Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9
Dù Tần Yến có giả vờ thanh lãnh trầm mặc đến đâu thì khung xương vặn vẹo trong hắn vẫn chẳng thể giấu nổi.
Đôi mắt ấy rõ ràng cuộn trào tình ý si mê mãnh liệt.
Ta dứt khoát bước tới đẩy cửa căn gác ra :
"Tần Yến, đừng giả vờ nữa. Chẳng phải huynh đã sớm theo dõi ta sao ? Nơi này treo đầy tranh vẽ ta , ta nói có đúng hay không ?"
Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở ra .
Thế nhưng ta lại ngơ ngác trố mắt…
Tranh đâu rồi ?
Đến một bức tranh vẽ ta cũng chẳng có ?!
Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ, sách vở chỉnh tề xếp đầy trên kệ tủ.
"Ơ… Năm nay hắn vẫn chưa vẽ sao ?"
Ta không nhịn được thì thầm một câu, hơi xấu hổ ngoảnh đầu nhìn lại Tần Yến.
Chỉ thấy thiếu niên tái nhợt tăm tối kia khẽ nhếch đuôi lông mày, làn môi mỏng giương lên nụ cười :
"Hóa ra Tô Diệu tiểu thư lại muốn ta vẽ tranh cho ngươi, còn muốn treo kín cả căn phòng này cơ đấy?"
"……"
Hiểu lầm lớn rồi .
Tần Yến lấy từ trên kệ cao xuống một cuốn Xuyên Vực Chí rồi đưa vào tay ta .
Nhận lấy xong, ta liền xoay người muốn rời đi .
Thế nhưng Tần Yến lại đột ngột giữ c.h.ặ.t ta lại . Hắn nâng mặt ta lên, đuôi mắt ửng hồng, ánh mắt đầy sự cố chấp cuồng nhiệt, trong giọng nói còn mang theo vẻ mê hoặc quyến rũ:
"Diệu Diệu cô nương làm sao đoán được tâm tư của ta vậy ? Ta vẽ Diệu Diệu treo kín căn phòng này rồi Diệu Diệu sẽ thuộc về ta … Có được không ? Ngày mai bắt đầu vẽ luôn, được không ? Diệu Diệu, Diệu Diệu…"
10
Kẻ điên thời niên thiếu thì vẫn cứ là kẻ điên.
Tần Yến thốt ra những lời âu yếm ngông cuồng bạo ngược, giữa làn môi răng không ngừng nỉ non gọi tên ta .
Giọng nói hắn khàn đi , ngữ khí nhỏ dần.
Ta ngẩng mặt lên, thấy trong đôi mắt đen nhánh của thiếu niên đang cuộn trào d.ụ.c niệm sâu tựa vực thẳm.
"Tần Yến, trước kia huynh giỏi giả vờ thật đấy."
Ta kề môi sát sườn mặt hắn , khẽ hôn lên rồi nhanh ch.óng rời ra .
Tần Yến kinh ngạc trong chốc lát.
Rất nhanh
sau
đó, nét ửng hồng nơi đuôi mắt
hắn
càng lúc càng đậm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-yen/chuong-5
Đến khi mở miệng lần nữa, giọng hắn đã khàn đến mức không còn ra hình tiếng:
"Diệu Diệu cô nương là mèo hoang nhỏ đầu t.h.a.i sao ? Trêu đùa làm lòng người ta vương vấn rồi lại không chịu trách nhiệm?"
Hắn hỏi với vẻ bất lực lại uất ức, hèn mọn và mê loạn nhưng vẫn ra sức khắc chế.
Ta chỉ mỉm cười không đáp, điềm nhiên trêu ghẹo nhìn hắn .
Ta vốn chẳng rõ Tần Yến rốt cuộc đã theo dõi ta từ bao giờ.
Khoảnh khắc này , hắn đã xem ta là món đồ sở hữu của riêng hắn rồi sao ?
Nói như vậy , việc hắn theo dõi ta e là bắt đầu từ một thời điểm còn sớm hơn trước đó nữa…
11
Ta cẩn thận hồi tưởng lại .
Ở độ tuổi trước khi ta cập kê, mối giao thoa giữa ta và Tần Yến ước chừng chỉ có hai lần .
Lần đầu tiên là vào một ngày mùa đông.
Năm đó, một trận tuyết lớn đầu mùa trút xuống.
Ta dẫn theo thị nữ ra ngoài thưởng tuyết, vốn định tìm một nơi yên tĩnh nhưng lại đ.á.n.h bậy đ.á.n.h bạ bắt gặp Tần Yến.
Hắn đang bị mấy tên công t.ử thế gia đè xuống nền tuyết đ.á.n.h c.h.ử.i.
Ta vừa kinh vừa giận giương giọng quát tháo ngăn lại .
Mấy kẻ đó nhận ra thân phận của ta , kiêng nể thể diện của phủ Thái phó nên mới chịu thu tay tản đi .
Ánh mắt Tần Yến lạnh lẽo, nét mặt trước sau vẫn căng cứng, cố chấp không chịu yếu thế.
Mãi đến khi những kẻ đó đi xa, hắn mới chẳng thể gượng thêm được nữa, ho ra mấy ngụm m.á.u.
Máu tươi đỏ thắm rơi trên tuyết trắng xóa, nhìn đến nhói lòng.
Ta theo bản năng đỡ lấy hắn một chút, móc khăn tay ra cho hắn dùng rồi phân phó thị nữ A Xuân đi gọi người đến giúp.
Thế nhưng Tần Yến chỉ lảo đảo trong phút chốc rồi lại gồng mình đứng vững giữa mưa tuyết:
"Không cần."
Hắn rủ mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn lụa dính vết m.á.u của hắn trên tay ta , giữa làn môi mỏng tràn ra một tiếng cười nhạt tự giễu:
"Tô tiểu thư tốt nhất nên tránh xa loại người như ta ra một chút, kẻo lại làm bẩn chính mình ."
Nói xong hắn liền quay đi , bóng lưng cao gầy đơn độc hòa làm một với sắc tuyết mịt mù.
Đó là lần đầu tiên ta khắc ghi dáng vẻ của hắn trong lòng.
Quật cường, tăm tối, tàn nhẫn, cô độc.
Hệt như một con thú dữ đang ẩn mình chờ thời.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.