Loading...

HOÀNG HẬU CÂM
#10. Chương 10

HOÀNG HẬU CÂM

#10. Chương 10


Báo lỗi

Không ngờ lại là Tiêu Tiềm.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy ta , vẻ mặt hắn giãn ra , thở phào một hơi thật dài, sau đó lập tức đưa tay kéo ta lên.

 

Ta chẳng kịp nghĩ xem vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, vội vàng cúi đầu tìm kiếm trong tay áo.

 

Bút than đã mất, có lẽ lúc ngã xuống đã lăn vào trong tuyết.

 

Ta lại sờ đến mảnh giấy mang theo bên hông, đáng tiếc nó đã bị tuyết làm ướt, lấy ra cũng không thể dùng được nữa.

 

Không thể nói , cũng không thể viết , ta sốt ruột đến mức không biết phải làm sao .

 

Tiêu Tiềm lại đột nhiên nắm lấy tay ta , nói :

 

“Ta hiểu được . Từ Diệu Âm, không cần viết chữ, nàng dùng thủ ngữ, ta cũng hiểu!”

 

Ta sững sờ.

 

Hắn đâu có bị mất giọng, sao lại biết thủ ngữ…

 

Nhưng tình thế cấp bách, chỉ trong chớp mắt, ta đã hoàn hồn, vội vàng ra hiệu: A Bảo, đứa trẻ câm điếc trong thiện đường, đã đi lạc. Ta lần theo dấu vết trên tuyết tìm đến đây, sau đó rơi vào bẫy.

 

Sắc mặt Tiêu Tiềm thay đổi.

 

Hắn buông ta ra , đứng dậy nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở một chuỗi dấu chân nhỏ nhạt trên tuyết cách đó không xa.

 

“Đó là dấu chân của A Bảo sao ?”

 

Ta ước lượng chiều cao và kích thước bàn chân của A Bảo, do dự gật đầu.

 

Tiêu Tiềm không hỏi thêm, chỉ cởi áo choàng lớn khoác lên vai ta , giọng nói trầm thấp, ngắn gọn:

 

“Đi sát theo ta .”

 

Ta nắm lấy vạt áo hắn , theo hắn từng bước sâu, từng bước nông đi về phía bìa rừng.

 

Tuyết càng lúc càng rơi dày, dần dần phủ lấp những dấu chân nhỏ bé kia .

 

Đột nhiên, từ sâu trong đám lau sậy ở bìa rừng truyền đến một tiếng nức nở cực kỳ yếu ớt.

 

Ta và Tiêu Tiềm đồng thời căng thẳng.

 

Hắn nhanh ch/óng vạch đám lau sậy khô vàng ra . Ta đi theo phía sau , bước được hơn mười bước thì nhìn thấy một bóng dáng đang co ro.

 

Nửa người A Bảo chìm trong nước, trong lòng ôm một cành cây khô không biết nhặt được ở đâu . 

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé tím tái vì lạnh, đôi môi run rẩy, trong mắt tràn ngập nước mắt.

 

A Bảo!

 

Ta lao tới, cứu thằng bé ra rồi ôm c/h/ặ/t vào lòng.

 

Một bên ta vỗ nhẹ lưng nó để an ủi, một bên áp mặt lên trán nó để thử nhiệt độ.

 

May quá, chỉ bị nhiễm lạnh một chút.

 

Tiêu Tiềm cởi áo ngoài đưa cho ta . Ta do dự một lát rồi nhận lấy, bọc A Bảo kín hơn.

 

“Tìm được người là tốt rồi . Bên ngoài quá lạnh, ta đưa hai người về trước .”

 

Hắn nói .

 

Ta gật đầu.

 

Có lẽ vì lúc đến quá vội, Tiêu Tiềm không ngồi xe ngựa mà chỉ cưỡi một con ngựa ô. 

 

Trên đường trở về, hắn để ta ôm A Bảo ngồi trên lưng ngựa, còn bản thân dắt ngựa, từng bước khó nhọc đưa chúng ta vào thành.

 

Đến trước cửa thiện đường, mẫu thân A Bảo lập tức nhào tới ôm con, khóc òa lên.

 

Ta đứng dưới hành lang nhìn hai mẫu t/ử họ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

 

Trở về phòng, Liễu Nhi bưng canh gừng nóng đến. Ta uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy toàn thân vừa lạnh vừa mệt mỏi rã rời.

 

Tiêu Tiềm đứng dưới gốc hòe già trong sân, không bước vào trong.

 

Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn cầm ô đi ra , lấy mảnh giấy, viết một dòng rồi đưa cho hắn : Hôm nay đa tạ điện hạ.

 

Hắn nhận lấy mảnh giấy. Rất lâu sau , hắn mới lấy từ trong n/g/ự/c ra một món đồ — một chiếc còi sắt nhỏ được chế tác vô cùng tinh xảo.

 

“Ta vẫn luôn muốn đưa nó cho nàng, chỉ là chưa tìm được cơ hội.”

 

Hắn đặt chiếc còi vào lòng bàn tay ta .

 

“Sau này , nếu cô nương lại gặp phải chuyện như vậy , có thể dùng nó để cầu cứu.”

 

Ta nắm chiếc còi sắt lạnh buốt trong tay, gật đầu.

 

Hắn xoay người lên ngựa. 

 

Bóng dáng áo đen dần biến mất trong màn tuyết bay tán loạn, hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện vì sao hắn biết ta mất tích, cũng chẳng nói vì sao hắn lại bất chấp mọi hiểm nguy chạy đến cứu ta .

 

13

 

Trận tuyết hôm ấy rơi suốt một ngày một đêm. 

 

Triêu Vân tỷ tỷ sai người đến báo tin, nói rằng chuyện ta nhờ nàng giúp đỡ, nàng đã nhờ người trong giang hồ dò hỏi. 

 

Chỉ là tuyết lớn đã che lấp dấu vết, không phát hiện được kẻ nào muốn hại ta .

 

“Hay là dùng người trong phủ các muội đi điều tra thử xem?”

 

Trấn Quốc Công phủ quyền thế hiển hách, muốn tìm một người quả thực rất dễ dàng. 

 

Nhưng nếu kẻ hại ta ở ngay trong Quốc Công phủ thì sao ?

 

Ta khẽ châm lửa, đốt lá thư của Triêu Vân tỷ tỷ.

 

Chuyện kiếp trước kiếp này , ta đã suy nghĩ thấu đáo. Nếu nói ta từng đắc tội với ai, quả thực không có . 

 

Nhưng nếu nói đến người có khả năng hưởng lợi nhiều nhất sau khi ta c/h/ế/t, thì lại có một người — Từ Nhược Lan.

 

Trước đây, tuy biết Từ Nhược Lan có chút để bụng chuyện của ta , nhưng ta vẫn cho rằng nàng ta chiếm lấy thân phận của ta , lớn lên trong gia đình quyền quý, lại được dạy dỗ t/ử tế, sẽ không làm ra chuyện gì quá độc ác.

 

Nhưng sau chuyện này , ta không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Nàng ta ... thật sự tốt đẹp như ta vẫn nghĩ sao ?

 

Lần du hồ ấy , chính nàng ta chủ động đến hẹn ta , cũng chính nàng ta cầm ấm trà trên thuyền, rót cho mỗi người chúng ta một chén. 

 

Bởi vì cả hai cùng trúng độc, hơn nữa kiếp trước ta uống t/h/u/ố/c giải trước , còn nàng ta thì mắc chứng câm, nên ta chưa từng nghi ngờ nàng ta có ý hãm hại ta .

 

Nhưng nếu ngay từ đầu, tất cả đã là âm mưu của nàng ta thì sao ?

 

Ngay từ đầu, nàng ta đã định đầu độc khiến ta câm. Để tránh bị người khác nghi ngờ, nàng ta mới tự hạ độc chính mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-10
 

 

Còn về t/h/u/ố/c giải, vị đại phu bào chế phương t/h/u/ố/c ấy chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất không dấu vết, trong cung cũng chỉ có duy nhất một bộ Tuyết Thiềm Y.

 

Nàng ta đã tính toán kỹ lưỡng rằng mình và Tiêu Tiềm là thanh mai trúc mã, còn Tiêu Tiềm hoàn toàn không quen biết ta . 

 

Phụ mẫu, huynh trưởng trong nhà lại có hơn mười năm tình nghĩa nuôi dưỡng với nàng ta , nhất định sẽ tìm mọi cách cứu nàng ta .

 

Đến lúc đó, nàng ta có thể bình an vô sự, còn ta , dù không c/h/ế/t cũng sẽ trở thành người tàn phế.

 

Một người tàn phế thì làm sao có thể tranh giành vị trí Thái t/ử phi với nàng nữa?

 

Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. 

 

Nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng sau khi tỉnh lại sớm hơn nàng ta một bước, Tiêu Tiềm lại hết lời khuyên nhủ mẫu thân , xin người đưa t/h/u/ố/c giải cho ta .

 

Còn lần này , ta không tỉnh lại trước , t/h/u/ố/c giải cũng đã được đưa cho nàng ta uống. 

 

Nàng ta đã cao quý trở thành Thái t/ử phi, vậy mà còn vì lý do gì vẫn muốn ra tay với ta ?

 

Nghĩ đến chuyện Tiêu Tiềm đột nhiên xuất hiện cứu người , ta không dám suy nghĩ sâu hơn về nguyên do bên trong.

 

Nhưng ta cũng không thể cứ mặc cho nàng ta hãm hại mình .

 

Nàng ta đã cướp đi của ta quá nhiều thứ rồi . 

 

Trước kia là ta không so đo, nhưng từ nay về sau , những thứ ta không cần, nàng ta cũng đừng hòng có được .

 

Ta lấy giấy b/út, viết thư hồi âm cho Triêu Vân tỷ tỷ, đồng thời nhờ nàng tìm giúp ta một người nữa, vị thần y đã bào chế t/h/u/ố/c giải cho ta và Từ Nhược Lan.

 

Thư được gửi đi .

 

Ta vẫn như thường ngày, lặng lẽ ở trong viện của mình . Mỗi ngày, ngoài vẽ tranh thì là luyện chữ. 

 

Sau khi vẽ xong, ta sẽ mang tranh đến thiện đường, dạy những đứa trẻ ở đó nhận biết chữ và dùng thủ ngữ.

 

Từ Nhược Lan đã lấy chồng, huynh trưởng cũng đã thành thân , phụ mẫu cuối cùng bắt đầu lo lắng cho hôn sự của ta .

 

Nhưng cũng giống như kiếp trước , những gia đình giàu có không muốn cưới một người tàn tật về làm chủ mẫu, còn những gia đình nghèo khó hơn lại sợ ta gả qua đó sẽ phải chịu ấm ức.

 

Cứ trì hoãn như vậy , trong triều bỗng nhiên xảy ra một chuyện lớn.

 

Bệ hạ nhiễm bệnh, đột ngột băng hà. 

 

Dưới sự chủ trì của Hoàng hậu nương nương, Tiêu Tiềm đăng cơ xưng đế, Từ Nhược Lan đương nhiên trở thành Hoàng hậu.

 

Tuy di chiếu quy định quan lại và dân chúng trong thiên hạ chỉ cần để tang ba ngày rồi được cởi tang phục, nhưng sau khi đăng cơ, để thể hiện lòng hiếu thảo, Tiêu Tiềm vẫn ban lệnh cấm cưới gả, vui chơi và tấu nhạc trong vòng một trăm ngày.

 

Hôn sự của ta vì thế lại bị trì hoãn.

 

Phụ mẫu lo lắng đến đứt ruột đứt g/a/n. 

 

Qua năm mới, ta đã mười tám tuổi. 

 

Thân thể vốn đã tàn tật, nếu lại thêm tuổi tác lớn, chẳng phải càng khó gả đi hơn sao ?

 

“Chi bằng để ai gia chọn cho đại cô nương một nhà tốt nhé.”

 

Có lẽ biết được nỗi phiền lòng của phụ mẫu, sau khi mãn quốc tang, Thái hậu nương nương lại triệu kiến ta và mẫu thân vào cung, nhắc đến chuyện này .

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Mẫu thân đương nhiên vô cùng vui mừng. 

 

Nếu có Thái hậu nương nương làm mai, cho dù thân thể ta không được khỏe mạnh, cũng có thể gả vào một gia đình cực kỳ tốt .

 

“Nương nương đã để mắt đến công t/ử nhà nào ạ?”

 

Mẫu thân vội vàng hỏi. Thái hậu che miệng cười :

 

“Quốc Công phu nhân thấy nhi t/ử của ai gia thế nào?”

 

“Bệ hạ? Sao có thể như vậy được ?”

 

Mẫu thân kinh hãi thất sắc.

 

Tiêu Tiềm đã lập Từ Nhược Lan làm Hoàng hậu. 

 

Nếu Thái hậu lại đưa ta vào cung, chẳng phải là muốn ta trở thành phi tần của Tiêu Tiềm sao ?

 

Thái hậu nương nương liền nắm lấy tay ta , nói :

 

“Ai gia thấy đại cô nương quả thực là một cô nương tốt , tính tình tốt , phẩm hạnh cũng tốt . Tuy không thể nói chuyện, nhưng vào cung làm phi tần, cùng bệ hạ ngâm thơ làm phú cũng có thể tiêu khiển giải sầu.”

 

“Có ai gia và bệ hạ ở đây, cũng chẳng ai dám bắt nạt đại cô nương. Nhị cô nương trong phủ các ngươi lại là tỷ muội ruột thịt cùng phụ mẫu với đại cô nương, hai người ở chung chắc chắn sẽ thân thiết hơn người ngoài. Đại cô nương thấy kế sách này của ai gia thế nào?”

 

Ta tuyệt đối không ngờ Thái hậu nương nương lại muốn làm mai cho ta và Tiêu Tiềm. 

 

Ta vội quỳ xuống dập đầu, liên tục xua tay từ chối.

 

“Con không muốn sao ?”

 

Thái hậu nương nương vô cùng kinh ngạc.

 

“Con có biết trên đời này chẳng còn lang quân nào tốt hơn nhi t/ử của ai gia không ? Thay vì gả đến nhà người khác chịu khổ, sao không vào cung hưởng phúc? Huống hồ, Càn nhi cũng có vài phần tình ý với con.”

 

Tình ý của Tiêu Tiềm dành cho ta còn chẳng bằng một phần vạn tình ý hắn dành cho Từ Nhược Lan.

 

Kiếp trước , chính vì chen chân vào giữa hai người họ mà ta đã đau khổ đến mức sống không bằng c/h/ế/t. 

 

Kiếp này , khó khăn lắm ta mới tránh được chuyện ấy , sao có thể lại một lần nữa sa vào ?

 

Ta cuống quýt cầm b/út viết :

 

“Đa tạ Thái hậu nương nương yêu mến, thần nữ vô cùng cảm kích. Chỉ là thần nữ thân mang tàn tật, lại bất tài vô đức, thực sự không dám khinh nhờn thánh nhan, làm bẩn mắt rồng của bệ hạ.”

 

Thái hậu nương nương xem xong, ngược lại càng cười dịu dàng hơn. Bà vỗ nhẹ tay ta , nói :

 

“Đứa trẻ này , hà tất phải tự coi thường bản thân ? Ai gia đã nói con tốt , vậy con nhất định là người tốt . Còn chuyện con nói thân thể tàn tật, sợ khinh nhờn thánh ân... Con có biết vì sao đến nay hậu cung của bệ hạ vẫn trống vắng, ngoài Hoàng hậu ra lại chẳng có lấy một người không ?”

 

Ta đột ngột ngẩng đầu. Trong mắt Thái hậu lại ánh lên một tia dò xét sắc bén.

 

Bàn tay cầm b/út của ta khẽ run lên.

 

Chương 10 của HOÀNG HẬU CÂM vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo