Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Từ đầu đến cuối, Tần Yến đều lặng lẽ ngồi ở chỗ đó không nói lời nào.
Nhưng ta lại nhận ra ánh mắt của Tần Yến đã trầm xuống vài phần so với lúc trước , mơ hồ lộ ra một luồng cố chấp lạnh lẽo.
Có vẻ như Tần Yến không vui.
Ta đang nghĩ xem có nên đi tới cáo biệt với Tần Yến hay không .
Đúng lúc này , nơi cổng viện lại xuất hiện thêm một bóng hình quen thuộc đã lâu không gặp:
"Tỷ, tỷ không sao chứ? Sao đệ vừa tới Tần gia đã nghe được một đống lời ra xì xào nhảm nhí vậy ? Có người ăn h.i.ế.p tỷ à ?"
Người tới là đệ đệ ruột thịt của ta , Tô Tự.
A Tự bằng xương bằng thịt còn sống.
Đệ ấy vừa nói vừa hồ nghi trừng mắt nhìn Tô Minh Nhan một cái, hiển nhiên là đã nghe nói chuyện phía trước .
Tô Minh Nhan c.ắ.n môi, có chút sợ Tô Tự, lại đem ánh mắt bất lực hướng về phía Dung Ngọc.
Tô Tự thấy thế liền cười lạnh:
"Tô Minh Nhan, ngươi nhìn Thái t.ử làm gì?"
"Ngươi hại trưởng tỷ, chẳng lẽ Thái t.ử ca ca còn muốn giúp ngươi chắc?"
"Thái t.ử ca ca xưa nay đều đặt tỷ tỷ của ta lên hàng đầu, ngươi không biết sao ?"
Tô Minh Nhan vẫn còn chối quanh:
"Ta không có , ta không cố ý…"
"Hừ, có tính kế hay không tự trong lòng ngươi rõ nhất."
Mắng xong Tô Minh Nhan, Tô Tự lại quay đầu hướng về phía Dung Ngọc nở một nụ cười rạng rỡ:
"Thái t.ử ca ca, ngài che chở tỷ tỷ nhất, ta nói có đúng không ?"
Dung Ngọc nhếch nhếch khóe môi:
"Ừm, A Tự nói không sai."
Tô Tự nghe xong nụ cười càng thêm rạng rỡ, như thể lấy lòng mà hếch hếch cằm với ta .
Đệ ấy mặc một bộ y phục màu đỏ như lửa, dây buộc tóc tung bay, đứng trong gió thu tản mạn phóng túng, không hề giấu giếm khí chất thiếu niên.
Ta nhìn người đệ đệ tràn ngập sức sống tươi trẻ, cổ họng có chút nghẹn ngào:
"A Tự, những việc còn lại chờ về nhà rồi nói ."
Tô Tự xưa nay vốn nghe lời ta , ta vừa mở miệng là đệ ấy liền ôm kiếm, ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng, tỷ còn cần bao lâu nữa? Mẫu thân bảo đệ tới đón tỷ."
Dung Ngọc cũng làm bộ làm tịch giống như trước đây, ôn nhu gọi ta :
"Diệu Diệu, hôm nay xảy ra nhiều chuyện, nàng cũng mệt rồi , ta cho người đưa hai người các nàng về phủ."
Ta nhìn gương mặt trông có vẻ ôn hòa của Dung Ngọc.
Nhớ lại thì ra kiếp trước chính hắn ta vì muốn lật đổ Thần vương nên đã phái đệ đệ Tô Tự của ta đi Nam Cương tra xét chứng cứ, lại cố ý thiết kế khiến đệ đệ ta đơn độc một mình , bỏ mạng trong miệng độc trùng rắn rết ở Nam Cương…
Ta thật sự rất muốn hỏi hắn ta …
Giờ này khắc này khi hắn ta thân thiết gọi đệ đệ ta là "A Tự", liệu đã từng có nửa phần thiệt tình với đệ ấy chăng?
6
Đời trước .
Dung Ngọc dùng một cái mạng m.á.u chảy đầm đìa của Tô Tự để vạch trần việc Thần vương cấu kết với Nam Cương quốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-3
Dung Ngọc tự nhiên là kẻ chiến thắng.
Hắn ta cầm lấy chứng cứ được đổi bằng mạng sống của Tô Tự, giả vờ bi phẫn tột cùng ngay trên kim điện mà tuốt kiếm chỉ thẳng vào Thần vương.
Hắn ta lừa người trong thiên hạ, cũng lừa cả ta .
Kỳ thực…
Độc trùng rắn rết là do hắn ta thả.
Thiên la địa võng là do hắn ta giăng.
Ngay từ đầu hắn ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ, muốn dùng mạng của Tô Tự để làm đá lót đường cho bản thân .
Thế nhưng…
A Tự cũng cùng hắn ta lớn lên từ nhỏ.
A Tự từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn ta , sùng kính hắn ta như một tín ngưỡng, luôn miệng gọi hắn ta là Thái t.ử ca ca.
A Tự khắc khổ luyện kiếm là để giúp hắn ta g.i.ế.c địch khấu.
A Tự từ nhỏ tập làm văn là để giúp hắn ta cai trị giang sơn.
Đó là một A Tự trung thành tuyệt đối với hắn ta , đem cả sinh t.ử giao phó cho hắn ta cơ mà.
Thế mà hắn ta lại dùng loại thủ đoạn này để chà đạp mạng sống của A Tự sao ?
Ngày hung tin của A Tự truyền về, ta còn chưa biết được chân tướng.
Ta khóc lóc van xin Dung Ngọc, cầu xin hắn ta mang t.h.i t.h.ể của A Tự về, đừng để đệ ấy cứ lẻ loi mà táng thân nơi Nam Cương như vậy .
Khi đó, Dung Ngọc cũng ôn nhu gọi ta giống như bây giờ, còn nói với ta rằng:
"Diệu Diệu, nàng mệt rồi , ta cho người đưa nàng về phủ trước ."
Ta không hiểu vì sao Dung Ngọc lại không chịu mang thi cốt của A Tự về.
Cuối cùng vẫn là Tần Yến tìm tới ta :
"Ta tra được nơi táng thi của đệ đệ ngươi rồi ."
"Đưa ta đi ."
Khi đó, ta và Tần Yến cũng chẳng quen biết gì nhau .
Ta không hiểu vì sao hắn lại muốn giúp ta , nhưng lại không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tia hy vọng nào, cho nên ta đã leo lên ngựa của Tần Yến.
Suốt đêm lên đường, rốt cuộc cũng tới nấm mồ hoang mai táng A Tự, cuối cùng xin người quật mồ nghiệm thi.
Mãi đến lúc đó, ta mới hiểu được vì sao Dung Ngọc lại nhất quyết không chịu mang t.h.i t.h.ể A Tự về kinh thành.
Vì trên t.h.i t.h.ể ẩn giấu chứng cứ hắn hại c.h.ế.t A Tự.
Võ công của A Tự rất tốt , độc vật Nam Cương thông thường căn bản không hại nổi đệ ấy .
Nguyên nhân cái c.h.ế.t của đệ ấy là một chén Dẫn Hồn Hương.
Đó là độc d.ư.ợ.c mà Dung Ngọc chuyên dùng để khống chế t.ử sĩ.
Thế mà hắn ta lại dùng nó lên người của A Tự.
Chỉ là, không biết Dung Ngọc lại là đang tưởng niệm điều gì, thật nực cười .
Tàn nhẫn như hắn ta , người cũng đã g.i.ế.c rồi , thế mà hắn ta lại không nhẫn tâm thiêu hủy t.h.i t.h.ể của A Tự.
Để rồi cuối cùng vẫn để ta tra ra được tất cả những điều này .
Cũng may, sống lại một đời, thời gian vẫn còn kịp.
A Tự vẫn còn sống.
Đệ ấy sợ ta chịu ủy khuất nên tới đón ta về nhà.
Vị trí Thái t.ử của Dung Ngọc còn chưa vững chắc, hắn ta muốn lôi kéo phủ Thái phó chúng ta nên vẫn phải tiếp tục giả vờ làm một vị thần phật ôn nhu độ hóa thế nhân.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.