Loading...

Hoan Yến
#4. Chương 4: 7+8

Hoan Yến

#4. Chương 4: 7+8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

7

"Diệu Diệu?"

Vị 'thần phật' dối trá ấy lại cất lời gọi ta .

Hắn ta nắm lấy tay ta .

Ta nhíu mày.

Trách ta nhất thời sơ suất để suy nghĩ lưng tung, thành ra thất thần ngay trước mặt Dung Ngọc.

"Ừm, đi thôi."

Ta rút tay về rồi nhàn nhạt cất lời.

Ít nhất hiện tại vẫn chưa nên xé rách mặt với vị Thái t.ử điện hạ này .

Lòng bàn tay trống rỗng, Dung Ngọc có chút thất thần nhìn ta , ánh mắt đượm vẻ cô đơn.

Ta quay đi coi như không thấy dáng vẻ bị tổn thương của hắn ta .

Thế nhưng, đúng lúc ta xoay người định rời đi , thì từ trong phòng phía sau lại truyền đến một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai:

"Tô tiểu thư, không vào lấy cuốn Xuyên Vực Chí sao ?"

Là Tần Yến.

Hắn im lặng lâu đến mức tưởng như đã bị mọi người lãng quên, cuối cùng cũng chịu cất tiếng.

Ta dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại , chỉ thấy ánh sáng hắt từng vệt qua ô cửa sổ cũ kỹ.

Dưới khung cửa sổ, Tần Yến đang chống cằm nhìn ta , làn da tái nhợt sáng trong như trăng lạnh. Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch, ánh mắt như có móc câu, đẹp đẽ thanh tú đến mức gần như quỷ mị:

"Căn gác xép trong phòng vốn nhỏ hẹp, nơi để cuốn Xuyên Vực Chí lại không cho người ngoài vào , e là Tô tiểu thư phải tự mình đi theo ta một chuyến rồi ."

Phi, Xuyên Vực Chí cái gì chứ?

Trời biết đất biết , hắn biết ta biết , câu nói đó chẳng qua chỉ là lời nói dối ta cố ý thốt ra trước mặt mọi người để rũ bỏ tai tiếng do Tô Minh Nhan vu oan mà thôi.

Hắn thì hay rồi , rõ ràng muốn giữ ta lại thêm một lúc nhưng lại chẳng chịu nói thẳng.

Chỉ vì không muốn ta đi cùng Thái t.ử, thế mà hắn lại dùng cái cớ này !

Thôi được , ta còn sợ hắn chắc?

Trên căn gác kín đáo đó của Tần Yến có những gì, ta lại chẳng rõ quá đi chứ.

Còn không phải treo đầy tranh vẽ ta sao ?

Con sói con, kẻ điên biến thái.

Mới vừa rồi còn giả vờ lạnh lạnh nhạt nhạt, miễn cưỡng trông còn giống con người .

Giờ thì đã nhịn không nổi rồi .

8

Ta theo Tần Yến đi về phía phòng trong.

Hắn ở phía trước , ta ở phía sau .

Cầu thang dẫn lên gác mái vừa hẹp vừa dốc.

Mới vừa rồi ta trúng t.h.u.ố.c của Tô Minh Nhan, bề ngoài nhìn như không sao nhưng kỳ thực bước chân lại chao đảo. Mới bước được vài bậc thang gỗ, ta liền suýt trượt chân.

Vốn dĩ cho dù có trượt chân lăn xuống dưới , thậm chí ngã c.h.ế.t thì cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nào có đáng gì. Đến cả kiếp trước , khi vùi mình trong biển lửa rực cháy ta còn có thể thản nhiên ôm Tần Yến đi vào giấc ngủ cơ mà.

Nhưng nhìn dáng người cao rỏng của thiếu niên đi phía trước , ta chợt cảm thấy hắn vẫn còn ở quá xa ta .

Ta muốn ôm lấy hắn , muốn tới gần hắn .

Vì thế…

"A."

Lên đến bậc thang cuối cùng, ta cố ý dẫm hụt chân rồi thốt lên một tiếng kinh hô.

Quả nhiên, Tần Yến nhanh ch.óng xoay người , kịp thời chộp lấy cổ tay ta .

Ta thuận thế nhào luôn vào lòng hắn rồi vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy eo hắn , lắng nghe từng nhịp tim hắn đập.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-4

Ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý vì đã đạt được mục đích.

Thân thể Tần Yến rõ ràng cứng đờ.

Rất nhanh, hắn liền nhận ra diễn xuất vụng về của ta , giữa làn môi mỏng tràn ra một tiếng cười nhẹ đầy vẻ bệnh trạng:

"Tô Diệu tiểu thư, ôm c.h.ặ.t như vậy , không chê bẩn sao ?"

Lời này nghe sao mà quen thuộc.

Hắn từng hỏi ta câu này một lần .

Đời trước , sau khi A Tự c.h.ế.t, hắn chủ động tìm đến ta , nói muốn đưa ta đến nơi A Tự táng thân .

Thuật cưỡi ngựa của ta rất kém, chỉ có thể cưỡi chung một con ngựa với hắn .

Suốt đêm lên đường, gió thu lạnh thấu xương khiến ta run rẩy. Tần Yến liền cởi áo choàng quẳng cho ta .

Ta e ngại khoảng cách nam nữ nên c.h.ế.t sống không chịu khoác áo của hắn .

Hắn liền dùng giọng điệu mỉa mai hỏi:

"Tô Diệu tiểu thư là chê ta bẩn sao ?"

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng, rõ ràng là hắn đang cười nhưng ánh mắt lại tối tăm lạnh lẽo.

Hắn là con thứ xuất do một thiếp thất tiện kỹ sinh ra .

Tần gia vốn là thế tộc nhà cao cửa rộng, trải qua biến cố bốn triều đại, từng xuất hiện Quý phi, lại từng có người làm Tể phụ. Mà mẫu thân ruột của Tần Yến lại là một hoa khôi nơi câu lan viện, đến tận lúc c.h.ế.t vẫn không thể bước chân vào cửa Tần gia.

Rất nhiều kẻ thuộc giới thế tộc trong kinh thành đều c.h.ử.i sau lưng hắn là giống loài dơ bẩn, bảo hắn làm ô uế ngưỡng cửa Tần gia.

Cũng chính vì vậy , tuy Tần Yến được nhận trở về nhưng chưa từng được phụ thân hắn yêu thương.

Sân nhà hắn hẻo lánh quạnh quẽ.

Khung cửa nhà hắn ai cũng có thể đạp vỡ.

Chẳng một ai coi Tần Yến ra gì.

Hắn lặng lẽ gặm nhấm mối hận trong bóng tối, cuối cùng trưởng thành thành một kẻ điên vặn vẹo.

Đời trước , sau khi hắn nói câu đó xong, ta liền không dám làm bộ làm tịch nữa. Ta ngậm c.h.ặ.t miệng, khoác c.h.ặ.t áo choàng của hắn rồi ngoan ngoãn thu mình vào lòng hắn . Hắn siết c.h.ặ.t dây cương ôm lấy ta . Ta được hơi ấm của hắn bao bọc, bên tai là tiếng gió cùng tiếng vó ngựa dồn dập lướt qua. Nhịp tim đập rất loạn nhưng thân thể không còn lạnh nữa.

Đời này , hắn lại hỏi ta có chê hắn bẩn hay không .

Ta kề môi sát vành tai hắn , thốt ra từng chữ một:

"Tần Yến, ngươi không bẩn, ngươi sạch sẽ hơn bất kỳ ai. Kẻ bẩn thỉu chính là phụ thân ngươi, ông ta làm dơ thân thể mẫu thân ngươi, còn làm vẩn đục cả cuộc đời ngươi. Kẻ bẩn thỉu chính là những đứa ngu xuẩn xu nịnh kia , đầu óc chúng đã sớm bị nhồi đầy nước bẩn, cái miệng dơ dáy của chúng căn bản không xứng nhắc đến tên ngươi. Tần Yến, Tần phủ này không xứng với ngươi, sớm rời khỏi đây có được không ?"

Sau một hồi im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi…

Tần Yến chợt gục đầu vào cổ ta , hơi thở ấm áp cất lên nghe như trêu đùa lại như hài hước:

"A, Tô Diệu tiểu thư khen ta hay như vậy , ta nên làm chút gì cho Tô Diệu tiểu thư mới tốt đây?"

"Đơn giản thôi~"

Ta cười :

"Khi ta muốn g.i.ế.c người , ngươi hãy làm đao của ta . Khi ta muốn cứu người , ngươi hãy làm t.h.u.ố.c của ta . Khi ta muốn gả đi thì ngươi hãy làm tân lang của ta ."

Tần Yến chằm chằm nhìn ta , đồng t.ử khẽ chấn động, đôi mắt phượng sâu thẳm:

"Làm đao của ngươi, t.h.u.ố.c của ngươi, và… tân lang của ngươi?"

…

 

Vậy là chương 4 của Hoan Yến vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo