Loading...
Một đóa hải đường mới thêu được một nửa, ta đã nghe thấy tiếng bịch vang lên từ góc tường.
Một bóng người mặc áo đen huyền bất ngờ ngã từ trên tường xuống.
Ta giật mình kinh hãi.
Các nha hoàn hầu hạ ta đều có việc riêng phải làm , lúc này trong viện chỉ có một mình ta .
Người kia có lẽ ngã xuống quá đau, nằm trên đất một lúc lâu mới đứng dậy được .
Hắn đỡ eo, xoa đầu gối, lảo đảo bước đi hai bước.
Đến khi ngẩng đầu nhìn thấy ta , gương mặt tuấn tú, sáng sủa với đôi mắt và hàng mày thanh tú của hắn lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt.
Sau thoáng sững sờ, hắn liền chắp tay hành lễ:
“Ta… ta bị người ta đuổi bắt, vốn định vào viện tìm Thư Thần để nương nhờ, không ngờ cô nương lại ở đây, khiến cô nương kinh sợ, mong cô nương thứ tội.”
Thư Thần là tên tự của huynh trưởng ta , Từ Minh.
Nếu người khác trèo tường vào viện tìm huynh trưởng ta che chở thì cũng thôi đi , nhưng Tiêu Tiềm thân là Thái t/ử, quyền thế ngập trời, sao lại phải chạy đến trước cửa viện của huynh trưởng ta cầu cứu?
Lại còn lén lút, ma mãnh như vậy ?
Hắn… rốt cuộc muốn làm gì?
Ta âm thầm suy nghĩ một hồi.
Vì không thể nói chuyện, lại sợ sự xuất hiện của hắn ở chỗ ta sẽ khiến người khác hiểu lầm, nên ta cầm chiếc chuông đồng lên, ra sức lắc, muốn gọi nha hoàn đến đưa hắn ra ngoài.
Thấy ta lắc chuông đồng, vẻ hoảng loạn trên mặt Tiêu Tiềm càng đậm hơn. Hắn vội vàng nói tiếp:
“Cô nương đừng hiểu lầm, ta thật sự không phải người xấu . Đây chẳng phải phủ Trấn Quốc Công sao ? Ta và đại công t/ử Từ Minh trong phủ các cô nương là bạn thân . Nếu không tin… nếu không tin, cô nương cứ tìm huynh ấy đến gặp ta , sẽ biết ngay thôi.”
Nghe vậy , trong lòng ta đã hiểu ra đôi chút.
Xem ra Tiêu Tiềm không giống ta , hắn không trọng sinh, cũng chẳng có ký ức về kiếp trước .
Bởi vì lần trước khi ta trúng độc, ta cố ý giả vờ ngủ, không chịu tỉnh lại , cho nên hai người chưa từng gặp mặt. Hiện giờ hắn vẫn chưa biết ta là ai.
Ta cũng chẳng muốn giải thích nhiều với hắn .
Tiếng chuông đồng vừa vang lên đã kinh động đến Liễu Nhi.
Nàng nhanh ch/óng chạy tới, vừa nhìn thấy người trong viện, sắc mặt lập tức tái mét, vội vàng quỳ xuống:
“Nô tỳ bái kiến Thái t/ử điện hạ!”
Xem ra trước đây Tiêu Tiềm thường xuyên đến phủ Trấn Quốc Công, cũng không ít lần qua lại với Từ Nhược Lan, đến mức ngay cả nha hoàn ở hậu viện cũng nhận ra hắn .
Tiêu Tiềm chẳng để tâm, phất tay bảo Liễu Nhi miễn lễ, sau đó lại hỏi ta :
“Có phải vừa rồi ta đã khiến cô nương sợ hãi lắm không ? Cô nương là người nào trong phủ này ? Đến đây từ khi nào? Sao trước kia ta chưa từng gặp cô nương trong phủ?”
Ta không ngờ lần gặp lại hắn sẽ là tình cảnh thế này .
Ta không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, bèn mím môi, nắm lấy tay Liễu Nhi, dùng ngón tay chấm nhẹ vài cái vào lòng bàn tay nàng, rồi chỉ ra ngoài viện.
Sau đó, ta cầm quạt tròn che mặt, quay lưng đi vào trong phòng.
Nào ngờ Tiêu Tiềm vẫn đi theo sau ta , không ngừng nói :
“Cô nương xin dừng bước! Cô nương còn chưa nói mình là ai. Ta đã khiến cô nương kinh sợ, đương nhiên phải nhận lỗi với cô nương…”
“Điện hạ, cô nương nhà nô tỳ là đại tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công. Vì lần trước trúng độc, thân thể bị tổn thương nên không thể mở miệng nói chuyện, tuyệt đối không phải vô lễ với điện hạ. Mong điện hạ thứ tội. Nô tỳ sẽ đưa điện hạ đến gặp đại công t/ử ngay.”
Liễu Nhi vừa dứt lời, bước chân Tiêu Tiềm liền khựng lại .
“Đại tiểu thư phủ Trấn Quốc Công…”
Hắn lẩm bẩm: “Thì ra người cùng Từ Nhược Lan trúng độc hôm đó chính là nàng? Nàng… Thư Thần và Trấn Quốc Công vẫn chưa điều chế được t/h/u/ố/c giải cho nàng sao ?”
Ta không dừng bước, cứ thế đi thẳng vào phòng.
Phía sau , Tiêu Tiềm còn định nói gì đó, nhưng Liễu Nhi đã nhanh ch/óng bước lên ngăn hắn lại :
“Điện hạ, đại công t/ử đang ở tiền viện, nô tỳ xin dẫn người qua đó ngay.”
Cánh cửa khuê phòng khép lại sau lưng ta , ngăn cách tiếng người và ánh sáng bên ngoài.
Ta thở phào một hơi thật dài.
Tiêu Tiềm, kiếp này , chúng ta cứ xem nhau như người xa lạ đi .
Ta không muốn làm Hoàng hậu của ngươi thêm một lần nào nữa.
4
Cuối cùng, Tiêu Tiềm vẫn không đi tìm huynh trưởng ta .
Nghe Liễu Nhi kể lại , hắn cứ ngây người đứng trong viện một lúc, không gặp phụ thân ta , cũng chẳng đến thăm Từ Nhược Lan, sau đó lại trèo tường rời đi .
“Thật kỳ quái, chẳng biết hắn đến đây làm gì nữa.”
Ta bật cười .
Tiêu Tiềm bằng tuổi huynh trưởng ta , hiện giờ vừa tròn mười tám, vẫn chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành, chính là thời điểm ăn mặc hoa mỹ, cưỡi ngựa phóng khoáng, tiêu sái bất kham.
Hơn nữa, hắn xuất thân cao quý, trong số các con của Hoàng đế và Hoàng hậu chỉ có mình hắn là đích t/ử, đương nhiên được sủng ái vô cùng.
Vì vậy , hắn có làm ra những chuyện khác người như thế cũng chẳng có gì lạ.
Ta vẫy tay với Liễu Nhi,
sau
đó dùng b/út mực
viết
vài chữ, bảo nàng
không
cần kể chuyện hôm nay cho
huynh
trưởng và phụ mẫu
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-3
Liễu Nhi gật đầu đồng ý. Ta mỉm cười , cúi đầu tiếp tục thêu chiếc quạt tròn.
Chỉ là, tuy ta có lòng muốn giấu giếm, không muốn để người khác biết mình đã gặp Tiêu Tiềm, nhưng ngay ngày hôm sau , Tiêu Tiềm lại đích thân đến tận cửa, chỉ đích danh muốn gặp ta .
Liễu Nhi vội vàng chạy đến thay quần áo cho ta .
Ta giữ tay nàng lại , vô cùng khó hiểu, dùng khẩu hình hỏi nàng tại sao lại vội vàng như vậy .
Liễu Nhi liền nói :
“Nghe nói Thái t/ử điện hạ biết độc tố trong người cô nương vẫn chưa được loại bỏ, nên đã đưa Viện sử đại nhân của Thái y viện đến đây, muốn bắt mạch cho cô nương lần nữa.”
Liễu Nhi nói rất nhanh, động tác trên tay cũng không ngừng.
Nàng nhanh nhẹn lấy một chiếc áo bối t/ử cổ chéo màu tím ngó sen, sau đó quay người tìm chiếc trâm vàng chạm sợi tinh xảo trong hộp trang sức.
Chẳng đợi ta từ chối, nàng đã đẩy ta ra khỏi cửa, nhất quyết kéo ta đi về phía trước sảnh.
Nàng hầu hạ ta chưa lâu, nhưng tấm lòng dành cho ta lại vô cùng chân thành.
Ta hiểu nàng quá mong ta có thể khỏe lại , nên đành đi theo nàng đến tiền sảnh.
Trong tiền sảnh yên tĩnh đến kỳ lạ.
Không chỉ có phụ mẫu và huynh trưởng, ngay cả Từ Nhược Lan vừa khỏi bệnh không lâu cũng có mặt.
Thấy ta bước vào , mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta , nhưng vẻ mặt của mọi người đều có phần phức tạp.
Tiêu Tiềm hôm nay quả thực khác hẳn hôm qua.
Thiếu niên chật vật trèo tường ngã lăn xuống đất hôm qua, giờ đây lại ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị.
Hắn mặc một bộ thường phục màu nguyệt bạch, vạt áo thêu hoa văn mây cuộn, ống tay áo rộng khẽ lay động, ánh sáng lưu chuyển.
Giữa đôi mày ánh mắt hắn đã bớt đi vài phần tinh nghịch, thay vào đó là phong thái của người kế vị hoàng đế.
Thấy ta bước vào , đôi mày đang nhíu c/h/ặ/t của hắn lập tức giãn ra .
Hắn nhanh chân bước đến đón ta , nói : “Nàng đến rồi .”
Ta cụp mắt, hơi cúi người hành lễ.
Tiêu Tiềm mỉm cười :
“Không cần đa lễ. Nàng không quen biết ta , nên không biết ta và huynh trưởng nàng vốn luôn thân thiết. Hôm qua là ta đường đột, t/ùy tiện xông vào , suýt nữa mạo phạm cô nương.”
“Nghe nói độc trong người cô nương vẫn chưa khỏi, để bày tỏ lòng áy náy, ta đặc biệt mời Trần Viện sử đến bắt mạch cho cô nương.”
Nói rồi , hắn chẳng đợi phụ mẫu ta đáp lời, lập tức ra lệnh cho Trần Viện sử tiến lên chẩn trị cho ta .
Trần Viện sử bước tới, đặt ngón tay lên cổ tay ta thông qua một lớp khăn lụa mỏng.
Ông nhắm mắt trầm ngâm một lát, hồi lâu sau mới nghiêm nghị nói :
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Trong cơ thể Từ đại cô nương quả thực vẫn còn dư độc chưa được thanh trừ. Độc này mang tính âm hàn, những phương t/h/u/ố/c và d/ư/ợ/c liệu thông thường khó lòng chữa trị, chỉ có tuyết thiềm y mới có thể giải được .”
Sắc mặt Tiêu Tiềm lập tức thay đổi:
“Tuyết thiềm y ? Ngoài tuyết thiềm y ra , chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ?”
Trần Viện sử lắc đầu:
“Chất độc mà đại cô nương trúng phải khá kỳ lạ. Tuyết thiềm y có thể giải bách độc, chỉ là thứ này vô cùng quý hiếm. Phần duy nhất trong cung đã được điện hạ lấy đi lần trước , những người được phái đến Thiên Sơn vẫn chưa tìm được phần mới. Nếu muốn dùng cách khác để giải độc, chỉ có thể từ từ thử nghiệm.”
Tiêu Tiềm im lặng trong chốc lát.
Đương nhiên hắn biết tuyết thiềm y rất khó tìm.
Phần duy nhất có được từ trước đã bị hắn dùng để điều chế t/h/u/ố/c giải cho Từ Nhược Lan uống.
Hắn quay lưng về phía ta , ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn . Mãi một lúc lâu sau , ta mới nghe hắn trầm giọng nói :
“Ta không quan tâm chất độc này kỳ lạ hay không kỳ lạ. Trần Viện sử, ta lệnh cho ông lập tức tra cứu y thư. Nếu nhân lực của Thái y viện không đủ, vậy thì chiêu mộ danh y trong dân gian. Bất kể phải trả giá thế nào, cũng nhất định phải nghiên cứu ra t/h/u/ố/c giải.”
Trần Viện sử cúi người lĩnh mệnh.
Ta cụp mắt, đầu ngón tay vô thức vuốt ve hoa văn trên cổ tay áo, trong lòng bỗng cảm thấy bực bội khó hiểu.
Ta khỏe hay không khỏe thì liên quan gì đến hắn chứ?
Ai cần hắn giả vờ mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa!
Dường như sợ ta bất an, Tiêu Tiềm quay người lại , vẻ sắc bén vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn:
“Nàng đừng sợ. Có ta ở đây, chất độc này nhất định có thể giải được .”
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt dừng trên mặt ta trong giây lát, rồi bổ sung thêm một câu:
“Phần tuyết thiềm y ấy , ta nhất định sẽ tìm lại cho nàng. Nàng hãy tin ta một lần .”
Tin hắn sao ?
Kiếp trước , chính vì ta quá tin hắn nên mới rơi vào kết cục thê t/h/ả/m như vậy .
Huống hồ kiếp này ta và hắn vốn chẳng có qua lại gì, những lời này của hắn vừa chẳng đầu chẳng cuối, lại trịnh trọng đến mức có phần quá đáng.
Tim ta khẽ nhảy lên một nhịp.
Ta luôn cảm thấy trong lời hắn còn ẩn chứa ý tứ nào khác, nhưng nhất thời lại không dám nghĩ sâu hơn.
Đợi đến khi Tiêu Tiềm dẫn Trần Viện sử ra khỏi phủ, bầu không khí trong tiền sảnh lập tức thay đổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.