Loading...
Hắn chỉ khẽ gọi ta , giọng nhẹ đến mức tựa như sợ đ/á/n/h thức một giấc mộng đẹp .
“Nàng không nhớ cũng tốt , chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ta… nàng muốn thứ gì, ta đều có thể cho nàng. Kiếp này , chúng ta tiếp tục làm phu thê, được không ?”
Ta lắc đầu, lấy mảnh giấy nhỏ trong tay áo ra .
Bệ hạ, dân nữ đã có hôn ước.
“Hôn ước có thể hủy bỏ! Trẫm là thiên t/ử, thiên hạ này đều là của trẫm, nàng cũng là của trẫm. Kiếp trước là vậy , kiếp này cũng thế!”
Hắn đột ngột giật lấy mảnh giấy, rồi buông tay, mặc cho tờ giấy bị gió thổi rơi xuống đất.
“Âm Âm, kiếp này , trẫm tuyệt đối sẽ không buông tay nàng thêm lần nào nữa!”
Cửa điện mở ra rồi lại khép lại .
17
Ta đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng Tiêu Tiềm hoàn toàn biến mất, mới phát hiện y phục sau lưng mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Trong điện, lư hương Bác Sơn chạm rồng sơn đen viền vàng, chân đèn song hạc được điêu khắc từ bạch ngọc, khắp nơi đều là quy chế dành riêng cho đế vương.
Tất cả đều quen thuộc đến thế, nhưng cũng xa lạ đến thế.
Ta khẽ cúi đầu, chiếc còi sắt đeo trên cổ theo đó đung đưa nhè nhẹ.
Xem ra , người trong cung vẫn chưa phát hiện ra bệ hạ của bọn họ đã không còn là người trước kia nữa.
Thật ra , Tiêu Tiềm của kiếp này vốn chẳng có bao nhiêu qua lại với ta , nhưng hắn đã cứu ta một lần , còn tặng ta một chiếc còi sắt.
Ta không biết rốt cuộc hắn làm vậy vì ý gì, cho nên cũng chẳng thể nói hắn đối xử với ta tốt hay không tốt .
Thế nhưng, chính Tiêu Tiềm này , sau khi bị “Tiêu Tiềm kiếp trước ” đoạt lấy thân xác, lại dường như đã biến mất khỏi thế gian.
Nếu hắn không thể trở về, chẳng lẽ thật sự phải để ta và Tiêu Tiềm của kiếp trước nối lại mối nghiệt duyên này sao ?
Ta ngồi yên tại chỗ, chậm rãi siết c/h/ặ/t bàn tay giấu trong tay áo.
Nơi đó có giấu một chiếc trâm vàng nhỏ được chế tác bằng kỹ thuật kim tuyến. Ta đã lén giấu nó đi khi xuống khỏi kiệu hoa đón dâu.
Nếu quả thật bắt ta phải quay về những ngày tháng trước kia , vậy thì ta chỉ còn cách c/h/ế/t mà thôi.
Đêm đã khuya, ngọn nến trong điện cháy đến tận cùng, phát ra một tiếng lách tách khi bấc nến nổ tung, ánh sáng lại càng mờ đi đôi chút.
Cửa điện một lần nữa bị đẩy ra .
Ta tưởng là cung nhân, nhưng lại không nghe thấy tiếng hành lễ.
Tiếng bước chân nặng nề, mang theo sự loạng choạng của men rượu chưa tan, từng bước từng bước tiến về phía ta .
“Âm Âm.”
Ta không ngẩng đầu, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống trước mặt mình .
Trong bóng tối mờ mịt, hắn lần mò nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , đầu ngón tay nóng rực.
Ta nhớ đến năm cuối cùng của kiếp trước .
Đã rất lâu rồi hắn không còn nắm tay ta như thế nữa.
Mỗi ngày sau khi bãi triều, hắn đều đến cung của Từ Nhược Lan, e rằng ngay cả Cảnh Nhân Cung, nơi ta ở, nằm ở hướng nào, hắn cũng đã quên mất.
Ta cụp mắt, lạnh lùng rút bàn tay đang bị hắn nắm c/h/ặ/t ra , lần mò trong tay áo một lát rồi lấy than b/út và giấy ra .
Thần nữ và Hoàng hậu nương nương là tỷ muội cùng nhà. Bệ hạ làm như vậy , đặt thần nữ vào vị trí nào, lại khiến Hoàng hậu nương nương phải tự xử trí ra sao ?
Tiêu Tiềm mím c/h/ặ/t môi.
Từ Nhược Lan của kiếp này không trúng độc, không nằm liệt giường triền miên, cũng chẳng phải chờ t/h/u/ố/c giải đến cứu mạng.
Nàng ta vẫn khỏe mạnh, thuận lợi trở thành Hoàng hậu.
Còn ta , lại mắc chứng câm, từ nay về sau không thể nói chuyện được nữa.
Tiêu Tiềm hẳn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng một người câm thì không thể làm Hoàng hậu.
“Trẫm… trẫm phong nàng làm Hoàng quý phi.”
Hắn vội vàng nói , rồi lại nắm lấy tay ta .
“Địa vị ngang với Hoàng hậu, thống lĩnh lục cung. Đứa trẻ do nàng sinh ra , trẫm sẽ lập nó làm Thái t/ử. Nhược Lan chẳng qua chỉ chiếm danh phận Hoàng hậu mà thôi, những gì đáng lẽ phải thuộc về nàng, trẫm tuyệt đối sẽ không thiếu thứ gì.”
Ta nhìn đường nét mơ hồ của hắn , bỗng cảm thấy thật nực cười .
Kiếp trước , người uống t/h/u/ố/c giải và có thể nói chuyện là ta , cho nên hắn lập ta làm Hoàng hậu, nạp Từ Nhược Lan làm Quý phi.
Kiếp này , người uống t/h/u/ố/c giải đổi thành Từ Nhược Lan, hắn liền muốn lập Từ Nhược Lan làm Hoàng hậu, nạp ta làm Quý phi sao ?
Hắn cho rằng mình là đế vương, nắm trong tay quyền lực, thì có thể t/ùy ý chi phối cuộc đời ta ư?
“Nàng không tin sao ?”
Hắn hiểu được sự im lặng của ta , giọng nói đột nhiên trở nên gấp gáp.
“Âm Âm, nàng hãy tin ta lần này . Ta biết kiếp trước ta đã phụ lòng nàng, nhưng tất cả đều là hiểu lầm…”
Ta lắc đầu.
Là hiểu lầm cũng được , là chân tình cũng chẳng sao , tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Ta đã c/h/ế/t một lần , được sống lại thêm một kiếp, chỉ muốn bình an trải qua hết cuộc đời này .
Thấy ta không chịu đồng ý, Tiêu Tiềm vậy mà lại trở nên hoảng loạn, luống cuống.
Hắn đột nhiên áp sát về phía
trước
, hai cánh tay vòng c/h/ặ/t lấy
ta
, lực siết mạnh đến mức gần như
muốn
bẻ gãy xương cốt
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-13
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Âm Âm, dù nàng có tin hay không , ta cũng sẽ chứng minh cho nàng thấy. Bất kể ở đâu , vào bất cứ lúc nào, chúng ta đều đã định sẵn sẽ ở bên nhau .”
Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu của hắn phả bên tai ta .
“Từ hôm nay trở đi , ngày nào ta cũng sẽ ở bên nàng. Nàng không nói chuyện cũng chẳng sao , không để ý đến ta cũng không sao . Ta có thể chờ, ta có thể chờ đến ngày nàng yêu ta một lần nữa.”
Bàn tay hắn bắt đầu không an phận, lần mò trên lưng ta , đôi môi áp sát vành tai ta .
“Âm Âm, Âm Âm của ta …”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ ký ức kiếp trước bỗng chốc ùa về.
Sự lạnh nhạt của hắn , sự chán ghét của hắn , bóng lưng phất tay áo bỏ đi của hắn .
Còn có tiếng cười khẽ của Từ Nhược Lan, những lời xì xào của cung nhân, những đêm lạnh lẽo kéo dài trong thâm cung, dài đằng đẵng tựa như cả một đời người .
Bàn tay ta luồn vào tay áo, đầu ngón tay chạm phải chiếc trâm vàng lạnh buốt.
Nhân lúc hắn cúi đầu định hôn lên bên cổ ta , ta đột ngột rút chiếc trâm vàng ra , đ/â/m thẳng về phía yết hầu của hắn .
“Âm Âm!”
Phản ứng của hắn cực nhanh. Gần như ngay khi ta vừa giơ tay lên, một tay hắn đã siết c/h/ặ/t cổ tay ta , tay còn lại trực tiếp nắm lấy đầu trâm.
Đầu trâm rạch một đường sâu trong lòng bàn tay hắn , chất lỏng ấm nóng men theo thân trâm chảy xuống, nhỏ giọt trên mu bàn tay ta .
“Nàng…”
Giọng hắn run rẩy đến mức không thành tiếng, mang theo cơn phẫn nộ gần như tuyệt vọng.
“Nàng chán ghét ta đến vậy sao ?”
18
Trong bóng tối, ta không nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Tiềm, chỉ nghe thấy nỗi đau đớn trong hơi thở của hắn .
Bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân vội vã, có lẽ động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến cung nhân trực đêm.
“Bệ hạ…”
Giọng nói của nội thị vang lên bên ngoài, mang theo sự dò xét và hoảng sợ.
Tiêu Tiềm không đáp lời, chỉ càng siết c/h/ặ/t ta vào lòng, trầm giọng quát ra ngoài:
“Lui xuống! Không có lệnh của trẫm, bất kỳ ai cũng không được phép vào !”
Quả nhiên, nội thị không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống không một tiếng động.
Hơi thở của Tiêu Tiềm lại càng trở nên dồn dập. Hắn nhíu c/h/ặ/t mày, khẽ rên lên một tiếng.
Đột nhiên, sức nặng đang đè trên trán ta bỗng chốc biến mất.
Cả người hắn đổ sang một bên, kéo theo chiếc chân đèn bên cạnh ngã xuống.
Chiếc chân đèn bằng đồng lăn trên mặt đất, phát ra một tiếng choang giòn giã.
Sáp nến còn sót lại văng tung tóe, đông cứng thành từng mảng trên nền gạch, khung cảnh vô cùng hỗn độn.
Ta sợ hãi đ/á/n/h rơi cây trâm, theo bản năng đưa tay ra đỡ hắn , nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo trên vai hắn .
Hắn nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch như giấy, ngã xuống bên cạnh ta .
Bàn tay đang nắm c/h/ặ/t đ/ầ/u trâm cuối cùng cũng buông lỏng.
Ta vô thức đưa ngón tay đến dưới mũi hắn .
Hắn vẫn còn thở, chỉ là hơi thở yếu ớt và hỗn loạn.
Bên ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân lo lắng của nội thị, đi đi lại lại , nhưng không còn ai dám đẩy cửa bước vào .
Ta ngồi trên mặt đất.
Trong điện tối tăm sâu thẳm, chỉ còn ngọn nến sắp tắt ở phía xa vẫn đang cố gắng chập chờn lay động.
Không biết đã qua bao lâu, ngón tay Tiêu Tiềm mới bắt đầu cử động.
Lòng bàn tay bị thương của hắn vẫn đang rỉ m/á/u, nhưng động tác lại mang theo sự thăm dò cẩn trọng, hoàn toàn xa lạ.
Hơi thở vốn thô nặng, dồn dập vì men rượu ban nãy cũng dần dần trở nên ổn định, đều đặn và nhẹ nhàng.
Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, chống tay xuống đất ngồi dậy. Tiếng tay áo cọ xát với nền gạch vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Ta theo bản năng nhích người lùi về sau mấy bước.
Tiêu Tiềm nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại .
Hai bàn tay hắn đầy m/á/u, dáng vẻ vô cùng chật vật, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta , cả người hắn lập tức cứng đờ.
Hắn chăm chú nhìn ta , ánh mắt trong trẻo, nhưng cũng tràn đầy kinh ngạc không chút che giấu.
“Từ Diệu Âm? Nàng… sao nàng lại ở đây? Chẳng phải nàng…”
Ta nhìn bóng dáng mơ hồ trong ánh sáng lờ mờ, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên.
Chiếc còi sắt áp sát trước n/g/ự/c ta , cảm giác lạnh buốt đột nhiên trở nên rõ ràng.
Hắn trở về rồi sao ?
Là Tiêu Tiềm đã tặng ta chiếc còi sắt, vốn chẳng có bao nhiêu qua lại với ta , nhưng từng cứu ta một lần trong lúc nguy nan, đã trở về rồi sao ?
Tim ta đột nhiên đập mạnh.
Ta vô thức hé miệng, nhưng cổ họng lại trào lên một vị tanh ngọt.
Chứng câm ấy chẳng khác nào một chiếc khóa sắt, phong kín tất cả những lời ta muốn hỏi ngay trên đầu lưỡi.
Tiêu Tiềm dường như cũng nhận ra điều bất thường. Vừa thốt ra lời, hắn đã lập tức khựng lại .
Hắn giơ tay xoa xoa thái dương, động tác vô tình kéo căng vết thương, khiến hắn không khỏi rên khẽ một tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.