Loading...
Ta không lời nào đáp lại . Trong lúc kinh hãi và đau đớn, ta động t/h/a/i khí.
Khi ta sinh non, băng huyết, Tiêu Doãn hoảng hốt quỳ xuống cầu xin ta đừng c/h/ế/t, liên tục an ủi ta rằng nó đã sai người đến trước quan tài của Lan Quý phi mời Tiêu Tiềm tới.
Nó cầu xin ta hãy đợi thêm một chút, nhất định phải gặp Tiêu Tiềm một lần .
Nhưng ta không muốn đợi nữa.
Từ khi Từ Nhược Lan vào cung, số lần ta chờ đợi Tiêu Tiềm đã quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả trước lúc lâm chung, ta cũng chẳng thể đếm nổi vầng trăng đã lên bao nhiêu lần .
Huống hồ, nếu ta c/h/ế/t, Tiêu Doãn sẽ chịu tang ta ba năm.
Như vậy , sẽ chẳng còn ai nói Tiêu Doãn chịu tang kế mẫu nữa.
Nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa con gái nhỏ, ta chỉ để lại cho Tiêu Doãn một câu:
“Chăm sóc muội muội cho tốt .”
Sau đó, ta trút hơi thở cuối cùng, buông tay lìa đời.
Ta chẳng thể ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện lại quay trở về thuở ban đầu.
2
Trước kia , người tỉnh lại trước là ta , nên ta đã uống viên t/h/u/ố/c giải ấy .
Còn bây giờ, Từ Nhược Lan đã tỉnh lại , ta liền trở thành người có thể chờ thêm một chút.
Huynh trưởng giống như kiếp trước , tìm khắp nơi cũng không tìm được tuyết thiềm y, cuối cùng vẫn phải cầu đến trước mặt Thái t/ử.
Tiêu Tiềm nhớ đến tình nghĩa giữa mình và Từ Nhược Lan, đích thân đến Thái y viện trong cung lấy tuyết thiềm y mang tới.
Vị đại phu điều chế t/h/u/ố/c vẫn nói những lời như trước , một phần tuyết thiềm y chỉ có thể điều chế được một viên t/h/u/ố/c giải.
Mẫu thân quyết định ngay lập tức, muốn cho Từ Nhược Lan uống t/h/u/ố/c giải trước .
Nha hoàn luôn túc trực hầu hạ ta run rẩy lên tiếng:
“ Nhưng mà… đại tiểu thư cũng trúng độc, vẫn chưa tỉnh lại .”
Nàng quá nhút nhát, giọng nói nhỏ nhẹ bị những tiếng người hỗn loạn lấn át, chẳng ai nghe rõ nàng đã nói gì.
Mãi đến khi Từ Nhược Lan uống t/h/u/ố/c giải, có thể mở miệng nói chuyện, phụ mẫu dường như mới nhớ ra ta , vội vàng hỏi Tiêu Tiềm trong cung còn tuyết thiềm y hay không .
Đến lúc này , Tiêu Tiềm mới biết trong phủ Quốc công còn có một người trúng độc.
“Nàng ấy là ai? Sao lại cùng Nhược Lan trúng độc?”
Mẫu thân ấp úng, không dám trả lời. Cuối cùng vẫn là huynh trưởng lên tiếng đáp:
“Bẩm điện hạ, đó là đại muội muội của thần. Muội ấy đã thất lạc nhiều năm, mới được tìm về cách đây không lâu. Nào ngờ số phận bất hạnh, trong lúc cùng nhị muội muội ra ngoài du ngoạn, muội ấy cũng lỡ uống phải t/h/u/ố/c nước, đến nay vẫn chưa tỉnh lại .”
“Ồ, vậy sao ?”
Trước đó, Tiêu Tiềm cũng biết chuyện phủ Quốc công có một vị tiểu thư thất lạc, nhưng phụ mẫu và huynh trưởng chưa từng nói với hắn rằng Từ Nhược Lan không phải nhị tiểu thư đích xuất.
Kiếp trước , vào dịp Tết Nguyên Tiêu, phụ mẫu đưa ta khi ấy mới ba tuổi cùng huynh trưởng lớn hơn ta ba tuổi ra ngoài ngắm đèn hoa.
Nào ngờ vì dòng người quá đông, người hầu trông nom không chu đáo, sơ suất một chút đã để ta lạc mất trên phố.
Ta bị bọn buôn người đưa ra khỏi kinh thành, bị bán hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng lưu lạc đến Giang Nam.
Mẫu thân vì chuyện này mà day dứt trong lòng, bệnh nặng không dậy nổi.
Dưỡng muội Từ Nhược Lan chính là được đưa đến phủ Trấn Quốc Công vào thời điểm ấy .
Nàng là trẻ mồ côi của đồng liêu phụ thân , năm ba tuổi đã mất cả phụ thân lẫn mẫu thân , được phụ thân ta nhận nuôi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Đứa trẻ nhỏ bé ấy có dung mạo xinh đẹp như ngọc tạc từ băng, tuổi tác xấp xỉ ta , lại có vài phần giống ta khi còn nhỏ.
Sau khi gặp nàng, nỗi nhớ ta trong lòng mẫu thân mới vơi đi đôi chút.
Mẫu thân luôn nói nàng có số phận khổ sở, nhưng trong hơn mười năm ta lưu lạc bên ngoài, rõ ràng chính Từ Nhược Lan đã chiếm lấy danh phận đích nữ của ta .
Ăn mặc, sinh hoạt, mọi thứ đều vô cùng tinh tế, thậm chí trong nhà còn mời đến ba vị ma ma chuyên dạy dỗ quy củ.
Còn ta , từ kinh thành lưu lạc đến Dương Châu, trải qua bao phen long đong.
Tú bà ở phường thuyền hoa Dương Châu thấy ta có dung mạo xinh đẹp , liền bỏ ra một số tiền lớn mua ta về.
Suốt hơn mười năm sau đó, bà dạy ta đ/á/n/h đàn, múa hát. Bà còn mời thầy đến dạy ta đọc sách, viết chữ.
Ban đầu, tú bà muốn bồi dưỡng ta thành một hoa khôi nương t/ử, kế thừa nghề nghiệp của bà, tiếp tục kinh doanh thuyền hoa.
Nào ngờ trong quá trình nuôi dưỡng ta , bà lại dần nảy sinh tình mẫu t/ử với ta , không muốn đưa ta ra ngoài dựa cửa bán tiếng cười nữa, mà muốn giữ ta bên cạnh làm con gái mình .
Đáng tiếc, năm xưa bà từng sảy thai, tổn thương thân thể.
Khi nuôi ta đến năm mười ba tuổi, bà mắc một trận phong hàn, bệnh nặng không dậy nổi.
Để tránh
sau
này
ta
không
có
chỗ dựa,
lại
bị
người
ta
bắt cóc đem bán
lần
nữa, bà
đã
giao hết
số
tiền dành dụm suốt nhiều năm cho
ta
, còn nhờ
người
vào
kinh tìm kiếm gia đình của
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-2
Lần tìm kiếm này , bà đã tìm được phủ Trấn Quốc Công danh môn hiển hách.
Khi ta mới vào phủ Quốc công, phụ mẫu và huynh trưởng nhìn thấy ta trở về, đương nhiên vô cùng vui mừng.
Tất cả những món đồ quý hiếm, kỳ trân dị bảo trong nhà đều được mang đến trước mặt ta , chỉ mong bù đắp cho những năm tháng ta thất lạc.
Nhưng hành động ấy lại khiến Từ Nhược Lan vô cùng hoảng sợ.
Nàng sợ phụ mẫu có con gái ruột rồi sẽ không còn coi trọng nàng nữa.
Nàng sợ huynh trưởng có muội muội ruột thịt rồi sẽ không còn yêu thương nàng hết mực.
Nàng càng sợ vị trí Thái t/ử phi Đông Cung đã định sẵn sẽ trở về tay ta .
Phụ mẫu nuôi dưỡng nàng suốt mười ba năm, từ lâu đã coi nàng như con gái ruột.
Thấy nàng sợ hãi, đau lòng đến vậy , họ không còn dám thể hiện quá nhiều tình thương dành cho ta trước mặt nàng.
Huynh trưởng cũng chẳng dám quá thân thiết với ta .
Nếu không phải vì trận trúng độc ấy , ta tỉnh lại trước nàng và uống viên t/h/u/ố/c giải, thì vị trí Thái t/ử phi vốn chẳng có cơ hội rơi vào tay ta .
Còn hiện giờ, sau khi nàng uống t/h/u/ố/c giải, phụ mẫu đã yên tâm, lúc này mới dám quan tâm đến ta nhiều hơn đôi chút.
Tiêu Tiềm trầm ngâm một lát, mãi lâu sau mới thở dài:
“Tuyết thiềm y rất khó tìm, trong cung cũng chỉ có duy nhất một phần này . Muốn điều chế thêm một viên t/h/u/ố/c giải, còn phải sai người đến Thiên Sơn tìm kiếm. Chỉ e trong thời gian ngắn khó lòng tìm được .”
Phụ mẫu nghe vậy đều vô cùng kinh hãi.
Nếu không tìm được tuyết thiềm y, độc trong người ta phải giải thế nào đây?
“Điện hạ, tiểu nữ Âm Âm số phận long đong, khó khăn lắm mới được trở về nhà. Xin điện hạ hãy nghĩ cách giúp đỡ thêm lần nữa. Thần nguyện quyên góp vạn lượng bạc trắng, chỉ cầu cứu lấy mạng sống của Âm Âm.”
Tiêu Tiềm không nói gì.
Kiếp trước , hắn đâu có như vậy .
Để thuyết phục mẫu thân cho ta uống t/h/u/ố/c giải, hắn đã vỗ n/g/ự/c cam đoan nhất định sẽ tìm thêm một phần tuyết thiềm y từ trong cung.
Chính vì thế, mẫu thân mới tin lời hắn , đem viên t/h/u/ố/c giải duy nhất cho ta uống.
Hôm nay, chẳng lẽ vì tận mắt nhìn thấy mẫu thân đã cho Từ Nhược Lan uống t/h/u/ố/c giải, nên hắn mới chẳng còn để tâm nữa sao ?
Hay là nói , thực ra … hắn cũng đã trọng sinh?
3
Ta nhắm c/h/ặ/t mắt lại .
Bất kể Tiêu Tiềm thế nào, kiếp này ta cũng không muốn gặp lại hắn nữa.
May mà sau khi uống t/h/u/ố/c giải, sức khỏe của Từ Nhược Lan đã tốt lên rất nhiều, nàng vẫn là lựa chọn không ai có thể thay thế cho vị trí Thái t/ử phi.
Còn ta vì không tìm được phần tuyết thiềm y thứ hai, độc tố bị trì hoãn không thể giải trừ, chứng câm ngày một nghiêm trọng, cuối cùng hoàn toàn không thể phát ra tiếng.
Nhưng ta chẳng để tâm. Dù sao trong nhà này , bất kể ta nói gì cũng chẳng có ai chịu lắng nghe , chi bằng cứ không nói gì còn hơn.
Thế nhưng, khi thấy ta như vậy , mẫu thân lại để lộ vài phần áy náy và thương xót.
Trước đây, bà hiếm khi đến viện của ta , vậy mà giờ đây ngày nào cũng phải chạy đến ba lần .
Mãi đến khi đại phu uyển chuyển nhắc nhở rằng ta vẫn còn độc trong người , cần tĩnh tâm nghỉ ngơi, bà mới chịu đến ít hơn đôi chút.
Tuy số lần đến thăm đã giảm, nhưng những thứ bà đưa tới lại chẳng hề ít đi .
Lụa là gấm vóc, son phấn mới ra mắt trên thị trường, phàm là thứ gì Từ Nhược Lan có , bà đều đưa đến trước mặt ta .
Huynh trưởng cũng dốc hết sức lực vì sức khỏe của ta , bỏ ra một khoản tiền lớn treo thưởng, tìm kiếm tuyết thiềm y khắp nơi.
Ta lặng lẽ ngồi dưới gốc cây trong viện, thêu những cành hải đường rủ xuống trên chiếc quạt tròn.
Liễu Nhi, nha hoàn hầu hạ ta , bưng bát t/h/u/ố/c tới, khuyên ta uống t/h/u/ố/c rồi nghỉ ngơi một lát.
“Theo lý mà nói , trong phủ chúng ta đâu có thiếu tú nương. Cô nương sức khỏe không tốt , hà tất phải tự làm mình vất vả như vậy ?”
Ta nhận lấy bát t/h/u/ố/c, chỉ mỉm cười không đáp.
Chiếc quạt tròn này là ta thêu để tặng Triêu Vân tỷ tỷ.
Nếu ta nhớ không nhầm, lúc này tỷ ấy đã chuộc thân , lên đường đến kinh thành rồi .
Kiếp trước , sau khi biết ta trở thành tiểu thư phủ Quốc công, tỷ ấy sợ xuất thân của mình không vẻ vang, qua lại với ta sẽ làm tổn hại thanh danh của ta , nên chỉ nhờ người mang đến cho ta một chiếc trâm ngọc rồi bặt vô âm tín.
Đến khi ta nhận được tin tức về tỷ ấy lần nữa, mới biết tỷ ấy bị lừa gạt, phải làm thiếp cho người ta , còn bị chính thất ép đến mức thắt cổ tự vẫn.
Kiếp này , ta muốn giữ tỷ ấy lại , để tỷ ấy có thể đường đường chính chính làm Mạnh Triêu Vân một lần ở kinh thành.
Ta uống t/h/u/ố/c xong, vội vàng muốn thêu nốt hoa văn trên chiếc quạt tròn, bèn đưa bát t/h/u/ố/c lại cho Liễu Nhi, tiếp tục ngồi dưới gốc mộc lan, tỉ mỉ quấn từng sợi chỉ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.