Loading...

HOÀNG HẬU CÂM
#14. Chương 14

HOÀNG HẬU CÂM

#14. Chương 14


Báo lỗi

Nhưng ta còn chưa kịp xác nhận, Tiêu Tiềm đã gắng gượng đứng dậy, thắp sáng ngọn nến.

 

Trong điện đột nhiên sáng rực như ban ngày. Lúc này hắn mới nhìn rõ ta .

 

Ánh mắt hắn lướt từ gương mặt ta đến ống tay áo đang bị ta siết c/h/ặ/t, rồi đến bộ hỉ phục xộc xệch và mái tóc rối tung do vừa giãy giụa, chiếc chân đèn bị đổ cùng những vũng sáp nến vương vãi khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người ta .

 

Hàng mày hắn dần dần nhíu c/h/ặ/t, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

 

“Cổ nàng…”

 

Ta theo bản năng giơ tay sờ bên cổ, đầu ngón tay chạm phải cảm giác đau rát rất khẽ. Đầu nhọn của chiếc trâm vàng vừa rồi đã cứa rách da thịt, rỉ ra một giọt m/á/u.

 

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. 

 

Hắn nghiêng đầu nhìn vết thương dài và sâu trong lòng bàn tay mình , rồi lại nhìn chiếc trâm vàng trong tay ta .

 

“Là trẫm… không , là hắn đã làm nàng bị thương sao ?”

 

Hắn đột nhiên sửa lời, giọng nói mang theo sự kinh hãi như chợt hiểu ra mọi chuyện, cùng nỗi run rẩy gần như áy náy.

 

“Trẫm… ta , vừa rồi có phải đã làm chuyện gì không ? Nàng… nàng thế nào rồi ? Còn chỗ nào bị thương nữa không ?”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn . Ánh mắt trong trẻo của hắn lúc này hoàn toàn khác với vừa rồi .

 

Trong đôi mắt ấy không còn sự điên cuồng sau khi uống rượu, cũng chẳng còn vẻ âm trầm khiến người ta nghẹt thở ban nãy, chỉ có sự hoang mang, nghi hoặc sâu sắc cùng nỗi lo lắng vô tận.

 

Ta lắc đầu.

 

Cây trâm là do chính ta đ/â/m ra , vết thương cũng là do chính ta gây nên.

 

Tiêu Tiềm nhắm mắt lại . Khi mở mắt lần nữa, ánh mắt hắn trở nên phức tạp đến mức ta không thể nhìn thấu.

 

Hắn dường như muốn nói gì đó, môi khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ đứng dậy, đi đến trước bàn, cầm một chiếc khăn tay t/ùy tiện quấn quanh vết thương trong lòng bàn tay, sau đó quay lại , đưa tay về phía ta .

 

Ta rụt người về phía sau .

 

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Một lát sau , hắn mới chậm rãi nói :

 

“Dưới đất lạnh, nàng đứng dậy trước đi . Trẫm… tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng nữa.”

 

Ta chống tay vào cây cột phía sau , tự mình đứng dậy.

 

Đầu gối ta hơi mềm nhũn. Cảm giác bị hắn ghì c/h/ặ/t trong lòng, gần như không thể thở nổi ban nãy, vẫn còn đọng lại trong cơ thể.

 

Tiêu Tiềm nhìn động tác đề phòng của ta , khóe môi mím c/h/ặ/t. 

 

Hắn không ép buộc ta , chỉ thu tay về rồi xoay người đi về phía cửa điện.

 

“Người đâu !”

 

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đáp lời đầy kinh hoàng của nội thị:

 

“Bệ hạ! Người không sao chứ…”

 

“Đi lấy t/h/u/ố/c trị thương.”

 

Hắn ngừng lại một chút, quay đầu nhìn ta .

 

“Sau đó mang thêm một bộ y phục sạch đến đây.”

 

“Vâng!”

 

Nội thị vội vàng chạy đi rồi nhanh ch/óng quay trở lại .

 

Tiêu Tiềm một lần nữa đi đến bên cạnh ta , cẩn t/h/ậ/n đưa lọ t/h/u/ố/c mỡ cho ta .

 

Ta không nhận. Hắn im lặng một lát, sau đó mới thấp giọng nói :

 

“Nói ra có lẽ nàng sẽ không tin, nhưng người vừa rồi … không phải trẫm. Trẫm không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết kẻ đó… kẻ đó đã làm gì nàng. Tất cả đều không phải ý muốn của trẫm.”

 

Nói đến đây, hắn dừng lại , dường như đang cân nhắc một chuyện vô cùng khó mở lời.

 

“Hôm nay là ngày thành hôn của nàng, trẫm… trẫm vốn nên chúc mừng nàng mới phải , nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế này .”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

“Đêm nay đã quá muộn, cửa cung cũng đã đóng, lúc này nàng không thể rời đi được . Trẫm sẽ sai người thu dọn thiên điện, nàng bôi t/h/u/ố/c xong thì ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.”

 

Hắn có thể trở về đã là niềm vui bất ngờ đối với ta .

 

Để tránh đêm dài lắm mộng, ta không dám tiếp tục nán lại trong cung, bèn từ chối ý tốt của hắn .

 

“Kính xin bệ hạ cho phép thần nữ xuất cung.”

 

19

 

Tiêu Tiềm nhìn đôi tay đang ra hiệu của ta , im lặng không nói . 

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn . 

 

Ánh nến hắt lên gương mặt hắn , lúc này ta mới phát hiện khóe mắt hắn hơi đỏ, không biết là vì men rượu chưa tan hay do vết thương bị tác động. 

 

Nhưng trông hắn vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến gần như đau đớn.

 

“Nàng muốn xuất cung, trẫm có thể thả nàng đi .”

 

Cuối cùng hắn cũng nói ra câu này , nhưng vừa dứt lời, hắn lại như không cam lòng, bổ sung thêm một câu:

 

“ Nhưng có một chuyện, trẫm muốn đích thân hỏi nàng.”

 

“Từ Diệu Âm, nàng thật sự không muốn vào cung sao ?”

 

Ta nhìn hắn , khẽ lắc đầu.

 

“Vậy… nàng tự nguyện gả cho Lục Tinh Hoài sao ? Nàng thích Lục Tinh Hoài ư?”

 

Lục Tinh Hoài chính là phu quân mà phụ mẫu đã chọn cho ta .

 

Hóa ra trước mặt người ngoài, bọn họ lại nói như vậy , nói rằng ta tự nguyện gả cho Lục Tinh Hoài.

 

Ta im lặng, không trả lời.

 

Tiêu Tiềm thấy vậy , nhắm mắt lại :

 

“Hóa ra nàng thật sự không muốn vào cung, trẫm còn tưởng rằng…”

 

Tưởng rằng điều gì, hắn không nói tiếp, chỉ bảo:

 

“Đã nàng tâm ý đã quyết, trẫm sẽ đưa nàng trở về ngay. Chuyện bên phía Lục gia, trẫm sẽ thay nàng nói cho rõ ràng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-14
”

 

Nói xong, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, bước chân vội vã, tựa như chỉ cần ở lại thêm một khắc nữa, hắn sẽ đổi ý.

 

Bên ngoài điện vang lên tiếng hắn căn dặn nội thị, giọng nói trầm thấp và gấp gáp, không nghe rõ được nội dung.

 

Một lát sau , cung nhân nhẹ tay nhẹ chân đi vào , dựng lại chân nến trên mặt đất, rồi mang đến vải gạc sạch cùng t/h/u/ố/c trị thương, bôi t/h/u/ố/c mỡ cho ta và thay y phục.

 

Con đường trong cung vào ban đêm rất dài. Hai bức tường cao hai bên ngăn ánh trăng thành một dải bạc hẹp, treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

 

Nội thị trực đêm xách đèn l/ồ/ng đi trước dẫn đường, bước chân vừa nhanh vừa gấp gáp.

 

Phía xa truyền đến tiếng trống báo canh, nặng nề vang lên mấy hồi.

 

Canh tư rồi .

 

Hai canh giờ nữa, trời sẽ sáng.

 

Bên phủ Trấn Quốc Công và phủ Bình Viễn Hầu cũng chẳng biết tình hình thế nào.

 

Nếu có thể, sau khi xuất cung, ta chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn tìm được Triêu Vân tỷ tỷ, lên một chiếc thuyền nhỏ, trở về Giang Nam.

 

Sau này , bất kể nghèo khó hay khốn khổ, đều chẳng sao cả. Cứ coi như… cứ coi như ta chưa từng đến kinh thành.

 

Đang nghĩ ngợi, Tiêu Tiềm đi nhanh phía trước chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào. 

 

Ta không để ý, suýt nữa đ/â/m sầm vào người hắn .

 

“Bệ hạ?”

 

Nội thị cầm đèn do dự, dừng chân, không dám đi tiếp.

 

Ta cũng thuận theo ánh mắt Tiêu Tiềm nhìn về phía trước . 

 

Trên bức tường cung, một vầng trăng sáng treo giữa trời đêm, chiếu rọi khiến mặt tường trống trải, chỉ còn những bông tuyết lấm tấm rơi xuống nhân gian.

 

Tiêu Tiềm bỗng quay đầu lại , khóe mắt đỏ hoe, nhìn ta chằm chằm:

 

“Từ Diệu Âm, nàng…”

 

Ta khó hiểu nhìn hắn , không biết hắn muốn nói gì.

 

Ánh trăng trút xuống, khiến nửa bên mặt hắn tái nhợt, ảm đạm.

 

Tiếng trống báo canh tư lại vang lên một hồi, trầm đục dội vào tường cung.

 

Tiêu Tiềm đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

 

Tuyết rơi trên hàng mi hắn , rơi trên bờ vai hắn , rơi xuống những đầu ngón tay hắn đang siết c/h/ặ/t rồi buông lỏng, buông lỏng rồi lại siết c/h/ặ/t.

 

Phía xa, nội thị cầm đèn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cẩn t/h/ậ/n gọi một tiếng:

 

“Bệ hạ, trời sắp sáng rồi .”

 

Tiêu Tiềm nhắm mắt lại .

 

Khi mở mắt ra lần nữa, những cảm xúc cuộn trào trong mắt hắn đã lắng xuống, chỉ còn lại vẻ bình lặng gần như c/h/ế/t lặng.

 

“Nàng đi đi , đi tiếp về phía trước là có thể xuất cung rồi .”

 

Ở cuối con đường trong cung, chân trời đã hiện lên một vệt trắng xám nhàn nhạt.

 

Cuối cùng ta cũng ra ngoài được rồi .

 

20

 

Phụ mẫu đứng đợi bên ngoài cửa cung, vừa thấy ta bước ra , cả hai lập tức đồng loạt tiến lên, nhìn ta từ trái sang phải . 

 

Thấy bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người ta đã được thay ra , sắc mặt mẫu thân biến đổi: 

 

“Âm Âm, con và bệ hạ…”

 

Ta lắc đầu. Nội thị phía sau lập tức bước lên giải thích: 

 

“Quốc công gia, đây là khẩu dụ của bệ hạ. Hoàng hậu nương nương và Từ đại cô nương tình thâm tỷ muội , đại cô nương thành hôn, Hoàng hậu nương nương nhớ thương tỷ muội nên mới gọi nàng vào cung nói vài lời tâm tình. Ngoài ra còn có vô số ban thưởng, bệ hạ lệnh cho tiểu nhân mang đến.”

 

“Hạ quan tạ chủ long ân.”

 

Phụ mẫu quỳ xuống đất hành lễ, tuy biết rõ lời nội thị nói không phải sự thật, nhưng vẫn liên tục dập đầu tạ ơn.

 

Nội thị mỉm cười , nhẹ nhàng đỡ phụ thân ta đứng dậy: 

 

“Bệ hạ còn nói , trong cơ thể đại cô nương vẫn còn dư độc chưa được thanh trừ, cần trở về tĩnh dưỡng thật tốt . Quốc công gia và phu nhân nhất định không được hỏi han nhiều, cũng không được nói thêm điều gì. Còn về phía Lục gia, bệ hạ đã có thánh chỉ khác.”

 

Phụ mẫu nhìn nhau , nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ đành mỗi người một bên đỡ ta lên xe ngựa.

 

Khi xe ngựa dừng trước cửa phủ Trấn Quốc Công, trời đã tờ mờ sáng.

 

Trên cổng phủ treo cao những dải lụa đỏ, đèn l/ồ/ng chữ Hỷ bị tuyết đêm qua làm ướt một nửa, sắc đỏ loang lổ, trông vô cùng t/h/ả/m hại.

 

Trên dưới trong phủ đều biết đại cô nương sắp gả vào phủ Bình Viễn Hầu. 

 

Thấy ta trở về từ trong cung, ai nấy đều im như thóc, đến thở mạnh cũng không dám.

 

Phụ thân sa sầm mặt, căn dặn quản gia: 

 

“Tháo hết đèn l/ồ/ng xuống, cả lụa đỏ cũng gỡ sạch. Người đâu , đưa đại cô nương về phòng nghỉ ngơi. Không có lệnh của ta , không ai được phép đến quấy rầy.”

 

Các quản sự và ma ma luống cuống tay chân, vội vàng đi tháo lụa đỏ cùng đèn l/ồ/ng.

 

Liễu Nhi đã khóc đến sưng cả mắt. 

 

Thấy ta trở về, nàng vội tiến lên đỡ ta , giẫm lên đống vụn pháo nổ ngổn ngang đầy đất, từng bước dìu ta trở về Thấm Phương Quán.

 

“Cô nương, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy ? Đang yên đang lành, sao bệ hạ đột nhiên đến, còn đưa người đi nữa… Nô tỳ sắp bị dọa c/h/ế/t rồi .”

 

Ta vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.

 

Đế vương giữa phố cướp tân nương, đừng nói là nàng, e rằng phụ mẫu ta cũng sắp bị dọa c/h/ế/t rồi .

 

“Chẳng phải sao ?”

 

Thấy ta hỏi, Liễu Nhi hầu hạ ta uống một chút canh gừng rồi mới nói tiếp: 

 

“Lão gia và phu nhân sợ đến mức chạy vào cung cầu kiến Thái hậu và Hoàng hậu. Nhưng cũng không biết Thái hậu nương nương đã nói gì mà hai người còn chưa gặp được tiểu thư, vậy mà đã trở về rồi . Khiến nô tỳ cứ tưởng… cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa. May mà chỉ là một phen hú vía.”

 

Bạn vừa đọc đến chương 14 của truyện HOÀNG HẬU CÂM thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo