhan biến thành quân cờ.
Từ nay về sau , bọn họ sẽ chẳng bao giờ tin thêm dù chỉ một chữ phát ra từ miệng Tô Minh Nhan nữa.
Quả nhiên, ta nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, mọi người nhận ra mình bị lợi dụng thì sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.
Tô Minh Nhan ăn một cái tát của ta , trong mắt xẹt qua tia hận ý. Nhưng chỉ ngay giây sau , nàng ta lại biến thành dáng vẻ mặt mũi tủi thân trông đến là đáng thương.
Đáng tiếc, sẽ chẳng còn ai đứng ra nói giúp nàng ta nữa.
Mọi người xúm lại rồi lần lượt cáo lui tản đi .
Xung quanh trở nên yên tĩnh lại .
Tô Minh Nhan đưa đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Thái t.ử:
"Điện hạ…"
Nàng ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thái t.ử không đáp lời, lại bước tới trước mặt ta rồi hỏi:
"Diệu Diệu, tay có đau không ?"
Tô Minh Nhan c.ắ.n c.h.ặ.t môi, kinh ngạc nhìn Thái t.ử.
Khẳng định nàng ta không ngờ tới, Thái t.ử vốn luôn ôn nhuận ấm áp, chiếu cố nàng ta đủ đường, vậy mà lần này nàng ta bị ta đ.á.n.h cho khóc lóc t.h.ả.m hại thế này nhưng Thái t.ử lại làm như không thấy.
Hắn ta chỉ hỏi xem tay ta có đau hay không .
Ta nhìn hắn ta qua khoảng cách một kiếp người .
Thái t.ử Dung Ngọc, bụng đầy kinh xơ, dung mạo như nắng sớm ngày xuân, thanh nhã xuất thần.
Hôm nay hắn ta mặc một bộ hoa phục màu đỏ tía, lông mày như núi, ánh mắt như biển vẽ nên một gương mặt tuấn mỹ ôn hòa.
Thế nhân đều nói tính tình Dung Ngọc ôn nhuận, tương lai nhất định là một vị quân vương nhân từ.
Đời trước , ta với hắn ta là thanh mai trúc mã.
Ta gánh vác vinh nhục của gia tộc, từng lập chí phải làm tốt vai trò Thái t.ử phi của hắn ta , sau này làm tốt vai trò Hoàng hậu của hắn ta .
Ta từng nghĩ sẽ cùng y ngắm nhìn giang sơn gấm vóc, thịnh thế phồn hoa.
Nhưng sau này , tất cả đều trở thành trò cười .
Ai có thể ngờ được , một người ôn nhu đến mức hỏi xem tay ta có đau không sau khi đ.á.n.h người như hắn ta …tương lai lại g.i.ế.c c.h.ế.t đệ đệ ruột của ta , tịch thu tài sản gia tộc ta , hại cả dòng Tô thị phải diệt môn chứ?
Mà ngay lúc này đây…
"Lòng bàn tay đỏ cả lên rồi ."
Dung Ngọc nâng bàn tay ta lên, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái giống như đang rất xót xa cho ta .
Nói ra thật buồn cười , cho đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu nổi vì sao vẻ ôn nhu trong mắt hắn ta lại có thể diễn giống thật đến thế.
Đầu ngón tay Dung Ngọc hơi lạnh như tuyết mới tan nơi khe núi.
Đáng tiếc, thứ ta cần lại là một ngọn lửa có thể sưởi ấm cho ta .
Ta không vội rút tay về mà ngước mắt lên, theo bản năng nhìn về phía Tần Yến…
Ta muốn biết , liệu hắn có để ý hay không ?
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.