Loading...
Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết vụn tràn vào , thổi khiến châu ngọc trên đầu ta va vào nhau , leng keng không ngừng.
Tiêu Tiềm cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta .
Hôm nay hắn không mặc long bào, chỉ khoác một bộ cẩm bào màu đen huyền có hoa văn chìm, bên hông đeo kiếm, giữa hàng mày ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng sắc bén.
Phía sau hắn là một đội cấm quân, bao vây kín mít đoàn rước dâu.
Hỉ nương sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Đội nhạc đám cưới đã sớm vứt bỏ kèn sáo, bỏ chạy tán loạn từ lâu.
Ta siết c/h/ặ/t ngân phiếu trong tay áo, ngẩng đầu đối diện với hắn .
“Phủ Trấn Quốc Công to g/a/n thật đấy.”
Hắn xoay người xuống ngựa, đế giày giẫm lên lớp tuyết đọng trên mặt đất. Hắn từng bước đi đến trước kiệu hoa.
“Âm Âm, nàng thà gả cho một kẻ què chân, cũng không chịu gả cho trẫm sao ?”
Âm Âm?
Tiêu Tiềm của kiếp này vốn chẳng có bao nhiêu qua lại với ta , cũng không có giao tình gì, tuyệt đối sẽ không gọi ta như vậy .
Người có thể gọi ta như thế, chỉ có Tiêu Tiềm của kiếp trước .
Chẳng lẽ Tiêu Tiềm cũng đã trọng sinh vào đúng thời điểm này rồi sao ?
Ta đưa tay ra , thử dùng thủ ngữ để hỏi hắn .
Nhưng khi nhìn thấy thủ ngữ của ta , sắc mặt Tiêu Tiềm lập tức thay đổi.
“Nàng không thể nói chuyện sao ? Tại sao nàng không thể mở miệng nói chuyện? Hắn… ta … chẳng lẽ ta chưa cho nàng uống t/h/u/ố/c giải sao ?”
Hắn vậy mà lại không hiểu thủ ngữ.
15
Nhưng trước đây, khi cùng ta đi cứu A Bảo, hắn rõ ràng vẫn hiểu thủ ngữ mà.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiềm.
Rõ ràng vẫn là dáng vẻ ấy , cũng rõ ràng vẫn là cách ăn mặc ấy , nhưng ánh mắt, khí chất và cử chỉ của hắn lại hoàn toàn khác trước .
Tiêu Tiềm lúc này càng giống nam nhân sau khi thành thân với ta được mấy năm ở kiếp trước .
Vậy nên, hắn không phải trọng sinh, mà là đến từ kiếp trước ?
Mùi rượu nồng nặc theo bước chân hắn đến gần, xộc thẳng vào mũi ta .
Không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu, đến cả lời nói cũng mang theo men say.
“Không thể nào, sao nàng lại không được uống t/h/u/ố/c giải? Ta… Ý ta là, Tiêu Tiềm ở đây đối xử với nàng không tốt sao ? Cho nên nàng mới muốn gả cho người khác?”
Ta nhìn chằm chằm hắn , đầu óc xoay chuyển cực nhanh.
Câu vừa rồi hắn nói “Tiêu Tiềm ở đây”, rốt cuộc có ý gì?
Chẳng lẽ trên đời này có đến hai Tiêu Tiềm?
Một người là Tiêu Tiềm của kiếp này , một người là Tiêu Tiềm của kiếp trước ?
Thấy ta không trả lời, hắn càng thêm sốt ruột, một tay siết c/h/ặ/t cổ tay ta . Sức lực lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt ta .
“Nàng nói đi ! Tại sao không thể nói chuyện? Chẳng phải đã nói độc tố trong cơ thể nàng không nhiều, qua ba năm năm năm, cho dù không có t/h/u/ố/c giải, cũng có thể thanh trừ hết dư độc sao ? Tại sao nàng không nói chuyện?”
Tim ta thắt lại , dùng sức giằng khỏi tay hắn , lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn hắn .
Sự lùi bước của ta như đ/â/m trúng Tiêu Tiềm. Hắn đau đớn nhìn ta , loạng choạng tiến lên thêm một bước.
“Âm Âm, ta … ta nhớ nàng lắm. Ta đã cầu khắp chư thiên thần Phật, xây dựng vô số miếu thờ, chỉ mong nàng có thể sống lại . Nhưng bọn họ đều nói … đều nói nàng đã c/h/ế/t, sẽ không bao giờ sống lại nữa.”
“Ta không tin, ta không tin nàng đã c/h/ế/t. Ta tìm nàng lâu như vậy … Lên trời xuống đất, những nơi có thể đi ta đều đã đi qua, nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng nàng. Chỉ có lần này , ta … ta tỉnh dậy đã ở trong thân thể này , mọi thứ đều thay đổi.”
“May mà nàng vẫn còn sống, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi … Nàng… lần này chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau , không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.”
Lời hắn nói lộn xộn trước sau , nhưng ta vẫn nghe hiểu.
Quả nhiên, hắn không phải người trọng sinh.
Ta lùi lại , tiếp tục lùi về sau , cho đến khi lưng chạm vào vách kiệu, mới chậm rãi nhưng kiên quyết lắc đầu.
Tiêu Tiềm ngây người nhìn ta . Một lúc lâu sau , hắn mới nở nụ cười , chỉ là nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc .
“Nàng không muốn theo ta về cung sao ? Nàng không nhận ra ta nữa à ? Chúng ta đã làm phu thê mười năm rồi …”
Cấm quân vẫn bao vây xung quanh, đoàn rước dâu đã sớm tan tác. Từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Phụ thân và huynh trưởng dẫn theo gia đinh chạy đến.
Vừa nhìn thấy Tiêu Tiềm, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi dữ dội. Họ lật đật xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất.
Nhưng Tiêu Tiềm ngay cả nhìn bọn họ cũng chẳng thèm, chỉ chăm chú nhìn ta .
Bỗng nhiên, hắn đưa tay giật phăng khăn trùm đầu trên tóc ta , ném xuống đất.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Không nhận ra cũng chẳng sao , ta sẽ đưa nàng về cung ngay bây giờ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Sắc mặt phụ thân trắng bệch.
“Bệ hạ, chuyện này … chuyện này không hợp quy củ…”
Huynh trưởng cũng xông lên ngăn cản, nhưng lại bị cấm quân giữ c/h/ặ/t, không thể tiến thêm nửa bước.
Tiêu Tiềm đưa tay về phía
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-12
“Âm Âm, đi theo ta .”
Ta nhìn bàn tay ấy .
Ở kiếp trước , hắn đã vô số lần đưa tay về phía ta .
Mỗi lần , ta đều tưởng đó là sự cứu rỗi, nhưng hết lần này đến lần khác, thứ chờ đợi ta lại là một vực sâu khác.
Cuối cùng, ta vẫn không thể trốn thoát.
16
Tiêu Tiềm cưỡng ép đưa ta trở về cung, giam giữ trong Càn Thanh Điện, tẩm điện của chính hắn .
Xung quanh đều là ngự lâm quân, không có sự cho phép của hắn , chẳng ai dám bước vào , cũng chẳng ai dám thả ta đi .
Ta ngồi trong điện, ánh nến hắt bóng ta lên tường, mảnh khảnh và cô độc.
Không biết đã qua bao lâu, cửa điện mở ra .
Tiêu Tiềm thay thường phục bước vào , dường như men rượu đã tỉnh đi đôi chút, nhưng bước chân vẫn còn loạng choạng.
Phía sau hắn có hai cung nhân đi theo, người bưng hộp thức ăn, người cầm t/h/u/ố/c thang. Thái y viện viện sứ Trần đại nhân cũng đi theo hắn vào trong.
Nhìn thấy ta , sắc mặt Trần viện sứ thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Tiêu Tiềm ra lệnh cho ông ấy tiến lên bắt mạch cho ta .
Hắn vẫn không tin độc tố còn sót lại trong cơ thể ta chưa được thanh trừ hết.
Trần viện sứ đặt tay lên mạch đập của ta , hồi lâu mới khom người bẩm báo:
“Bệ hạ, dư độc trong cơ thể Từ cô nương vẫn còn, nhưng trước đây lão thần đã kê cho cô nương mấy phương t/h/u/ố/c thanh nhiệt giải độc, hiện giờ độc tố đã cực kỳ ít. Chỉ là…”
Ông ấy ngừng lại một chút.
“Chỉ là chất độc này dường như tích tụ ở vùng yết hầu, e rằng đây chính là nguyên nhân khiến cô nương không thể nói chuyện.”
Sắc mặt Tiêu Tiềm lập tức thay đổi.
“Độc tích tụ ở yết hầu? Có cách nào chữa trị không ?”
Sắc mặt Trần viện sứ trở nên nghiêm trọng.
“Độc này vô cùng quỷ dị. Năm đó, cũng nhờ Hoàng hậu nương nương uống t/h/u/ố/c giải chế từ tuyết thiềm y mà mới có thể giải độc. Đại cô nương không được uống t/h/u/ố/c, cứ thế trì hoãn đến tận hôm nay, e rằng về sau … sẽ không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện được nữa.”
Tiêu Tiềm nghe vậy , ngây người tại chỗ.
Ta cũng sững sờ.
Hóa ra câu nói rằng “qua ba năm năm năm, độc tố trong cơ thể sẽ tự thanh trừ hết” lại là lời nói dối sao ?
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ta , ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau đớn.
Trần viện sứ dè dặt hỏi:
“Bệ hạ, có cần thần tiếp tục kê đơn giải độc cho Từ cô nương không ?”
Tiêu Tiềm im lặng rất lâu, lâu đến mức trên trán Trần viện sứ rịn ra mồ hôi lạnh, hắn mới buồn bã phất tay.
“Cứ kê t/h/u/ố/c đi . Chuyện này … không được tiết lộ với bất kỳ ai.”
“Thần tuân chỉ.”
Sau khi Trần viện sứ và các cung nhân lui xuống, trong điện nhất thời chỉ còn lại hai người chúng ta .
“Cả ngày nay nàng chưa ăn gì.”
Tiêu Tiềm ngồi xuống đối diện ta , giọng khàn đặc.
“Ăn chút gì trước đi , sau đó uống t/h/u/ố/c. Sau này … sau này nhất định sẽ tìm được cách khác chữa khỏi cho nàng.”
Ta không nhúc nhích.
Hắn bèn tự mình cầm bát, múc một thìa cháo, đưa đến bên môi ta .
Động tác của hắn mang theo vài phần thăm dò cẩn trọng, dè dặt, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mắt ta đau nhói.
Kiếp trước , khi chúng ta vừa thành thân , hắn cũng từng như vậy . Vụng về mà dịu dàng, coi ta như báu vật quý giá nhất trên đời.
Nhưng bây giờ đã sớm chẳng còn là ngày trước , mà ta cũng đã là người c/h/ế/t đi sống lại một lần .
Ta nghiêng đầu, tránh thìa cháo kia .
Tay Tiêu Tiềm khựng lại giữa không trung.
Rất lâu sau , hắn mới ủ rũ đặt bát cháo xuống, hai tay chống lên đầu gối, cúi thấp đầu.
Ánh nến soi nghiêng gương mặt hắn , khiến vành mắt hắn hơi đỏ lên.
“Nàng sợ ta sao ?”
“Tại sao ? Là vì ta giam cầm nàng ở đây, nên nàng sợ ta sẽ đối xử không tốt với nàng sao ?”
Ta im lặng, không đáp lời.
Tiêu Tiềm cười khổ một hồi.
“Ta biết ta đã phá hỏng hôn lễ của nàng, chắc chắn nàng đang tức giận, nhưng ta không còn cách nào khác.”
Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là sự cố chấp gần như điên cuồng.
“Âm Âm, ta không còn cách nào khác. Sau khi nàng c/h/ế/t, ta mới biết mình đã sai. Ta không nên vì cảm thấy áy náy mà tìm cách bù đắp cho Nhược Lan, rồi đối xử thiệt thòi với nàng.”
“Ta đã xây chín mươi chín ngôi miếu, cung phụng chín mươi chín pho tượng Phật, hỏi khắp những người có thể hỏi trong thiên hạ, chỉ mong được gặp lại nàng một lần . Chỉ một lần thôi. Cho dù nàng hận ta . Cho dù nàng… không còn nhận ra ta nữa.”
Giọng hắn vỡ vụn ở mấy chữ cuối cùng.
Ta nhìn chằm chằm hắn , bỗng nhiên muốn hỏi một câu: Nếu người hắn thật lòng yêu là Từ Nhược Lan, vậy tại sao ngay từ đầu hắn lại đưa t/h/u/ố/c giải cho ta , tại sao còn dùng đứa trẻ để trói buộc ta ?
Nhưng ta không thể hỏi.
Ta không thể để hắn biết rằng, trong thế giới này , ta đã từng cùng hắn trải qua nửa đời người .
Có lẽ đã chấp nhận sự thật rằng ta không thể nói chuyện, Tiêu Tiềm không còn cố chấp đòi ta trả lời nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.