Loading...

HOÀNG HẬU CÂM
#11. Chương 11

HOÀNG HẬU CÂM

#11. Chương 11


Báo lỗi

Thấy ta không nói gì, Thái hậu lại mỉm cười , đổi giọng:

 

“Con không cần vội trả lời, cứ về suy nghĩ rồi hẵng nói .”

 

Mẫu thân đã hoàn toàn ngây người . 

 

Sau khi về phủ, bà vẫn còn ngẩn ngơ, dường như chưa hiểu rõ lời Thái hậu nương nương rốt cuộc có ý gì.

 

Nhưng chưa đợi bà nghĩ thông suốt, Từ Nhược Lan đã trở về trong đêm.

 

Vừa bước vào cửa, nàng ta đã khóc lóc trách mẫu thân thiên vị. 

 

Rõ ràng biết nàng ta và bệ hạ lưỡng tình tương duyệt, tại sao còn muốn đưa ta vào cung, cướp đi sự sủng ái của nàng ta ?

 

Mẫu thân có miệng cũng khó lòng giải thích, chỉ đành an ủi nàng ta , cam đoan nhất định sẽ không đưa ta vào cung.

 

Mẫu thân cùng phụ thân và huynh trưởng suy nghĩ suốt nửa đêm, cuối cùng cũng tìm ra một cách hay .

 

Họ nghĩ đến tiểu công t/ử của Bình Viễn Hầu phủ. 

 

Người ấy cũng giống ta , thân mang tàn tật, từng bị ngã gãy một chân khi cưỡi ngựa dạo phố. 

 

Nếu ta gả qua đó, không cần phải lo liệu việc nhà của cả phủ, cũng không bị người khác chê bai, chỉ cần yên ổn làm Nhị thiếu phu nhân Hầu phủ là được .

 

Ta kinh ngạc trước suy nghĩ của họ, sống c/h/ế/t cũng không chịu đồng ý.

 

Huynh trưởng tức giận đến mức nói năng không lựa lời:

 

“Chẳng lẽ muội thật sự giống như lời Nhược Lan nói , đã để mắt đến bệ hạ rồi sao ? Khoan nói bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, chỉ riêng việc ngài ấy là muội phu của muội thôi, muội cũng không nên nảy sinh lòng mơ tưởng. Quốc Công phủ nuôi dạy muội bao nhiêu năm, chẳng lẽ là để muội tranh giành nam nhân với muội muội của mình sao ?”

 

Ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của huynh trưởng.

 

Hóa ra đã qua bao nhiêu năm, trong mắt huynh ấy , ta vẫn mãi là người “xa lạ” bị thất lạc bên ngoài, thiếu sự dạy dỗ.

 

Ta muốn nói rằng mình chưa từng mơ tưởng đến Tiêu Tiềm, muốn nói Từ Nhược Lan vốn chẳng tốt đẹp như những gì họ vẫn nghĩ.

 

Nhưng người được phái đi tìm thần y vẫn chưa có tin tức. Ta không có bằng chứng, nói suông cũng chẳng ai tin.

 

Mẫu thân ở bên cạnh lau nước mắt, phụ thân liên tục thở dài:

 

“Hiện giờ chỉ có cách này mới tránh được việc Thái hậu ban hôn. Âm Âm, con không muốn gả cũng phải gả. Có chúng ta chống lưng phía sau , sau này Bình Viễn Hầu phủ cũng sẽ không bạc đãi con.”

 

Họ đã từng chống lưng cho ta khi nào?

 

Người hết lần này đến lần khác lấy danh nghĩa người nhà để làm tổn thương ta , chẳng phải chính là họ sao ?

 

Ta nghiến c/h/ặ/t môi.

 

Ta như một lần nữa rơi vào cơn ác mộng của kiếp trước . Dù ta có nói thế nào, cũng chẳng có ai chịu tin ta .

 

Kiếp trước , ta gả cho Tiêu Tiềm, bị nhốt trong thâm cung, ngày đêm nhìn hắn và Từ Nhược Lan tình ý mặn nồng, cuối cùng c/h/ế/t vì khó sinh.

 

Kiếp này , ta đã hao tổn tâm tư để tránh né tất cả những chuyện ấy . 

 

Chẳng lẽ chỉ là để đổi từ chiếc l/ồ/ng này sang một chiếc l/ồ/ng khác?

 

Không, ta tuyệt đối không thể tiếp tục mặc cho bọn họ sắp đặt cuộc đời mình nữa!

 

14

 

Ta treo sẵn dải lụa trắng, đặt ghế xuống bên dưới . 

 

Liễu Nhi đứng phía dưới , ngẩng đầu nhìn ta luồn cổ vào dải lụa trắng. 

 

Biết rõ chỉ là diễn kịch, nàng vẫn không nhịn được lo lắng: 

 

“Cô nương, hay là chúng ta đổi cách khác đi ? Cách này đáng sợ quá, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì…”

 

Lấy cái c/h/ế/t để phản kháng đã là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra .

 

Ta phất tay, ra hiệu cho Liễu Nhi mau đi gọi phụ mẫu đến.

 

Ta treo mình trên dải lụa trắng, cổ họng bị siết đến đau nhức, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

 

Tiếng bước chân hỗn loạn từ xa tiến lại gần, người chạy ở phía trước nhất chính là huynh trưởng. 

 

Khi huynh ấy đẩy cửa bước vào , trên mặt vẫn còn nguyên vẻ tức giận chưa tan. 

 

Nhưng đến khi nhìn rõ ta đang treo lơ lửng dưới xà nhà, cơn giận lập tức biến thành kinh hoàng.

 

“Âm Âm!”

 

Huynh ấy sải ba bước thành hai, lao tới ôm lấy chân ta , ra sức nâng ta lên. 

 

Liễu Nhi ở bên cạnh vội vàng chuyển ghế, luống cuống tháo dải lụa trắng đang siết quanh cổ ta .

 

Mẫu thân chạy đến ngay sau đó, vừa trông thấy cảnh tượng này , hai chân bà đã mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.

 

“Con gái của ta …”

 

Phụ thân vẫn còn giữ được bình tĩnh, quát lệnh cho tiểu tư mau đi mời đại phu.

 

Đại phu đến rất nhanh. Ta nín thở, nghe thấy ông ấy thở phào một hơi dài.

 

“May mà cứu chữa kịp thời. Vết siết trên cổ tuy sâu nhưng chưa tổn thương đến chỗ hiểm. Chỉ là cô nương vốn đã thể nhược, lần này lại chịu kinh hãi, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt .”

 

Lúc này , mẫu thân mới bật khóc thành tiếng.

 

Huynh trưởng đứng ở cuối giường, sắc mặt trắng bệch.

 

Phụ thân ngồi trên chiếc ghế thái sư, một tay chống trán, một tay siết c/h/ặ/t t/a/y vịn, cũng vừa trải qua một phen kinh hồn bạt vía.

 

Giữa căn phòng im lặng như tờ, ta giãy giụa ngồi dậy.

 

Liễu Nhi vội vàng đỡ ta , nhưng ta lại đẩy nàng ấy ra , chân trần bước xuống đất, thẳng tắp quỳ trước mặt phụ mẫu.

 

“Âm Âm, con làm gì vậy ? Mau đứng lên!”

 

Mẫu thân tiến đến kéo ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-11

 

Ta lắc đầu, lấy giấy b/út đã chuẩn bị sẵn dưới gối ra , bàn tay run rẩy, viết nguệch ngoạc từng chữ: Con gái thề c/h/ế/t cũng không vào cung, không gả đến phủ Bình Viễn Hầu. Mong phụ mẫu thành toàn .

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Phụ thân chỉ liếc nhìn một cái đã giật cây b/út khỏi tay ta , tức giận bẻ làm đôi rồi ném xuống đất.

 

“Con tìm c/h/ế/t tìm sống chỉ vì chuyện này thôi sao ? Quả nhiên được nuôi dưỡng bên ngoài nên đã trở nên hoang dã, đến thủ đoạn hạ tiện cũng học được !”

 

“Ngay cả cái bản lĩnh khóc lóc, làm ầm ĩ rồi thắt cổ của mấy nữ nhân đanh đá nơi thôn quê mà con cũng học theo được ! Ta nói cho con biết , lần này con không gả cũng phải gả! Cho dù có c/h/ế/t, con cũng phải c/h/ế/t ở phủ Bình Viễn Hầu!”

 

Ta ôm hận nhìn phụ thân . Ông lấy tư cách gì để nói ta như vậy ?

 

Nếu không phải bọn họ trông nom bất lực, một đứa trẻ mới ba tuổi như ta sao có thể lưu lạc đến tận thuyền hoa?

 

Mẫu thân ôm c/h/ặ/t lấy ta , nghẹn ngào mấy lần mới nói thành lời:

 

“Con ngoan, con cứ nghe lời phụ thân con đi . Gả đến phủ Bình Viễn Hầu thì có gì không tốt ? Cớ sao con phải dùng cách t/ự s/á/t để dọa chúng ta ? Con làm như vậy chẳng phải khiến Quốc Công phủ chúng ta mất mặt hay sao ?”

 

Hóa ra , người không được yêu thương thì ngay cả cái c/h/ế/t cũng chẳng thể uy h/i/ế/p được người khác.

 

Cuối cùng, ta không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

 

Phụ thân coi đó là sự ngầm đồng ý, ngày hôm sau liền mời quan mai mối đến phủ Bình Viễn Hầu bàn chuyện hôn sự.

 

Phủ Bình Viễn Hầu cũng đồng ý rất nhanh ch/óng. 

 

Một vị thế t/ử bị què chân có thể cưới được cô nương của phủ Trấn Quốc Công, cho dù nàng là người câm thì cũng đã là trèo cao rồi .

 

Hai nhà trao đổi thiếp canh, hợp bát tự, kết quả lại được phán là trời sinh một cặp.

 

Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tất bật chuẩn bị của hồi môn cho ta . 

 

Phụ thân cũng khôi phục dáng vẻ ôn hòa với ta như ngày thường, cứ như thể người đỏ mặt quát mắng ta hôm ấy không phải ông vậy .

 

Chỉ có ta biết rõ, ta đang chờ một thời cơ.

 

Thư hồi âm của Triêu Vân tỷ tỷ đến nhanh hơn dự kiến.

 

Trong thư, nàng nói rằng vị thần y kia năm xưa chỉ lưu lại kinh thành hơn một tháng. 

 

Sau khi phối t/h/u/ố/c giải cho ta và Từ Nhược Lan, ông ấy liền xuôi về phương Nam ngao du, hành tung bất định. 

 

Nhưng người nàng nhờ vả đã tra ra được rằng, rất có khả năng vị thần y này đang ẩn cư tại một trấn nhỏ nào đó ở vùng Giang Nam. 

 

Muộn nhất đến Tết Nguyên Đán, sẽ có tin tức xác thực truyền về.

 

Ta đốt lá thư, nghiền nát tro tàn rồi vùi vào chậu hoa.

 

Ngày nạp sính được định vào ngày mười tám tháng Chạp.

 

Đó là một ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gả, nạp thái.

 

Danh sách sính lễ mà phủ Bình Viễn Hầu đưa tới dài đến tận ba trang giấy. 

 

Từ gấm vóc lụa là, vàng bạc trang sức, sách cổ tranh chữ, thậm chí còn có cả một hộp mực Huy Mặc thượng hạng và giấy Trừng Tâm Đường.

 

Mẫu thân nhìn danh sách ấy , cười đến không khép được miệng.

 

“Phủ Bình Viễn Hầu này quả nhiên rất chu đáo.”

 

Ta đứng dưới hành lang, từ xa nhìn những rương hòm buộc lụa đỏ trong sân, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một chiếc bình hoa sứ trong lò nung, chờ được định giá rồi đem bán đi .

 

Ngày hai mươi sáu tháng Chạp, trời âm u, như thể sắp đổ tuyết.

 

Ta thay xong y phục, khoác lên người bộ hỉ phục đỏ thắm, trong tay áo giấu c/h/ặ/t hai tấm ngân phiếu trị giá một trăm lượng bạc.

 

Triêu Vân tỷ tỷ nói , người đến tiếp ứng ta đang chờ trong một con ngõ không xa phủ Bình Viễn Hầu. 

 

Chỉ cần trong thành xảy ra biến loạn, người đó sẽ nhân lúc hỗn loạn đưa ta đi .

 

Chiếc khăn trùm đầu đỏ thắm che khuất mày mắt. Ta đi theo hỉ nương đến trước kiệu hoa.

 

Mẫu thân nắm tay ta , siết c/h/ặ/t rồi lại buông ra , sau đó tiếp tục nắm lấy, lưu luyến không thôi.

 

“Âm Âm à , đừng trách phụ mẫu. Đây đã là mối hôn sự tốt nhất mà chúng ta có thể tìm được cho con rồi .”

 

Ta nhắm mắt lại , rút tay ra , mặc cho hỉ nương đỡ mình ngồi lên kiệu hoa.

 

Ngay khoảnh khắc rèm kiệu buông xuống, ta nghe thấy mẫu thân thở phào nhẹ nhõm ở phía sau .

 

Tiếng thở phào ấy rõ ràng đến mức dường như chỉ cần ta bước lên kiệu hoa, gánh nặng ngàn cân trên vai bà liền được trút bỏ.

 

Tiếng chiêng trống vang lên đinh tai nhức óc, tiếng kèn sáo rộn ràng che lấp tiếng cười lạnh của ta khi vén một góc khăn trùm đầu.

 

Đoàn rước dâu đi rất chậm.

 

Ta vén một góc khăn, nhìn ra ngoài qua khe rèm lay động.

 

Khi đi ngang qua khúc ngoặt trên phố lớn, ta trông thấy một ông lão bán tò he đứng ở đầu ngõ, dòng đường mạch nha trong tay ông đang được kéo thành những sợi dài mảnh.

 

Qua con ngõ này là đến phủ Bình Viễn Hầu, chỉ cần đi thêm chừng nửa tuần trà nữa là tới nơi.

 

Người đến tiếp ứng ta đang ở ngay gần đây.

 

Ta siết c/h/ặ/t hai tấm ngân phiếu trong tay áo, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh.

 

Trong thư, Triêu Vân tỷ tỷ nói rằng, một khi trong thành xảy ra biến loạn, đó chính là thời cơ để ta bỏ trốn.

 

Nhưng ta nghe ngóng trái phải , bên ngoài tiếng chiêng trống im bặt, pháo cũng chẳng còn nổ. 

 

Đừng nói là có biến loạn, ngay cả một chút âm thanh cũng không có .

 

Ta nghi hoặc giật khăn trùm đầu xuống, vén rèm kiệu lên.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của HOÀNG HẬU CÂM – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo