Loading...

HOÀNG HẬU CÂM
#16. Chương 16

HOÀNG HẬU CÂM

#16. Chương 16


Báo lỗi

Tiết Thượng Nguyên, trong cung mở tiệc, văn võ bá quan đều dẫn theo gia quyến đến dự.

 

Trước đây, lần nào ta cũng lấy cớ thân thể tàn tật để từ chối. 

 

Nhưng lần này , ta thay một bộ y phục bằng gấm trơn giản dị, chỉ cài hờ một cây trâm ngọc rồi tiến cung.

 

Khi ta đến nơi, trong điện đã chật kín người . 

 

Các phu nhân tiểu thư của các phủ đều ăn vận lộng lẫy, châu ngọc vây quanh, nói cười vui vẻ.

 

Ta vừa xuất hiện, âm thanh huyên náo khắp đại điện bỗng lặng đi trong chốc lát. 

 

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ta , có tò mò, có dò xét, cũng có cả sự ngưỡng mộ chẳng hề che giấu.

 

Thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên , nở nụ cười hiền từ, vẫy tay với ta :

 

“Hiếm khi Văn Chiêu Hầu chịu đến đây, đã lâu không gặp, mau qua đây để ai gia nhìn con nào.”

 

Ta tiến lên hành lễ. Thái hậu nắm tay ta , quan sát từ trên xuống dưới một lượt, thở dài mấy tiếng, than rằng ta gầy đi , dặn ta phải chăm sóc thân thể cho tốt rồi mới để ta trở về chỗ ngồi .

 

Bên cạnh mẫu thân đã chừa sẵn cho ta một chỗ, bà tha thiết mong ngóng ta có thể qua đó.

 

Nhưng ta chỉ giả vờ như không nhìn thấy, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.

 

Từ Nhược Lan ngồi ngay ngắn ở vị trí phía trên .

 

Hôm nay, nàng ta ăn diện vô cùng lộng lẫy, khoác một bộ cung trang màu hồng thẫm, trên đầu cài trâm vàng cùng bộ d/a/o trâm đung đưa theo bước chân, dung nhan diễm lệ đến mức không gì sánh nổi.

 

Chỉ có một vệt tơ m/á/u nơi đáy mắt mới để lộ đôi phần mệt mỏi và tiều tụy sau lưng người khác.

 

Thấy ta nhìn mình , nàng ta nâng chén, mỉm cười , dáng vẻ đoan trang, cao quý.

 

“Bản cung cũng đã nhiều ngày không gặp tỷ tỷ. Nay tỷ tỷ đã mang tước Hầu, bản cung còn chưa kịp chúc mừng tỷ tỷ.”

 

Ta khẽ cười , còn chưa kịp đáp lễ thì bên ngoài điện đã vang lên tiếng xướng của nội thị:

 

“Bệ hạ giá đáo!”

 

Cả đại điện lập tức xôn xao, mọi người lần lượt đứng dậy hành lễ.

 

Ta quỳ rạp xuống đất theo mọi người . 

 

Trong khóe mắt, một bóng dáng huyền sắc bước vào từ cửa điện, bước chân vững vàng, nhưng khi đi ngang qua ta lại khựng lại trong thoáng chốc.

 

“Bình thân .”

 

Giọng nói của Tiêu Tiềm truyền xuống từ trên đầu, trầm thấp, kiềm chế mà nhẫn nhịn.

 

Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt hắn .

 

Có lẽ vì chuyện lần trước bị ta đ/â/m bị thương, hắn cũng gầy đi rất nhiều. 

 

Bộ long bào màu vàng sáng khoác trên người trông có phần rộng thùng thình, dưới mắt còn hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.

 

Thấy ta đứng dậy, ánh mắt hắn dừng trên người ta trong chốc lát rồi nhanh ch/óng dời đi .

 

Từ Nhược Lan dịu dàng bước lên, nụ cười rạng rỡ như hoa:

 

“Bệ hạ, sao người lại đến đây? Vừa rồi Thái hậu nương nương còn nói mấy ngày nay người vất vả, nên nghỉ ngơi cho thật tốt đấy ạ.”

 

Tiêu Tiềm không nói thêm gì, tự mình đi đến bên cạnh Thái hậu rồi ngồi xuống.

 

Tiệc rượu tiếp tục, tiếng đàn sáo lại vang lên.

 

Từ Nhược Lan ngồi bên cạnh Tiêu Tiềm, ân cần gắp thức ăn cho hắn , nụ cười dịu dàng, lời nói ngọt ngào.

 

Tiêu Tiềm thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, phần lớn thời gian chỉ im lặng nghịch chiếc chén trước mặt.

 

Giữa tiếng đàn ca rượu sắc, một thái giám phụ trách dâng thức ăn xách hộp đựng thức ăn đi đến trước mặt ta .

 

Ta xua tay, vừa định nói với hắn rằng mình không cần, hắn đã cười nói trước :

 

“Văn Chiêu Hầu, nô tài biết trước đây ngài từng trúng độc, không ăn đồ ăn bên ngoài. Đây là thức ăn bệ hạ chia từ phần của mình để ban thưởng cho ngài.”

 

Chiếc hộp đựng thức ăn bằng gỗ t/ử đàn khảm vàng tinh xảo vô cùng. 

 

Nắp hộp vừa mở, hơi nóng mang theo hương thơm lập tức bốc lên. Bên trong là một đĩa thủy tinh quái, thịt cá được thái mỏng như cánh ve.

 

Bên cạnh còn có một chén canh hạt sen, cùng mấy miếng bánh bột hạt dẻ hấp với đường hoa quế. 

 

Tất cả đều là món do Ngự Thiện Phòng chế biến, ngày thường người ta khó lòng được nếm thử.

 

Sau khi thái giám lui xuống, ta cầm đũa ngọc, gắp một lát cá sống đưa vào miệng.

 

Thịt cá mát lạnh, ngọt thanh, vừa vào miệng đã tan.

 

Ta chậm rãi nhai, khóe mắt liếc nhìn Tiêu Tiềm ở vị trí phía trên .

 

Không biết những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, liệu có khiến hắn hối hận vì trước đây đã từng đối xử tốt với ta đôi chút hay không ?

 

Thái hậu đang cười nói với Tấn Vương phi ngồi bên cạnh. 

 

Tiếng đàn sáo trong điện du dương êm ái, Tấn Vương phi cất giọng nhẹ nhàng, quay đầu nhìn ta :

 

“Nói đi cũng phải nói lại , Văn Chiêu Hầu vẫn chưa bàn chuyện hôn sự nhỉ. Tuy thân thể có tàn tật, nhưng tài mạo song toàn , theo ý ta , nàng và đệ đệ ta quả thật rất xứng đôi.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Tấn Vương phi xuất thân từ phủ Trần Quốc Công, xưa nay vẫn luôn thân thiết với Từ Nhược Lan.

 

Đệ đệ nàng ta sinh ra trong gia đình phú quý, nhưng phẩm hạnh lại vô cùng tồi tệ, là một tên công t/ử ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp kinh thành.

 

Trước mặt văn võ bá quan, nàng ta cố ý nói ra những lời này , đương nhiên chẳng có ý tốt gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-16

 

Thái hậu nghe vậy , lập tức nhìn về phía ta , đáy mắt lóe lên ánh sáng khó dò:

 

“Văn Chiêu Hầu thấy thế nào?”

 

Ta đứng dậy, đi đến giữa điện, khẽ cúi người hành lễ với Thái hậu, sau đó đưa tay ra hiệu vài lần .

 

Liễu Nhi cùng ta tiến cung vội vàng thay ta nói :

 

“Thái hậu nương nương, Văn Chiêu Hầu nói rằng nàng mang oan khuất trong người , lại khó lòng kêu oan, nên không dám thành thân , tránh liên lụy đến người khác.”

 

Đại điện thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

 

23

 

Nụ cười trên mặt Thái hậu lập tức nhạt đi vài phần: 

 

“Ồ, con đã quý vi Hầu tước, còn có oan khuất gì mà không dám nói ? Cứ nói ra nghe thử.”

 

Ta ra hiệu bằng tay: Ta muốn tố cáo đương kim Hoàng hậu nương nương coi mạng người như cỏ rác, mưu hại thủ túc.

 

Liễu Nhi lần lượt phiên dịch lại .

 

Lời vừa dứt, các quyến thuộc của văn võ bá quan trong điện đều kinh hãi biến sắc.

 

Phụ thân và mẫu thân cũng giật mình , mẫu thân càng đứng bật dậy, trách mắng Liễu Nhi ăn nói hồ đồ, rồi lại giận dữ quở trách ta làm loạn.

 

“Con không muốn thành thân thì cứ nói thẳng là được , từ sau khi con trở về phủ, phụ mẫu đối xử với con thế nào, chẳng lẽ con không biết ? Oan khuất ở đâu ra ? Mau đừng để Thái hậu nương nương và bệ hạ chê cười nữa.”

 

Từ Nhược Lan trái lại vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, nụ cười không đổi.

 

“Liễu Nhi, trên đại điện há lại cho phép ngươi ăn nói bừa bãi? Chẳng lẽ ngươi muốn hại c/h/ế/t Văn Chiêu Hầu sao ? Từ khi bản cung nhập cung đến nay, luôn cần mẫn giữ bổn phận, đã bao giờ coi mạng người như cỏ rác, mưu hại thủ túc?”

 

Chỉ có Tiêu Tiềm nhìn động tác tay của ta , không tỏ rõ thái độ, chậm rãi rót một chén rượu.

 

Nghe nói từ sau lần bị thương trước đó, hắn đã tuân theo lời dặn của thái y, không còn chạm vào chén rượu nữa. 

 

Hôm nay, có lẽ hắn cũng bị những lời ta nói làm cho kinh hãi.

 

Nhưng chuyện khiến hắn kinh hãi hơn vẫn còn ở phía sau .

 

Ta vỗ tay mấy cái.

 

Triêu Vân tỷ tỷ cải trang thành t/ùy t/ùng trong Hầu phủ, từ sớm đã ôm cuộn tranh đứng chờ bên ngoài điện.

 

Nghe thấy tiếng truyền gọi, nàng cúi đầu bước vào , giơ cao cuộn tranh quá đỉnh đầu.

 

Nội thị nhận lấy, từ từ mở ra .

 

Ánh mắt của cả đại điện đều đổ dồn về phía ấy ——

 

Mười hai bức tranh mỹ nhân, nét vẽ tuy đã cũ nhưng vẫn diễm lệ, mép giấy ngả vàng. 

 

Bức cuối cùng có kích thước lớn hơn hẳn những bức còn lại . 

 

Nữ t/ử trong tranh vừa tròn mười sáu tuổi, mắt hạnh má đào, chính là người đứng đầu Thập Nhị Hoa Khôi của thuyền hoa Dương Châu, Triệu Ngọc Chi.

 

Trong điện có người khẽ tán thưởng:

 

“ Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc.”

 

Khóe mắt ta liếc về phía Từ Nhược Lan.

 

Nụ cười trên mặt nàng ta giống như giọt nến đông cứng trong đêm ấy , từng chút một trở nên cứng đờ.

 

Thái hậu nheo mắt nhìn kỹ:

 

“Bức tranh này xem ra đã có từ lâu rồi . Văn Chiêu Hầu, đây là đồ cất giữ từ trước của nhà nào vậy ?”

 

Ta ra hiệu bằng tay, Liễu Nhi phiên dịch:

 

“Đây là di vật cũ của thuyền hoa Dương Châu. Gần đây thần tình cờ có được , chợt nghĩ trong cung có lẽ có người nhận ra , nên mới cả g/a/n mang đến, xin Thái hậu và bệ hạ cùng thưởng lãm.”

 

Từ Nhược Lan đột nhiên lên tiếng, giọng nói the thé hơn lúc nãy mấy phần:

 

“Tỷ tỷ nói đùa rồi . Các vị quý nhân trong cung sao có thể quen biết người trên thuyền hoa? Loại tranh cũ tầm thường nơi phố chợ này , đem đến cung yến, e rằng không thích hợp.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta , khinh miệt cười một tiếng.

 

Không thích hợp sao ?

 

“Bà ấy chính là thân mẫu của Hoàng hậu nương nương đấy!”

 

Cả đại điện lập tức xôn xao.

 

Chén trà trong tay mẫu thân leng keng rơi xuống đất.

 

Tiêu Tiềm uống liền mấy chén rượu, ánh mắt ngà ngà say chuyển từ mặt ta sang mặt Từ Nhược Lan, rồi lại chuyển sang bức tranh kia .

 

Hắn xưa nay vốn trầm tĩnh, nhưng lúc này , trong đáy mắt hắn lại như có một lớp băng nứt vỡ.

 

Từ Nhược Lan không thể duy trì vẻ đoan trang được nữa, nàng ta hét lên the thé:

 

“Không được phép ăn nói bừa bãi! Bản cung là đích nữ Từ gia, gia phả chính là bằng chứng! Tỷ tỷ, cho dù tỷ ghen ghét muội , cũng không nên vu khống muội như vậy !”

 

Đây sao có thể là vu khống?

 

Ta nhìn phụ thân với sắc mặt xanh xám trắng bệch, rồi lại nhìn mẫu thân vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

 

“Hai mươi năm trước , vì mẫu thân mang thai, không thể đi đường xa nên đã không cùng phụ thân trở về quê nhà ở Giang Nam tế tổ. Trên đường trở về, phụ thân được một người bạn chiêu đãi, mời hoa khôi thuyền hoa đến bầu bạn. Sau vài lần phong lưu, hoa khôi động lòng với phụ thân , tự chuộc thân rồi theo phụ thân trở về kinh thành.”

 

“ Nhưng mẫu thân vì xuất thân thấp hèn của hoa khôi mà thề sống thề c/h/ế/t không cho bà ta vào phủ. Phụ thân cũng sợ bị ngự sử buộc tội nên đã nuôi hoa khôi làm ngoại thất, để bà ta sống ở vùng ngoại ô thành.”

 

“Cũng trong năm ấy , hoa khôi và mẫu thân ta cùng sinh một nữ nhi. Bởi oán hận mẫu thân ngang ngược, nhiều lần sỉ nhục mình , lại ghen tị với hôn ước của ta , nên vào tiết Thượng Nguyên năm Nguyên Hòa thứ bảy, bà ta đã bắt cóc ta , bán ta đến Dương Châu, lừa phụ thân ôm nữ nhi của bà ta về Trấn Quốc Công phủ, nuôi dưới gối mẫu thân , giả làm đích nữ.”

 

Vậy là chương 16 của HOÀNG HẬU CÂM vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo