Loading...
Mẫu thân là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói mang theo sự thăm dò đầy dè dặt:
“Âm Âm, con… quen biết Thái t/ử điện hạ từ khi nào vậy ?”
Ta vừa định cầm b/út lên, Từ Nhược Lan đã nhanh hơn một bước, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe cứ như nàng thực sự tò mò:
“ Đúng vậy , tỷ tỷ, tỷ quen biết điện hạ bằng cách nào thế? Tỷ mới trở về phủ được bao lâu đâu , vậy mà Thái t/ử điện hạ đã đối xử với tỷ khác hẳn người thường, thậm chí còn đích thân mời Viện chính đến chữa bệnh cho tỷ. Ngày thường, ngay cả khi phụ mẫu chúng ta bị bệnh, cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy .”
Nàng nói năng chậm rãi, dịu dàng, nhưng sắc mặt của mấy người trong sảnh đều thoáng thay đổi, trở nên có chút vi diệu.
Liễu Nhi vốn là người nóng tính, sợ ta viết chữ sẽ tốn sức, liền một mạch trả lời thay ta :
“Bẩm phu nhân, hôm qua cô nương thêu hoa trong viện, Thái t/ử điện hạ trèo tường vào để tìm đại công t/ử, tình cờ gặp cô nương ở đó.”
“Cô nương không thể nói chuyện, nô tỳ sợ điện hạ cho rằng cô nương vô lễ nên mới kể cho người biết chuyện cô nương trúng độc. Không ngờ điện hạ nhân hậu, lại đích thân mời Viện chính của Thái y viện từ trong cung đến chữa bệnh cho cô nương.”
“Điện hạ trèo tường vào tìm ta ư?!”
Huynh trưởng lập tức đứng bật dậy.
“Vâng… vâng ạ.”
Liễu Nhi sửng sốt một chút rồi nói tiếp:
“Điện hạ trèo tường vào phủ chúng ta , nói rằng có người đuổi theo nên mới đến cầu công t/ử che chở.”
“Che chở cái gì? Theo ta thấy, điện hạ lại mượn danh nghĩa của ta để gây chuyện bên ngoài rồi !”
Huynh trưởng tức giận đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói :
“Lần trước , hắn cũng mượn danh nghĩa của ta đến Túy Tiên Lâu uống rượu, ghi sổ nợ dưới tên ta , hại ta bị người ta chặn ngay trước cửa đòi tiền!”
“Hành động hôm qua của hắn , chắc chắn là đã gây họa bên ngoài nên mới trốn vào phủ Quốc công chúng ta lánh nạn! Danh tiếng tốt đẹp của ta sắp bị hắn phá hoại sạch sẽ rồi !”
Cả sảnh im bặt.
Phụ thân ho khan một tiếng, nâng chén trà lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra .
Mẫu thân đưa tay day trán, nhất thời cũng không biết nên tiếp lời thế nào.
Trên mặt Từ Nhược Lan vẫn giữ nguyên nụ cười :
“Thì ra là vậy . Thái t/ử điện hạ cũng thật là, sắp đến tuổi thành thân rồi mà vẫn suốt ngày nghịch ngợm như thế. Lần sau gặp Hoàng hậu nương nương, muội nhất định phải mách người một phen. Chỉ là…”
Nàng quay đầu lại , ngây thơ nhìn ta :
“Tỷ tỷ quanh năm ở chốn khuê phòng, điện hạ lại là nam nhân bên ngoài, đột nhiên xông vào như vậy , chắc hẳn đã dọa tỷ sợ lắm nhỉ?”
Quả thực, ta đã giật mình không ít.
5
Từ sau khi trọng sinh, ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tiêu Tiềm, nào ngờ chỉ một phút sơ suất, ta lại chạm mặt hắn trong tình cảnh như vậy .
Chỉ là nàng cố ý nhắc đến nam nhân bên ngoài, khiến phụ mẫu giật mình rồi cũng tỉnh táo lại .
Phụ thân ta càng cau mày nói :
“Điện hạ tuy thân thiết với Thư Thần, nhưng t/ùy tiện ra vào nhà thần t/ử như vậy , xét cho cùng cũng có phần không ổn . Hơn nữa, Âm Âm đã qua tuổi cập kê, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ tổn hại thanh danh. Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Về phía điện hạ, ta cũng sẽ tìm hắn nói chuyện.”
“Vâng.”
Từ Nhược Lan cẩn t/h/ậ/n đáp lời, nhưng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng ta lại đỏ hoe.
“Nói đi cũng phải nói lại , chuyện này cũng trách muội . Nếu không phải muội uống t/h/u/ố/c giải trước , người có thân thể khỏe mạnh lúc này đáng lẽ phải là tỷ tỷ. Hôn sự vốn dĩ cũng nên thuộc về tỷ tỷ. Như vậy , cho dù điện hạ tự tiện xông vào gặp tỷ tỷ, cũng chẳng có gì đáng ngại.”
“Đứa ngốc này , sao có thể trách con được chứ?”
Mẫu thân không chịu nổi nhất là nhìn thấy Từ Nhược Lan rơi nước mắt. Hễ nàng ta khóc , bà liền sốt ruột theo.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Lúc này , bà càng thêm thương yêu Từ Nhược Lan, đưa tay kéo nàng ta đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
“Nào có ai biết được t/h/u/ố/c giải chỉ có một viên đâu . May mà bây giờ đã có phương t/h/u/ố/c, đợi sau này tìm được tuyết thiềm y, phối thêm một viên cho tỷ tỷ con là được .”
Huynh trưởng cũng hùa theo dỗ dành nàng ta :
“ Đúng vậy , Lan Lan, muội đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nghĩ nhiều rồi lại đau đầu đấy. Nếu không tin, muội cứ hỏi Âm Âm xem, muội ấy đã từng trách muội chưa ?”
Nghe vậy , phụ mẫu và Từ Nhược Lan, ba người với sáu con mắt đều đồng loạt nhìn về phía ta .
Ta lắc đầu.
Chuyện t/h/u/ố/c giải, chính ta đã chủ động từ bỏ trước , quả thật không thể trách Từ Nhược Lan.
Mẫu thân thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm:
“Thế thì tốt . Tỷ muội trong một nhà phải đồng lòng, không oán trách lẫn nhau , sau này cuộc sống mới có thể yên ổn .”
Ta lặng lẽ cụp mắt xuống.
Kiếp trước cũng như vậy .
Từ Nhược Lan khóc , tức là ta sai.
Từ Nhược Lan chịu ấm ức, tức là ta phải nhường nhịn nàng ta .
Rõ ràng nàng chỉ là cô nhi của đồng liêu phụ thân , được gửi nuôi trong nhà ta , vậy mà tất cả mọi người đều cho rằng nàng còn quý giá hơn cả đích nữ là ta .
“Âm Âm.”
Phụ
thân
đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-4
“Con nói thật đi , trước đây con và Thái t/ử điện hạ rốt cuộc đã từng gặp nhau chưa ?”
Ta lắc đầu.
Trọng sinh một đời, ta còn chưa bước ra khỏi cổng phủ được mấy lần , sao có thể lén gặp Tiêu Tiềm?
Phụ thân và mẫu thân nhìn nhau , vẻ mặt đều có chút khác thường.
Huynh trưởng lại thản nhiên phất tay:
“Phụ thân , người đừng nghĩ nhiều nữa. Tiêu Tiềm vốn là cái tính ấy , hễ gặp cô nương nào xinh đẹp là lại sán đến lấy lòng. Năm kia hắn ở Giang Nam, chẳng phải cũng đuổi theo một nữ t/ử biểu diễn rong khắp phố hay sao ? Sau đó bị Hoàng hậu nương nương phạt quỳ trước điện Thái Hòa, vậy mà hắn vẫn cứng miệng nói là vì tiếc tài.”
“Điện hạ đâu phải người háo sắc như vậy .”
Từ Nhược Lan nũng nịu xen lời, trong giọng mang theo mấy phần không đồng tình.
“Chẳng qua điện hạ thương cảm cho thân thế phiêu bạt của nữ t/ử ấy , muốn tìm cho nàng ta một nơi an thân mà thôi. Sao qua miệng huynh trưởng lại thành đuổi theo người ta khắp phố rồi ?”
Huynh trưởng bị nàng ta chặn họng, lúng túng sờ mũi:
“Được rồi , được rồi . Trong mắt muội , điện hạ thế nào cũng tốt cả. Tình cảm hắn dành cho muội cũng khác thường, trong lòng trong mắt chỉ có một nữ t/ử là muội , được chưa ?”
“Phụ thân , mẫu thân , hai người nghe xem huynh trưởng nói gì kìa? Con chẳng qua chỉ nói giúp điện hạ vài câu công bằng, vậy mà huynh ấy đã trêu chọc con rồi . Nếu để người ngoài nghe thấy, còn không biết con và Thái t/ử điện hạ có chuyện gì với nhau nữa.”
Từ Nhược Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, nũng nịu nhào vào lòng mẫu thân , vẻ mặt không chịu bỏ qua.
“Mẫu thân , mẫu thân mau đ/á/n/h huynh ấy đi !”
Mẫu thân quả nhiên giả vờ nắm tay đ/ấ/m huynh trưởng mấy cái:
“Con khỉ nghịch ngợm này , biết rõ muội muội da mặt mỏng mà còn lấy nó ra trêu chọc làm gì?”
Huynh trưởng giả vờ sợ hãi, liên tục xin tha.
Ba mẫu t/ử cười đùa thành một đoàn, ngay cả phụ thân vốn luôn nghiêm nghị cũng nở nụ cười trên mặt.
Cảnh tượng náo nhiệt, sống động như vậy , nhìn thế nào cũng thấy bọn họ mới giống một gia đình bốn người thực sự.
Còn ta chẳng qua chỉ là một người qua đường tình cờ đi ngang nơi này mà thôi.
Ta im lặng, lặng lẽ rời đi cùng Liễu Nhi.
Ra khỏi tiền sảnh, Liễu Nhi đỡ ta đi về phía viện. Suốt dọc đường, nàng cứ muốn nói lại thôi.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng:
“Lão gia và phu nhân thật quá đáng! Rõ ràng cô nương mới là người đáng được quan tâm, yêu thương hơn cả, vậy mà bọn họ cứ như thể không có người con gái này , trong lòng trong mắt chỉ có nhị tiểu thư!”
“Nhị tiểu thư tốt đến thế sao ? Chẳng lẽ ai cũng cho rằng nhị tiểu thư sắp sửa một bước lên mây, hóa thành phượng hoàng rồi chắc? Nhưng rõ ràng nô tỳ thấy Thái t/ử điện hạ đối xử với cô nương tốt hơn mà…”
Bước chân ta khựng lại , quay đầu trừng mắt nhìn nàng.
“Nô tỳ lại nói sai rồi !”
Liễu Nhi vội rụt cổ, lè lưỡi:
“Nô tỳ chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi mà. Ánh mắt điện hạ nhìn cô nương không giống khi nhìn người khác. Nô tỳ hầu hạ trong phủ bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy điện hạ để tâm đến ai như vậy .”
“Trần Viện sử là người đứng đầu Thái Y viện, ngày thường ngay cả khi bắt mạch cho các nương nương trong cung cũng phải mời đi mời lại ba bốn lần . Vậy mà điện hạ vì cô nương, nói dẫn người đến là dẫn người đến ngay…”
Không giống sao ?
Ta cụp mắt nhìn con đường lát đá xanh dưới chân, nhưng trong đầu lại không kìm được mà hiện lên dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Tiềm.
Kiếp trước , hắn cũng thường nhìn ta như vậy , khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười , giọng nói dịu dàng, cứ như ta là báu vật hiếm có trên đời.
Nhưng người sau này vứt bỏ ta như giày rách, chẳng phải cũng chính là hắn sao ?
“Cô nương?”
Giọng Liễu Nhi kéo ta trở về thực tại.
“Người làm sao vậy ? Sắc mặt khó coi thế này , có phải lại khó chịu ở đâu không ?”
Ta lắc đầu.
Thu lại tâm tư, vừa về phòng, ta liền cầm b/út viết :
Điện hạ thân thiết với đại ca và muội muội , chẳng liên quan gì đến ta . Sau này đừng nhắc đến những lời ấy nữa.
Đúng lúc này , bức thư ta nhờ người gửi cho Triêu Vân tỷ tỷ cũng đã đến tay tỷ ấy .
Hai chúng ta hẹn gặp nhau tại Phong Lạc Lâu trong thành.
6
Triêu Vân tỷ tỷ từng là cô nương nổi tiếng nhất trên thuyền hoa của dưỡng mẫu ta .
Thuở nhỏ học thơ, khi kiến thức còn nửa vời, ta chỉ có thể lĩnh hội sâu sắc nhất câu thơ:
“Thiếu niên Ngũ Lăng tranh nhau tặng quà, một khúc ca đổi lấy vô số lụa hồng.”
Mỗi lần gặp Triêu Vân tỷ tỷ, ta đều thấy cảnh mọi người tranh nhau vung tiền rải bạc vì nàng.
Về sau , nàng dần lớn tuổi, chán ngấy những tháng ngày tiếp đón khách khứa, bèn tích cóp bạc để chuộc thân cho mình .
Khi dưỡng mẫu còn sống, bà đối xử với nàng không tệ.
Ta lại từng học tỳ bà với Triêu Vân tỷ tỷ, bởi vậy nàng cũng vô cùng thân thiết với ta .
Lúc gặp mặt, nghe Liễu Nhi kể rằng ta vừa trở về phủ Quốc Công không lâu đã trúng độc, đến nay ngay cả lời nói cũng không thể thốt ra , nàng lập tức nước mắt giàn giụa, ôm ta khóc nức nở:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.