Loading...
“Sau đó, hơn mười năm trời, ta chịu đủ mọi đòn roi và mắng c/h/ử/i ở Dương Châu, còn nữ nhi của hoa khôi lại được yêu thương hết mực trong Trấn Quốc Công phủ.”
“Chỉ là hoa khôi không ngờ rằng, có một ngày ta lại có thể trở về kinh thành, còn được Trấn Quốc Công phủ nhận lại , đón về làm đại tiểu thư.”
“Trong lòng hoa khôi hoảng sợ, nữ nhi của bà ta cũng ngày càng bất an. Hai người bèn lên kế hoạch hạ độc vào mật lộ, lừa ta uống vào , khiến ta trúng độc, tàn tật cho đến tận ngày nay.”
“Nữ nhi của hoa khôi nhờ vậy thuận lợi nhập cung làm Thái t/ử phi, sau đó được sắc phong làm Hoàng hậu. Nhưng nàng ta vẫn sợ ta đoạt lại thân phận, không tiếc một lần nữa liên thủ với hoa khôi, mưu sát ta trong rừng núi. Chuyện này có nhân chứng là Ngô A Bảo làm chứng.”
“Sau đó, hoa khôi tưởng rằng cuối cùng mình đã khổ tận cam lai, bèn vội vã đến bên cạnh Hoàng hậu nương nương để bày tỏ lòng trung thành và tiết lộ thân phận.”
“Không ngờ Hoàng hậu nương nương lại chê bà ta xuất thân thấp hèn, làm hoen ố gia thế của mình , thậm chí còn sai người đi ám sát bà ta .”
Sắc mặt Từ Nhược Lan trắng bệch, môi răng run rẩy:
“Ngươi ngậm m/á/u phun người !”
Nàng ta đột ngột quay đầu nhìn Tiêu Tiềm, trong ánh mắt mang theo tia hy vọng cuối cùng:
“Bệ hạ, người hãy tin thần thiếp ! Thần thiếp là đích nữ Từ gia, phụ thân thần thiếp là Trấn Quốc Công, mẫu thân thần thiếp là cáo mệnh phu nhân. Sao thần thiếp có thể là nữ nhi của hoa khôi? Tất cả đều là âm mưu của Văn Chiêu Hầu! Nàng ta hận thần thiếp , ghen ghét thần thiếp . Có phụ thân mẫu thân làm chứng cho thần thiếp !”
Tiêu Tiềm không nhìn nàng ta , chỉ một mực uống rượu trong chén.
Thấy vậy , Từ Nhược Lan đành phải quay sang cầu xin phụ thân và mẫu thân :
“Phụ thân , mẫu thân , hai người mau nói một câu đi chứ! Con là nữ nhi mà hai người nuôi dưỡng suốt mười tám năm qua! Chẳng lẽ hai người cứ trơ mắt nhìn tỷ tỷ vu khống con sao ?”
Phụ thân ngồi tại chỗ, khuôn mặt xám ngoét như đất.
Mẫu thân ở bên cạnh siết c/h/ặ/t t/a/y áo, ánh mắt không ngừng d/a/o động giữa bức tranh và Từ Nhược Lan.
Bên ngoài điện, nội thị dẫn Triệu ma ma vào .
Bà ta mặc một bộ y phục cũ màu nâu xám, mái tóc đã bạc quá nửa, ngay cả khi đi đường, cả người cũng run rẩy không ngừng.
Từ Nhược Lan lại như phát điên, điên cuồng gào thét:
“Ai cho phép bà ta vào đây? Một nô tài hèn hạ, ăn cắp đồ đạc như vậy , còn không mau kéo ra ngoài đ/á/n/h c/h/ế/t bằng loạn côn! Bản cung bảo các ngươi kéo bà ta ra ngoài!”
Khuôn mặt vốn đã c/h/ế/t lặng như tro tàn của Triệu Ngọc Chi đột nhiên trắng bệch.
Bà ta ngẩng đầu, kinh ngạc trừng mắt nhìn Từ Nhược Lan, giọng nói chua chát và khàn đặc:
“Ta là mẫu thân ruột của con đấy! Ta sinh con ra , hao tâm tổn trí sắp đặt, đưa con vào Quốc Công phủ, để con trở thành thiên kim tiểu thư cao quý giàu sang của Quốc Công phủ. Con không nhận ta thì cũng thôi đi , vậy mà còn muốn đ/á/n/h c/h/ế/t ta !”
“Miệng thì hết lần này đến lần khác gọi con tiện nhân kia là mẫu thân , con còn có lương tâm hay không ?”
“Không! Bà không phải ! Mẫu thân ta là trưởng nữ Thôi thị Thanh Hà, là Quốc Công phu nhân của Trấn Quốc Công phủ!”
Từ Nhược Lan vẫn muốn ngụy biện, nhưng Triệu Ngọc Chi đột nhiên bật cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng tuôn rơi.
Bà ta quay đầu nhìn mẫu thân :
“Bà đắc ý lắm phải không , Thôi Hoài Anh?”
“Ta tính kế bà cả đời, kết quả lại tự tính kế chính mình , không công đưa cho bà một đứa con gái. Nhưng vậy thì sao chứ? Nữ nhi ruột của ta đã làm Hoàng hậu, còn nữ nhi của bà lại trở thành kẻ xuất thân từ chốn thanh lâu mà bà khinh thường nhất!”
“Cho dù bà tìm được nó về thì đã sao ? Một đứa câm, một đứa tàn phế, đời này của nó coi như đã xong rồi !”
“Bà có xuất thân cao quý đến đâu , có tiền có quyền đến đâu , cũng không chữa khỏi được độc trong người nữ nhi của bà!”
“Ta muốn bà phải trơ mắt nhìn nữ nhi của mình c/h/ế/t trước mặt bà, trơ mắt nhìn nữ nhi của ta mẫu nghi thiên hạ, vạn thọ vô cương!”
“Ha ha ha... Là ta thắng! Thôi Hoài Anh, là ta thắng!”
24
Tiếng cười của Triệu Ngọc Chi vang vọng khắp đại điện, tựa như một thanh kiếm sắc bén, đ/â/m thủng chút thể diện cuối cùng của Từ Nhược Lan.
Từ Nhược Lan ngồi bệt xuống đất, mũ phượng nghiêng lệch, rèm châu đập vào mặt, nhưng nàng ta đã chẳng buồn tránh né nữa.
Nàng ta chỉ nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Chi, hồi lâu mới khó khăn thốt ra một câu:
“Bà điên rồi … Bà thật sự điên rồi …”
Triệu Ngọc Chi cười đến mức thở không ra hơi , chỉ tay vào Từ Nhược Lan:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Ta điên
rồi
sao
? Ta hao tâm tổn trí mưu tính vì con nửa đời
người
, đổi
lại
được
gì? Chính là con phái
người
đến g/i/ế/c
ta
! Con sợ
ta
làm
hỏng ngôi vị Hoàng hậu của con, sợ
người
khác nhận
ra
khuôn mặt
này
của
ta
, nên chẳng tiếc hủy dung mạo, c/h/ặ/t đứt tay chân
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-17
Con còn độc ác hơn cả con tiện nhân
kia
!”
“Câm miệng! Ta bảo bà câm miệng!”
Từ Nhược Lan hét lên the thé, lao về phía bà ta , nhưng đã bị nội thị nhanh tay lẹ mắt ngăn lại .
“Đủ rồi !”
Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
Ánh mắt bà lần lượt chuyển từ mặt Triệu Ngọc Chi sang mặt Từ Nhược Lan, rồi đến bức tranh kia , cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xám xịt của phụ thân .
“Trấn Quốc Công, những lời Văn Chiêu Hầu nói , có phải sự thật không ?”
Môi phụ thân run rẩy. Cuối cùng, ông trượt khỏi chỗ ngồi , quỳ rạp xuống đất:
“Thần… thần có tội.”
Chỉ một câu ấy đã đủ để thừa nhận tất cả.
Mẫu thân không thể gắng gượng thêm được nữa, bà nhìn Triệu Ngọc Chi trong cơn suy sụp, đáy mắt tràn ngập hận ý ngập trời cùng sự hối hận khôn nguôi.
Triệu Ngọc Chi vẫn không ngừng cười điên cuồng, cười sự ngu xuẩn, vô tri và đáng thương của mẫu thân , cười bà đã vất vả cả nửa đời người , cuối cùng lại may áo cưới cho kẻ khác.
Tiếng cười ấy khiến mẫu thân không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Bà đột ngột rút cây trâm trên đầu xuống, xô ngã Triệu Ngọc Chi, rồi lao đến, hung hăng đ/â/m thẳng cây trâm vào cổ họng Từ Nhược Lan.
“Mẫu thân !”
“Hoài Anh!”
Huynh trưởng và phụ thân kinh hãi thất sắc, đồng thanh kêu lên.
Trong cổ họng Từ Nhược Lan phát ra những tiếng “khặc khặc”.
Nàng ta trợn trừng mắt, hai tay bịt c/h/ặ/t cổ, khó tin nhìn mẫu thân :
“Mẫu thân …”
Tiếng cười của Triệu Ngọc Chi đột ngột ngừng bặt.
Bà ta ngây người nhìn Từ Nhược Lan ngã trên mặt đất, rồi lại nhìn cây trâm nhuốm m/á/u trong tay mẫu thân .
Sự điên cuồng trên mặt bà ta từng chút một tan vỡ, để lộ bên dưới một khoảng trống rỗng đầy hoang mang, chẳng biết phải làm sao .
Bà ta mấp máy môi, rồi nhào tới, quỳ xuống vũng m/á/u, dùng hai tay bịt c/h/ặ/t vết thương trên cổ Từ Nhược Lan, như thể làm vậy là có thể cứu sống nữ nhi của mình .
“Nhược Lan… Nhược Lan à … Mẫu thân ở đây, con nhìn mẫu thân đi …”
Từ Nhược Lan đã không thể nói được nữa.
Những ngón tay nàng ta co giật, nắm c/h/ặ/t t/a/y áo Triệu Ngọc Chi, nhưng đôi mắt hạnh ấy vẫn luôn nhìn về phía mẫu thân , dường như đang hỏi bà vì sao lại làm như vậy .
Mẫu thân đã hoàn toàn phát điên. Bà cầm cây trâm, vừa khóc vừa cười :
“Đừng gọi ta là mẫu thân ! Ta không có đứa nữ nhi hèn hạ như ngươi! Mười tám năm! Ta thương yêu ngươi suốt mười tám năm! Vì giải độc cho ngươi, ta thậm chí chẳng màng đến nữ nhi ruột của mình . Vì để ngươi vững vàng ngồi trên ngôi vị Trung cung, ta ép nữ nhi ruột gả cho một kẻ tàn phế, suýt nữa khiến nó phải tự vẫn.”
“Vậy mà đến cuối cùng, hóa ra chính ngươi và con tiện nhân mẫu thân ngươi đã hãm hại nữ nhi của ta !”
“Ai nói ngươi có thể sống lâu hơn nữ nhi của ta ? Ta hận không thể khiến ngươi c/h/ế/t ngay lập tức, c/h/ế/t trước mặt mẫu thân ngươi, để cả đời này bà ta cũng chẳng thể thắng được ta !”
Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hãi đến mức không thể nhúc nhích.
Tiếng khóc của Triệu Ngọc Chi vang vọng khắp đại điện, khàn đặc mà thê lương.
“Nhược Lan, Nhược Lan, con mở mắt ra nhìn mẫu thân đi …”
Bà ta ôm lấy thân thể Từ Nhược Lan đang dần lạnh đi .
Sự điên cuồng vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một người mẫu thân già nua, thấp hèn, quỳ gối cầu xin trước t/h/i t/h/ể nữ nhi mình .
“Mẫu thân không tranh nữa, mẫu thân chẳng tranh giành gì nữa… Con trở về đi , trở về đi , có được không …”
Những ngón tay của Từ Nhược Lan đã buông lỏng tay áo bà ta .
Đôi mắt hạnh ấy vẫn mở, ánh nhìn tan rã hướng về phía mẫu thân , đôi môi khẽ hé mở, tựa như còn lời gì đó chưa kịp nói ra .
Máu từ vết thương trên cổ nàng ta tuôn ra không ngừng, loang thành một mảng đỏ sẫm trên nền gạch, từng chút một thấm ướt vạt phượng bào, nhuộm đỏ cả hình phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng.
Mẫu thân vẫn giơ cao cây trâm trong tay, m/á/u trên đầu trâm từng giọt từng giọt rơi xuống, đập lên vạt váy của chính bà.
Bà nhìn Từ Nhược Lan đã c/h/ế/t, cả người run rẩy, nước mắt hòa lẫn nụ cười nhòe nhoẹt khắp mặt, nhưng rồi đột nhiên lại giơ trâm đ/â/m về phía chính mình .
Chỉ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả đã xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả huynh trưởng và phụ thân cũng không kịp ngăn cản.
Ta tận mắt nhìn mẫu thân ngã xuống đất, m/á/u chảy như suối. Bà nhìn ta , hối hận đến tột cùng:
“Âm Âm à , mẫu thân sai rồi ! Là mẫu thân có lỗi với con, là mẫu thân đã hại con!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.