Loading...
Đúng vậy , may mà chỉ là một phen hú vía. Ta cũng suýt nữa tưởng rằng đời này mình sẽ không thể rời khỏi cung được nữa.
Có lẽ vì bị giày vò cả ngày, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, ta không nói nhiều với Liễu Nhi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.
Sau khi tỉnh dậy, ta mới biết trong cung đã truyền thánh chỉ đến.
Người tuyên chỉ là Vương Đức Chân, tổng quản ngự tiền bên cạnh Tiêu Tiềm. Nghe nói ông ta đã chờ ta trong phủ suốt hai canh giờ, ta vô cùng kinh ngạc.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn cả chính là thánh chỉ ông ta mang đến.
Tiêu Tiềm đích thân ngự b/út, nói rằng ta dạy người câm điếc đọc sách biết chữ, giúp họ học được một nghề mưu sinh, tài đức nổi bật, xứng đáng làm khuôn mẫu cho nữ giới.
Vì thế, đặc biệt phong ta làm Văn Chiêu Hầu, ban thưởng một tòa phủ đệ , hàng trăm tôi tớ cùng vô số bạc vàng. Cho phép ta ở riêng tại biệt viện, hôn sự tự do.
Phụ mẫu và huynh trưởng đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả ta cũng ngơ ngác, không hiểu vì sao hắn lại ban xuống đạo thánh chỉ này .
“Chuyện này … Âm Âm vẫn chưa xuất giá, sao có thể dọn ra ngoài ở riêng được ?”
Mẫu thân nắm c/h/ặ/t tấm lụa vàng sáng ấy , các khớp ngón tay run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Vương tổng quản cầm phất trần nhẹ nhàng gạt tay bà ra , mỉm cười rồi mới nói :
“Chẳng lẽ Quốc công phu nhân muốn kháng chỉ sao ? Bệ hạ có lệnh, Văn Chiêu Hầu được tự do đi lại , chỉ cần nàng muốn , lập tức có thể chuyển đến Hầu phủ ở, bất kỳ ai cũng không được ngăn cản!”
“Không! Không được ! Âm Âm, con không thể đi ! Mẫu thân biết để con gả cho Lục Tinh Hoài là khiến con chịu ấm ức, mẫu thân có thể chọn cho con một nhà tốt khác. Con không thể đi , một cô nương như con đơn độc ra ngoài, sau này phải làm sao ? Con bảo người khác nhìn mẫu thân và phụ thân con thế nào, nhìn phủ Trấn Quốc Công chúng ta thế nào?”
Ta lặng lẽ nhìn bà.
Đến nước này , trái lại ta còn có chút cảm kích vì Tiêu Tiềm đã ban xuống đạo thánh chỉ ấy .
Nếu không , ta lại phải bị phụ mẫu sắp đặt thêm một lần nữa. Lần này gả cho một kẻ què, lần sau chẳng biết sẽ bị gả cho người thế nào.
Ta cụp mắt, lạnh lùng vòng qua mẫu thân , đi theo sau Vương tổng quản ra ngoài.
Xe ngựa dừng bên ngoài phủ, mấy chiếc rương được chuyển lên xe, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.
Mẫu thân đuổi theo ra ngoài, đứng trên bậc thềm khóc lóc không ngừng, còn phụ thân thì không hề xuất hiện.
Huynh trưởng đứng từ xa dưới hành lang, sắc mặt xanh mét nhìn ta :
“Từ Diệu Âm, muội hãy suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay đã bước ra khỏi cánh cửa này , sau này đừng hòng quay về nữa! Phủ Trấn Quốc Công chúng ta không có đứa con gái bất hiếu như muội !”
Ta buông rèm xe xuống, không ngoảnh đầu lại .
Xe ngựa đi xuyên qua con phố dài, rẽ vào một con ngõ yên tĩnh.
Tòa phủ đệ bệ hạ ban cho ta nằm ở phía đông thành, cách hoàng thành không xa, là một tòa đại viện rộng rãi gồm năm lớp sân.
Đám tôi tớ và gia đinh được ban theo thánh chỉ đã chờ sẵn trong sân, có đến cả trăm người .
Bọn họ sắp xếp phủ đệ ngăn nắp đâu ra đấy, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Liễu Nhi vui mừng khôn xiết:
“Bệ hạ quả thật nhân hậu! Sáng nay, người còn sai người đến hỏi thân thể cô nương đã khỏe chưa . Nô tỳ chỉ thử nhắc một câu, nói rằng cô nương vì không muốn gả cho Lục công t/ử mà không tiếc tự vẫn, cầu bệ hạ khai ân hủy bỏ hôn ước giữa cô nương và Lục công t/ử.”
“Không ngờ bệ hạ không những hủy hôn ước, mà còn phong cô nương làm Hầu gia. Trời ơi, trước đây nô tỳ chưa từng nghe nói nữ nhân cũng có thể làm Hầu gia đấy! Cô nương chính là người đầu tiên của Đại Tiêu chúng ta ! Sau này sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt cô nương nữa!”
Nàng vừa chuyển đồ đạc vừa lải nhải không ngừng.
Vương Đức Chân khom người tiễn ta đến trước cửa:
“Văn Chiêu Hầu, mời người vào .”
Ta nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua cách bài trí trong chính đường, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng người dưới cửa sổ phía tây, ta bỗng khựng lại .
Tiêu Tiềm vậy mà đang đứng ở đó.
Không biết hắn đến từ lúc nào, cũng chẳng biết đã đợi bao lâu.
Trên người hắn chỉ mặc một bộ thường phục màu đen huyền, bên hông thắt một dải lụa vàng sáng.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Hắn chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn cây mai già ngoài kia đến xuất thần.
Trên bàn đặt một chén trà , trông có vẻ đã nguội lạnh từ lâu.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay người lại .
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau , ánh mắt hắn phức tạp, lưu luyến, tựa như có áy náy, lại tựa như có oán hận, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự bàng hoàng, lạc lối.
Ta còn chưa kịp hiểu vì sao hắn lại ở đây, hắn đã đột nhiên lên tiếng.
“Từ Diệu Âm, trẫm đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ có liên quan đến nàng. Nàng… có muốn nghe thử không ?”
21
Thông qua lời kể của Tiêu Tiềm ở kiếp này , ta mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào ngày thành thân .
Quả nhiên đúng như
ta
dự đoán, Tiêu Tiềm kiếp
này
vì say rượu mà
lại
hoán đổi
thân
thể với Tiêu Tiềm kiếp
trước
,
hắn
đã
đi
đến kiếp
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-15
“Trẫm nhìn thấy nàng và trẫm sinh được hai đứa con. Trưởng t/ử Tiêu Doãn được lập làm Thái t/ử, nay đã tròn mười lăm tuổi, đoan chính chững chạc, tư chất thông minh.”
“Tiểu nữ Tiêu Niệm nay mới bốn tuổi, lanh lợi đáng yêu, da trắng như tuyết, dung mạo giống nàng như đúc. Con bé… con bé không nhận ra trẫm, gọi trẫm là phụ hoàng, còn hỏi khi nào nàng mới trở về.”
“Trẫm… không có cách nào nói cho con bé biết , trong thế giới của nó, nàng đã khó sinh mà qua đời ngay khi sinh nó ra . “
“Con bé còn quá nhỏ, lại quá nhớ mẫu hậu của mình , trẫm chỉ có thể lừa nó, nói rằng đợi nó lớn thêm một chút, lớn thêm một chút nữa, mẫu hậu sẽ trở về.”
“Con bé nói trẫm là một người phụ hoàng tốt , nhưng một người phụ hoàng tốt sao có thể để con mình vừa lọt lòng đã mất mẫu thân ?”
Ta đứng nguyên tại chỗ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng chút đau đớn ấy chẳng thể sánh bằng nỗi chua xót đột ngột cuộn trào trong l/ồ/ng n/g/ự/c.
Tiêu Doãn.
Tiêu Niệm.
Khi ta c/h/ế/t, ta chỉ gặp Tiêu Niệm một lần .
Khi ấy , vì sinh non nên con bé vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, cả người nhăn nheo, tiếng khóc yếu ớt, khiến người ta chỉ sợ không thể nuôi sống được nó.
Hóa ra , con bé đã bốn tuổi rồi sao ?
Sau khi trọng sinh, dù trong lòng nhung nhớ, ta cũng chưa từng gặp chúng trong giấc mơ.
Nhưng vào lúc này , chỉ cần nhắm mắt lại , ta dường như có thể nhìn thấy một thiếu niên chững chạc hơn tuổi, nắm tay một bé gái xinh xắn như b/úp bê, đứng trên con đường cung điện vắng lặng, ngẩng đầu hỏi phụ hoàng của chúng — mẫu hậu khi nào mới trở về.
Đối với kiếp trước , ta chưa từng lưu luyến, chỉ cảm thấy hổ thẹn với hai đứa con vô tội của mình .
Ta không biết sau khi ta c/h/ế/t, chúng sẽ phải chật vật lớn lên trong thâm cung như thế nào.
Ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi.
Tiêu Tiềm cũng nghẹn ngào đôi chút:
“May mà tất cả những chuyện đó đều chỉ là giấc mơ. Từ Diệu Âm, trẫm… rất mừng vì nàng không giống như trong mơ, gả cho trẫm, cũng không vì khó sinh mà sớm qua đời. Trẫm biết nàng không muốn gả cho Lục Tinh Hoài, nên trẫm đã đưa nàng ra khỏi Từ gia. Từ nay về sau , nàng được tự do, không còn ai có thể ép buộc nàng nữa.”
Tiêu Tiềm nói được làm được , quả nhiên không ai dám đến ép buộc ta nữa, ngay cả phụ mẫu cũng bị gia đinh ngăn ở ngoài cửa.
Sân viện trong Hầu phủ thực sự quá rộng lớn và trống trải, ta bèn đón cả Triêu Vân tỷ tỷ cùng những đứa trẻ trong thiện đường vào ở.
Triêu Vân tỷ tỷ nhìn tòa phủ đệ rộng lớn, tấm tắc không ngớt, liên tục cảm thán ta có phúc về sau , làm việc thiện nên được báo đáp tốt .
A Bảo cũng vỗ tay, vui sướng kêu a a không ngừng.
Liễu Nhi dẫn người hầu trải giường chiếu cho bọn họ.
Ta để mẫu thân của A Bảo quản lý cây cối hoa cỏ trong phủ, còn A Bảo và mẫu thân nó thì ở tại dãy phòng bên cạnh.
Ngày thường không có việc gì, ta liền dẫn bọn trẻ học chữ, học thủ ngữ trong sân, dạy chúng nhận biết cây cỏ.
Hôm nay, ta vừa nói với Triêu Vân tỷ tỷ chuyện muốn đến Giang Nam đón cả Thải Hà tỷ tỷ và những người khác tới, chợt nghe bên ngoài sân truyền đến tiếng còi ba dài hai ngắn.
Đó là cách ta dạy bọn trẻ để giữ mạng.
Bọn chúng đều là người câm điếc, vì vậy ta làm cho mỗi đứa một chiếc còi sắt. Nếu gặp nguy hiểm, chúng có thể thổi còi sắt cầu cứu.
Nghe thấy tiếng còi, ta và Triêu Vân tỷ tỷ vội vàng dẫn người lần theo âm thanh tìm đến, liền thấy A Bảo đang chỉ về phía cuối ngõ, ra sức thổi còi.
Ở cuối ngõ, một nữ nhân đang lảo đảo chạy ra ngoài. A Bảo giơ tay ra hiệu mấy cái, khiến ta kinh hãi. Người đó chẳng ngờ lại chính là kẻ xấu đã ôm nó đi rồi vứt vào rừng núi hôm ấy .
Ta vội chỉ huy gia đinh đuổi theo, chặn nữ nhân kia lại .
Gia đinh vừa kéo vừa lôi, áp giải người đến trước mặt ta . Lúc này ta mới nhìn thấy nửa bên mặt bà ta đã bị hủy hoại, một chân cũng bị đ/á/n/h gãy.
Nhưng dù đã biến thành bộ dạng như vậy , ta vẫn nhận ra bà ta — Triệu ma ma, người từng theo ta vào cung ở kiếp trước , hầu hạ ta suốt mười năm.
Theo lý mà nói , kiếp này Từ Nhược Lan đã vào cung làm Hoàng hậu, Triệu ma ma đáng lẽ phải ở bên cạnh nàng ta mới đúng.
Vì sao bà ta lại vô duyên vô cớ chạy ra ngoài hãm hại A Bảo, còn bị người ta đ/á/n/h thành bộ dạng này ?
Nhưng ta còn chưa kịp hỏi, Triêu Vân tỷ tỷ đã nhận ra bà ta trước , kinh ngạc đưa tay che miệng:
“Ngọc Chi tỷ tỷ, sao lại là tỷ?”
22
Những chuyện ở kiếp trước mà ta mãi không thể nghĩ thông, mãi đến tận giây phút này , ta mới chợt nhận ra dường như đã có đáp án.
Ta đưa Triệu ma ma về phủ, sai người trông nom nàng ta cẩn t/h/ậ/n.
Sau đó, ta gọi Triêu Vân tỷ tỷ đến, tỉ mỉ hỏi nàng về những chuyện trong quá khứ của Triệu Ngọc Chi.
Tuy Triêu Vân tỷ tỷ không hiểu ý định của ta , nhưng vẫn sai người đến thuyền hoa ở Dương Châu, tìm về bức tranh Thập Nhị Hoa Khôi.
Người đứng đầu chính là Triệu Ngọc Chi, khi ấy vừa tròn mười sáu tuổi.
Ta nhìn dung mạo thời trẻ của Triệu Ngọc Chi trên bức tranh, hai tay siết c/h/ặ/t, cố nén hận ý trong lòng, lặng lẽ tính toán ngày tháng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.